Chương mới trong quan hệ song phương Việt Nam - Hungary

Trước và trong chuyến thăm Hungary của Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam, báo chí Hungary và châu Âu đánh giá triển vọng tốt đẹp trong quan hệ hữu nghị hai nước trong thời gian tới.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hungary László Kövér trước khi hội đàm. (Ảnh: TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hungary László Kövér trước khi hội đàm. (Ảnh: TTXVN)

Ngay sau chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, ngày 28/6, hàng loạt các trang báo điện tử của Hungary (Index.hu, Origo.hu, Nemzeti.net, Cổng thông tin điện tử các tỉnh Vas (vaol.hu), tỉnh Jasz-Nagykun-Szolnok (szoljon.hu), tỉnh Esztergom (Kemma.hu), tỉnh Hajdu-Bihar (haon.hu), tỉnh Szabolcs-Szatmar-Bereg (szon.hu) đăng tải lại thông tin từ Hãng truyền thông quốc gia Hungary (MTI) nhấn mạnh kết quả chuyến thăm, nội dung các buổi làm việc chính thức của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Vương Đình Huệ với Thủ tướng Hungary Orban Viktor, Chủ tịch Quốc hội Hungary Kover Laszlo; khẳng định vai trò đặc biệt quan trọng của Việt Nam trong chiến lược đối ngoại của Hungary đối với khu vực Đông Nam Á và tiềm năng của thị trường Việt Nam trong thúc đẩy hợp tác kinh tế-thương mại hai nước.

Thông điệp tích cực thúc đẩy hợp tác phát triển

Trước đó, ngày 25/5, báo Tiếng nói Hungary (Magyar Hang) đăng tải bài viết "Việt Nam thúc đẩy quan hệ với Hungary" khẳng định, quan hệ Đối tác toàn diện Hungary và Việt Nam đang ngày càng phát triển mạnh mẽ và nêu rõ Hungary là một trong số các quốc gia đầu tiên phê chuẩn EVFTA và EVIPA cho Việt Nam.

qh_tthg-1656482758911.jpg
 Thủ tướng Hungary Viktor Orbán đón Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.

Trong số báo này, tờ báo này cũng đã đề cập và phân tích ưu thế của Việt Nam trong thương mại với EU khi hoàn tất hai Hiệp định lớn EVFTA và EVIPA; đồng thời khẳng định chuyến thăm của Đoàn Quốc hội Việt Nam do Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dẫn đầu thăm Hungary tại thời điểm này cho thấy thông điệp tích cực trong thúc đẩy quan hệ hai nước thời gian tới.

qh_toancanh-1656482758880.jpeg
 Toàn cảnh cuộc hội kiến giữa Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Thủ tướng Hungary Viktor Orbán.

Cùng thời gian này, ngày 25/6, báo Dân tộc Hungary (Magyar Nemzet) đăng tải bài viết với tiêu đề "Chương mới trong quan hệ song phương giữa Hungary và Việt Nam có thể bắt đầu", và khẳng định: Quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước Việt Nam-Hungary đã có nhiều bước tiến nổi bật, nhất là sau chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Viktor Orbán cũng như chuyến thăm Hungary của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.

qh_lv-1656482759240.jpg
Quang cảnh cuộc làm việc giữa Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Phó Chủ tịch Quốc hội Hungary Istvan Jakab.

Tờ báo nhận định chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ là nền tảng thúc đẩy quan hệ "Đối tác toàn diện" Việt Nam-Hungary lên một chương mới trong thời gian tới, nhất là sau khi Việt Nam và EU hoàn thiện thông qua EVIPA (cùng với Hiệp định EVFTA trước đó).

qh_tangqua-1656482758818.jpg
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tặng quà lưu niệm cho Phó Chủ tịch Quốc hội Hungary Istvan Jakab.

Trong khi đó, báo Ngày Chủ nhật (vasarnap.hu) với tiêu đề “Hungary cam kết đạt được mục tiêu về biến đổi khí hậu" đề cập các nội dung chính: Khẳng định Việt Nam là đối tác đặc biệt quan trọng của Hungary tại khu vực Đông Nam Á; Khẳng định quan hệ Việt Nam-Hungary phát triển rực rỡ trong thời gian vừa qua, tuy nhiên phía Hungary vẫn chưa khai thác tốt các tiềm năng của thị trường Việt Nam.

Các bài viết đăng tải trên các báo nhấn mạnh: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm Hungary không chỉ có ý nghĩa quan trọng đối với quan hệ Nghị viện hai nước mà còn mở ra tiềm năng hợp tác song phương trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, giáo dục và nghiên cứu khoa học.

qh_sq-1656482758771.jpg
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm Đại sứ quán Việt Nam và gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Hungary.

Trong thời gian Đoàn thăm Hungary, ngày 27/6, hàng loạt các trang báo điện tử tại Hungary như báo “Phát triển” (novekedes.hu) có bài với tiêu đề “Việt Nam có vai trò quan trong nổi bật đối với Hungary", và báo Delmagyar (Delmagyar.hu) viết bài với tiêu đề “Chủ tịch Quốc hội Laszlo Kover gọi Việt Nam là đối tác đặc biệt quan trọng".

Việt Nam thành công sau thời kỳ "Đổi mới”

Chung quanh dư luận báo chí tại các nước Đông Âu, tại Ba Lan, ngày 23/6, trang báo Korso Kolbuszowskie đăng tải bài viết với tiêu đề "Việt Nam thực sự trở thành con hổ mới của châu Á", đề cập các nội dung:  Khẳng định thành công phát triển kinh tế, xã hội Việt Nam sau thời kỳ "Đổi mới", thành công kiểm soát dịch bệnh Covid-19 thời gian gần đây, thu hút mạnh các nhà đầu tư nước ngoài trong các lĩnh vực năng lượng xanh và năng lượng tái tạo.

qh_tham-1656482758849.jpg
 Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm Nhà máy chế biến của Công ty Mirelite Mirsa.

Đồng thời, bài viết khẳng định sự đúng đắn trong chiến lược đối ngoại đa phương hóa, đa dạng hóa của Việt Nam, và đưa ra nhận định chuyến thăm các nước châu Âu của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Vương Đình Huệ cho thấy Việt Nam coi trọng quan hệ hợp tác hữu nghĩ với các nước châu Âu nói chung và Đông Âu nói riêng.

Tối 26/6, trang báo Trybuna (trang báo của đảng cánh tả Dân chủ xã hội Ba Lan) đăng tải bài viết tiêu đề "Thời của Ngoại giao Nghị viện" đã đề cập những thắng lợi của Việt Nam trong phát triển kinh tế và kiểm soát dịch bệnh Covid-19 thời gian vừa qua; bên cạnh đó đưa ra dự báo tình hình kinh tế Việt Nam sẽ sớm hồi phục và vượt trội trong khu vực thời gian tới.

Tờ báo này cũng khẳng định, chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Vương Đình Huệ có ý nghĩa đổi mới và tăng cường hơn nữa quan hệ với châu Âu, Chính phủ Ba Lan cũng đang mong muốn thúc đẩy quan hệ với Việt Nam thời gian tới.

qh_kyket-1656482758740.jpg
 Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chứng kiến Lễ ký thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo giữa hai nước.

Một số tờ báo tại Cộng hòa Séc cũng quan tâm theo dõi, đưa tin sự kiện của Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam sang thăm Hungary.

Ngày 25/6, trang báo Nghị viện Cộng hòa Séc (ParlamentníListy.cz) đăng tải bài viết tiêu đề "Chủ tịch Quốc hội Việt Nam thăm Hungary" với những nội dung chính: Chuyến thăm Hungary của Đoàn Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ diễn ra trong bối cảnh nền kinh tế thế giới đang gặp nhiều bất ổn, trong khi đó Việt Nam đã cơ bản kiểm soát được đại dịch Covid-19 và đạt được nhiều thành tựu đáng kể về phát triển kinh tế, ngoại giao đa phương.

qh_dnhan-1656482758206.jpg
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tặng quà lưu niệm cho các đại biểu doanh nhân người Việt tại châu Âu. 

Báo này cũng cho rằng, chuyến thăm có ý nghĩa đặc biệt, thể hiện sự quan tâm của Lãnh đạo cấp cao Việt Nam trong thúc đẩy quan hệ với các nước Đông Âu, trong đó có Cộng hòa Séc và Slovakia.

Ngày 23/6, trang báo của Hiệp hội báo chí Séc (Nase Pravda) đăng tải bài viết với tiêu đề "Về quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Đông Âu", nêu rõ: Lãnh đạo cấp cao Việt Nam đã thành công trong việc điều hành đất nước thời gian qua với hai chiến thắng lớn trong nhiệm vụ kiểm soát nền kinh tế với an sinh xã hội phát triển, đồng thời kiểm soát chặt chẽ sự lây lan của Covid-19.

Tác giả bài viết đề cập và đánh giá cao các chính sách đối ngoại kênh Đảng, kênh Nghị viện cũng như Chính phủ của Việt Nam đang đạt được thống nhất cao, hoạt động tích cực, hiệu quả trong thời gian qua, làm sâu sắc hơn quan hệ đa phương của Việt Nam.

Trang báo của Hiệp hội báo chí Séc (Nase Pravda) nhấn mạnh: Quan hệ ngoại giao truyền thống hữu nghị giữa Việt Nam và Cộng hòa Séc đang ngày càng phát triển.

Tác giả bài viết đưa ra nhận định: Chuyến thăm các nước Đông Âu của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho thấy còn nhiều tiềm năng cơ hội thúc đẩy quan hệ thương mại song phương với Việt Nam của Cộng hòa Séc cũng như Slovakia.

Có thể bạn quan tâm

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tây Ninh thực hiện quyền bỏ phiếu tại Tổ bầu cử số 9 thuộc đơn vị bầu cử số 19 (Xã Phước Vĩnh Tây, Phước Lý, Mỹ Lộc).

Tây Ninh: Tỷ lệ cử tri tham gia bầu cử đạt 99,58%

Ủy ban bầu cử tỉnh Tây Ninh cho biết, đến 19 giờ ngày 15/3, toàn tỉnh đã kết thúc thời gian bỏ phiếu bầu cử Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 với tỷ lệ cử tri tham gia đạt 99,58%.

99,996% cử tri ở Huế tham gia bỏ phiếu bầu.

Huế: 99,996% cử tri tham gia bầu cử

Tại thành phố Huế, ba đơn vị chưa đạt tỷ lệ tuyệt đối gồm phường Thuận Hóa còn 2 cử tri chưa tham gia bỏ phiếu, phường Phú Xuân còn 3 cử tri và xã A Lưới 5 còn 29 cử tri.

[Video] Thời sự 24h ngày 15/3/2026: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước

[Video] Thời sự 24h ngày 15/3/2026: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước; Chủ tịch nước Lương Cường bỏ phiếu bầu cử tại phường Hoàn Kiếm, Hà Nội;  Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng cử tri bỏ phiếu bầu cử tại phường Tây Hồ, Hà Nội

Cử tri khiếm thính trên địa bàn phường Bình Thạnh trực tiếp bỏ những lá phiếu bầu những người đại diện ưu tú cho chính mình.

Thành phố Hồ Chí Minh: Một số địa phương đã đạt tỷ lệ bỏ phiếu 100%

Tính đến 15 giờ ngày 15/3, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đạt 77,86%. Như vậy, so với thời điểm 11 giờ 30 phút trưa nay thì tỷ lệ cử tri đi bầu cử đã tăng 33,83%, cho thấy cử tri tham gia bỏ phiếu ngày càng đông, tiến độ bỏ phiếu diễn ra nhanh, thuận lợi và được duy trì tốt tại các khu vực bỏ phiếu.

Các chức sắc tôn giáo ở Hà Tĩnh hăng hái tham gia "Ngày hội non sông".

Chức sắc tôn giáo Hà Tĩnh hăng hái tham gia Ngày hội bầu cử

Hòa chung không khí phấn khởi của Ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đông đảo chức sắc, chức việc trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã tích cực tham gia bỏ phiếu, thể hiện tinh thần trách nhiệm công dân và sự đồng hành cùng sự phát triển của quê hương, đất nước.

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

Đến 16 giờ ngày 15/3, đã có gần 71,4 triệu cử tri cả nước tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đạt tỷ lệ 93,19%. Trong đó, 5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%.

Cử tri xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đến 16 giờ 45 phút ngày 15/3: Đắk Lắk có 48 xã, phường đạt tỷ lệ cử tri đi bầu cử 100%

Theo báo cáo nhanh của Ủy ban Bầu cử tỉnh Đắk Lắk, tính đến 16 giờ 45 phút ngày 15/3, trên địa bàn toàn tỉnh có 2.241.062/2.272.087 cử tri đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031, đạt 98,63%; có 48/102 xã, phường có tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt 100%.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình và Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà thực hiện bỏ phiếu bầu cử.

Sáng suốt lựa chọn những đại biểu tiêu biểu

Sáng 15/3, toàn bộ các tổ bầu cử trên địa bàn phường Phúc Lợi (thành phố Hà Nội) đồng thời khai mạc ngày hội non sông để mỗi công dân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, trực tiếp lựa chọn những đại biểu ưu tú, có đức, có tài, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân tại Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Đồng bào vùng cao A Lưới, thành phố Huế bỏ phiếu bầu.

Huế: Đến 16 giờ, hơn 97,8% cử tri đã tham gia bầu cử

Đến 16 giờ ngày 15/3, toàn thành phố Huế có 948.877/969.927 cử tri đi bầu, đạt tỷ lệ 97,83%. Thông tin trên được ông Nguyễn Văn Mạnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thư ký Ủy ban Bầu cử thành phố Huế cho biết. Các khu vực bỏ phiếu tiếp tục mở cửa đến 19 giờ để người dân sắp xếp công việc, thực hiện quyền công dân.

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Trần Thanh Mẫn thăm, động viên các phóng viên tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí bầu cử. (Ảnh: Phạm Thắng)

Chủ tịch Quốc hội: Chọn người có tài, có đức, có tâm, có tầm để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, kỳ bầu cử lần này sẽ chọn ra những người xứng đáng, có đức, có tài, có trình độ, có năng lực, có tâm, có tầm để góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới, thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.