Việt Nam mong muốn không ngừng phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác chiến lược với Belarus

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ chủ trì cuộc họp trực tuyến với Chủ tịch Đảng Bạch Nga. (Ảnh: Bộ Ngoại giao Việt Nam)
Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ chủ trì cuộc họp trực tuyến với Chủ tịch Đảng Bạch Nga. (Ảnh: Bộ Ngoại giao Việt Nam)

Chiều 28/4, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, thừa ủy quyền của đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Ngoại giao, đồng chí Nguyễn Minh Vũ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao đã chủ trì cuộc họp trực tuyến với Chủ tịch Đảng Bạch Nga (Belarus) Olga Chemodanova.

Đánh giá cao sáng kiến tổ chức họp trực tuyến giữa hai Đảng, đồng chí Nguyễn Minh Vũ chúc mừng Đảng Bạch Nga tổ chức thành công Đại hội lần thứ IV, bày tỏ tin tưởng việc triển khai các quyết sách của Đại hội sẽ góp phần xây dựng Đảng Bạch Nga vững mạnh, đóng góp vào sự nghiệp phát triển đất nước Belarus thịnh vượng, cải thiện đời sống nhân dân và nâng cao vai trò, vị thế của Belarus trên trường quốc tế; khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn không ngừng phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác chiến lược với Belarus.

Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ cũng thông tin tới Chủ tịch Đảng Bạch Nga về những mục tiêu và nội dung mới trong đường lối, chính sách đối nội, đối ngoại cua Đảng Cộng sản Việt Nam sau Đại hội XIV và việc Việt Nam kiện toàn ban lãnh đạo mới của Đảng và Nhà nước do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đứng đầu.

Bày tỏ cảm ơn Đảng ủy Bộ Ngoại giao và cá nhân đồng chí Nguyễn Minh Vũ đã dành thời gian tổ chức họp trực tuyến giữa hai Đảng, Chủ tịch Đảng Bạch Nga O. Chemodanova chúc mừng Đảng Cộng sản Việt Nam đã tổ chức thành công Đại hội XIV, chúc mừng đất nước Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng đã đạt những thành tựu to lớn trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước; khẳng định Đảng Bạch Nga luôn coi Việt Nam và Đảng Cộng sản Việt Nam là hướng ưu tiên, là đối tác quan trọng hàng đầu tại khu vực Đông Nam Á.

qh-2217-7616.jpg
Màn hình cuộc họp trực tuyến giữa hai Đảng. (Ảnh: Bộ Ngoại giao Việt Nam)

Theo chương trình nghị sự, hai bên đã thông tin cho nhau về quá trình hình thành và phát triển, cơ cấu tổ chức và hoạt động của hai Đảng; những chương trình, mục tiêu, quyết sách quan trọng mà Đại hội lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam và Đại hội lần thứ IV của Đảng Bạch Nga đã thông qua; cũng như những định hướng thúc đẩy hợp tác giữa hai Đảng để tạo cơ sở chính trị và góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác chiến lược giữa hai nước.

Hai bên bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển hết sức tích cực của hợp tác song phương Việt Nam-Belarus thời gian qua, nhất là sau chuyến thăm Belarus của Tổng Bí thư Tô Lâm và việc hai nước thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược vào tháng 5/2025; thống nhất nhận định hai bên còn nhiều tiềm năng, dư địa và đứng trước những cơ hội to lớn để thúc đẩy hợp tác trên tất cả các lĩnh vực, từ chính trị-ngoại giao đến kinh tế-thương mại, khoa học-công nghệ, giáo dục-đào tạo, văn hóa, du lịch…

Hai bên nhất trí tăng cường hợp tác, trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm giữa hai Đảng để tăng cường hiểu biết lẫn nhau, ủng hộ và hậu thuẫn cho quan hệ giữa hai nước, vì lợi ích của hai dân tộc.

Nhân dịp này, đồng chí Nguyễn Minh Vũ đã chuyển tới Chủ tịch Đảng Bạch Nga lời thăm hỏi và những lời chúc tốt đẹp nhất của lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam và của đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao.

Bà O. Chemodanova đề nghị đồng chí Nguyễn Minh Vũ chuyển lời cảm ơn chân thành, lời thăm hỏi và những lời chúc tốt đẹp tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, tới lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam và tới đồng chí Lê Hoài Trung.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.