Việt Nam coi trọng và mong muốn tăng cường hợp tác nhiều mặt với Hungary

Tại các cuộc làm việc trong khuôn khổ chuyến công tác tại Hungary, Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng khẳng định: Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hợp tác nhiều mặt với Hungary, đối tác truyền thống và cũng là Đối tác toàn diện duy nhất hiện nay của Việt Nam tại khu vực Trung Đông Âu.
Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng và Phó Quốc Vụ khanh Bộ Ngoại giao và Kinh tế Đối ngoại Hungary Bihari Katalin đồng chủ trì Tham vấn chính trị Việt Nam-Hungary. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)
Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng và Phó Quốc Vụ khanh Bộ Ngoại giao và Kinh tế Đối ngoại Hungary Bihari Katalin đồng chủ trì Tham vấn chính trị Việt Nam-Hungary. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)

Ngày 8/6, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao và Kinh tế Đối ngoại Hungary, ở Budapest, Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng và Phó Quốc Vụ khanh Bộ Ngoại giao và Kinh tế Đối ngoại Hungary Bihari Katalin đã đồng chủ trì Tham vấn chính trị nhằm trao đổi về tình hình hợp tác và phương hướng thúc đẩy quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam-Hungary.

Trước đó, Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng đã có cuộc làm việc với Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Hungary Sztaray Péter.

Tại Tham vấn chính trị và trong trao đổi với Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Hungary Sztaray Péter, hai bên đánh giá quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Hungary sau hơn 7 thập niên đã phát triển mạnh mẽ trên tất cả các lĩnh vực; bày tỏ vui mừng về việc hai bên tiến hành Tham vấn chính trị đúng vào dịp kỷ niệm 5 năm hai nước thiết lập khuôn khổ Đối tác toàn diện.

Tham vấn chính trị Việt Nam-Hungary. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)

Tham vấn chính trị Việt Nam-Hungary. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)

Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng đánh giá cao việc Hungary coi Việt Nam là đối tác ưu tiên trong chính sách tăng cường và mở rộng quan hệ với các nước khu vực Đông Nam Á; khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn tăng cường quan hệ hợp tác nhiều mặt với Hungary, đối tác truyền thống và cũng là Đối tác toàn diện duy nhất hiện nay của Việt Nam tại khu vực Trung Đông Âu.

Nhân dịp này, Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng cảm ơn Chính phủ và nhân dân Hungary đã kịp thời hỗ trợ Việt Nam vaccine và trang thiết bị y tế, góp phần vào thành công của Việt Nam trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Phía Hungary đánh giá cao các thành tựu kinh tế-xã hội mà Việt Nam đã đạt được thời gian qua cũng như vai trò, vị thế quốc tế và khu vực của Việt Nam; khẳng định Việt Nam luôn là đối tác ưu tiên trong chính sách hướng Đông của Hungary.

Hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường hoạt động trao đổi đoàn các cấp, nhất là cấp cao, duy trì hiệu quả các cơ chế tham vấn giữa hai Bộ Ngoại giao nhằm tăng cường sự tin cậy chính trị và hiểu biết lẫn nhau, làm nền tảng để thúc đẩy và mở rộng hợp tác song phương trên mọi lĩnh vực.

Bày tỏ hài lòng về những bước phát triển tích cực trong hợp tác thương mại giữa hai nước, với kim ngạch thương mại hai chiều năm 2022 đạt 1,2 tỷ USD, tăng gần gấp đôi so với năm 2018, năm đầu tiên hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác toàn diện, hai bên nhất trí đẩy mạnh hợp tác thương mại song phương thông qua tiếp tục triển khai đẩy đủ, hiệu quả Hiệp định Thương mại tự do Liên minh châu Âu-Việt Nam (EVFTA); nâng cao hiệu quả cơ chế Ủy ban hỗn hợp về hợp tác kinh tế; tạo điều kiện thuận lợi cho hàng hóa của nhau vào thị trường mỗi bên; khuyến khích các doanh nghiệp Hungary đẩy mạnh đầu tư tại Việt Nam, nhất là trong các lĩnh vực Hungary có thể mạnh như dược phẩm, chăn nuôi, chế biến thực phẩm, năng lượng tái tạo...

Thủ trưởng Lê Thị Thu Hằng cảm ơn Hungary là một trong những quốc gia thành viên EU đầu tiên phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư EU-Việt Nam (EVIPA), đồng thời đề nghị Hungary ủng hộ việc Ủy ban châu Âu (EC) sớm gỡ bỏ “thẻ vàng" (IUU) đối với thủy sản Việt Nam, tính tới những nỗ lực của Việt Nam thời gian qua trong việc thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các khuyến nghị của EC về IUU.

Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng đánh giá cao việc Hungary coi Việt Nam là đối tác ưu tiên trong chính sách hỗ trợ phát triển quốc tế, đóng góp thiết thực vào mục tiêu phát triển bền vững của Việt Nam; đề nghị hai bên phối hợp sớm tháo gỡ các vướng mắc để tiếp tục triển khai một số dự án đang bị chậm tiến độ.

Hai bên nhất trí thúc đẩy hợp tác song phương trong các lĩnh vực an ninh-quốc phòng, giáo dục-đào tạo, khoa học-công nghệ, quản lý nước, nông nghiệp, văn hóa-thể thao-du lịch, lao động...

Hai bên đã trao đổi và chia sẻ quan điểm về một số vấn đề khu vực, quốc tế cùng quan tâm; khẳng định tiếp tục phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn và tổ chức quốc tế; nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hoà bình, ổn định, an ninh, trong đó có an ninh biển, giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, ủng hộ an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không, thượng tôn pháp luật trên Biển Đông, đặc biệt là Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982.

Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Hungary. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)
Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Hungary. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)

Trong khuôn khổ chuyến công tác, ngày 9/6, Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng đã có cuộc trao đổi với Quốc Vụ khanh Văn phòng Tổng thống Hungary Schanda Tamás, làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Hungary.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.