Việt Nam và Lào duy trì tiếp xúc cấp cao và các cơ chế hợp tác nhiều lĩnh vực

Sáng 16/4, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã hội kiến Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone nhân dịp sang dự Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Đối tác vì tăng trưởng xanh và mục tiêu toàn cầu (P4G) lần thứ tư tại Hà Nội, từ ngày 15 đến ngày 17/4/2025.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone cùng các đại biểu tại hội kiến. (Ảnh: DUY LINH)
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone cùng các đại biểu tại hội kiến. (Ảnh: DUY LINH)

Thay mặt Quốc hội Việt Nam, một lần nữa, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới Đảng, Quốc hội, Chính phủ và nhân dân Lào, đặc biệt là Thủ tướng Sonexay Siphandone và gia quyến; nhấn mạnh đồng chí Khamtay Siphandone mất đi là một tổn thất vô cùng to lớn đối với đất nước Lào và quan hệ Việt Nam-Lào; mong Thủ tướng Sonexay Siphandone và gia đình cũng như Quốc hội, Chính phủ và nhân dân Lào cùng sớm vượt qua nỗi đau thương này.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao và cảm ơn Thủ tướng Lào đã dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Lào vào dự Hội nghị thượng đỉnh P4G lần thứ 4 tại Việt Nam; góp phần tích cực vào thành công chung của Hội nghị. Chúc mừng những thành tựu to lớn và toàn diện mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào đạt được trong triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI và Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội lần thứ IX giai đoạn 2021-2025, tin tưởng chắc chắn rằng dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, Lào sẽ tổ chức thành công Đại hội Đảng lần thứ XII vào năm 2026.

Chủ tịch Quốc hội bày tỏ vui mừng khi quan hệ Việt Nam-Lào tiếp tục phát triển toàn diện trên tất cả các lĩnh vực; mong muốn thúc đẩy quan hệ hai nước; khẳng định Quốc hội Việt Nam sẽ phối hợp chặt chẽ với Quốc hội Lào thúc đẩy hoàn thiện thể chế, chính sách, tạo hành lang pháp lý thuận lợi để Chính phủ hai nước triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao, các dự án hợp tác đầu tư giữa hai nước cũng như các nội dung đã được Chính phủ hai bên thống nhất.Thủ tướng Lào Sonxay Siphandone bày tỏ cảm ơn sâu sắc tới Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã chia buồn về việc đồng chí Khamtay Siphandone từ trần.

Thủ tướng Lào chuyển lời thăm hỏi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith và Chủ tịch Quốc hội Xaysomphone Phomvihan đến Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; bày tỏ ấn tượng về những thành tựu to lớn, toàn diện của Việt Nam, cũng như vị thế và vai trò của Việt Nam trên các diễn đàn quốc tế ngày càng được tăng cường, đặc biệt đánh giá cao vai trò của Việt Nam trong việc tổ chức Hội nghị thượng đỉnh P4G lần này. Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone chân thành cảm ơn về sự giúp đỡ to lớn, kịp thời và hiệu quả của Việt Nam dành cho Lào trong suốt thời gian qua.

Thủ tướng Lào nhất trí với đánh giá của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn về quan hệ Việt Nam-Lào, đồng thời khẳng định tiếp tục chỉ đạo quyết liệt các Bộ, ngành của Lào triển khai quyết liệt các thỏa thuận đã đạt được tại cuộc gặp hai Bộ Chính trị và kết quả Kỳ họp lần thứ 47 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào vừa qua nhằm thúc đẩy hợp tác trên tất cả các lĩnh vực chính trị-đối ngoại-an ninh quốc phòng, đầu tư-thương mại, kết nối giao thông, trong đó tập trung tạo chuyển biến mới trong hợp tác kinh tế, văn hóa, giáo dục, y tế và khoa học kỹ thuật; nâng cao hiệu quả hợp tác đầu tư; đặc biệt tập trung hoàn tất các dự án hợp tác quan trọng đã cam kết trong thời gian qua.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone nhấn mạnh mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào “có một không hai” trên thế giới, đồng thời bày tỏ vui mừng về những kết quả quan trọng đạt được trong quan hệ giữa hai nước thời gian qua, đặc biệt là tin cậy chính trị tiếp tục được tăng cường thông qua duy trì đều đặn các trao đổi, tiếp xúc cấp cao và các cơ chế hợp tác trên nhiều lĩnh vực. Hợp tác quốc phòng-an ninh tiếp tục là trụ cột quan trọng của quan hệ song phương. Hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư tăng trưởng mạnh mẽ, giáo dục-đào tạo, văn hóa, khoa học công nghệ, du lịch và giao lưu nhân dân tiếp tục được thúc đẩy mạnh mẽ.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.