Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng và Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng tham dự Hội nghị Hội đồng Bộ trưởng OECD 2025.
Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng và Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng tham dự Hội nghị Hội đồng Bộ trưởng OECD 2025.

Việt Nam tự hào đã đóng góp vào sự phát triển của SEARP

Sáng 3/6, tại Hội nghị Hội đồng Bộ trưởng OECD (MCM) 2025 diễn ra ở Paris (Cộng hòa Pháp), Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng khẳng định Việt Nam với vai trò đồng Chủ tịch Chương trình Đông Nam Á (SEARP) của OECD đã đóng góp tích cực vào sự phát triển của SEARP như một nền tảng hợp tác khu vực hiệu quả và lâu dài.

Hội nghị Hội đồng Bộ trưởng Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) 2025, do Costa Rica chủ trì với chủ đề “Đưa đường tới sự thịnh vượng bền vững, toàn diện và thích ứng thông qua thương mại, đầu tư và đổi mới dựa trên luật lệ”, diễn ra trong ngày 3 và 4/6.

Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng tham dự với tư cách đồng Chủ tịch Chương trình Đông Nam Á của OECD (SEARP) nhiệm kỳ 2022-2025.

Tại Phiên khai mạc Hội nghị Hội đồng Bộ trưởng OECD 2025 diễn ra Lễ chuyển giao vai trò đồng Chủ tịch Chương trình Đông Nam Á của OECD giữa Australia, Việt Nam và Canada, Philippines.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh: Đây là một sáng kiến có ý nghĩa chiến lược, không chỉ hỗ trợ tiến trình cải cách kinh tế của các nước khu vực, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững và bao trùm, mà còn thiết lập mối liên kết sâu sắc hơn giữa OECD và ASEAN, một trong những khu vực năng động bậc nhất thế giới.

oecd-2025-duy-x-hoan-12.jpg
Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng phát biểu tại Lễ chuyển giao vai trò đồng Chủ tịch Chương trình Đông Nam Á của OECD giữa Australia, Việt Nam và Canada, Philippines.

Trong nhiệm kỳ 2022–2025, Việt Nam và Australia đồng chủ trì SEARP trong bối cảnh thế giới đối mặt với nhiều thách thức: phục hồi sau đại dịch, chuyển đổi số, và ứng phó với biến đổi khí hậu, bất bình đẳng, đứt gãy chuỗi cung ứng.

Việt Nam cùng Australia và các nước đã xác định ba ưu tiên trụ cột cho Chương trình trong giai đoạn 2022-2025: phục hồi ngắn hạn, cải cách trung hạn, và tiến gần hơn tới OECD; cùng bốn lĩnh vực ưu tiên: tự cường kinh tế, cải cách khu vực tư nhân, mở cửa thương mại-đầu tư, và chuyển đổi xanh-số.

oecd-2025-duy-x-hoan-14.jpg
Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng tham dự Lễ khai mạc Hội nghị Hội đồng Bộ trưởng OECD 2025.

Những nỗ lực này đã đem lại những kết quả nổi bật:

- Ký Biên bản ghi nhớ (MOU) về hợp tác đầu tiên giữa OECD và ASEAN tạo khuôn khổ pháp lý và góp phần làm sâu sắc hơn mối liên kết giữa hai bên thông qua các nhóm công tác chuyên đề, cơ chế chia sẻ dữ liệu, và chương trình hỗ trợ kỹ thuật.

- Tổ chức thành công Diễn đàn khu vực Đông Nam Á của OECD lần đầu tiên tại Hà Nội năm 2022 và đến nay đã trở thành cơ chế cấp Bộ trưởng thường niên để OECD và các nước khu vực trao đổi, chia sẻ thẳng thắn, hiệu quả về các chính sách, kinh nghiệm và giá trị chung.

- Lần đầu tiên hai bên xây dựng và triển khai các kế hoạch hợp tác (Prospectus) với những dự án, sáng kiến thiết thực về chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, tăng trưởng bao trùm và nâng cao năng suất, qua đó đưa SEARP trở thành không gian đối thoại chính sách thực chất, kết nối và hướng tới hành động.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh: Chúng tôi tin tưởng rằng, với vai trò cầu nối, SEARP sẽ tiếp tục là động lực mạnh mẽ để hiện thực hóa các giá trị chung giữa OECD và khu vực Đông Nam Á - vì một trật tự kinh tế dựa trên luật lệ, vì tương lai xanh, số và nhân văn hơn.

Nhân dịp này, thay mặt Chính phủ Việt Nam, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng cảm ơn sự hỗ trợ mạnh mẽ từ Tổng Thư ký OECD, các nước thành viên, nhất là nước đồng chủ tịch Australia - đối tác luôn đồng hành, hợp tác chặt chẽ với Việt Nam trong suốt hành trình vừa qua.

oecd-2025-duy-x-hoan-11.jpg
Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng và Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng tại Lễ chuyển giao vai trò đồng Chủ tịch Chương trình Đông Nam Á của OECD.

Ghi nhận vai trò tích cực của Việt Nam trong nhiệm kỳ SEARP 2022-2025, Tổng Thư ký OECD Mathias Cormann cho rằng Việt Nam đã có những đóng góp đáng kể vào việc làm sâu sắc hơn sự tham gia cùng có lợi của OECD tại khu vực Đông Nam Á.

Phát biểu khai mạc Hội nghị Hội đồng Bộ trưởng OECD 2025, Tổng Thư ký OECD Mathias Cormann, cho rằng nền kinh tế toàn cầu đang trong giai đoạn mới, đáng lo ngại. Sự không ổn định của các chính sách hiện nay đang làm suy yếu thương mại và đầu tư, làm giảm niềm tin của người tiêu dùng và doanh nghiệp, dẫn tới triển vọng tăng trưởng giảm sút.

Do vậy, các chính phủ cần hợp tác với nhau để giải quyết mọi vấn đề trong hệ thống thương mại toàn cầu một cách tích cực và mang tính xây dựng thông qua đối thoại. Đó là duy trì thị trường mở và bảo vệ các lợi ích kinh tế của thương mại toàn cầu dựa trên luật lệ để cạnh tranh, đổi mới và nâng cao năng suất, hiệu quả để khôi phục tăng trưởng bền vững.

mg-9693.jpg
Tổng Thư ký OECD Mathias Cormann phát biểu khai mạc Hội nghị Hội đồng Bộ trưởng OECD 2025.

Theo Báo cáo về triển vọng kinh tế toàn cầu do OECD công bố ngày 3/6, tăng trưởng GDP toàn cầu dự kiến ​​sẽ giảm từ 3,3% vào năm 2024 xuống còn 2,9% trong năm 2025 và năm 2026 (so với dự báo 3,1%), với giả định rằng thuế suất tính đến giữa tháng 5 vẫn được duy trì.

OECD cho rằng nguyên nhân dẫn đến tình trạng kinh tế toàn cầu suy yếu là do sự gia tăng mạnh của rào cản thương mại, điều kiện tài chính chặt chẽ hơn, niềm tin sụt giảm và sự gia tăng bất ổn về chính sách.

Tăng trưởng GDP tại Hoa Kỳ dự kiến ​​sẽ giảm từ 2,8% vào năm 2024 xuống 1,6% vào năm 2025 và 1,5% vào năm 2026. Tại khu vực đồng euro, tăng trưởng dự kiến ​​sẽ tăng nhẹ từ 0,8% vào năm 2024 lên 1% vào năm 2025 và 1,2% vào năm 2026, tương đương 4,7% vào năm 2025 và 4,3% vào năm 2026.

oecd-2025-duy-x-hoan-17.jpg
Đoàn đại biểu Việt Nam tham dự Hội nghị Hội đồng Bộ trưởng OECD 2025.

Báo cáo của OECD cũng ghi nhận áp lực lạm phát tái diễn ở một số nền kinh tế. Chi phí thương mại cao hơn ở các quốc gia tăng thuế quan dự kiến ​​sẽ đẩy lạm phát lên cao hơn nữa, mặc dù tác động sẽ được bù đắp một phần bởi giá hàng hóa yếu hơn. Lạm phát tiêu đề hàng năm tại các nền kinh tế G20 dự kiến ​​sẽ giảm từ 6,2% xuống 3,6% vào năm 2025 và 3,2% vào năm 2026.

Đối mặt với nhiều áp lực chi tiêu, các chính phủ cần bảo đảm tính bền vững của nợ dài hạn và duy trì khả năng phản ứng với các cú sốc trong tương lai. Những nỗ lực mạnh mẽ hơn nhằm kiềm chế và phân bổ lại chi tiêu và tối ưu hóa doanh thu, được đặt trong các lộ trình điều chỉnh cụ thể theo từng quốc gia trong trung hạn đáng tin cậy, sẽ rất quan trọng để gánh nặng nợ vẫn có thể quản lý được và bảo toàn không gian tài khóa cần thiết để giải quyết các thách thức chi tiêu dài hạn.

OECD cũng cho rằng, trước áp lực đáng kể từ thương mại cũng như sự bất ổn về địa chính trị, các nước cần tiến hành cải cách chính sách mạnh mẽ để nâng cao mức sống và thúc đẩy cạnh tranh kinh tế. Các nước cần tập trung mạnh mẽ vào cải cách chính sách nhằm tái tạo đầu tư kinh doanh, đổi mới và nâng cao năng suất.

Theo nhà kinh tế trưởng OECD Álvaro Santos Pereira, đầu tư suy giảm đáng kể đã kìm hãm tăng trưởng. Do vậy, các nước cần đầu tư nhiều hơn vào nền kinh tế kỹ thuật số và tri thức. Một chương trình cải cách chính sách táo bạo là cần thiết để thúc đẩy đầu tư và xây dựng một nền kinh tế toàn cầu mạnh mẽ hơn cho thế kỷ 21.

Trong hai ngày hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận các giải pháp mở rộng thị trường và hệ thống thương mại quốc tế dựa trên luật lệ, tận dụng nền kinh tế kỹ thuật số để thúc đẩy tăng trưởng vì sự thịnh vượng chung và đổi mới chính sách để đạt tăng trưởng kinh tế bền vững và toàn diện.

Có thể bạn quan tâm

EU đang thúc đẩy các biện pháp tiết kiệm nhiên liệu. (Ảnh: TÂN HOA XÃ)

EU tăng cường lưu trữ năng lượng sạch

Năng lượng tái tạo chiếm tỷ trọng ngày càng lớn trong cơ cấu nguồn điện của Liên minh châu Âu (EU). Tuy nhiên, do năng lực lưu trữ còn hạn chế, một phần đáng kể lượng điện dư thừa không thể được tích trữ để sử dụng vào thời điểm nhu cầu tăng cao.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng làm việc với Quốc vụ khanh, Thứ trưởng Giao thông vận tải Liên bang Nga Dmitry Zverev.

Hà Nội thúc đẩy hợp tác với Nga trong phát triển đường sắt đô thị

Trong khuôn khổ chuyến công tác tại Liên bang Nga, ngày 13/8, Đoàn công tác liên ngành do đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội dẫn đầu đã có các cuộc làm việc tại Moskva và Saint Petersburg, tập trung trao đổi về phát triển đường sắt đô thị, mở rộng hợp tác giữa Hà Nội với các địa phương của Nga.

Người di cư vượt biên trái phép tiến vào Ceuta, vùng lãnh thổ của Tây Ban Nha ở Bắc Phi, ngày 30/7/2026. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Bất đồng sâu sắc về vấn đề di cư

Làn sóng di cư đổ vào vùng lãnh thổ Ceuta của Tây Ban Nha ở Bắc Phi đã kéo các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) vào cuộc tranh cãi căng thẳng. Tây Ban Nha và Italia đã đưa ra các biện pháp “ăn miếng, trả miếng” về kiểm soát biên giới, trong khi châu Âu bất đồng sâu sắc trong nỗ lực tìm lời giải cho “bài toán di cư”.

Đại biện lâm thời Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp Phạm Quang Anh dẫn đầu đoàn Đại sứ quán và các Cơ quan đại diện Việt Nam tại Pháp đến viếng đồng chí Saysomphone Phomvihane. (Ảnh: TRUNG HƯNG)

Các Cơ quan đại diện Việt Nam tại Pháp viếng Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane

Chiều 10/8, tại thủ đô Paris, Cộng hòa Pháp, đoàn Đại sứ quán và các Cơ quan đại diện Việt Nam tại Pháp do Đại biện lâm thời Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp Phạm Quang Anh dẫn đầu đã đến viếng, ghi sổ tang tưởng niệm đồng chí Saysomphone Phomvihane, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào.

Người di cư tìm cách vào Ceuta từ Fnideq, Maroc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Đức khôi phục cơ chế trả người xin tị nạn về Italy

Đức sẽ nối lại việc chuyển trả những người xin tị nạn thuộc diện “Dublin” về Italy, với chuyến chuyển trả dự kiến đầu tiên vào ngày 19/8, trong bối cảnh Berlin tăng cường áp dụng các quy định của châu Âu về phân định trách nhiệm giữa các nước thành viên trong việc tiếp nhận và xử lý hồ sơ xin tị nạn.

Lượng khí đốt tự nhiên dự trữ của Liên minh châu Âu (EU) hiện ở mức thấp nhất từng ghi nhận vào thời điểm này trong năm kể từ khi bắt đầu thống kê năm 2011. Dữ liệu của Gas Infrastructure Europe (GIE) cho thấy các kho chứa khí đốt của EU hiện mới được lấp đầy chưa đến 58% công suất, thấp hơn khoảng 12 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm ngoái. Trong ảnh: Cơ sở lưu trữ khí đốt tự nhiên ở Zsana, Hungary. Ảnh: THX/TTXVN phát

Khoảng trống năng lượng của EU

Lượng khí đốt dự trữ của Liên minh châu Âu (EU) đang ở mức thấp nhất kể từ năm 2011. Trong bối cảnh khí hậu biến đổi bất thường và khắc nghiệt, lượng khí đốt dự trữ ít ỏi khiến nhiều người dân và doanh nghiệp châu Âu không khỏi lo lắng trước viễn cảnh mùa đông lạnh giá sắp tới.

Diễn đàn Kinh tế Nga-Kyrgyzstan lần thứ VIII diễn ra tại Kyrgyzstan. (Ảnh: gov.kg)

Kyrgyzstan và Nga ký hơn 40 thỏa thuận hợp tác

Trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế Nga-Kyrgyzstan lần thứ VIII, Nga và Kyrgyzstan đã ký hơn 40 thỏa thuận với tổng giá trị hơn 800 triệu USD, trong đó gồm các thỏa thuận đầu tư triển khai các dự án hạ tầng quy mô lớn.

Trụ sở NATO ở Brussels, Bỉ. (Ảnh: THX/TTXVN)

NATO thúc đẩy tăng cường năng lực phòng không cho Ukraine

Tổng Thư ký NATO Mark Rutte cho biết liên minh đang khẩn trương phối hợp với các nước thành viên để đẩy nhanh việc cung cấp các hệ thống và tên lửa phòng không cho Ukraine nhằm đáp ứng nhu cầu bảo vệ hạ tầng và dân thường trong bối cảnh xung đột kéo dài.

Người tiêu dùng mua sắm tại một chợ ở Madrid, Tây Ban Nha. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Bất ổn địa chính trị kìm hãm tăng trưởng Eurozone

Theo kết quả nghiên cứu do 4 nhà kinh tế của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) công bố ngày 5/8, bất ổn chính trị và địa chính trị gia tăng đã khiến Khu vực đồng euro (Eurozone) mất khoảng 0,4 điểm phần trăm tăng trưởng trong giai đoạn từ quý 1/2025 đến quý 1/2026, đồng thời làm suy giảm đầu tư và tiêu dùng của các hộ gia đình.

Quang cảnh hội nghị.

Thúc đẩy hợp tác thương mại, đầu tư và du lịch giữa Hà Nội và các đối tác Pháp

Hội nghị Xúc tiến thương mại và du lịch Hà Nội-Pháp năm 2026 tạo diễn đàn kết nối giữa các cơ quan, hiệp hội và doanh nghiệp hai bên, góp phần thúc đẩy hợp tác thương mại, đầu tư và du lịch trong bối cảnh quan hệ Việt Nam-Pháp tiếp tục phát triển và mở ra nhiều cơ hội hợp tác cụ thể giữa Hà Nội và các đối tác Pháp.