Việt Nam và Campuchia tổ chức Đối thoại chính sách quốc phòng lần thứ 7

Chiều 7/8, tại Trụ sở Bộ Quốc phòng Campuchia ở thủ đô Phnom Penh đã diễn ra Đối thoại chính sách quốc phòng Việt Nam-Campuchia lần thứ 7. Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Quốc phòng và Đại tướng Chay Saing Yun, Quốc vụ khanh Thường trực Bộ Quốc phòng Campuchia đồng chủ trì Đối thoại.
Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Quốc phòng dẫn đầu Đoàn đại biểu tham dự đối thoại. (Ảnh: NGUYỄN HIỆP)
Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Quốc phòng dẫn đầu Đoàn đại biểu tham dự đối thoại. (Ảnh: NGUYỄN HIỆP)

Tại đây, Đại tướng Chay Saing Yun gửi lời chia buồn sâu sắc tới Việt Nam trước việc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần, tin tưởng Việt Nam sẽ sớm vượt qua mất mát to lớn này để tiếp tục sự nghiệp phát triển đất nước.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến trân trọng cảm ơn Đảng Nhân dân Campuchia, Chính phủ, Nhân dân và Quân đội Hoàng gia Campuchia đã chia sẻ sự mất mát to lớn của nhân dân Việt Nam; bày tỏ xúc động trước tình cảm của Nhân dân Campuchia dành cho Việt Nam nói chung và cá nhân đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nói riêng.

Đối thoại chính sách quốc phòng Việt Nam-Campuchia lần thứ 7 diễn ra tại Trụ sở Bộ Quốc phòng Campuchia ở thủ đô Phnom Penh. (Ảnh: NGUYỄN HIỆP)

Đối thoại chính sách quốc phòng Việt Nam-Campuchia lần thứ 7 diễn ra tại Trụ sở Bộ Quốc phòng Campuchia ở thủ đô Phnom Penh. (Ảnh: NGUYỄN HIỆP)

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến khẳng định, Việt Nam và Campuchia là hai nước có quan hệ “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài”. Quân đội và nhân dân hai nước đã cùng kề vai sát cánh trong công cuộc đấu tranh chống thực dân, đế quốc xâm lược, đánh đổ chế độ diệt chủng Pol Pot, đem lại độc lập, tự do, hạnh phúc cho nhân dân mỗi nước. Việt Nam luôn coi trọng và dành ưu tiên hàng đầu cho việc không ngừng củng cố, phát triển quan hệ với Campuchia.

Đại tướng Chay Saing Yun nhấn mạnh, Đối thoại lần này là minh chứng quan trọng, phản ánh mối quan hệ gần gũi giữa quân đội hai nước và phù hợp với tình hình trong khu vực và thế giới; tiếp tục thúc đẩy, góp phần quan trọng hơn nữa trong việc củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện giữa Campuchia và Việt Nam.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến tại Hội nghị. (Ảnh: NGUYỄN HIỆP)

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến tại Hội nghị. (Ảnh: NGUYỄN HIỆP)

Tại Đối thoại, hai bên đã trao đổi về tình hình thế giới, khu vực và những vấn đề cùng quan tâm; thống nhất đánh giá cho rằng, môi trường chính trị, an ninh thế giới và một số khu vực đã và đang trải qua những biến động hết sức nhanh chóng, phức tạp và khó lường. Hai bên khẳng định, các cơ chế do ASEAN dẫn dắt tiếp tục phát huy vai trò trung tâm trong khu vực, thúc đẩy đối thoại và hợp tác giữa các quốc gia nội khối cũng như các đối tác bên ngoài vì hòa bình, ổn định khu vực.

Về vấn đề trên biển, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến nhấn mạnh, Việt Nam chủ trương duy trì hòa bình, ổn định, bảo đảm an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông; giải quyết mọi tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước của Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982 (UNCLOS); thực hiện hiệu quả và đầy đủ Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), xây dựng Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) thực chất, hiệu quả, phù hợp với luật pháp quốc tế.

Đại tướng Chay Saing Yun, Quốc vụ khanh Thường trực Bộ Quốc phòng Campuchia. (Ảnh: NGUYỄN HIỆP)

Đại tướng Chay Saing Yun, Quốc vụ khanh Thường trực Bộ Quốc phòng Campuchia. (Ảnh: NGUYỄN HIỆP)

Về hợp tác quốc phòng song phương, hai Trưởng đoàn nhấn mạnh, kể từ phiên Đối thoại lần thứ 6 (4/2023), hợp tác quốc phòng Việt Nam-Campuchia đã được hai Bên triển khai sâu rộng, thực chất và hiệu quả; trong đó có nhiều hoạt động tạo được sự lan toả cao về quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa Chính phủ, Quân đội và nhân dân hai nước.

Trong đó, nổi bật là việc trao đổi đoàn, tiếp xúc các cấp; đào tạo nguồn nhân lực; duy trì hiệu quả cơ chế đối thoại, nhất là cơ chế Đối thoại Chính sách Quốc phòng; trao đổi thông tin, tình hình; phối hợp chặt chẽ trong quản lý, bảo vệ và duy trì sự ổn định của đường biên giới, mốc giới; giao lưu, tuyên truyền quan hệ hai nước, hai Quân đội; hợp tác đa phương; phối hợp, hỗ trợ hiệu quả việc tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia qua các thời kỳ chiến tranh.

Thời gian tới, trên cơ sở triển khai nhận thức chung giữa Lãnh đạo cấp cao hai nước, hai bên tiếp tục tăng cường hợp tác, triển khai hiệu quả một số trọng tâm hợp tác sau: trao đổi đoàn các cấp, trọng tâm là đoàn cấp cao; hợp tác bảo vệ biên giới, hải quân, cảnh sát biển với các cơ chế, hoạt động thiết thực, hiệu quả; đào tạo nguồn nhân lực.

Hai Trưởng đoàn ký Biên bản Đối thoại Chính sách quốc phòng Việt Nam-Campuchia lần thứ 7. (Ảnh: NGUYỄN HIỆP)

Hai Trưởng đoàn ký Biên bản Đối thoại Chính sách quốc phòng Việt Nam-Campuchia lần thứ 7. (Ảnh: NGUYỄN HIỆP)

Tiếp tục duy trì hiệu quả các cơ chế tham vấn, đối thoại; phát huy hiệu quả cơ chế giao lưu, hợp tác; giao lưu sĩ quan trẻ; phối hợp tuyên truyền, giáo dục cho các thế hệ quân nhân mỗi nước, nhất là thế hệ trẻ về lịch sử, ý nghĩa, tầm quan trọng của mối quan hệ hữu nghị giữa nhân dân và Quân đội hai nước; tiếp tục ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, nhất là cơ chế do ASEAN dẫn dắt; tiếp tục phối hợp, hỗ trợ hiệu quả việc tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia...

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến trân trọng mời lãnh đạo Bộ Quốc phòng Campuchia cùng các doanh nghiệp có uy tín tham dự Triển lãm Quốc phòng Quốc tế Việt Nam lần thứ 2.

Kết thúc Đối thoại, hai Trưởng đoàn đã ký Biên bản Đối thoại Chính sách quốc phòng Việt Nam-Campuchia lần thứ 7.

Có thể bạn quan tâm

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tây Ninh thực hiện quyền bỏ phiếu tại Tổ bầu cử số 9 thuộc đơn vị bầu cử số 19 (Xã Phước Vĩnh Tây, Phước Lý, Mỹ Lộc).

Tây Ninh: Tỷ lệ cử tri tham gia bầu cử đạt 99,58%

Ủy ban bầu cử tỉnh Tây Ninh cho biết, đến 19 giờ ngày 15/3, toàn tỉnh đã kết thúc thời gian bỏ phiếu bầu cử Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 với tỷ lệ cử tri tham gia đạt 99,58%.

99,996% cử tri ở Huế tham gia bỏ phiếu bầu.

Huế: 99,996% cử tri tham gia bầu cử

Tại thành phố Huế, ba đơn vị chưa đạt tỷ lệ tuyệt đối gồm phường Thuận Hóa còn 2 cử tri chưa tham gia bỏ phiếu, phường Phú Xuân còn 3 cử tri và xã A Lưới 5 còn 29 cử tri.

[Video] Thời sự 24h ngày 15/3/2026: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước

[Video] Thời sự 24h ngày 15/3/2026: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước; Chủ tịch nước Lương Cường bỏ phiếu bầu cử tại phường Hoàn Kiếm, Hà Nội;  Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng cử tri bỏ phiếu bầu cử tại phường Tây Hồ, Hà Nội

Cử tri khiếm thính trên địa bàn phường Bình Thạnh trực tiếp bỏ những lá phiếu bầu những người đại diện ưu tú cho chính mình.

Thành phố Hồ Chí Minh: Một số địa phương đã đạt tỷ lệ bỏ phiếu 100%

Tính đến 15 giờ ngày 15/3, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đạt 77,86%. Như vậy, so với thời điểm 11 giờ 30 phút trưa nay thì tỷ lệ cử tri đi bầu cử đã tăng 33,83%, cho thấy cử tri tham gia bỏ phiếu ngày càng đông, tiến độ bỏ phiếu diễn ra nhanh, thuận lợi và được duy trì tốt tại các khu vực bỏ phiếu.

Các chức sắc tôn giáo ở Hà Tĩnh hăng hái tham gia "Ngày hội non sông".

Chức sắc tôn giáo Hà Tĩnh hăng hái tham gia Ngày hội bầu cử

Hòa chung không khí phấn khởi của Ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đông đảo chức sắc, chức việc trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã tích cực tham gia bỏ phiếu, thể hiện tinh thần trách nhiệm công dân và sự đồng hành cùng sự phát triển của quê hương, đất nước.

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

Đến 16 giờ ngày 15/3, đã có gần 71,4 triệu cử tri cả nước tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đạt tỷ lệ 93,19%. Trong đó, 5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%.

Cử tri xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đến 16 giờ 45 phút ngày 15/3: Đắk Lắk có 48 xã, phường đạt tỷ lệ cử tri đi bầu cử 100%

Theo báo cáo nhanh của Ủy ban Bầu cử tỉnh Đắk Lắk, tính đến 16 giờ 45 phút ngày 15/3, trên địa bàn toàn tỉnh có 2.241.062/2.272.087 cử tri đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031, đạt 98,63%; có 48/102 xã, phường có tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt 100%.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình và Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà thực hiện bỏ phiếu bầu cử.

Sáng suốt lựa chọn những đại biểu tiêu biểu

Sáng 15/3, toàn bộ các tổ bầu cử trên địa bàn phường Phúc Lợi (thành phố Hà Nội) đồng thời khai mạc ngày hội non sông để mỗi công dân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, trực tiếp lựa chọn những đại biểu ưu tú, có đức, có tài, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân tại Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Đồng bào vùng cao A Lưới, thành phố Huế bỏ phiếu bầu.

Huế: Đến 16 giờ, hơn 97,8% cử tri đã tham gia bầu cử

Đến 16 giờ ngày 15/3, toàn thành phố Huế có 948.877/969.927 cử tri đi bầu, đạt tỷ lệ 97,83%. Thông tin trên được ông Nguyễn Văn Mạnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thư ký Ủy ban Bầu cử thành phố Huế cho biết. Các khu vực bỏ phiếu tiếp tục mở cửa đến 19 giờ để người dân sắp xếp công việc, thực hiện quyền công dân.

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Trần Thanh Mẫn thăm, động viên các phóng viên tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí bầu cử. (Ảnh: Phạm Thắng)

Chủ tịch Quốc hội: Chọn người có tài, có đức, có tâm, có tầm để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, kỳ bầu cử lần này sẽ chọn ra những người xứng đáng, có đức, có tài, có trình độ, có năng lực, có tâm, có tầm để góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới, thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.