Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn:

Tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác Việt Nam-Nhật Bản trên tinh thần 2 bên cùng có lợi

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đề nghị Nhật Bản tiếp tục quan tâm, thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa 2 nước trong các lĩnh vực hợp tác ODA, đầu tư, thương mại, lao động, du lịch, hợp tác địa phương, giao lưu nhân dân, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trên tinh thần 2 bên cùng có lợi.
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn tiếp Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nhật Bản Takei Shunsuke. (Ảnh: baoquocte.vn)
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn tiếp Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nhật Bản Takei Shunsuke. (Ảnh: baoquocte.vn)

Ngày 27/2, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp ông Takei Shunsuke, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nhật Bản nhân chuyến thăm Việt Nam từ ngày 24 đến 28/2.

Tại buổi tiếp, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn hoan nghênh Thứ trưởng Thường trực Takei thăm Việt Nam, dự Lễ hội Nhật-Việt lần thứ tám tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh (từ ngày 25-26/2); đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ giữa 2 Bộ Ngoại giao trong việc thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam-Nhật Bản.

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn bày tỏ vui mừng trước sự phát triển mạnh mẽ và toàn diện của quan hệ Việt Nam-Nhật Bản với sự tin cậy chính trị cao, quan hệ hợp tác thực chất giữa 2 bên có nhiều tiến triển vượt bậc, giao lưu nhân dân, hợp tác địa phương giữa 2 nước ngày càng mật thiết và thực chất.

Để triển khai nội dung trao đổi giữa lãnh đạo cấp cao 2 nước, đặc biệt là điện đàm trực tuyến giữa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Fumio Kishida (ngày 9/2/2023), Bộ trưởng đề nghị Thứ trưởng Takei và Bộ Ngoại giao Nhật Bản tiếp tục quan tâm, thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa 2 nước trong các lĩnh vực hợp tác ODA, đầu tư, thương mại, lao động, du lịch, hợp tác địa phương, giao lưu nhân dân, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trên tinh thần hai bên cùng có lợi; hỗ trợ Việt Nam đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế sâu rộng; sớm triển khai Chương trình ODA thế hệ mới, hỗ trợ Việt Nam phát triển cơ sở hạ tầng chiến lược, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế số, chuyển đổi năng lượng...

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn cũng đề nghị phía Nhật Bản tạo điều kiện hơn nữa trong việc cấp thị thực cho công dân Việt Nam, góp phần thúc đẩy hợp tác du lịch, giao lưu nhân dân giữa 2 nước; tiếp tục quan tâm, hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam sinh sống, học tập và làm việc tại Nhật Bản.

Thứ trưởng Takei Shunsuke đánh giá cao vai trò, vị thế của Việt Nam ở khu vực và quốc tế, khẳng định Việt Nam có vị trí quan trọng trong triển khai chính sách đối ngoại của Nhật Bản với khu vực; khẳng định Nhật Bản sẽ tiếp tục hợp tác, hỗ trợ Việt Nam phát triển; mong muốn thúc đẩy hơn nữa giao lưu đoàn giữa 2 nước, tăng cường hợp tác toàn diện trên các lĩnh vực.

Hai bên nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ thúc đẩy các cơ chế đối thoại gồm Ủy ban hợp tác Việt-Nhật, Đối thoại Đối tác chiến lược Việt-Nhật; tăng cường giao lưu và tiếp xúc cấp cao và các cấp, tổ chức các hoạt động có ý nghĩa kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao tại 2 nước trong năm 2023; triển khai dự án Đại học Việt-Nhật, biểu tượng của quan hệ hợp tác hữu nghị giữa 2 nước; tăng cường hợp tác trong các khuôn khổ Liên hợp quốc, ASEAN, Mekong…, nhất là trong giai đoạn Nhật Bản giữ cương vị Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2023-2024, Chủ tịch G7 và dịp kỷ niệm 50 năm quan hệ ASEAN-Nhật Bản trong năm 2023... Hai bên cũng trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm.

Có thể bạn quan tâm

Khách du lịch tham quan phố cổ ở Warsaw, Ba Lan, ngày 28/4/2026. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Ngày Hiến pháp Ba Lan

Nhân dịp kỷ niệm 235 năm Ngày Hiến pháp Ba Lan (3/5/1791-3/5/2026), ngày 3/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng tới Tổng thống Karol Nawrocki.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.