Việt Nam nỗ lực thực hiện chiến lược chống khủng bố toàn cầu của Liên hợp quốc

Đại sứ Đặng Hoàng Giang, Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại Liên hợp quốc cho rằng các nước cần có cách tiếp cận toàn diện trong chống khủng bố ở cấp quốc gia, khu vực và toàn cầu.
Đại sứ Đặng Hoàng Giang, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc. (Nguồn: TTXVN)
Đại sứ Đặng Hoàng Giang, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc. (Nguồn: TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Liên hợp quốc, ngày 3/10, Ủy ban Pháp lý (Ủy ban 6) Đại Hội đồng Liên hợp quốc khóa 77 tổ chức phiên họp toàn thể về “Các biện pháp loại trừ chủ nghĩa khủng bố” với gần 80 nước và đại diện các tổ chức khu vực tham gia thảo luận.

Tại đây, Việt Nam khẳng định kiên quyết lên án tất cả hành động khủng bố, dưới mọi hình thức, với bất kỳ mục đích nào.

Các nước đều bày tỏ quan ngại tình hình khủng bố trên thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, tác động trực tiếp đến hòa bình và an ninh quốc tế, đe dọa sự ổn định và chủ quyền của nhiều quốc gia.

Đại diện các nước lên án chủ nghĩa khủng bố và kêu gọi cộng đồng quốc tế cùng nâng cao trách nhiệm, thực hiện nghĩa vụ quốc tế trong phòng, chống khủng bố. Nhiều nước nhấn mạnh cần bảo đảm nguyên tắc tôn trọng chủ quyền quốc gia trong triển khai các hoạt động chống khủng bố quốc tế. Một số nước nêu bật việc phản đối các hành động tài trợ hoặc hỗ trợ cho các đối tượng khủng bố.

Các thành viên của Phong trào Không Liên kết (NAM) và nhiều nước khẳng định các nước cần có trách nhiệm theo luật quốc tế, không ủng hộ, khuyến khích hoặc cho phép các tổ chức khủng bố hoạt động trên lãnh thổ nước mình.

Các nước cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng cường hợp tác quốc tế trong phòng, chống khủng bố và bày tỏ ủng hộ đối với vai trò trung tâm của Liên hợp quốc trong vấn đề này.

Phát biểu tại sự kiện, Đại sứ Đặng Hoàng Giang, Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại Liên hợp quốc cho rằng các nước cần có cách tiếp cận toàn diện trong chống khủng bố ở cấp quốc gia, khu vực và toàn cầu, dưới vai trò điều phối trung tâm của Liên hợp quốc, phù hợp với luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc.

Các nước cần tiếp tục giải quyết hiệu quả những thách thức mang tính cấu trúc như bất bình đẳng và tình trạng bất công về chính trị, kinh tế và xã hội. Trong điều kiện các nước đang nỗ lực phục hồi sau đại dịch Covid-19 và phải đối mặt với nhiều khó khăn về kinh tế-xã hội, sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế cho các quốc gia đang gặp khó khăn là rất quan trọng.

Về trách nhiệm quốc tế của các quốc gia, Đại sứ Đặng Hoàng Giang kêu gọi các nước thực hiện nghĩa vụ theo luật quốc tế, ngăn chặn việc tổ chức, xúi giục hoặc tài trợ cho các hành động khủng bố chống lại các quốc gia khác từ bên trong hoặc bên ngoài lãnh thổ của mình.

Trưởng Phái đoàn Việt Nam cho biết trong thời gian qua, Việt Nam đã có nhiều nỗ lực trong thực hiện Chiến lược Chống khủng bố toàn cầu của Liên hợp quốc và các nghĩa vụ quốc tế trong chống khủng bố. Việt Nam đã hợp tác chặt chẽ với các tổ chức quốc tế và các quốc gia trong phòng, chống khủng bố.

Hiện Việt Nam đã tham gia 15 hiệp định toàn cầu, nhiều thỏa thuận khu vực hoặc song phương về chống khủng bố, tội phạm xuyên quốc gia và đặc biệt coi trọng nghĩa vụ quốc gia theo các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về chống khủng bố.

Việt Nam cũng coi trọng việc thể chế hóa, đưa các quy định về chống khủng bố vào nhiều văn bản luật có liên quan, đồng thời không ngừng nâng cao năng lực cho các cơ quan thực thi pháp luật, trong đó có việc thành lập Trung tâm Huấn luyện chống khủng bố thuộc Bộ Công an vào tháng 2/2022.

Ủy ban Pháp lý (Ủy ban 6) là một trong 6 ủy ban chính của Đại hội đồng Liên hợp quốc, gồm đại diện của tất cả 193 quốc gia thành viên Liên hợp quốc, có chức năng xem xét các vấn đề pháp lý. Tại Đại hội đồng khoá 77, Ủy ban 6 dự kiến thảo luận 30 đề mục, trong đó đề mục “Các biện pháp loại trừ chủ nghĩa khủng bố quốc tế” được thảo luận đầu tiên.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.