Việt Nam-Chile tăng cường hợp tác trong lĩnh vực gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc

Trong tổng thể quan hệ song phương tốt đẹp giữa Việt Nam và Chile, hợp tác quốc phòng là một trong những lĩnh vực được lãnh đạo cấp cao hai nước đặc biệt quan tâm.

Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam và Thứ trưởng Quốc phòng Chile Ricardo Montero Allende.
Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam và Thứ trưởng Quốc phòng Chile Ricardo Montero Allende.

Trong khuôn khổ chuyến công tác tại Cộng hòa Chile, chiều 18/8 (giờ địa phương), Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Bộ Quốc phòng Việt Nam về tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, đã có buổi làm việc với Thứ trưởng Quốc phòng Chile Ricardo Montero Allende, tại trụ sở Bộ Quốc phòng nước này.

Thay mặt Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Bộ Quốc phòng Việt Nam, Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn trân trọng cảm ơn Bộ Quốc phòng Chile đã dành thời gian tiếp đón và làm việc với đoàn, đồng thời nhấn mạnh ý nghĩa chuyến công tác trong bối cảnh quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam-Chile không ngừng được củng cố, phát triển thực chất và hiệu quả, đặc biệt sau chuyến thăm chính thức Chile của Chủ tịch nước Việt Nam Lương Cường vào tháng 11/2024.

Trong tổng thể quan hệ song phương tốt đẹp, hợp tác quốc phòng là một trong những lĩnh vực được lãnh đạo cấp cao hai nước đặc biệt quan tâm. Việc hai Bộ trưởng Quốc phòng ký kết Bản ghi nhớ về hợp tác quốc phòng và việc Bộ Quốc phòng Việt Nam thành lập Văn phòng Tùy viên Quốc phòng thường trú tại Chile từ tháng 4/2024 đã đặt nền móng vững chắc cho việc mở rộng hợp tác quốc phòng, trong đó có lĩnh vực gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

2-7670.png
Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Bộ Quốc phòng Việt Nam chụp ảnh cùng Thứ trưởng Quốc phòng Chile Ricardo Montero Allende tại buổi làm việc.

Cùng tham gia đoàn công tác lần này có đại diện các cơ quan đầu mối của Bộ Quốc phòng Việt Nam về gìn giữ hòa bình: Thiếu tướng Phạm Mạnh Thắng (Cục trưởng Gìn giữ hoà bình Việt Nam), Thiếu tướng Trần Quốc Việt (Giám đốc Bệnh viện Quân y 175), Đại tá Hoàng Trung Kiên (Phó Cục trưởng Tài chính) và Đại tá Nguyễn Thái Dương (Tùy viên Quốc phòng Việt Nam tại Chile).

Tại buổi làm việc, Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn đánh giá cao kinh nghiệm phong phú của Chile trong hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc kể từ năm 1949, đặc biệt tại châu Phi và Haiti, và bày tỏ mong muốn thúc đẩy hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực này. Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn cũng thông tin thêm, dù mới tham gia gìn giữ hoà bình từ năm 2014, Việt Nam đã triển khai gần 1.100 lượt quân nhân đến các phái bộ tại Cộng hòa Trung Phi, Cộng hòa Nam Sudan và khu vực Abyei; trong đó có 3 thê đội Đội Công binh, 6 thê đội Bệnh viện dã chiến cấp 2, với tỷ lệ nữ quân nhân đạt trên 16%.

Từ thực tiễn triển khai và nhu cầu mở rộng lực lượng gìn giữ hoà bình trong thời gian tới, Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn đề nghị phía Chile hỗ trợ thúc đẩy hợp tác trên một số lĩnh vực cụ thể như: trao đổi đoàn các cấp; chia sẻ kinh nghiệm chuyên môn; đào tạo, huấn luyện về tiếng Anh và nghiệp vụ gìn giữ hoà bình; đồng tổ chức các hội thảo, tập huấn chuyên sâu… Đồng thời đề xuất phát huy vai trò cầu nối của Văn phòng Tùy viên Quốc phòng Việt Nam tại Chile và Đại sứ quán Chile tại Hà Nội trong việc thúc đẩy quan hệ giữa các cơ quan gìn giữ hoà bình hai nước.

Tại buổi tiếp, Thứ trưởng Quốc phòng Chile Ricardo Montero Allende bày tỏ vui mừng được đón tiếp đoàn công tác của Bộ Quốc phòng Việt Nam và vui mừng được hợp tác với Việt Nam, một đất nước mà Chile có mối quan hệ hết sức tốt đẹp. Trong thập kỷ gần đây, tỷ lệ tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc giảm đi, nhưng Chile đánh giá cao sự tham gia và ủng hộ của Việt Nam đối với hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, đặc biệt là sự tham gia của Việt Nam tại các địa bàn đang có nhiều khó khăn, bất ổn như Cộng hòa Trung Phi, Nam Sudan, khu vực Abyei; khẳng định Chile sẵn sàng hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm và tăng cường trao đổi với Việt Nam trong lĩnh vực gìn giữ hòa bình, trên tinh thần hiểu biết, hữu nghị và vì hòa bình, phát triển bền vững.

3-7128.png
Đồng chí Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn và Đoàn công tác dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trước Tượng đài của Người trong khuôn viên Công viên mang tên Hồ Chí Minh ở Thủ đô Santiago de Chile.

Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn cũng khẳng định Việt Nam kiên định thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, đa phương hóa, đa dạng hóa, chủ động hội nhập quốc tế; kiên trì chính sách quốc phòng “Bốn không”; sẵn sàng tham gia các hoạt động nhân đạo, cứu trợ thảm họa toàn cầu. Trong thời gian qua, Quân đội nhân dân Việt Nam đã tích cực tham gia tìm kiếm cứu nạn tại Thổ Nhĩ Kỳ (2/2023) và Myanmar (3/2025), được quốc tế đánh giá cao.

Buổi làm việc kết thúc trong không khí hữu nghị, cởi mở và xây dựng. Hai bên bày tỏ tin tưởng rằng, với nền tảng vững chắc từ mối quan hệ hữu nghị và sự cam kết mạnh mẽ từ lãnh đạo Bộ Quốc phòng hai nước, hợp tác quốc phòng Việt Nam-Chile, đặc biệt trong lĩnh vực gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, sẽ ngày càng phát triển sâu rộng và hiệu quả.

Chiều cùng ngày, đồng chí Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn và Đoàn công tác đã tới dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trước Tượng đài của Người trong khuôn viên Công viên mang tên Hồ Chí Minh ở Thủ đô Santiago de Chile.

Theo chương trình, ngày 19/8, Đoàn công tác sẽ tiếp tục thăm và làm việc tại Trung tâm Hỗn hợp về gìn giữ hoà bình của Chile nhằm thảo luận cụ thể hơn các nội dung hợp tác trong thời gian tới.

Có thể bạn quan tâm

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.

Việt Nam và Nhật Bản tăng cường hợp tác y tế. (Ảnh ĐẠI SỨ QUÁN NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM)

Viết tiếp câu chuyện của tình hữu nghị

Trên hành trình hơn 50 năm đồng hành và vun đắp quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Nhật Bản đã đạt được nhiều bước tiến tích cực, sâu rộng trong hợp tác song phương. Những thành tựu này chính là nền tảng quan trọng để hai nước tiếp tục kiến tạo tương lai hợp tác lâu dài và bền vững.