Tăng cường sự hiểu biết, tin cậy và gắn bó thanh niên Việt Nam-Trung Quốc

Chiều 10/2, tại thành phố Nam Ninh, Trung Quốc, đã diễn ra Buổi thuyết trình Thanh niên Việt-Trung với chủ đề “Kế thừa nguồn gen đỏ” với sự tham dự của 150 thanh niên đến từ năm tỉnh, thành của Việt Nam là: Quảng Ninh, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Cao Bằng, Hải Phòng và Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc.

Thanh niên hai nước cùng hát "Bài ca hữu nghị thanh niên Việt-Trung".
Thanh niên hai nước cùng hát "Bài ca hữu nghị thanh niên Việt-Trung".

Buổi thuyết trình là dịp để thanh niên hai nước cùng trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, làm sâu sắc hơn nhận thức về trách nhiệm của thế hệ trẻ trong việc kế thừa và phát huy truyền thống cách mạng; đồng thời đề xuất những sáng kiến, giải pháp nhằm đưa hợp tác thanh niên đi vào chiều sâu, gắn với yêu cầu phát triển của mỗi địa phương và mỗi quốc gia trong giai đoạn mới.

Phát biểu tại Buổi thuyết trình, Phó Bí thư Khu ủy, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu Nhân dân Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây Vương Duy Bình cho biết, Trung Quốc và Việt Nam là láng giềng gần gũi, có quan hệ hữu nghị truyền thống sâu sắc. Quảng Tây có vị trí đặc biệt trong giao lưu với Việt Nam, với hợp tác kinh tế-thương mại, kết nối hạ tầng và giao lưu nhân văn ngày càng phát triển. Hiện nay, Trung Quốc đang triển khai “Quy hoạch 5 năm lần thứ 15”, thúc đẩy toàn diện hiện đại hóa kiểu Trung Quốc; Việt Nam vừa tổ chức thành công Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, mở ra giai đoạn phát triển mới của dân tộc. Hai nước đều đang hướng tới mục tiêu hiện đại hóa.

ndo_br_a01-p2614539-1.jpg
Phó Bí thư Khu ủy, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu Nhân dân Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây Vương Duy Bình phát biểu.

Nhấn mạnh thanh niên là lực lượng năng động và sáng tạo của quốc gia, ông Vương Duy Bình hy vọng thanh niên tích cực tham gia, không ngừng khai thác tiềm năng, mở rộng không gian hợp tác song phương trên các lĩnh vực kinh tế-thương mại, văn hóa, khoa học-công nghệ, giáo dục…

Trong khi đó, Bí thư Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Trung Quốc Từ Hiểu khẳng định, trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, hai nước đã kề vai sát cánh, hình thành tình hữu nghị “vừa là đồng chí, vừa là anh em”. Các di tích lịch sử như Bệnh viện Nam Khê Sơn tại Quế Lâm là minh chứng cho giao lưu cách mạng giữa hai Đảng.

ndo_br_a02-p2614424-1.jpg
Bí thư Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Trung Quốc Từ Hiểu phát biểu.

Bày tỏ mong muốn thanh niên hai nước kế thừa truyền thống, viết tiếp chương mới cho quan hệ hữu nghị trong thời đại mới, ông Từ Hiểu đề nghị thanh niên đảm đương sứ mệnh thời đại, trở thành lực lượng xung kích trong sự nghiệp hiện đại hóa của mỗi nước; tin tưởng vào con đường phát triển, nỗ lực đưa lý tưởng cá nhân gắn với sự nghiệp chung của đất nước, đồng thời mong muốn thanh niên lấy hoạt động giao lưu lần này làm cầu nối gắn kết nền tảng xã hội giữa hai nước, dùng hành động thiết thực góp phần thúc đẩy hòa bình và phát triển, củng cố Cộng đồng chia sẻ tương lai Trung-Việt có ý nghĩa chiến lược.

Đại diện Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 5 tỉnh, thành phố của Việt Nam phát biểu khai mạc Buổi thuyết trình, Bí thư Tỉnh đoàn Cao Bằng Nguyễn Thị Hương Nhung cho biết, trong suốt tiến trình lãnh đạo cách mạng, xây dựng và phát triển đất nước, Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Trung Quốc luôn nhất quán coi trọng vai trò của thanh niên, xác định thanh niên là lực lượng xã hội to lớn, là đội ngũ kế tục trung thành, tin cậy của Đảng và của dân tộc ở mỗi quốc gia.

Trên cơ sở đó, hai Đảng đều coi công tác thanh niên là một bộ phận quan trọng trong chiến lược phát triển lâu dài; chú trọng giáo dục lý tưởng cách mạng, bồi dưỡng bản lĩnh chính trị, đạo đức và khát vọng cống hiến cho thế hệ trẻ.

ndo_bl_a03-p2614662-1.jpg
Bí thư Tỉnh đoàn Cao Bằng Nguyễn Thị Hương Nhung phát biểu.

Thanh niên được xác định vừa là chủ nhân tương lai của đất nước, vừa là lực lượng xung kích trong lao động, sáng tạo và đổi mới, góp phần bảo vệ và phát triển những thành quả cách mạng, đồng thời tham gia tích cực vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và hiện đại hóa đất nước ở mỗi quốc gia.

Bí thư Tỉnh đoàn Cao Bằng nhấn mạnh, chủ đề “Kế thừa nguồn gen đỏ” mang ý nghĩa chính trị tư tưởng sâu sắc. Đây là cách diễn đạt giàu tính biểu tượng, phản ánh mạch nguồn truyền thống cách mạng, những giá trị tinh thần cốt lõi và lý tưởng cao đẹp được hun đúc qua nhiều thế hệ cách mạng của hai Đảng, hai dân tộc.

Kế thừa “nguồn gen đỏ” không chỉ là việc trân trọng, gìn giữ và phát huy những giá trị lịch sử, mà còn đặt ra yêu cầu đối với thế hệ trẻ trong việc chuyển hóa những giá trị tinh thần đó thành hành động cụ thể, thiết thực, phù hợp điều kiện phát triển mới của mỗi quốc gia. Đó là sự kiên định lý tưởng cách mạng, tinh thần yêu nước, ý thức trách nhiệm và khát vọng cống hiến; đồng thời là quá trình làm giàu truyền thống bằng tri thức mới, tư duy mới và năng lực sáng tạo của thanh niên trong bối cảnh toàn cầu hóa và cách mạng khoa học-công nghệ đang diễn ra mạnh mẽ.

ndo_tr_a04-p2614897-1.jpg
Các đại biểu dự Buổi thuyết trình.

Theo chị Nguyễn Thị Hương Nhung, trong những năm qua, quan hệ giao lưu và hợp tác thanh niên giữa Việt Nam và Trung Quốc, đặc biệt là giữa Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh các tỉnh, thành: Cao Bằng, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Hải Phòng của Việt Nam và Khu đoàn Khu tự trị Dân tộc Choang Quảng Tây, Đoàn Thanh niên Cộng sản Trung Quốc, không ngừng được củng cố và phát triển, trở thành một kênh quan trọng góp phần tăng cường sự hiểu biết, tin cậy và gắn bó giữa thế hệ trẻ hai nước.

p2614473-1.jpg
Đại diện thanh niên Việt Nam tham dự Buổi thuyết trình.

Trên nền tảng nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước, tổ chức Đoàn Thanh niên 5 tỉnh, thành của Việt Nam và Quảng Tây, Trung Quốc đã và đang phát huy vai trò là cầu nối tích cực, đưa các chủ trương, định hướng lớn thành những hoạt động giao lưu, hợp tác cụ thể, thiết thực và hiệu quả. Thông qua các diễn đàn đối thoại, các chương trình giao lưu, hợp tác đào tạo, khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo, thanh niên hai nước có điều kiện học hỏi lẫn nhau, cùng phát triển, đồng thời góp phần củng cố nền tảng xã hội cho quan hệ hữu nghị, hợp tác ổn định và lâu dài giữa Việt Nam và Trung Quốc.

ndo_tr_a05-p2615057-1.jpg
Đại diện thanh niên Việt Nam thuyết trình.

Chị Nguyễn Thị Hương Nhung tin tưởng rằng, với tinh thần cởi mở, thẳng thắn và trách nhiệm, các bạn thanh niên tham dự buổi thuyết trình sẽ đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, thể hiện rõ bản lĩnh, trí tuệ và khát vọng cống hiến của thế hệ trẻ Việt Nam và Trung Quốc; qua đó góp phần tiếp nối và làm giàu thêm mạch nguồn truyền thống cách mạng tốt đẹp mà các thế hệ đi trước đã dày công vun đắp.

ndo_br_a06-p2614848-1.jpg
Đại diện thanh niên Trung Quốc thuyết trình.

Cùng ngày, đã diễn ra Hội thảo kết nối dự án giữa các tổ chức Đoàn 5 tỉnh, thành Việt Nam với Quảng Tây, Trung Quốc; Báo cáo chuyên đề: Tư tưởng quan trọng của Tổng Bí thư Tập Cận Bình về công tác thanh niên.

Đây là những hoạt động trong chương trình Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập của thanh niên Việt Nam-Trại nghiên cứu học tập "Theo dấu chân Bác Hồ" được tổ chức từ ngày 8-12/2 tại các thành phố: Nam Ninh, Quế Lâm, Liễu Châu, Sùng Tả, Phòng Thành Cảng của Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc.

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh hội nghị.

Hưng Yên xúc tiến đầu tư tại Hàn Quốc: “Thiên thời, địa lợi, nhân hòa” cho một làn sóng hợp tác mới

Ngày 15/7, tại Thủ đô Seoul, Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên phối hợp với Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công thương Việt Nam), Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc,  Cơ quan Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Hàn Quốc (KOTRA) tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư và thương mại tỉnh Hưng Yên.

Ngày 30/9/2024, tại Cung Nhà nước ở thủ đô Ulan Bator, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Mông Cổ Ukhnaa Khurelsukh chứng kiến Lễ ký các văn kiện hợp tác giữa hai nước. (Ảnh: TTXVN)

Điện mừng Quốc khánh Mông Cổ

Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 105 Quốc khánh Mông Cổ (11/7/1921-11/7/2026), ngày 11/7, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi thư mừng tới Tổng thống Mông Cổ Ukhnaa Khurelsukh.

Ngày 6/7/2026, hồ chứa Lục Lam ở thành phố Hoành Châu thuộc Nam Ninh, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây bị vỡ đập, gây ngập lụt ở khu vực hạ du. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện thăm hỏi về tình hình mưa lớn, lũ lụt, lốc xoáy và sạt lở tại Trung Quốc

Vừa qua, mưa lớn, lũ lụt, lốc xoáy và sạt lở nghiêm trọng đã gây thiệt hại lớn về người và tài sản tại một số địa phương của Trung Quốc. Ngày 8/7, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã gửi điện thăm hỏi đến Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường.

Ngày 6/7, hồ chứa Lục Lam ở thành phố Hoành Châu thuộc Nam Ninh, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây bị vỡ đập, gây ngập lụt ở khu vực hạ du. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Sáu người chết, 11 người mất tích, Trung Quốc nỗ lực khắc phục hậu quả mưa lũ

Nhiều khu vực ở Quảng Tây, Trung Quốc đang hứng chịu đợt mưa lớn liên tục hiếm gặp trong lịch sử, kéo theo thiên tai cực đoan, gây hậu quả nghiêm trọng, khoảng 77% số xã, thị trấn xuất hiện mưa bão, nhiều nơi có lượng mưa vượt mức kỷ lục, 6 người chết, 11 người mất tích, hàng chục nghìn người phải di dời khẩn cấp.

Cảnh ngập lụt sau những trận mưa lớn tại Nam Ninh, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Bão lũ gây thiệt hại nặng tại Trung Quốc

Hoàn lưu bão Maysak tiếp tục gây mưa lớn khiến tình hình lũ lụt tại Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, miền nam Trung Quốc, diễn biến phức tạp, trong khi nhiều hồ chứa xuất hiện sự cố, mực nước các sông dâng cao và hàng chục nghìn người dân tại các khu vực nguy hiểm phải sơ tán khẩn cấp.