Việt Nam coi Boeing là đối tác quan trọng và dài hạn trong phát triển ngành hàng không

Chiều 12/5, tại Trụ sở Chính phủ, tiếp ông Brendan Nelson, Phó Chủ tịch cấp cao Tập đoàn Boeing kiêm Chủ tịch Boeing toàn cầu, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Boeing có chiến lược hợp tác, đầu tư lâu dài và có chính sách ưu đãi đối với thị trường Việt Nam.
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Brendan Nelson, Phó Chủ tịch cấp cao Tập đoàn Boeing kiêm Chủ tịch Boeing toàn cầu. (Ảnh: TRẦN HẢI)
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Brendan Nelson, Phó Chủ tịch cấp cao Tập đoàn Boeing kiêm Chủ tịch Boeing toàn cầu. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Nhắc lại cuộc làm việc với Lãnh đạo Tập đoàn Boeing tháng 5/2022 tại Washington D.C. khi dự Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN-Hoa Kỳ cũng như các cuộc trao đổi với Lãnh đạo Boeing tham gia các đoàn doanh nghiệp Hoa Kỳ thăm Việt Nam gần đây, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao việc Boeing có kế hoạch hợp tác dài hạn với Việt Nam và mở Văn phòng đại diện tại Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Brendan Nelson, Phó Chủ tịch cấp cao Tập đoàn Boeing kiêm Chủ tịch Boeing toàn cầu. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Brendan Nelson, Phó Chủ tịch cấp cao Tập đoàn Boeing kiêm Chủ tịch Boeing toàn cầu. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thủ tướng khẳng định, Việt Nam luôn coi Hoa Kỳ là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu; hoan nghênh Hoa Kỳ ủng hộ một Việt Nam mạnh, độc lập, tự cường và thịnh vượng.

Việt Nam mong muốn thúc đẩy quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ ngày càng thực chất, ổn định, đi vào chiều sâu trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và thể chế chính trị của nhau, hướng tới nâng quan hệ lên tầm cao mới. Trong đó, quan hệ kinh tế-thương mại là trụ cột, là động lực thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ Đối tác toàn diện giữa hai nước.

Cảm ơn Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dành thời gian tiếp, Phó Chủ tịch cấp cao Tập đoàn Boeing Brendan Nelson cho rằng, Việt Nam có vị trí quan trọng trong khu vực ASEAN, là nền kinh tế đang có bước phát triển vượt bậc, với thị trường 100 triệu dân và đã ký kết hiệp định thương mại tự do với nhiều thị trường lớn trên thế giới. Do đó, Việt Nam có vị trí quan trọng đối với chiến lược kinh doanh của Boeing. Thời gian tới, Boeing sẽ tiếp tục mở rộng hợp tác, đầu tư tại Việt Nam, góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác Việt Nam-Hoa Kỳ trên lĩnh vực kinh tế.

Thủ tướng khẳng định, chính sách nhất quán của Việt Nam là duy trì ổn định chính trị, kinh tế và xã hội; phát triển nhanh, bền vững dựa trên khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; nâng cao chất lượng thể chế kinh tế thị trường; xây dựng nền kinh tế Việt Nam độc lập, tự chủ và tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng, hiệu quả; tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh.

Việt Nam luôn cởi mở và sẵn sàng lắng nghe chia sẻ, ý kiến của các doanh nghiệp nước ngoài, trong đó có các doanh nghiệp Hoa Kỳ để doanh nghiệp mở rộng hoạt động.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đón các thành viên trong đoàn. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thủ tướng Phạm Minh Chính đón các thành viên trong đoàn. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đối với Tập đoàn Boeing, Việt Nam coi Boeing là đối tác quan trọng và dài hạn trong việc phát triển ngành Hàng không dân dụng Việt Nam; đánh giá cao Boeing đã có cách tiếp cận linh hoạt để duy trì các thỏa thuận cung cấp máy bay cho các hãng hàng không của Việt Nam trong bối cảnh đại dịch Covid-19 và bất ổn của ngành hàng không quốc tế.

Theo Thủ tướng, Việt Nam là nước đã trải qua nhiều năm chiến tranh, đang phát triển, nền kinh tế đang chuyển đổi. Sau hơn 36 năm đổi mới, quy mô nền kinh tế Việt Nam đạt hơn 400 tỷ USD; thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 4.000 USD. Việt Nam đã ký kết hiệp định thương mại tự do với hơn 60 nền kinh tế trên thế giới. Kim ngạch thương mại Việt Nam trong năm 2022 đạt hơn 700 tỷ USD. Hiện nay, Việt Nam đang xây dựng các cảng hàng không ở nhiều tỉnh, thành phố để phục vụ cho phát triển kinh tế-xã hội… Đây là những nền tảng, điều kiện thuận lợi để phát triển ngành Hàng không. Do đó, Thủ tướng đề nghị Boeing có chiến lược đầu tư lâu dài tại Việt Nam, trên tinh thần “hai bên cùng thắng”, “lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ”.

Đề nghị Boeing có chiến lược đầu tư lâu dài tại Việt Nam, trên tinh thần “hai bên cùng thắng”, “lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ”.

Thủ tướng Phạm Minh Chính

Thủ tướng đề nghị Boeing có chính sách ưu đãi đối với thị trường Việt Nam; tiếp tục hỗ trợ các hãng hàng không của Việt Nam trong việc xây dựng các kế hoạch phát triển đội tàu bay tầm nhìn trung và dài hạn. Boeing đáp ứng các đề xuất về thời hạn bàn giao tàu bay theo hợp đồng đã ký kết; cải thiện các điều kiện đàm phán hợp đồng mới. Boeing tiếp tục hỗ trợ trong các lĩnh vực an toàn hàng không, quản lý hoạt động bay và quản lý khai thác cảng hàng không; hỗ trợ phát triển hệ sinh thái hàng không tại Việt Nam; thiết lập thêm các cơ sở và đối tác cung cấp linh kiện, dịch vụ kỹ thuật, bảo hành, duy tu bảo dưỡng tại Việt Nam.

Ông Brendan Nelson nhất trí với các ý kiến, gợi ý của Thủ tướng; cam kết đầu tư lâu dài tại Việt Nam, góp phần phát triển ngành hàng không và ngành công nghiệp hàng không của Việt Nam.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.