Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống với Argentina

Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác toàn diện với Argentina, trong đó hợp tác ở cấp địa phương giữ vai trò quan trọng. Đây là khẳng định của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại buổi tiếp Đoàn lãnh đạo ba tỉnh miền trung Argentina gồm Cordoba, Santa Fe và Entre Rios chiều 14/11 tại Trụ sở Chính phủ.
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Đoàn lãnh đạo 3 tỉnh miền trung Argentina, do Thống đốc tỉnh Entre Ríos dẫn đầu.
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Đoàn lãnh đạo 3 tỉnh miền trung Argentina, do Thống đốc tỉnh Entre Ríos dẫn đầu.

Thủ tướng hoan nghênh ông Gustavo Eduardo Bordet, Thống đốc tỉnh Entre Rios cùng Đoàn lãnh đạo chính quyền và doanh nghiệp ba tỉnh miền trung Argentina thăm Việt Nam và tham gia Hội chợ Thực phẩm Việt Nam 2022 (FoodExpo 2022) tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Thủ tướng tin tưởng rằng chuyến thăm của Đoàn sẽ tiếp tục góp phần quan trọng trong việc tăng cường quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam-Argentina, hướng tới 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước (23/10/1973-23/10/2023).

Thủ tướng khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác toàn diện với Argentina, trong đó hợp tác ở cấp địa phương giữ vai trò quan trọng, đặc biệt trong kết nối thương mại-đầu tư, văn hóa, du lịch và giao lưu nhân dân.

Thủ tướng cho rằng chuyến thăm sẽ là cơ hội tốt để các địa phương, doanh nghiệp Argentina tiếp cận và tìm hiểu cơ hội hợp tác, kết nối với các đối tác Việt Nam cũng như khu vực Đông Á, góp phần vào việc phát triển quan hệ kinh tế giữa hai nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đón ông Gustavo Eduardo Bordet, Thống đốc tỉnh Entre Rios (Argentina).
Thủ tướng Phạm Minh Chính đón ông Gustavo Eduardo Bordet, Thống đốc tỉnh Entre Rios (Argentina).

Thủ tướng Chính phủ cho rằng lợi thế của ba tỉnh miền trung Argentina là những trung tâm sản xuất và xuất khẩu lương thực, thực phẩm chủ chốt của Argentina và khu vực Mỹ Latin. Điều này sẽ tạo tiền đề thuận lợi để hai bên tăng cường hợp tác trong lĩnh vực này.

Thủ tướng mong muốn các tỉnh thúc đẩy hoạt động gắn kết chuỗi cung ứng với Việt Nam, đồng thời tăng cường hợp tác và chia sẻ kinh nghiệm áp dụng khoa học công nghệ vào sản xuất trồng trọt, chăn nuôi và chế biến để tạo ra hàng hóa giá trị cao, qua đó góp phần bảo đảm an ninh lương thực trong bối cảnh thế giới chịu tác động của biến đổi khí hậu và bất ổn chuỗi cung ứng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Đoàn lãnh đạo 3 tỉnh miền trung Argentina do ông Gustavo Eduardo Bordet, Thống đốc tỉnh Entre Rios dẫn đầu.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Đoàn lãnh đạo 3 tỉnh miền trung Argentina do ông Gustavo Eduardo Bordet, Thống đốc tỉnh Entre Rios dẫn đầu.

Thủ tướng đề nghị Thống đốc, lãnh đạo và doanh nghiệp ba tỉnh cũng như Chính phủ Argentina cùng phối hợp triển khai các biện pháp tạo khuôn khổ pháp lý thuận lợi và xúc tiến thương mại, đầu tư song phương; thiết lập cơ chế hợp tác với các tỉnh, thành phố của Việt Nam và Argentina, hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp hai nước gặp gỡ, kết nối giao thương; tạo điều kiện kết nối vận tải hàng không, đường biển và hậu cần, qua đó thúc đẩy hợp tác kinh tế-thương mại-đầu tư và giao lưu nhân dân.

Thủ tướng cũng đề nghị các địa phương của Argentina tạo điều kiện nhập khẩu các mặt hàng chất lượng cao của Việt Nam như gạo, cà-phê, cao su, dệt may, hạt điều, máy móc, thiết bị điện tử..., hướng tới xây dựng cán cân thương mại bền vững, cùng có lợi.

Quang cảnh buổi tiếp.

Quang cảnh buổi tiếp.

Thay mặt đoàn, Thống đốc tỉnh Entre Rios Gustavo Eduardo Bordet khẳng định chuyến thăm này thể hiện sự coi trọng vai trò, tiềm năng hợp tác kinh tế-thương mại, đầu tư với Việt Nam, cũng như vai trò của Việt Nam trong kết nối kinh tế khu vực.

Thống đốc bày tỏ mong muốn tìm hiểu kỹ hơn thị trường Việt Nam và các cơ hội hợp tác, từ đó thúc đẩy kết nối trực tiếp doanh nghiệp hai nước, đặc biệt trong lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, công nghiệp thực phẩm… là những thế mạnh của ba tỉnh miền trung Argentina; đồng thời thắt chặt hơn nữa hợp tác văn hóa, du lịch, thể thao với các địa phương Việt Nam.

Lãnh đạo ba tỉnh bày tỏ hoàn toàn nhất trí với ý kiến chỉ đạo và gợi mở của Thủ tướng về các biện pháp mở rộng và làm sâu sắc quan hệ giữa Việt Nam và Argentina nói chung và hợp tác ở cấp địa phương hai nước nói riêng.

* Trong thời gian ở Hà Nội, Đoàn lãnh đạo ba tỉnh miền trung Argentina cũng có các cuộc làm việc với Lãnh đạo Bộ Công thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Tập đoàn VinGroup.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.