Việt Nam-Trung Quốc củng cố tin cậy chính trị, tăng cường gắn kết chiến lược, thúc đẩy hợp tác thực chất

Việt Nam luôn coi việc củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác chiến lược toàn diện với Trung Quốc là chủ trương nhất quán và ưu tiên hàng đầu trong tổng thể đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, đa phương hóa, đa dạng hóa của mình.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng các Bộ trưởng Ngoại giao, Quốc phòng, Công an Việt Nam và Trung Quốc. (Ảnh: TRẦN HẢI)
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng các Bộ trưởng Ngoại giao, Quốc phòng, Công an Việt Nam và Trung Quốc. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đây là khẳng định của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị, Bộ trưởng Công an Trung Quốc Vương Tiểu Hồng, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Đổng Quân chiều 16/3 tại Trụ sở Chính phủ nhân dịp hai nước tổ chức Hội nghị lần thứ nhất Đối thoại chiến lược 3+3 cấp Bộ trưởng Ngoại giao, Quốc phòng và Công an Việt Nam-Trung Quốc.

Tại buổi tiếp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chuyển lời thăm hỏi chân thành, hữu nghị, tin cậy và tốt đẹp nhất đến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình, Thủ tướng Quốc vụ viện Lý Cường và các đồng chí Lãnh đạo chủ chốt của Trung Quốc; chúc mừng Trung Quốc đã tổ chức rất thành công Kỳ họp thứ 4 Lưỡng hội khóa XIV, thông qua Cương yếu Quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm lần thứ 15 với nhiều nhiệm vụ quan trọng cho giai đoạn phát triển mới, chất lượng cao của Trung Quốc; bày tỏ tin tưởng Trung Quốc sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Quy hoạch lần này đề ra, vững bước hoàn thành mục tiêu 100 năm lần thứ 2, đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định và phát triển của thế giới và khu vực.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nồng nhiệt chào đón Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị, Bộ trưởng Công an Trung Quốc Vương Tiểu Hồng, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Đổng Quân tại sảnh Trụ sở Chính phủ. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nồng nhiệt chào đón Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị, Bộ trưởng Công an Trung Quốc Vương Tiểu Hồng, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Đổng Quân tại sảnh Trụ sở Chính phủ. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao việc các đồng chí Bộ trưởng Ngoại giao, Quốc phòng và Công an hai nước lần đầu tiên tiến hành Đối thoại chiến lược 3+3, cùng thời điểm với Phiên họp lần thứ 17 Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương, cũng như nhiều hoạt động giao lưu, trao đổi quan trọng giữa từng cơ quan tương ứng, thể hiện quyết tâm cao của cả hai bên trong việc củng cố tin cậy chính trị, tăng cường gắn kết chiến lược, thúc đẩy hợp tác thực chất ở tầm mức cao hơn giữa hai Đảng, hai nước.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính giới thiệu với 3 Bộ trưởng của Trung Quốc không gian triển lãm ảnh về quan hệ hai nước. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính giới thiệu với 3 Bộ trưởng của Trung Quốc không gian triển lãm ảnh về quan hệ hai nước. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam luôn coi việc củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác chiến lược toàn diện với Trung Quốc là chủ trương nhất quán và ưu tiên hàng đầu trong tổng thể đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, đa phương hóa, đa dạng hóa của mình.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu ý kiến tại buổi tiếp. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu ý kiến tại buổi tiếp. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Các Bộ trưởng Ngoại giao, Quốc phòng, Công an Trung Quốc chuyển lời thăm hỏi thân thiết của Thủ tướng Lý Cường và các đồng chí Lãnh đạo cấp cao Trung Quốc đến Thủ tướng Phạm Minh Chính; trân trọng cảm ơn Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dành thời gian tiếp, thể hiện sự coi trọng của Chính phủ Việt Nam đối với cơ chế liên ngành ở cấp cao nhất giữa các cơ quan trọng yếu, thường xuyên của hai nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung, Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang và lãnh đạo các bộ, ngành Việt Nam tham dự buổi tiếp. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung, Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang và lãnh đạo các bộ, ngành Việt Nam tham dự buổi tiếp. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Nhiệt liệt chúc mừng thành công của Đại hội XIV Đảng Cộng sản Việt Nam và những thành tựu phát triển mà Việt Nam đã đạt được thời gian qua dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đứng đầu là Tổng Bí thư Tô Lâm và sự điều hành quyết liệt, có hiệu quả của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, các đồng chí Bộ trưởng phía Trung Quốc khẳng định, Đảng và Nhà nước Trung Quốc luôn coi Việt Nam là phương hướng ưu tiên trong chính sách ngoại giao láng giềng; kiên định ủng hộ và tin tưởng Việt Nam sẽ hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội đặt ra trong giai đoạn tới.

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị phát biểu ý kiến tại buổi tiếp. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị phát biểu ý kiến tại buổi tiếp. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đánh giá cao những tiến triển tích cực, toàn diện của quan hệ Việt-Trung thời gian qua theo định hướng “6 hơn”, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị các Bộ Ngoại giao, Quốc phòng và Công an hai nước tiếp tục đóng góp chủ động hơn nữa, không ngừng vun đắp hiểu biết, tin cậy chính trị giữa hai Đảng, hai nước và nhân dân hai nước; phát huy hiệu quả, thực chất các cơ chế trao đổi, hợp tác hiện có, nhất là cơ chế Đối thoại chiến lược 3+3.

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị, Bộ trưởng Công an Trung Quốc Vương Tiểu Hồng, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Đổng Quân tham dự buổi tiếp. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị, Bộ trưởng Công an Trung Quốc Vương Tiểu Hồng, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Đổng Quân tham dự buổi tiếp. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thủ tướng đề nghị Bộ Ngoại giao hai nước phối hợp để quy hoạch và tổ chức tốt các hoạt động trao đổi cấp cao và các cấp; Bộ Quốc phòng hai nước tăng cường hơn nữa giao lưu hữu nghị và hợp tác thực chất trong các lĩnh vực công nghiệp quốc phòng, gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc; Bộ Công an hai nước tiếp tục nâng cao hiệu quả hợp tác an ninh, thực thi pháp luật, phòng chống tội phạm.

Thủ tướng cũng đề nghị 3 cơ quan cùng nỗ lực tạo điều kiện thuận lợi để cùng các bộ ngành và địa phương hai nước thúc đẩy hợp tác thực chất trên các lĩnh vực kinh tế-thương mại-đầu tư, khoa học công nghệ, văn hóa, du lịch, kết nối đường sắt, hợp tác địa phương, giao lưu nhân dân, hợp tác quản lý tốt biên giới trên đất liền, kiểm soát và xử lý thỏa đáng bất đồng, duy trì hòa bình, ổn định trên biển.

Quang cảnh buổi tiếp. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Quang cảnh buổi tiếp. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Bày tỏ trân trọng và nhất trí cao với những ý kiến chỉ đạo, định hướng quan trọng của Thủ tướng Phạm Minh Chính, các đồng chí Bộ trưởng phía Trung Quốc khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ các cơ quan tương ứng phía Việt Nam tăng cường trao đổi chiến lược, củng cố tin cậy chính trị, tiên phong thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả nhận thức chung cấp cao, làm sâu sắc hơn nữa hợp tác chuyên ngành trên từng lĩnh vực ngoại giao, quốc phòng, an ninh, thực thi pháp luật, tiếp tục trở thành những trụ cột quan trọng, đóng góp xứng đáng cho quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Trung-Việt có ý nghĩa chiến lược.

Có thể bạn quan tâm

Một góc thành phố Đà Nẵng nhìn từ trên cao.

Xây dựng chính quyền của dân, do dân, vì dân

Thành phố Đà Nẵng xác định mục tiêu xây dựng chính quyền phục vụ, lấy người dân làm trung tâm, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản trị và chất lượng đáp ứng nhu cầu xã hội. Với khát vọng vươn lên mạnh mẽ, Đà Nẵng hướng tới trở thành trung tâm kinh tế-xã hội lớn của cả nước và khu vực Đông Nam Á...

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc, Trưởng ban Chỉ đạo Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong Đảng bộ Chính phủ lần thứ 2, năm 2026 chủ trì Hội nghị lần thứ nhất của Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Cuộc thi. (Ảnh: VGP)

Hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Ngày 18/5, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng ban Chỉ đạo Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Huân chương Lao động hạng Nhất tặng thành phố Đồng Nai. (Ảnh: THIÊN VƯƠNG)

Chuyển hóa niềm tự hào thành trách nhiệm, khẳng định tầm vóc thành phố trực thuộc Trung ương

Tối 18/5, tại Quảng trường Long Hưng, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đồng Nai long trọng tổ chức Lễ công bố Nghị quyết của Quốc hội về thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu.

[Video] Thời sự 24h ngày 18/5/2026: Thủ tướng Lê Minh Hưng: Phát triển công nghệ chiến lược, tạo ra sản phẩm cụ thể trong năm 2026

[Video] Thời sự 24h ngày 18/5/2026: Thủ tướng Lê Minh Hưng: Phát triển công nghệ chiến lược, tạo ra sản phẩm cụ thể trong năm 2026

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Thủ tướng dự Lễ chào mừng Ngày Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo Việt Nam; Các địa phương khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ; TP Hồ Chí Minh chuẩn bị đánh giá công chức theo KPI; Iran công bố “5 yêu cầu của Mỹ” trong đề xuất hòa bình.

Các đại biểu dự trực tiếp tại điểm cầu chính.

Cần cụ thể hóa thành chương trình hành động, nhiệm vụ cụ thể của Mặt trận và các tổ chức thành viên

Chiều 18/5, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031 và bài phát biểu chỉ đạo Đại hội của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Đồng chí Phan Thăng An, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng phát biểu ý kiến tại hội thảo.

Làm rõ tầm vóc lịch sử của Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa I (5/1941)

Chiều 18/5, tại Trung tâm hội nghị tỉnh Cao Bằng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Tỉnh ủy Cao Bằng tổ chức Hội thảo khoa học, Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa I (5/1941): Tầm nhìn chiến lược của Đảng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và phát triển đất nước.

Toàn cảnh Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác tuyên giáo năm 2026 do Thường trực Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam tổ chức.

Hội Cựu chiến binh Việt Nam tập huấn nghiệp vụ công tác tuyên giáo năm 2026

Chiều 18/5, tại Hội trường Bộ Tư lệnh Quân đoàn 34 (phường Pleiku, Gia Lai), Thường trực Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác tuyên giáo năm 2026 với sự tham dự của 150 đại biểu đến từ các cơ quan Trung ương, lực lượng vũ trang, địa phương và Hội Cựu chiến binh các cấp trên cả nước.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì làm việc với Thường trực Ủy ban Văn hóa và Xã hội. (Ảnh: DUY LINH)

Giám sát chặt chẽ việc ban hành văn bản hướng dẫn thi hành luật

Tại cuộc làm việc sáng 18/5, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Thường trực Ủy ban Văn hóa và Xã hội giám sát chặt chẽ việc ban hành văn bản hướng dẫn thi hành luật, nghị quyết thuộc lĩnh vực phụ trách; báo cáo Chủ tịch Quốc hội và Thủ tướng Chính phủ những văn bản còn chậm trễ, chưa được các Bộ trưởng, Trưởng ngành quan tâm đúng mức.