Việt Nam và Campuchia tăng cường hợp tác phòng, chống lừa đảo trực tuyến

Campuchia ủng hộ đề xuất thiết lập đường dây nóng và nhóm công tác song phương trong nỗ lực triệt phá các mạng lưới lừa đảo trực tuyến. Đó là khẳng định của Trưởng Ban Thư ký Ủy ban Chống lừa đảo trực tuyến Campuchia Chhay Sinarit tại cuộc gặp Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ ngày 23/7.

Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ (bên trái) tại cuộc gặp ông Chhay Sinarit, Bộ trưởng Cao cấp, Trưởng Ban Thư ký Ủy ban Chống lừa đảo trực tuyến Campuchia ngày 23/7.
Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ (bên trái) tại cuộc gặp ông Chhay Sinarit, Bộ trưởng Cao cấp, Trưởng Ban Thư ký Ủy ban Chống lừa đảo trực tuyến Campuchia ngày 23/7.

Ngày 23/7, tại Văn phòng Hội đồng Bộ trưởng Campuchia, Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ đã gặp và trao đổi với ông Chhay Sinarit, Bộ trưởng Cao cấp, Trưởng Ban Thư ký Ủy ban Chống lừa đảo trực tuyến Campuchia.

Cuộc họp tập trung vào các biện pháp hợp tác song phương nhằm phòng, chống các hoạt động lừa đảo trực tuyến, một thách thức nghiêm trọng đối với các nước khu vực Đông Nam Á nói chung và Campuchia nói riêng.

Bộ trưởng Chhay Sinarit thông báo tình hình hoạt động của Ủy ban Chống lừa đảo trực tuyến; kêu gọi sự ủng hộ, phối hợp của các nước và khẳng định quyết tâm của Campuchia trong việc triệt phá các mạng lưới lừa đảo trực tuyến.

ndo_tr_photo-2025-07-23-22-34-26-5716-7357.jpg
Campuchia khẳng định sẵn sàng chia sẻ thông tin với Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia trong thời gian sớm nhất.

Trước đề nghị của Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia, ông Chhay Sinarit cho biết các cơ quan của Campuchia sẽ thực hiện xác định nạn nhân, ưu tiên phân biệt giữa nạn nhân mua bán người và các đối tượng vi phạm pháp luật; đồng thời cam kết chia sẻ thông tin chi tiết với Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia trong thời gian sớm nhất.

Campuchia sẵn sàng phối hợp với Việt Nam để hỗ trợ hồi hương công dân; ủng hộ đề xuất thiết lập đường dây nóng và nhóm công tác song phương trên cơ sở cơ chế trao đổi thông tin sẵn có giữa Ban Thư ký Ủy ban và Đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Campuchia.

Đại sứ Nguyễn Minh Vũ hoan nghênh và đánh giá cao quyết tâm của Chính phủ Campuchia, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thủ tướng Samdech Thipadei Hun Manet, trong việc thành lập Ủy ban Chống lừa đảo trực tuyến.

Đặc biệt, Đại sứ ghi nhận những kết quả ấn tượng của Ủy ban kể từ khi Thủ tướng Hun Manet ban hành Chỉ thị ngày 14/7/2025 yêu cầu xóa bỏ các trung tâm lừa đảo trực tuyến trên toàn quốc. Những nỗ lực này thể hiện cam kết mạnh mẽ của Campuchia trong đấu tranh phòng chống một vấn nạn mà các nước trong khu vực đang gặp phải.

Đại sứ khẳng định Việt Nam sẽ hợp tác chặt chẽ với Campuchia để giải quyết vấn nạn này, sẵn sàng phối hợp ngăn chặn nhập cảnh bất hợp pháp, bảo vệ các nạn nhân của tội phạm lừa đảo trực tuyến và mua bán người.

Có thể bạn quan tâm

Đại sứ Việt Nam tại Singapore Trần Phước Anh phát biểu tại hội thảo. (Ảnh: TTXVN)

Việt Nam-Singapore thúc đẩy hợp tác xây dựng chuỗi giá trị Halal khu vực ASEAN

Trong bối cảnh thị trường Halal toàn cầu được định giá hàng nghìn tỷ USD và tiếp tục tăng trưởng mạnh, Việt Nam và Singapore đang đứng trước nhiều cơ hội hợp tác để xây dựng chuỗi giá trị Halal khu vực, tận dụng lợi thế bổ trợ của mỗi nước nhằm mở rộng khả năng tiếp cận các thị trường quốc tế.

Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Vũ Hồ (thứ 3 từ trái qua) và các diễn giả tham dự Diễn đàn chụp ảnh kỷ niệm.

Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc tham dự Diễn đàn Jeju vì Hòa bình và Thịnh vượng lần thứ 21

Với chủ đề “Tái định hình hợp tác trong một thế giới phân mảnh”, Diễn đàn Jeju vì Hòa bình và Thịnh vượng lần thứ 21 diễn ra từ ngày 24 đến 26/6 tại đảo Jeju, Hàn Quốc. Sự kiện quy tụ khoảng 4.500 đại biểu tham dự 68 phiên thảo luận về hòa bình, an ninh, ngoại giao, tự do hàng hải, trí tuệ nhân tạo, khí hậu và quản trị toàn cầu.

Đại diện các cơ quan chức năng Campuchia phối hợp FAO thả cua giống tại vùng nước ven biển (Ảnh: Khmer Times)

Campuchia tăng cường hợp tác phát triển ngành thủy sản bền vững

Tổng sản lượng thủy sản năm 2025 của Campuchia đạt 965.758 tấn, tăng 10% so năm 2024. Theo đại diện Bộ Nông, Lâm, Ngư nghiệp nước này, sản lượng liên tục tăng là nhờ nỗ lực của Chính phủ trong việc bảo tồn nguồn lợi thủy sản, môi trường sống cũng như sự tăng cường hợp tác để phát triển bền vững lĩnh vực này.

Đông đảo du khách tham quan Wat Phra Kaew cổ kính. (Ảnh: MINH THẮNG)

Thái Lan điều chỉnh chiến lược của ngành du lịch

Dựa trên những kết quả đạt được trong nửa đầu năm, Tổng cục Du lịch Thái Lan đang có những điều chỉnh trong chiến lược của ngành du lịch nhằm tăng cường khả năng phục hồi và bảo đảm doanh thu trước những thách thức đặt ra.