Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ Hungary chào từ biệt

Chiều 28/7, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp Đại sứ Hungary Ory Csaba chào từ biệt kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp ông Ory Csaba, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Hungary tại Việt Nam chào từ biệt kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam. (Ảnh: TTXVN)
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp ông Ory Csaba, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Hungary tại Việt Nam chào từ biệt kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam. (Ảnh: TTXVN)

Tại buổi tiếp, Chủ tịch nước chúc mừng Đại sứ đã có nhiệm kỳ công tác xuất sắc tại Việt Nam và đánh giá cao những đóng góp tích cực của Đại sứ vun đắp quan hệ hai nước. Huân chương Hữu nghị mà Nhà nước Việt Nam tặng thưởng cho Đại sứ thể hiện sự ghi nhận đối với những đóng góp của Ngài Đại sứ.

Chủ tịch nước khẳng định, Việt Nam và Hungary có quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt tốt đẹp với bề dày lịch sử hơn 70 năm. Nhà nước, Chính phủ và nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ sự giúp đỡ quý báu và ủng hộ của Hungary trong thời kỳ chiến tranh, cũng như xây dựng đất nước ngày nay; luôn coi trọng và mong muốn tăng cường quan hệ hợp tác nhiều mặt với Hungary - Đối tác toàn diện đầu tiên của Việt Nam trong số những nước bạn bè truyền thống tại Trung Đông Âu.

Chủ tịch nước đánh giá cao những tiến triển tích cực trong quan hệ hai nước thời gian qua, hợp tác toàn diện trên nhiều lĩnh vực. Các cuộc gặp gỡ, tiếp xúc của lãnh đạo cấp cao hai nước diễn ra thường xuyên. Đặc biệt, nhân chuyến thăm Hungary của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tháng 9/2018, hai bên đã nâng cấp quan hệ lên Đối tác toàn diện, thể hiện quyết tâm làm sâu sắc hơn nữa hợp tác song phương.

Thay mặt Nhà nước Việt Nam, Chủ tịch nước cảm ơn Hungary đã giúp đỡ kịp thời Việt Nam 265 nghìn liều vaccine và trang thiết bị y tế phòng, chống dịch Covid-19; tích cực ủng hộ việc ký kết Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-EU (EVFTA) và là quốc gia thành viên đầu tiên trong EU phê chuẩn Hiệp định bảo hộ đầu tư Việt Nam-EU (EVIPA). Trên cơ sở mối quan hệ gắn bó lâu dài, hiểu biết lẫn nhau, hai nước đã ủng hộ lẫn nhau cả song phương và đa phương trên diễn đàn quốc tế.

Đề cập năm kim ngạch thương mại hai nước tăng gấp 5 lần (từ năm 2015 đạt gần 200 triệu USD, năm 2021 đạt 1,1 tỷ USD), Chủ tịch nước mong muốn cần phát huy Hiệp định EVFTA để tăng mạnh kim ngạch thương mại cũng như phục hồi kinh tế.

Chủ tịch nước đánh giá cao Hungary coi Việt Nam là đối tác ưu tiên trong chính sách hỗ trợ phát triển quốc tế (ODA), với việc cam kết 440 triệu euro vốn vay ưu đãi để thực hiện những dự án trong các lĩnh vực ưu tiên hợp tác của hai nước, điển hình như Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ, đang tích cực được tháo gỡ, triển khai.

Chủ tịch nước cũng cho biết, 200 học bổng Hungary cấp cho sinh viên Việt Nam hằng năm, góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao được Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam sử dụng một cách triệt để và hiệu quả. Việt Nam cũng đang tạo thuận lợi cho việc sớm thành lập Trung tâm Văn hóa và cộng đồng Hungary tại Hà Nội, là cầu nối cho giao lưu nhân dân hai nước.

Chủ tịch nước mong muốn Đại sứ tiếp tục có những đóng góp cho mối quan hệ hai nước ngày càng phát triển.

Cảm ơn Chủ tịch nước đã dành thời gian tiếp, Đại sứ Ory Csaba bày tỏ vui mừng mối quan hệ giữa Hungary và Việt Nam ngày càng phát triển tốt đẹp, không chỉ cấp Nhà nước mà còn ở cấp các bộ, ngành, các cơ quan chức năng hai nước trên nhiều lĩnh vực.

Đại sứ cho biết, hình ảnh con người và đất nước Việt Nam nhận được sự trân trọng, yêu mến và thiện cảm từ Hungary và nhiều người Việt Nam sinh sống và học tập tại Hungary trưởng thành trong công tác.

Cho biết 39 năm trước, lần đầu tiên đến Việt Nam, Đại sứ bày tỏ ấn tượng về đất nước Việt Nam đã thay đổi ngoạn mục, đạt được nhiều thành tựu và Hungary cũng đã học hỏi được nhiều kinh nghiệm trong quá trình phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam.

Nhấn mạnh Việt Nam là đối tác quan trọng nhất của Hungary tại khu vực và mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước đã gắn bó từ lâu, thấu hiểu, dành cho nhau nhiều tình cảm, nhất là sự hỗ trợ kịp thời giữa hai nước trong phòng, chống dịch và trong nhiệm kỳ đã nhận được nhiều sự giúp đỡ từ các cơ quan, nhiều người bạn Việt Nam để hoàn thành tốt nhiệm vụ, Đại sứ cho biết dù ở cương vị nào cũng tiếp tục đóng góp, thúc đẩy mối quan hệ hai nước ngày càng phát triển.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.