Việt Nam chung tay xây dựng đại dương hòa bình, thịnh vượng và phát triển bền vững

Việt Nam là một trong những quốc gia đầu tiên ký Hiệp định về Biển cả ngay ngày đầu mở ký. Điều này truyền đi thông điệp mạnh mẽ về một Việt Nam là thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, chung tay giải quyết các vấn đề toàn cầu liên quan biển và đại dương.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các Trưởng đoàn tham dự Hội nghị cấp cao về Đại dương của Liên hợp quốc lần thứ 3. (Ảnh TTXVN)
Thủ tướng Phạm Minh Chính và các Trưởng đoàn tham dự Hội nghị cấp cao về Đại dương của Liên hợp quốc lần thứ 3. (Ảnh TTXVN)

Trong khuôn khổ Hội nghị cấp cao về Đại dương của Liên hợp quốc lần thứ 3 (UNOC 3) tại Nice, Cộng hòa Pháp, ngày 9/6 (giờ địa phương), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng các nhà lãnh đạo thế giới tham gia sự kiện đặc biệt thúc đẩy tiến trình ký kết Hiệp định về bảo tồn và sử dụng bền vững đa dạng sinh học biển ở vùng biển ngoài phạm vi tài phán quốc gia (Hiệp định về Biển cả), văn kiện quan trọng nhất về biển từ đầu thế kỷ đến nay.

Thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế

Việc Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự sự kiện liên quan Hiệp định về Biển cả thể hiện sự quyết tâm và hành động cụ thể của Chính phủ Việt Nam trong nỗ lực chung của cộng đồng thế giới trong việc xây dựng đại dương hòa bình, thịnh vượng và phát triển bền vững.

Tại sự kiện này, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn trao văn kiện đối ngoại cho bà Elinor Jane Britt Hammarskjold, Phó Tổng Thư ký kiêm Cố vấn pháp lý của Liên hợp quốc, thông báo việc Chính phủ Việt Nam phê duyệt Hiệp định về Biển cả.

Việt Nam là một trong những quốc gia đầu tiên ký hiệp định ngay ngày đầu mở ký và đi đầu trong việc hoàn thành các thủ tục nội bộ để trở thành thành viên của hiệp định. Điều này truyền đi thông điệp mạnh mẽ về một Việt Nam là thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, chung tay giải quyết các vấn đề toàn cầu liên quan biển và đại dương.

★ Cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính có cuộc gặp Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres. Thủ tướng khẳng định, Việt Nam coi trọng và ủng hộ vai trò trung tâm của Liên hợp quốc trong quản trị toàn cầu; đồng thời nhấn mạnh Việt Nam sẽ tiếp tục ủng hộ chủ nghĩa đa phương, luật pháp quốc tế, đóng góp vào các nỗ lực toàn cầu thúc đẩy đối thoại và hợp tác, cải tổ Liên hợp quốc theo hướng hiệu quả.

Thủ tướng đề nghị Liên hợp quốc tiếp tục hỗ trợ Việt Nam tăng cường phát triển kinh tế biển, nâng cao khả năng chống chịu, ứng phó thảm họa thiên tai, thích ứng biến đổi khí hậu và chuyển đổi năng lượng.

Tổng Thư ký Liên hợp quốc đánh giá Việt Nam là hình mẫu của hòa bình và phát triển bền vững; mong phối hợp chặt chẽ với Việt Nam triển khai các kết quả quan trọng đạt được tại Hội nghị UNOC 3.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường hơn nữa quan hệ ASEAN-Liên hợp quốc; phát huy vai trò cầu nối của ASEAN thúc đẩy đối thoại, hợp tác trong bối cảnh thế giới và khu vực diễn biến phức tạp với nhiều mâu thuẫn, xung đột nổi lên.

★ Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen. Thủ tướng bày tỏ tin tưởng rằng, dưới sự dẫn dắt của ông Antonio Costa và bà Ursula von der Leyen, con thuyền EU sẽ vượt sóng, phát triển tốt hơn.

Lãnh đạo Hội đồng châu Âu và Ủy ban châu Âu khẳng định, EU đánh giá cao quan hệ với Việt Nam và chia sẻ mong muốn nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện.

Về ưu tiên của quan hệ Việt Nam-EU thời gian tới, Thủ tướng đề nghị hai bên cần tập trung vào việc nâng cấp quan hệ Việt Nam-EU lên Đối tác chiến lược toàn diện; tiếp tục thúc đẩy việc phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam- EU (EVIPA); đề nghị EC xem xét gỡ bỏ thẻ vàng IUU cho thủy hải sản Việt Nam.

Lãnh đạo EU chia sẻ, hiện nay EU ưu tiên củng cố quan hệ với ASEAN, trong đó có Việt Nam, tăng cường hợp tác với các nước và khu vực, thúc đẩy cục diện đa cực, tránh đối đầu. Với mục tiêu đó, EU đang tổ chức một chuỗi các hội nghị thượng đỉnh với các nước, khu vực, bao gồm với ASEAN.

★ Chiều 10/6, tại Paris, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bí thư toàn quốc Đảng Cộng sản Pháp Fabien Roussel. Thủ tướng Phạm Minh Chính và Bí thư toàn quốc Đảng Cộng sản Pháp vui mừng nhận thấy quan hệ Việt Nam-Pháp ngày càng phát triển tốt đẹp sau khi nâng cấp lên quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện, thể hiện qua các chuyến thăm thường xuyên của lãnh đạo hai nước và các văn kiện thỏa thuận ký kết. Hai bên đánh giá cao những kết quả hợp tác giữa hai Đảng thông qua việc thường xuyên trao đổi đoàn; duy trì cơ chế luân phiên tổ chức Hội thảo lý luận giữa hai Đảng; hợp tác tại diễn đàn đa phương chính đảng...

Mong Đảng Cộng sản Pháp có vị trí, vai trò ngày càng lớn trên chính trường và xã hội Pháp, Thủ tướng đề nghị Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Pháp tiếp tục tăng cường hợp tác, duy trì trao đổi đoàn, chia sẻ thông tin, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm xây dựng Đảng, giáo dục thế hệ trẻ về tình hữu nghị giữa hai nước, hai dân tộc, hai Đảng Cộng sản, đóng góp tích cực vào thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Pháp.

dsdgsg.jpg
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Phu nhân chào mừng Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân tại tiệc chiêu đãi trọng thể . (Ảnh: VGP/Nhật Bắc)

Đưa quan hệ với các nước đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả

Nhân dịp tham dự Hội nghị UNOC 3 tại Nice (Pháp), Thủ tướng Phạm Minh Chính đã hội kiến Tổng thống Pháp Emmanuel Macron.

Thủ tướng chúc mừng những thành tựu nước Pháp đã đạt được dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Emmanuel Macron, trong đó có việc tổ chức thành công Hội nghị UNOC 3 lần này; khẳng định Việt Nam ủng hộ vai trò chủ nhà của Pháp, thể hiện qua việc Việt Nam phê duyệt Hiệp định về Biển cả tại Hội nghị UNOC 3.

Hai nhà lãnh đạo bày tỏ quyết tâm đưa quan hệ hai nước phát triển mạnh mẽ hơn; nhất trí tăng cường trao đổi đoàn các cấp, nhất là cấp cao, nhằm không ngừng củng cố tin cậy chính trị; rà soát và thúc đẩy các thỏa thuận hợp tác. Về kinh tế-thương mại-đầu tư, Thủ tướng nêu cao tinh thần “ba đa dạng”, gồm đa dạng hóa thị trường, đa dạng hóa chuỗi cung ứng và đa dạng hóa sản phẩm.

Để phát huy hiệu quả vai trò trụ cột hợp tác mới của khoa học-công nghệ trong tổng thể quan hệ Việt Nam-Pháp, Thủ tướng đề nghị, hai nước triển khai hiệu quả Hiệp định liên chính phủ về hợp tác khoa học-công nghệ và đổi mới sáng tạo; đề nghị Pháp hỗ trợ Việt Nam nâng cao năng lực trong các lĩnh vực chiến lược như hàng không vũ trụ, vệ tinh, công nghệ năng lượng, công nghệ sinh học, công nghệ lượng tử, phát triển hạ tầng số, kinh tế số…

★ Gặp Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, Việt Nam hết sức coi trọng và mong muốn đẩy mạnh hơn nữa hợp tác nhiều mặt với Tây Ban Nha, Đối tác chiến lược đầu tiên của Việt Nam trong EU.

Hai nhà lãnh đạo khẳng định, lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư là một trong những trụ cột quan trọng trong mối quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Tây Ban Nha.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí cùng triển khai hiệu quả Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-EU (EVFTA) và Nghị định thư về hợp tác tài chính song phương mới ký kết, cũng như sớm họp Phiên thứ nhất Ủy ban hỗn hợp về kinh tế, thương mại và đầu tư trong năm 2025.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, Việt Nam muốn cử nhóm công tác sang Tây Ban Nha để học hỏi kinh nghiệm và tăng cường hợp tác trong phát triển ngành công nghiệp đường sắt, mong phía Tây Ban Nha hợp tác chuyển giao công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực này.

★ Gặp Thủ tướng Bồ Đào Nha Luis Montenegro, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, Bồ Đào Nha là một trong những đối tác quan trọng của Việt Nam trong EU.

Thủ tướng Phạm Minh Chính mong muốn hai bên đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực như quốc phòng, an ninh, văn hóa, giáo dục, thể thao, du lịch và giao lưu nhân dân. Thông tin tới Thủ tướng Bồ Đào Nha về việc Việt Nam có kế hoạch mở Đại sứ quán tại Bồ Đào Nha trong thời gian tới, Thủ tướng Phạm Minh Chính mong muốn Chính phủ Bồ Đào Nha tích cực hỗ trợ, tạo điều kiện để Việt Nam sớm hoàn thành việc này.

Thủ tướng Bồ Đào Nha hoan nghênh việc Việt Nam mở Đại sứ quán tại Bồ Đào Nha, cho rằng đây là quyết định đúng đắn; cho biết Bồ Đào Nha cũng mong muốn tăng cường quan hệ hợp tác với Việt Nam và có kế hoạch mở Đại sứ quán tại Việt Nam trong thời gian tới.

★ Ngày 9/6, Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Tổng thống Peru Dina Boluarte. Hai nhà lãnh đạo bày tỏ vui mừng chứng kiến thời gian qua, tin cậy chính trị và trao đổi đoàn cấp cao giữa hai nước ngày càng được tăng cường, nhất là qua chuyến thăm Peru của Chủ tịch nước Lương Cường vào tháng 11/2024; hợp tác song phương trên các lĩnh vực ngày càng thực chất, hiệu quả.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Chính phủ Peru tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp Việt Nam mở rộng hợp tác, đầu tư tại Peru; nhất trí hai bên xem xét mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực tiềm năng, trong đó có hợp tác nông nghiệp, dầu khí, khai khoáng.

Tổng thống Peru khẳng định, Việt Nam luôn là đối tác quan trọng hàng đầu của Peru ở khu vực Đông Nam Á; đánh giá cao những đóng góp quan trọng của Tập đoàn Viettel thông qua dự án Bitel và mong Bitel tiếp tục mở rộng đầu tư tại Peru; đề nghị hai nước phối hợp tận dụng hiệu quả Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).

★ Tại cuộc gặp Tổng thống Palau Surangel Whipps Jr., Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng quan hệ với các nước Thái Bình Dương, trong đó có Palau; mong muốn thúc đẩy quan hệ với Palau đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả. Tổng thống Palau nhận định, quan hệ hai nước còn khiêm tốn nhưng có nhiều tiềm năng phát triển, nhất là trong lĩnh vực kinh tế, thương mại và đầu tư, kết nối hàng không, du lịch, hợp tác về lao động.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí sẽ chỉ đạo các cơ quan liên quan của hai nước xem xét khả năng đàm phán, ký kết các thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực đánh bắt cá, hợp tác lao động, miễn thị thực cho công dân hai nước.

★ Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đã gặp Thủ tướng Quần đảo Solomon Jeremiah Manele. Đây là lần đầu tiên trong nhiều năm lãnh đạo cấp cao hai nước có cuộc tiếp xúc trực tiếp.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, với chủ trương Việt Nam là bạn và đối tác tin cậy với tất cả các nước, Việt Nam mong muốn thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác với các nước Thái Bình Dương, trong đó có Quần đảo Solomon. Thủ tướng Quần đảo Solomon kêu gọi các doanh nghiệp Việt Nam tới Solomon đầu tư và cam kết sẽ tạo điều kiện thuận lợi, cũng như tăng cường giao lưu nhân dân và nhất trí xem xét miễn thị thực cho công dân Việt Nam.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường quan hệ chính trị-ngoại giao thông qua trao đổi đoàn, nhất là cấp cao; mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực như kinh tế-thương mại-đầu tư, nông nghiệp, nuôi trồng thủy hải sản, giáo dục và du lịch. Hai bên mong muốn tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực cùng quan tâm, nhất là về bảo vệ môi trường biển và phát triển bền vững.

★ Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có các cuộc gặp ngắn với lãnh đạo nhiều quốc gia và tổ chức quốc tế, gồm Tổng thống Cộng hòa Dominicana, Thủ tướng Cộng hòa Ireland, Phó Thủ tướng Cộng hòa Malta, Tổng Giám đốc Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), Tổng Thư ký Hội nghị Liên hợp quốc về thương mại và phát triển (UNCTAD).

Tại các cuộc gặp, Thủ tướng Phạm Minh Chính trân trọng chuyển lời thăm hỏi và lời mời thăm Việt Nam của các lãnh đạo Việt Nam; khẳng định Việt Nam coi trọng, mong muốn tăng cường quan hệ hợp tác với các nước, các tổ chức quốc tế. Thủ tướng đã dành thời gian trao đổi với các nhà lãnh đạo về nhiều vấn đề cụ thể để thúc đẩy hợp tác song phương ngày càng thực chất, hiệu quả.

Lãnh đạo các nước, các tổ chức quốc tế đều đánh giá cao vai trò, vị thế của Việt Nam, bày tỏ mong muốn tăng cường quan hệ hợp tác với Việt Nam trên nhiều lĩnh vực. Trong đó, Tổng thống Cộng hòa Dominicana khẳng định sẽ sớm thăm Việt Nam và tạo điều kiện cho các nhà đầu tư Việt Nam. Thủ tướng Ireland đánh giá cao chuyến thăm Ireland của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vào tháng 10/2024, khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ với phía Việt Nam để cụ thể hóa các kết quả đạt được trong chuyến thăm.

Phó Thủ tướng Malta bày tỏ Malta sẵn sàng làm cửa ngõ cho các doanh nghiệp, hàng hóa Việt Nam vào thị trường EU. Tổng Giám đốc WTO đánh giá cao Việt Nam luôn đề cao chủ nghĩa đa phương, thúc đẩy tự do hóa thương mại và đánh giá cao ý kiến của Việt Nam về việc cần cải cách WTO để hoạt động hiệu quả hơn. Tổng Thư ký UNCTAD đánh giá cao kết quả tăng trưởng và cam kết mạnh mẽ của Việt Nam trong thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc.

★ Ngày 9/6, nhân dịp tham dự Hội nghị UNOC 3 tại Nice (Pháp), Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp Bộ trưởng Ngoại giao New Zealand Winston Peters.

Có thể bạn quan tâm

Chị Trần Thị Liên Hoa cùng cán bộ thôn tới tuyên truyền kiến thức chăn nuôi an toàn tại hộ chăn nuôi gia súc trên địa bàn.

Hưng yên tăng cường cán bộ về cơ sở

Chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước về tăng cường, điều động cán bộ, công chức, viên chức cấp tỉnh về cơ sở (xã, phường) đã được tỉnh Hưng Yên cụ thể hóa bằng các giải pháp mang tính thực tiễn cao. Điều này nhằm giải quyết tình trạng thiếu nhân lực chuyên môn và nâng cao năng lực cho chính quyền cơ sở.

Bà Ngô Phương Ly, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước với cán bộ, nhân viên Bệnh viện Nhi Đại học Hoàng hậu Fabiola (HUDERF). (Ảnh: TTXVN)

[Ảnh] Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước thăm mô hình bệnh viện-trường học cho trẻ em tại Bỉ

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Liên minh châu Âu (EU) và Bỉ cùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, ngày 22/10/2026 (giờ địa phương), bà Ngô Phương Ly, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, đến thăm và động viên bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện Nhi Đại học Hoàng hậu Fabiola (HUDERF).

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chính sách tại Viện Quan hệ quốc tế Hoàng gia Egmont. (Ảnh: TTXVN)

Biến tầm nhìn thành hành động từ quyết tâm chính trị đến hình mẫu hợp tác

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Vương quốc Bỉ, chiều 23/10 (giờ địa phương), tại Viện Quan hệ Quốc tế Hoàng gia Egmont (Brussels), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chính sách: “Biến tầm nhìn thành hành động từ quyết tâm chính trị đến hình mẫu hợp tác”. Báo Nhân Dân trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: HIỀN HÒA)

Đổi mới tư duy xây dựng các đề án chiến lược của Đảng

Ngày 23/10, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị tổng kết kinh nghiệm nghiên cứu, tham mưu xây dựng các đề án trình Hội nghị Trung ương 4 khóa XIV. Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị.

[Video] Thời sự 24h ngày 23/10/2026: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Nếu ngoại lệ trở thành thông lệ thì kỷ cương lập pháp sẽ bị bào mòn

[Video] Thời sự 24h ngày 23/10/2026: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Nếu ngoại lệ trở thành thông lệ thì kỷ cương lập pháp sẽ bị bào mòn

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Đưa quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - EU phát triển ngày càng sâu sắc; Trình Quốc hội xem xét 4 dự án luật thuộc lĩnh vực tài chính, ngân sách, đầu tư; Bộ Y tế lên tiếng về đề xuất hiến mô, bộ phận cơ thể ở người dưới 18 tuổi.

Tàu C235 do Thuyền trưởng Nguyễn Phan Vinh chỉ huy trên đường vận chuyển vũ khí vào nam tháng 2/1968. (Ảnh: TƯ LIỆU)

Phát huy truyền thống đường Hồ Chí Minh trên biển, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo

Đường Hồ Chí Minh trên biển là một kỳ tích chiến lược của quân và dân ta trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Truyền thống vẻ vang và những giá trị độc đáo, sáng tạo của con đường huyền thoại ấy vẫn nguyên giá trị đối với sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo Tổ quốc hiện nay.

Hệ thống chính trị tỉnh Tây Ninh cơ bản vận hành ổn định, bảo đảm thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh. (Ảnh: THANH PHONG)

Tây Ninh: Nâng cao hiệu quả chính quyền địa phương 2 cấp

Bộ máy từng bước vận hành thông suốt, cải cách hành chính và chuyển đổi số đạt nhiều kết quả tích cực là những chuyển biến rõ nét sau khi Tây Ninh triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Từ thực tiễn, tỉnh tiếp tục tháo gỡ khó khăn, nhân rộng cách làm hiệu quả, hướng tới nền hành chính hiện đại, phục vụ nhân dân.

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao trao quà tặng Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Hợp chúng quốc Hoa Kỳ tại Việt Nam. (Ảnh: MĐ)

Tăng cường hợp tác tư pháp giữa Việt Nam và Hoa Kỳ

Ngày 23/10, tại buổi tiếp Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Hợp chúng quốc Hoa Kỳ tại Việt Nam Jennifer Wicks, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng đề nghị hai bên tiếp tục đẩy mạnh trao đổi kinh nghiệm, đào tạo cán bộ tư pháp, phối hợp ứng phó với các loại tội phạm mới trong bối cảnh chuyển đổi số.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng trao quyết định cho hai sĩ quan. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Trao quyết định của Chủ tịch nước cho các sĩ quan quân đội đi làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc

Ngày 23/10, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức trao Quyết định của Chủ tịch nước và Quyết định của Bộ trưởng Quốc phòng cho 2 sĩ quan đi thực hiện nhiệm vụ Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Phái bộ An ninh lâm thời Liên hợp quốc tại khu vực Abyei và Phái bộ Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Cộng hòa Nam Sudan.