Đại sứ Nhật Bản tại ASEAN Kiya Masahiko

Việt Nam là quốc gia rất quan trọng trong ASEAN đối với Nhật Bản

Đại sứ Nhật Bản tại ASEAN Kiya Masahiko hy vọng Việt Nam sẽ giúp thúc đẩy và làm sâu sắc hơn quan hệ ASEAN-Nhật Bản thông qua hợp tác kinh doanh, giao lưu nhân dân và sự hiểu biết lẫn nhau.
Đại sứ Kiya Masahiko, Phái đoàn Nhật Bản tại ASEAN. (Ảnh: Hữu Chiến/TTXVN)
Đại sứ Kiya Masahiko, Phái đoàn Nhật Bản tại ASEAN. (Ảnh: Hữu Chiến/TTXVN)

Đại sứ Nhật Bản tại Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) Kiya Masahiko cho rằng, những giá trị mà ASEAN và Nhật Bản cùng chia sẻ trong 50 năm qua là hòa bình, sự tin cậy và tôn trọng lẫn nhau.

Đại sứ Kiya Masahiko cho biết, tầm nhìn này đã được thể hiện từ hơn 40 năm trước khi Thủ tướng Nhật Bản khi đó Fukuda Takeo tới thăm các nước ASEAN và có bài phát biểu chính sách đối ngoại quan trọng mà ngày nay được gọi là “Học thuyết Fukuda".

Học thuyết trên nhấn mạnh rằng, Nhật Bản sẽ không bao giờ trở thành cường quốc quân sự đe dọa khu vực; sẽ xây dựng mối quan hệ “từ trái tim đến trái tim” với các nước Đông Nam Á; tích cực hợp tác và ủng hộ các nỗ lực của ASEAN với tư cách là đối tác bình đẳng. Đây là những giá trị thực tế cơ bản thúc đẩy mối quan hệ hợp tác của Nhật Bản với ASEAN trong suốt 50 năm qua.

Đề cập đến những chính sách và ưu tiên trong quan hệ hợp tác ASEAN-Nhật Bản, Đại sứ Kiya Masahiko cho hay, Nhật Bản hoàn toàn ủng hộ sáng kiến lồng ghép Tầm nhìn ASEAN về Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương (AOIP) bởi điều này hoàn toàn phù hợp và chia sẻ các nguyên tắc cơ bản với Tầm nhìn Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở (FOIP) của Nhật Bản, bao gồm pháp quyền, hòa bình và thịnh vượng trong khu vực.

Theo nhà ngoại giao này, hồi tháng 12/2022, Nhật Bản đã công bố Chiến lược an ninh quốc gia, trong đó tái khẳng định cam kết thúc đẩy khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở với ASEAN là nòng cốt, vì hòa bình và thịnh vượng trong khu vực.

Đề cập đến vị trí của Việt Nam trong chính sách đối ngoại nói chung của Nhật Bản và FOIP nói riêng, cũng như vai trò của Việt Nam trong hợp tác ASEAN-Nhật Bản, Đại sứ Kiya Masahiko nhấn mạnh rằng, Việt Nam là quốc gia “rất quan trọng” trong ASEAN đối với Nhật Bản.

Cụ thể, Đại sứ Kiya Masahiko cho rằng, có nhiều tiêu chí để đánh giá mức độ quan trọng của Việt Nam.

Về đầu tư, theo khảo sát mới nhất của Tổ chức xúc tiến thương mại Nhật Bản (JETRO), tỷ lệ các công ty Nhật Bản sẵn sàng mở rộng hoạt động đầu tư tại Việt Nam cao nhất trong các nước ASEAN.

Đại sứ Kiya Masahiko cho rằng, điều quan trọng không kém là các hoạt động giao lưu nhân dân khá nổi bật giữa hai nước, trong đó có du lịch.

Ông bày tỏ hy vọng rằng Việt Nam sẽ giúp thúc đẩy và làm sâu sắc hơn quan hệ ASEAN-Nhật Bản thông qua hợp tác kinh doanh, giao lưu nhân dân và sự hiểu biết lẫn nhau.

Đại sứ Kiya Masahiko cho hay, ASEAN và Nhật Bản đã nhất trí chọn năm 2023 là Năm Hợp tác và Hữu nghị ASEAN-Nhật Bản. Kỷ niệm 50 năm quan hệ đối tác, hai bên sẽ tổ chức Hội nghị cấp cao kỷ niệm tại Tokyo vào tháng 12 tới, sau các sự kiện tương tự do Nhật Bản đăng cai tổ chức cách đây 20 năm và 10 năm dưới thời Thủ tướng Junichiro Koizumi và Thủ tướng Shinzo Abe.

Đại sứ Kiya Masahiko khẳng định rằng, Hội nghị cấp cao kỷ niệm vào tháng 12 tới là sự kiện mang tính bước ngoặt quan trọng khác trong quan hệ ASEAN-Nhật Bản với một tuyên bố chung được mong đợi về các kế hoạch hành động tương lai.

Đại sứ Kiya Masahiko, Phái đoàn Nhật Bản tại ASEAN trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN. (Ảnh: Hữu Chiến/TTXVN)

Đại sứ Kiya Masahiko, Phái đoàn Nhật Bản tại ASEAN trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN. (Ảnh: Hữu Chiến/TTXVN)

Hai bên cũng sẽ tổ chức Hội nghị cấp cao vào tháng 9 tới tại Jakarta (Indonesia) nhân cuộc họp thường niên của các nhà lãnh đạo ASEAN. Bên cạnh đó, một số cuộc họp cấp bộ trưởng ASEAN-Nhật Bản cũng sẽ được tổ chức trong năm nay, trong đó có Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao và Hội nghị Bộ trưởng Tư pháp vào tháng 7, cùng Hội nghị Bộ trưởng Du lịch vào tháng 10 tới…

Theo Đại sứ Kiya Masahiko, ngoài AOIP, các hội nghị sắp tới sẽ là diễn đàn để hai bên thảo luận về lĩnh vực hợp tác quan trọng khác là cùng nhau giải quyết các thách thức toàn cầu và khu vực như y tế cộng đồng, quản lý thảm họa thiên tai, thúc đẩy số hóa, quá trình khử carbon và nền kinh tế tuần hoàn.

Cho rằng tất cả các vấn đề quan trọng này có thể được giải quyết tốt nhất thông qua hợp tác, cùng sáng tạo, cùng đổi mới giữa các thế hệ mới của người dân ASEAN và Nhật Bản, Đại sứ Kiya Masahiko hy vọng rằng năm 2023 sẽ là cơ hội tốt để đưa hợp tác ASEAN-Nhật Bản lên tầm cao mới.

Có thể bạn quan tâm

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.

Việt Nam và Nhật Bản tăng cường hợp tác y tế. (Ảnh ĐẠI SỨ QUÁN NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM)

Viết tiếp câu chuyện của tình hữu nghị

Trên hành trình hơn 50 năm đồng hành và vun đắp quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Nhật Bản đã đạt được nhiều bước tiến tích cực, sâu rộng trong hợp tác song phương. Những thành tựu này chính là nền tảng quan trọng để hai nước tiếp tục kiến tạo tương lai hợp tác lâu dài và bền vững.