Việt Nam đối thoại về kiểm toán tại Diễn đàn Kinh tế quốc tế St. Petersburg

Phó Tổng Kiểm toán Doãn Anh Thơ cho biết Kiểm toán Nhà nước Việt Nam đã đổi mới công tác xây dựng kế hoạch kiểm toán, tăng cường đào tạo đội ngũ kế toán viên, tăng cường học hỏi kinh nghiệm các nước.
Phiên đối thoại “Kiểm toán Nhà nước trong vai trò công cụ hoàn thiện quản lý nhà nước". Ảnh: TTXVN.
Phiên đối thoại “Kiểm toán Nhà nước trong vai trò công cụ hoàn thiện quản lý nhà nước". Ảnh: TTXVN.

Trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế quốc tế St. Petersburg lần thứ 27 (SPIEF 2024) thường niên, diễn ra từ ngày 5-8/6 tại Trung tâm triển lãm và hội nghị Expoforum ở thủ đô phương bắc St. Petersburg, đoàn đại biểu Kiểm toán Nhà nước Việt Nam, do Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Doãn Anh Thơ dẫn đầu đã tham dự phiên đối thoại đặc biệt “Kiểm toán Nhà nước trong vai trò công cụ hoàn thiện quản lý nhà nước” với sự tham dự của các quan chức cao cấp Viện Kiểm toán, Bộ Tài chính, Ngân hàng Trung ương, Bộ Phát triển Kinh tế Liên bang Nga, cũng như lãnh đạo các cơ quan kiểm toán nhà nước của Saudi Arabia, Belarus, Kazakhstan, và Senegal.

Dưới sự điều hành của người dẫn chương trình nổi tiếng nước Nga, Tổng biên tập Kênh truyền hình RT kiêm Tổng biên tập Tập đoàn truyền thông "Nước Nga Ngày nay”, bà Margarita Simonyan, các đại biểu đã thảo luận vai trò của kiểm toán nhà nước trong việc sử dụng hiệu quả nguồn vốn ngân sách, đưa ra những khuyến nghị có cơ sở để cải thiện các lĩnh vực hành chính công như một điều kiện cần thiết cho sự phát triển bền vững của xã hội, nâng cao chất lượng sống cho người dân.

Phát biểu tại phiên thảo luận, Phó Viện trưởng Viện Kiểm toán Liên bang Nga, bà Galina Izotova đã nhấn mạnh đến vai trò quan trọng của kiểm toán nhà nước trong việc hình thành bức tranh toàn cảnh kinh tế-xã hội thực tế, nhờ đó có thể đưa ra những quyết định hay giải pháp quản lý hiệu quả hơn.

Các đại biểu đã nhấn mạnh tới yếu tố độc lập, minh bạch cũng như các vai trò khác của kiểm toán nhà nước cũng như Cơ quan Kiểm toán Tối cao (SAI) trong việc cải thiện quản lý, hành chính công.

Chủ tịch Tòa Tổng Kiểm toán Saudi Arabia, ông Hussam bin Abdulmohsen Alangari đặc biệt lưu ý tới việc ứng dụng công nghệ tiên tiến cũng như số hóa để mở rộng phạm vi của kiểm toán nhà nước, nâng cao hiệu quả kiểm toán cũng như tối đa hóa tiến trình đưa ra quyết định.

Trong khi đó, Phó Viện trưởng Izotova cho biết một trong những chương trình nghị sự của Viện Kiểm toán Liên bang Nga hiện nay là xúc tiến hoạt động kiểm toán số.

Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Doãn Anh Thơ phát biểu tại phiên đối thoại. Ảnh: TTXVN.

Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Doãn Anh Thơ phát biểu tại phiên đối thoại. Ảnh: TTXVN.

Về phần mình, sau khi khái quát lịch sử hình thành và phát triển của Kiểm toán Nhà nước Việt Nam, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Doãn Anh Thơ cho biết Kiểm toán Nhà nước Việt Nam có chiến lược đến năm 2030 trong đó ưu tiên 3 trụ cột chính là nâng cao chất lượng kiểm toán, phát triển nguồn nhân lực, và ứng dụng công nghệ thông tin trong kiểm toán; hoạt động kiểm toán nhà nước cũng bám sát các chương trình của chính phủ về phát triển bền vững quốc gia, tầm nhìn đến năm 2050.

Để đạt được những mục tiêu của mình, Kiểm toán Nhà nước Việt Nam đã đổi mới công tác xây dựng kế hoạch kiểm toán, tăng cường đào tạo đội ngũ kế toán viên, cũng như tăng cường học hỏi kinh nghiệm của các nước.

Trong chiều 6/6, đoàn Kiểm toán Nhà nước Việt Nam đã làm việc với đoàn Viện Kiểm toán Liên bang Nga do Phó Viện trưởng Izotova dẫn đầu.

Trong cuộc gặp, hai bên đều khẳng định mối quan hệ hợp tác, gắn bó mật thiết giữa hai cơ quan kiểm toán hai nước.

Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Doãn Anh Thơ đề nghị phía Nga tăng cường hợp tác trong lĩnh vực đào tạo, ủng hộ Việt Nam ứng cử làm thành viên Ủy ban Kiểm toán Tổ chức Các cơ quan Kiểm toán Tối cao châu Á (ASOSAI) nhiệm kỳ 2024-2027, tiến hành kiểm toán chung các chủ đề cùng quan tâm và ký thỏa thuận hợp tác mới giữa hai bên.

Phó Viện trưởng Izotova đã bày tỏ hoàn toàn nhất trí với các đề xuất của Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Doãn Anh Thơ.

TTXVN

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa tại cuộc họp báo ở New Delhi, ngày 27/1/2026. (Nguồn: ANI/TTXVN)

FTA giữa Ấn Độ và EU: Bước chuyển tích cực

Liên minh châu Âu (EU) và Ấn Độ vừa tổ chức thành công Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 16 với dấu mốc đáng nhớ khi hai bên tuyên bố hoàn tất tiến trình đàm phán Hiệp định Thương mại tự do (FTA), mở ra cơ hội xây dựng một không gian thương mại rộng lớn với khoảng hai tỷ người tiêu dùng, chiếm gần 25% GDP toàn cầu. 

Các cơ quan đại diện và kiều bào tại Pháp vui mừng đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Pháp ngày 3/10/2024. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha tự hào, vững tin theo con đường lãnh đạo của Đảng quang vinh

Phấn khởi với thành công rất tốt đẹp của Đại hội XIV của Đảng, cán bộ các cơ quan đại diện và cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha bày tỏ niềm tin sâu sắc vào sự lãnh đạo của Đảng, đồng thời khẳng định quyết tâm góp sức thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Đại sứ EU tại ASEAN Sujiro Seam. (Ảnh: Đỗ Quyên/TTXVN)

EU cân nhắc khởi động đàm phán FTA với ASEAN sau năm 2027

Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, phát biểu tại cuộc gặp gỡ báo chí ở Jakarta tối 26/1, Đại sứ Liên minh châu Âu (EU) tại Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) Sujiro Seam cho biết khối này có thể xem xét khởi động đàm phán hiệp định thương mại tự do với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) sau năm 2027.

Cảng hàng hóa Busan, Hàn Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Mỹ Donald Trump tăng thuế lên 25% đối với một số hàng hóa của Hàn Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 26/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tăng thuế nhập khẩu đối với ô-tô, dược phẩm và gỗ xẻ của Hàn Quốc từ mức 15% lên 25%. Nguyên nhân được cho là do Quốc hội Hàn Quốc chậm phê duyệt thỏa thuận thương mại song phương đã đạt được với Mỹ vào mùa hè năm ngoái.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV thống nhất tuyệt đối bầu đồng chí Tô Lâm tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư. (Ảnh: TTXVN)

Ấn tượng về nhà lãnh đạo hành động quyết liệt, nhìn xa trông rộng, đủ sức dẫn dắt Việt Nam vươn mình

Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng có nhiều nét tương đồng về thể chế chính trị, văn hóa-xã hội và tầm nhìn phát triển đất nước, Đại hội XIV và việc Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp tục giữ cương vị người đứng đầu của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận và giới trí thức, học giả Trung Quốc.

Tuyết rơi dày tại New York, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ: Bão gây tê liệt giao thông đường bộ và hàng không

Một cơn bão mùa đông mạnh đang càn quét phần lớn nước Mỹ, buộc các hãng hàng không phải hủy hàng nghìn chuyến bay và hoãn hàng trăm chuyến vào ngày 26/1, trong bối cảnh mưa đóng băng và tuyết rơi dày làm gián đoạn hoạt động đi lại và gây rối loạn mạng lưới giao thông.

Tổng Bí thư Tô Lâm Báo cáo về các văn kiện trình Đại hội XIV Đảng Cộng sản Việt Nam tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đại hội XIV và tầm nhìn phát triển dựa trên khoa học-công nghệ

Đại hội XIV của Đảng là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt và là dấu mốc khởi đầu kỷ nguyên phát triển mới của đất nước. Một trong những nhiệm vụ chủ yếu trong giai đoạn 2026-2030 là thúc đẩy đột phá chiến lược, lấy khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính cho phát triển đất nước.