Việt Nam-Campuchia thúc đẩy hợp tác thương mại và kết nối giao thương

Sáng 26/10, tại Phnom Penh đã diễn ra Hội nghị thúc đẩy hợp tác thương mại và kết nối giao thương Việt Nam-Campuchia 2023. Đây là hoạt động do Cơ quan Thương vụ, Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia phối hợp Cục Kinh tế, Bộ Quốc phòng Việt Nam và Phòng Thương mại Campuchia tổ chức.
Khoảng 200 đại biểu của hai nước Việt Nam và Campuchia dự hội nghị.
Khoảng 200 đại biểu của hai nước Việt Nam và Campuchia dự hội nghị.

Tham dự sự kiện, về phía Việt Nam có: Thứ trưởng Công Thương Đỗ Thắng Hải, Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Huy Tăng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp Quân đội Việt Nam Phạm Văn Thắng.

Phía Campuchia có: Phó Quốc vụ khanh Bộ Thương mại Nam Lynal, Tổng Thư ký Phòng Thương mại Campuchia Nguon Mengtech. Khoảng 200 đại biểu đại diện cho các cơ quan và doanh nghiệp hai nước đến tham gia hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thứ trưởng Công thương Đỗ Thắng Hải nêu rõ, Việt Nam và Campuchia là hai nước láng giềng có mối quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời. Tăng cường hợp tác toàn diện cùng có lợi, trong đó có hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư là ưu tiên trong chính sách đối ngoại của cả hai quốc gia.

Thứ trưởng Công thương Đỗ Thắng Hải phát biểu khai mạc hội nghị. (Ảnh: Nguyễn Hiệp)

Thứ trưởng Công thương Đỗ Thắng Hải phát biểu khai mạc hội nghị. (Ảnh: Nguyễn Hiệp)

“Hội nghị thúc đẩy hợp tác thương mại và kết nối giao thương Việt Nam-Campuchia 2023 là diễn đàn có nhiều ý nghĩa, giúp cho doanh nghiệp hai nước tìm hiểu cơ hội kinh doanh, đầu tư, kết nối giao thương tại thị trường của nhau, góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Campuchia ngày càng phát triển”, Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải khẳng định.

Chia sẻ quan điểm với đại diện Bộ Công Thương Việt Nam, Phó Quốc vụ khanh Bộ Thương mại Campuchia Nam Lynal đánh giá cao hiệu quả hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư giữa Campuchia và Việt Nam thời gian qua.

“Tôi tin tưởng Bản Thỏa thuận thúc đẩy thương mại song phương giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Campuchia ký hồi tháng 6/2023 sẽ góp phần tăng cường hơn nữa quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư song phương. Thỏa thuận này sẽ giúp hai nước đạt được những mục tiêu do lãnh đạo cấp cao đã đề ra”, ông Nam Lynal nhận định.

Tại hội nghị, đại diện Bộ Công thương Việt Nam cho rằng, Việt Nam và Campuchia đều xuất phát từ kinh tế nông nghiệp, thế mạnh là nông nghiệp, nên có thể đầu tư, hỗ trợ nhau thúc đẩy ngành công nghiệp chế biến hàng nông sản để sản phẩm nông nghiệp của hai nước sẽ trở thành chuỗi cung ứng cung cấp cho thị trường khu vực và thế giới. Chính sách phát triển nông nghiệp hiện nay cũng là một trong những ưu tiên của Chính phủ Campuchia và là thế mạnh của các nhà đầu tư, doanh nghiệp Việt Nam.

Phó Quốc vụ khanh Bộ Thương mại Campuchia Nam Lynal. (Ảnh: Nguyễn Hiệp)

Phó Quốc vụ khanh Bộ Thương mại Campuchia Nam Lynal. (Ảnh: Nguyễn Hiệp)

Hiện nay, cả hai nước đang nỗ lực phục hồi và phát triển kinh tế. Dự báo năm 2023, tăng trưởng GDP của Campuchia sẽ đạt khoảng 5,6%, và Việt Nam sẽ đạt khoảng 5%, nằm trong top các nước tăng trưởng GDP cao nhất trong khu vực ASEAN. Kim ngạch thương mại hai chiều năm 2022 đã đạt 10,57 tỷ USD.

Tuy kim ngạch thương mại hai nước 9 tháng đầu năm 2023 có suy giảm cùng với suy giảm chung của thương mại toàn cầu, nhưng triển vọng kinh tế của Việt Nam và Campuchia đều rất khả quan. Dự báo của các thể chế tài chính quốc tế như IMF, WB, ADB đều đánh giá tăng trưởng GDP năm 2024 của Campuchia sẽ đạt trên 6% và Việt Nam trên 5,5%.

Đây sẽ là điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp, nhà đầu tư Việt Nam tăng cường hợp tác, thúc đẩy giao thương, khai thác tiềm năng thúc đẩy hợp tác kinh tế hai nước.

Đặc biệt, việc Chính phủ Việt Nam và Campuchia đã ký Hiệp định Thương mại biên giới và Bản Thỏa thuận thúc đẩy thương mại song phương giai đoạn 2023-2024, cùng với việc Chính phủ Campuchia ban hành Nghị định triển khai thực hiện Luật Đầu tư mới, các hiệp định hai bên đã ký kết như Bản Ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp và lao động, Hiệp định tránh đánh thuế hai lần… sẽ là những cơ sở thuận lợi để các doanh nghiệp, nhà đầu tư hai nước tiếp tục nghiên cứu, thúc đẩy đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp, chế biến nông sản, xây dựng, hạ tầng, du lịch, dịch vụ thương mại, nhất là thương mại biên giới.

Đóng góp tham luận tại hội nghị, ông Leng Rithy, Trưởng Văn phòng đại diện Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam tại Campuchia cho rằng, yếu tố quyết định và cần được quan tâm ưu tiên đầu là đầu tư về con người. Tại Campuchia, các nhà đầu tư cần chuẩn bị nguồn nhân lực có khả năng giao tiếp song ngữ Việt-Khmer, am hiểu về phong tục tập quán của nhân dân hai nước và nắm vững những quy định của luật pháp Campuchia.

Sự kiện diễn ra trong khuôn khổ Hội chợ triển lãm sản phẩm kinh tế-quốc phòng Việt Nam-Campuchia 2023 (Ảnh: Nguyễn Hiệp)

Sự kiện diễn ra trong khuôn khổ Hội chợ triển lãm sản phẩm kinh tế-quốc phòng Việt Nam-Campuchia 2023 (Ảnh: Nguyễn Hiệp)

“Việc đầu tư mang lại lợi ích cho doanh nghiệp, tạo ra công ăn việc làm giúp người dân có thu nhập, có cuộc sống ngày càng ấm no. Khi thuần phong mỹ tục của người dân nơi dự án đầu tư được tôn trọng và tình hữu nghị giữa hai quốc gia được gìn giữ thì dự án đó sẽ thành công và không ngừng phát triển”, ông Leng Rithy chia sẻ kinh nghiệm.

Hội nghị thúc đẩy hợp tác thương mại và kết nối giao thương Việt Nam-Campuchia 2023 là một hoạt động được tổ chức trong khuôn khổ Hội chợ triển lãm sản phẩm kinh tế-quốc phòng Việt Nam-Campuchia 2023, diễn ra tại Thủ đô Phnom Penh từ ngày 25 đến 29/10.

Dự kiến, tiếp theo hội nghị trên sẽ có Hội thảo chuyên đề logistics tuyến Việt Nam-Campuchia do Tổng Công ty Tân cảng Sài Gòn chủ trì, với sự tham dự của khoảng 120 doanh nghiệp hai nước.

Có thể bạn quan tâm

Ông Thẩm Thi Vĩ tại Đại lễ đường Nhân dân, nơi diễn ra các kỳ họp thường niên của Nhân Đại toàn quốc Trung Quốc. (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Phát huy ưu thế đặc biệt trong hợp tác giữa cơ quan lập pháp Việt Nam và Trung Quốc

Chuyến thăm Trung Quốc của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn có ý nghĩa hết sức quan trọng, nhằm phát huy hơn nữa ưu thế đặc biệt trong hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp, thúc đẩy quan hệ song phương chuyển biến từ những nhận thức chung cấp cao, sang hợp tác xây dựng thể chế, trao đổi và hợp tác chuyên ngành cụ thể, thiết thực.

Một tòa nhà bị sập và các phương tiện bị hư hại sau trận động đất tại Penonome, tỉnh Cocle, miền trung Panama, ngày 9/10/2026. (Ảnh: Tân Hoa xã)

[Ảnh] Panama sau động đất mạnh

Tính đến 17 giờ 30 phút ngày 9/10 (giờ địa phương), Panama chưa ghi nhận trường hợp tử vong hoặc mất tích nào, mặc dù có một số người bị thương sau động đất.

Các tàu chở hàng chất đầy container tại Cảng Los Angeles, California, Mỹ. (Ảnh: Tân hoa xã)

Dự báo kinh tế toàn cầu giảm tốc

Trong báo cáo công bố ngày 9/10, Cơ quan Liên hợp quốc về Thương mại và Phát triển (UNCTAD) nhận định tăng trưởng kinh tế toàn cầu dự kiến chỉ đạt mức 2,6% năm 2026, giảm so với mức 2,9% năm 2025. 

Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang hội kiến Bộ trưởng Công an Lào Vanthong Kongmany. (Ảnh: DUY TOÀN)

Hợp tác an ninh tiếp tục là trụ cột quan trọng trong quan hệ Việt Nam-Lào

Nhân dịp tháp tùng Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Lào, ngày 9/10, tại thủ đô Vientiane, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an đã hội kiến Thượng tướng Vanthong Kongmany, Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bộ trưởng Công an Lào.

Chân dung bà Navanethem “Navi” Pillay. (Nguồn: Nobelprize.org)

Công bố giải Nobel Hòa bình năm 2026

Chiều 9/10 (theo giờ Hà Nội), Ủy ban Nobel Na Uy công bố, Giải Nobel Hòa bình năm 2026 thuộc về bà Navanethem “Navi” Pillay (sinh năm 1941, người Nam Phi) vì những nỗ lực của bà trong việc thúc đẩy hòa bình và pháp luật quốc tế.

Hẻm núi Sulak. (Ảnh: THÙY VÂN)

Sulak - vẻ đẹp hùng vĩ của hẻm núi sâu nhất châu Âu

Trong danh mục các kỳ quan thiên nhiên danh tiếng của Liên bang Nga, hẻm núi Sulak thuộc Cộng hòa Dagestan đang nổi lên như một điểm đến "hot". Không chỉ là một địa danh thuần túy dành cho hoạt động thưởng ngoạn, Sulak là một cấu trúc địa chất quy mô lớn, giữ kỷ lục là hẻm núi sâu nhất châu Âu.

Ảnh: Tân Hoa xã

Châu Phi ra mắt cơ quan xếp hạng tín dụng

Liên minh châu Phi (AU) vừa công bố thành lập Cơ quan xếp hạng tín dụng châu Phi (AfCRA) - tổ chức đánh giá tín dụng đầu tiên của châu lục, nhằm mục đích cung cấp thêm lựa chọn về đánh giá, ngoài các hãng xếp hạng toàn cầu. Lễ ra mắt AfCRA được tổ chức ngày 7/10, tại Mauritius.

Ảnh minh họa. (Ảnh: XUÂN PHÚ)

Cuộc cạnh tranh quyền lực mới

Nhiều quốc gia mới nổi và đang phát triển chọn con đường bứt phá mới để tiến thẳng lên kỷ nguyên điện sạch. Theo đó, làn sóng phát triển năng lượng mặt trời không chỉ nhằm giải quyết bài toán thiếu điện, mà đang trở thành động lực mới tái định hình bản đồ kinh tế và công nghiệp toàn cầu.