Khai mạc chương trình bồi dưỡng, trao đổi chuyên đề với công chức cao cấp của Liên bang Nga

Sáng 8/12, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức Lễ khai mạc chương trình bồi dưỡng, trao đổi chuyên đề với công chức cao cấp của Liên bang Nga.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. (Ảnh: PHẠM CƯỜNG)
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. (Ảnh: PHẠM CƯỜNG)

Phát biểu khai mạc, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương nhấn mạnh, đây là hoạt động có ý nghĩa to lớn, nhằm cụ thể hóa những thống nhất giữa Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Vladimir Putin trong chuyến thăm Liên bang Nga gần đây, góp phần thắt chặt mối quan hệ hữu nghị truyền thống và đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hùng khẳng định, Việt Nam và Cộng hòa Liên bang Nga có mối quan hệ hữu nghị truyền thống bền chặt, hai nước vừa kỷ niệm 75 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao.

Suốt chiều dài lịch sử, Cộng hòa Liên bang Nga và Việt Nam đã gắn bó bằng tình cảm đoàn kết, thủy chung, son sắt. Nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ và trân trọng sự giúp đỡ chí tình, chí nghĩa của nhân dân Liên Xô trước đây và Liên bang Nga ngày nay trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, cũng như trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Trên nền tảng đó, quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Liên bang Nga ngày càng được củng cố, phát triển sâu rộng, thực chất và hiệu quả.

ndo_br_dsc-7877.jpg
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương phát biểu khai mạc. (Ảnh: PHẠM CƯỜNG)

Trong bối cảnh thế giới có nhiều biến động, việc tăng cường hợp tác trong đào tạo, bồi dưỡng và phát triển đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý là một nhiệm vụ hết sức cần thiết. Đây không chỉ là nhu cầu của mỗi quốc gia, mà còn là sự chia sẻ, hỗ trợ lẫn nhau nhằm hướng đến mục tiêu chung: Phát triển bền vững, hòa bình, hợp tác và thịnh vượng.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, ngay sau khi ký thỏa thuận hợp tác (tháng 9/2025), Học viện Hành chính công và Kinh tế quốc dân trực thuộc Tổng thống Liên bang Nga đã phối hợp Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức khóa bồi dưỡng, trao đổi chuyên đề cho đoàn công tác gồm 35 cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp vụ và cấp thứ trưởng đến từ các bộ, ngành và địa phương của Liên bang Nga, khóa bồi dưỡng tại Việt Nam đã thành công tốt đẹp.

Tháng 10 vừa qua, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã cử đoàn công tác gồm 38 lãnh đạo, giảng viên, chuyên viên các đơn vị trực thuộc Học viện và lãnh đạo một số trường chính trị tỉnh, thành phố đến nghiên cứu, khảo sát, học tập, trao đổi chuyên đề tại Học viện Hành chính công và Kinh tế quốc dân trực thuộc Tổng thống Liên bang Nga.

ndo_br_dsc-7864.jpg
Các đại biểu dự Lễ khai mạc chương trình bồi dưỡng, trao đổi chuyên đề với công chức cao cấp của Liên bang Nga. (Ảnh: PHẠM CƯỜNG)

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hùng chia sẻ, nối tiếp thành công của các chương trình bồi dưỡng, trao đổi chuyên đề vừa qua, chương trình bồi dưỡng, trao đổi chuyên đề với công chức cao cấp của Liên bang Nga lần này kéo dài một tuần, được thiết kế thành hai chương trình với 6 chuyên đề chung và các chuyên đề riêng biệt, tập trung vào những vấn đề lý luận và thực tiễn cấp thiết mà hai nhà nước cùng quan tâm.

Với ý nghĩa và tầm quan trọng của chương trình, Học viện đã mời đội ngũ chuyên gia, các nhà khoa học đầu ngành, các nhà quản lý có nhiều kinh nghiệm của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Bộ Nội vụ, Văn phòng Chính phủ, Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Bộ Ngoại giao trực tiếp biên soạn các chuyên đề.

ndo_br_dsc-7915.jpg
Giám đốc Học viện Hành chính công và Kinh tế quốc dân trực thuộc Tổng thống Liên bang Nga Alexey Komissarov phát biểu tại buổi khai mạc. (Ảnh: PHẠM CƯỜNG)

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hùng khẳng định, thông qua các hoạt động trao đổi kinh nghiệm, bồi dưỡng chuyên môn và kỹ năng quản lý, cán bộ lãnh đạo của hai nước sẽ có thêm cơ hội học hỏi, tiếp thu những bài học, từ đó góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý và hoạch định chính sách. Đây cũng là nền tảng để hai bên cùng nhau chia sẻ tầm nhìn, xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao-yếu tố then chốt của sự phát triển trong kỷ nguyên toàn cầu hóa, cách mạng công nghiệp lần thứ tư và chuyển đổi số hiện nay.

Phát biểu tại buổi Lễ, Giám đốc Học viện Hành chính công và Kinh tế quốc dân trực thuộc Tổng thống Liên bang Nga Alexey Komissarov nhắc lại sự kiện Tổng Bí thư Tô Lâm thăm Học viện này vào tháng 5/2025 và nhận trao tặng danh hiệu Giáo sư danh dự, đánh dấu tầm cao mới trong quan hệ hợp tác giữa nước, hai học viện.

Ông Komissarov nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hợp tác đánh giá năng lực công chức và đề xuất cải thiện hệ thống hành chính công, đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh cải cách hành chính và chuẩn bị cho Đại hội Đảng sắp tới.

ndo_br_dsc-7887.jpg
Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Liên bang Nga tại Việt Nam Gennady Stepanovich Bezdetko phát biểu. (Ảnh: PHẠM CƯỜNG)

Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam Gennady Stepanovich Bezdetko khẳng định, giáo dục đào tạo là thành phần quan trọng trong quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, với hơn 6.000 công dân Việt Nam đang học tập tại Nga.

Đại sứ Gennady Stepanovich Bezdetko cho biết, các dự án giáo dục chung đang được thúc đẩy mạnh mẽ, bao gồm việc thành lập trường phổ thông Nga tại Hà Nội và Trung tâm Khoa học công nghệ hạt nhân tại miền nam Việt Nam.

Sáu chuyên đề chung của chương trình bồi dưỡng, trao đổi chuyên đề với công chức cao cấp của Liên bang Nga gồm: (1) Đổi mới hệ thống cơ cấu tổ chức bộ máy nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay; (2) Chiến lược phát triển của Việt Nam đến năm 2045; (3) Đặc trưng quản trị quốc gia và tư duy, tầm nhìn cải cách hành chính ở Việt Nam giai đoạn hiện nay; (4) Chương trình tổng thể về cải cách hành chính quản trị hiệu quả tại Việt Nam giai đoạn 2021-2030; (5) Cơ chế hoạt động của Hội Hữu nghị Việt-Nga Trung ương; (6) Các dự án và kế hoạch tiên tiến, những giá trị cốt lõi trong quan hệ Việt Nam và Liên bang Nga, tầm nhìn, định hướng phát triển trong bối cảnh mới.

Các chuyên đề còn lại và chuyên đề thực tế chia thành hai chương trình. Chương trình 1: Phát huy yếu tố con người lấy con người làm trung tâm, động lực của sự phát triển bền vững trong lĩnh vực hành chính công; Chương trình 2: Xây dựng cơ chế, chính sách của nhà nước trong lĩnh vực phát hiện, hỗ trợ và phát triển khả năng và tài năng của thanh thiếu niên và nhi đồng.

ndo_br_toan-canh.jpg
Quang cảnh Lễ khai mạc. (Ảnh: PHẠM CƯỜNG)

Có thể bạn quan tâm

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì phiên họp. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Chuyển trọng tâm thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW sang tổ chức thực hiện và kiến tạo kết quả

Chiều 30/7, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì Phiên họp của Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số (Ban Chỉ đạo) để kiểm điểm, đánh giá công việc và định hướng triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW trong giai đoạn tới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Tiếp tục hoàn thiện, vận hành hiệu quả mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp

Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ký ban hành Kết luận Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về tiếp tục hoàn thiện, vận hành hiệu quả mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp (Kết luận số 76-KL/TW, ngày 28/7/2026).

Đoàn dâng hương tại Nhà tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ.

Ban Chính sách, chiến lược Trung ương dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ

Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2026), sáng 27/7, đoàn công tác của Ban Chính sách, chiến lược Trung ương do đồng chí Nguyễn Kim Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban dẫn đầu, đã dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn, Hà Nội.

Cán bộ xã Hòa An (tỉnh Cao Bằng) thường xuyên xuống địa bàn hỗ trợ người dân kỹ thuật trồng và chăm sóc cây ớt. (Ảnh: QUỲNH CHI)

Bài 3: Thước đo là sự hài lòng, niềm tin, hạnh phúc của Nhân dân

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh luôn hướng đến mục tiêu cốt lõi vì Nhân dân. Trong giai đoạn phát triển mới của đất nước, yêu cầu ấy không thay đổi song cách đánh giá kết quả thực hiện được nhìn nhận đầy đủ và thực chất hơn...

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Cẩm Bình, tỉnh Hà Tĩnh hướng dẫn người dân triển khai thủ tục hành chính. (Ảnh: MINH CHÍNH)

Công tác dân vận góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu phát triển

Thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp đặt ra yêu cầu cao hơn đối với công tác dân vận khi khối lượng công việc tăng lên; sự phối hợp giữa các cơ quan trong hệ thống chính trị ngày càng lớn; phương thức tiếp cận, tương tác của người dân thay đổi mạnh mẽ dưới tác động của chuyển đổi số.