Việt Nam nhất quán coi phát triển quan hệ với Trung Quốc là yêu cầu khách quan, lựa chọn chiến lược

Ngày 14/4, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính hội kiến đồng chí Tập Cận Bình, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa.

Tại buổi hội kiến, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhiệt liệt chào mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam đúng vào năm kỷ niệm 75 năm hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao; nhấn mạnh chuyến thăm là hoạt động cấp cao quan trọng nhất của quan hệ Việt-Trung trong năm nay, góp phần duy trì truyền thống tốt đẹp giao lưu cấp cao mật thiết giữa hai Đảng, hai nước.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính bày tỏ trân trọng và đánh giá cao việc đồng chí Tập Cận Bình là lãnh đạo đầu tiên của Đảng, Nhà nước Trung Quốc thăm Việt Nam 4 lần trên cương vị Tổng Bí thư, Chủ tịch nước; tin rằng chuyến thăm lần này tiếp tục là dấu mốc lịch sử, góp phần định hướng chiến lược và mang lại động lực mạnh mẽ thúc đẩy quan hệ hai Đảng, hai nước.

Thủ tướng Chính phủ nhiệt liệt chúc mừng Trung Quốc đã hoàn thành mục tiêu 100 năm thứ nhất, tiếp tục dẫn đầu các nền kinh tế lớn trên thế giới về tốc độ phục hồi sau đại dịch, đóng góp lớn nhất cho tăng trưởng kinh tế toàn cầu, phát triển đột phá và dẫn đầu thế giới trong nhiều công nghệ then chốt; tin tưởng Đảng, Nhà nước và nhân dân Trung Quốc sẽ sớm thực hiện thắng lợi mục tiêu 100 năm thứ hai.

Quang cảnh buổi hội kiến. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Quang cảnh buổi hội kiến. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã giới thiệu khái quát những tình hình lớn về phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam, nhất là việc kiên trì thực hiện “ba đột phá chiến lược” và triển khai “bộ tứ chiến lược” gồm đột phá phát triển khoa học, công nghệ, thực hiện cuộc cách mạng về tinh gọn tổ chức bộ máy, phát triển khu vực kinh tế tư nhân và xây dựng nền kinh tế nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với hội nhập quốc tế sâu rộng.

Thủ tướng khẳng định, Việt Nam nhất quán coi phát triển quan hệ với Trung Quốc là yêu cầu khách quan, lựa chọn chiến lược và ưu tiên hàng đầu; quyết tâm thúc đẩy xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt-Trung có ý nghĩa chiến lược ngày càng gắn kết chặt chẽ, tương xứng với tầm cao chiến lược và chiều dài lịch sử hữu nghị giữa hai Đảng, hai nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành Việt Nam tại buổi hội kiến. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành Việt Nam tại buổi hội kiến. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Nêu một số đề xuất về phương hướng và trọng tâm hợp tác trong thời gian tới, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị hai bên xây dựng quan hệ chính trị tin cậy, tốt đẹp để dẫn dắt tổng thể quan hệ song phương, duy trì trao đổi giữa Lãnh đạo cao nhất hai Đảng, hai nước, cơ chế hóa tiếp xúc giữa hai Thủ tướng; thúc đẩy hợp tác quốc phòng-an ninh thực sự trở thành trụ cột của quan hệ hai nước; phối hợp và ủng hộ lẫn nhau trong các khuôn khổ đa phương.

Thủ tướng mong muốn hai bên nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác thực chất trên các lĩnh vực, trong đó, dành ưu tiên cao cho hợp tác đường sắt, nhất là về tín dụng, chuyển giao công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực, sớm ký Hiệp định vay vốn ODA để kịp khởi công xây dựng tuyến Lào Cai-Hà Nội-Hải Phòng trong năm 2025 và tiếp theo là các tuyến đường sắt Đồng Đăng-Hà Nội, Móng Cái-Hạ Long-Hải Phòng; thúc đẩy thương mại phát triển cân bằng, bền vững, tạo điều kiện cho nông sản và các mặt hàng khác của Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc; đẩy mạnh hợp tác phát triển lực lượng sản xuất mới, trọng tâm là khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; sớm có các dự án lớn mang tính biểu tượng của quan hệ hai nước tại Việt Nam; tạo điểm sáng mới về hợp tác tài nguyên môi trường, tài chính tiền tệ; làm sâu sắc hơn nữa hợp tác văn hóa, giáo dục, du lịch, hàng không; tăng cường trao đổi, phối hợp tại các khuôn khổ đa phương.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước Trung Quốc. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước Trung Quốc. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thủ tướng Chính phủ cũng đề nghị hai bên tiếp tục xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; duy trì hòa bình, ổn định trên biển, củng cố môi trường thuận lợi cho sự phát triển của mỗi nước; tuân thủ nhận thức chung cấp cao, kiểm soát hiệu quả và xử lý thỏa đáng bất đồng trên tinh thần hữu nghị, tôn trọng lẫn nhau, phù hợp luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982.

Khẳng định là nước láng giềng hữu nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình rất vui mừng lựa chọn Việt Nam là điểm đến đầu tiên trong chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của năm 2025, điều này thể hiện đầy đủ sự coi trọng rất cao của Đảng và Chính phủ Trung Quốc đối với quan hệ Trung-Việt và tình hữu nghị sâu đậm của nhân dân hai nước.

Ấn tượng trước sức sống mạnh mẽ của công cuộc Đổi mới tại Việt Nam, đồng chí Tập Cận Bình chúc mừng những thành tựu quan trọng Việt Nam đạt được trong công cuộc phát triển kinh tế-xã hội, nhất là tăng trưởng kinh tế ở mức cao và ổn định. Tổng Bí thư, Chủ tịch Tập Cận Bình chúc Việt Nam tổ chức thành công Đại hội lần thứ XIV của Đảng, đưa Việt Nam bước vào kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, văn minh, thịnh vượng.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung quốc Tập Cận Bình. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung quốc Tập Cận Bình. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khẳng định, Đảng, Chính phủ Trung Quốc kiên trì chính sách hữu nghị với Việt Nam, luôn coi Việt Nam là phương hướng ưu tiên trong chính sách ngoại giao láng giềng; kiên định ủng hộ Việt Nam đi con đường xã hội chủ nghĩa phù hợp với tình hình của Việt Nam, sẵn sàng cùng Việt Nam tập trung xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai giữa hai nước xoay quanh định hướng “6 hơn”, đóng cho sự nghiệp tiến bộ của nhân loại.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Tập Cận Bình bày tỏ vui mừng về kết quả tốt đẹp đạt được trong cuộc hội đàm sâu rộng với Tổng Bí thư Tô Lâm, hai bên cũng đã ký kết hơn 40 văn kiện hợp tác, nội dung rất thực chất, toàn diện, tạo nhiều thành quả cho chuyến thăm. Đồng chí Tập Cận Bình đánh giá cao những đóng góp quan trọng của Thủ tướng Phạm Minh Chính đối với thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực giữa hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Tập Cận Bình hoan nghênh và đánh giá cao những ý kiến của Thủ tướng Phạm Minh Chính về các biện pháp tăng cường quan hệ hai Đảng, hai nước, mong muốn hai bên phát huy tốt các cơ chế trao đổi, nhất là Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương; hợp tác trên kênh Đảng, Chính phủ, Quốc hội, giữa các bộ, ngành chủ chốt như ngoại giao-quốc phòng-công an; nắm chắc cơ hội của sự phát triển trong lĩnh vực khoa học-công nghệ, tận dụng khoảng cách địa lý gần gũi giữa hai nước để khai thác tiềm năng hợp tác kinh tế và phát triển các ngành nghề; tích cực thúc đẩy cơ chế hợp tác đường sắt giữa hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Tập Cận Bình khẳng định Trung Quốc sẵn sàng mở rộng nhập khẩu các mặt hàng nông sản của Việt Nam, ủng hộ doanh nghiệp Trung Quốc tăng cường đầu tư chất lượng cao tại Việt Nam; đề nghị hai bên tổ chức tốt các hoạt động trong khuôn khổ Năm giao lưu nhân văn Việt-Trung; triển khai các tuyến du lịch Hành trình Đỏ, tăng cường hợp tác trong lĩnh vực giáo dục, y tế để đem lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước; đề nghị các bộ ngành hai bên chủ động, tích cực triển khai các dự án hợp tác; kiểm soát thỏa đáng bất đồng theo nhận thức chung của Lãnh đạo cấp cao, thúc đẩy hợp tác trên biển, cùng duy trì hòa bình, ổn định ở khu vực và trên thế giới.

Có thể bạn quan tâm

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tây Ninh thực hiện quyền bỏ phiếu tại Tổ bầu cử số 9 thuộc đơn vị bầu cử số 19 (Xã Phước Vĩnh Tây, Phước Lý, Mỹ Lộc).

Tây Ninh: Tỷ lệ cử tri tham gia bầu cử đạt 99,58%

Ủy ban bầu cử tỉnh Tây Ninh cho biết, đến 19 giờ ngày 15/3, toàn tỉnh đã kết thúc thời gian bỏ phiếu bầu cử Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 với tỷ lệ cử tri tham gia đạt 99,58%.

99,996% cử tri ở Huế tham gia bỏ phiếu bầu.

Huế: 99,996% cử tri tham gia bầu cử

Tại thành phố Huế, ba đơn vị chưa đạt tỷ lệ tuyệt đối gồm phường Thuận Hóa còn 2 cử tri chưa tham gia bỏ phiếu, phường Phú Xuân còn 3 cử tri và xã A Lưới 5 còn 29 cử tri.

[Video] Thời sự 24h ngày 15/3/2026: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước

[Video] Thời sự 24h ngày 15/3/2026: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước; Chủ tịch nước Lương Cường bỏ phiếu bầu cử tại phường Hoàn Kiếm, Hà Nội;  Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng cử tri bỏ phiếu bầu cử tại phường Tây Hồ, Hà Nội

Cử tri khiếm thính trên địa bàn phường Bình Thạnh trực tiếp bỏ những lá phiếu bầu những người đại diện ưu tú cho chính mình.

Thành phố Hồ Chí Minh: Một số địa phương đã đạt tỷ lệ bỏ phiếu 100%

Tính đến 15 giờ ngày 15/3, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đạt 77,86%. Như vậy, so với thời điểm 11 giờ 30 phút trưa nay thì tỷ lệ cử tri đi bầu cử đã tăng 33,83%, cho thấy cử tri tham gia bỏ phiếu ngày càng đông, tiến độ bỏ phiếu diễn ra nhanh, thuận lợi và được duy trì tốt tại các khu vực bỏ phiếu.

Các chức sắc tôn giáo ở Hà Tĩnh hăng hái tham gia "Ngày hội non sông".

Chức sắc tôn giáo Hà Tĩnh hăng hái tham gia Ngày hội bầu cử

Hòa chung không khí phấn khởi của Ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đông đảo chức sắc, chức việc trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã tích cực tham gia bỏ phiếu, thể hiện tinh thần trách nhiệm công dân và sự đồng hành cùng sự phát triển của quê hương, đất nước.

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

Đến 16 giờ ngày 15/3, đã có gần 71,4 triệu cử tri cả nước tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đạt tỷ lệ 93,19%. Trong đó, 5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%.

Cử tri xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đến 16 giờ 45 phút ngày 15/3: Đắk Lắk có 48 xã, phường đạt tỷ lệ cử tri đi bầu cử 100%

Theo báo cáo nhanh của Ủy ban Bầu cử tỉnh Đắk Lắk, tính đến 16 giờ 45 phút ngày 15/3, trên địa bàn toàn tỉnh có 2.241.062/2.272.087 cử tri đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031, đạt 98,63%; có 48/102 xã, phường có tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt 100%.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình và Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà thực hiện bỏ phiếu bầu cử.

Sáng suốt lựa chọn những đại biểu tiêu biểu

Sáng 15/3, toàn bộ các tổ bầu cử trên địa bàn phường Phúc Lợi (thành phố Hà Nội) đồng thời khai mạc ngày hội non sông để mỗi công dân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, trực tiếp lựa chọn những đại biểu ưu tú, có đức, có tài, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân tại Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Đồng bào vùng cao A Lưới, thành phố Huế bỏ phiếu bầu.

Huế: Đến 16 giờ, hơn 97,8% cử tri đã tham gia bầu cử

Đến 16 giờ ngày 15/3, toàn thành phố Huế có 948.877/969.927 cử tri đi bầu, đạt tỷ lệ 97,83%. Thông tin trên được ông Nguyễn Văn Mạnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thư ký Ủy ban Bầu cử thành phố Huế cho biết. Các khu vực bỏ phiếu tiếp tục mở cửa đến 19 giờ để người dân sắp xếp công việc, thực hiện quyền công dân.

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Trần Thanh Mẫn thăm, động viên các phóng viên tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí bầu cử. (Ảnh: Phạm Thắng)

Chủ tịch Quốc hội: Chọn người có tài, có đức, có tâm, có tầm để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, kỳ bầu cử lần này sẽ chọn ra những người xứng đáng, có đức, có tài, có trình độ, có năng lực, có tâm, có tầm để góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới, thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.