[Video] Số người thiệt mạng vì động đất ở Myanmar tăng lên hơn 1.600 người

Trận động đất mạnh 7,7 độ xảy ra tại Myanmar vào ngày 28/3 đã gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản tại Myanmar và nước láng giềng Thái Lan. Theo số liệu mới nhất ngày 29/3 ít nhất 1.644 người tử vong, hơn 3.400 người bị thương và 139 người vẫn còn mất tích.

Trận động đất mạnh 7,7 độ ở Myanmar vào ngày 28/3 gây thiệt hại nặng nề, với ít nhất 1.644 người tử vong, hơn 3.400 người bị thương, và 139 người mất tích. Các khu vực bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất là thành phố Mandalay, đô thị lớn thứ 2 tại Myanmar. Ngoài ra cầu cống, cơ sở hạ tầng và các di tích lịch sử cũng bị phá hủy theo nhiều mức độ khác nhau.

Thái Lan cũng chịu ảnh hưởng từ trận động đất, với ít nhất 10 người thiệt mạng, trong đó có 7 nạn nhân từ vụ sập tòa nhà ở Bangkok. Tuy nhiên, lực lượng cứu hộ đã ghi nhận nhiều dấu hiệu sống và đang tích cực cứu nạn dưới đống đổ nát.

Chính phủ Myanmar đã ban bố tình trạng khẩn cấp tại 6 khu vực và kêu gọi sự hỗ trợ quốc tế. Các quốc gia như Trung Quốc, Nga, Ấn Độ, Malaysia, Singapore và Việt Nam đã cử đội cứu hộ và viện trợ, trong khi Liên Hợp Quốc đã phân bổ 5 triệu USD để hỗ trợ cứu trợ.

Có thể bạn quan tâm

[Video] Mỹ cử tướng cấp cao điều tra vụ không kích trường tiểu học tại Iran

[Video] Mỹ cử tướng cấp cao điều tra vụ không kích trường tiểu học tại Iran

Ngày 13/3, quân đội Mỹ cho biết đã chỉ định một tướng lĩnh quân đội cấp cao đứng đầu cuộc điều tra về vụ không kích nhằm vào trường tiểu học nữ sinh Shajareh Tayyebeh tại thành phố Minab, tỉnh Hormozgan, miền Nam Iran, sau khi các báo cáo ban đầu cho thấy lực lượng Mỹ có thể là bên thực hiện cuộc tấn công.

[Video] Mỹ có thể đã tấn công nhầm trường tiểu học Iran vì thông tin tình báo cũ

[Video] Mỹ có thể đã tấn công nhầm trường tiểu học Iran vì thông tin tình báo cũ

Ngày 11/3, nhiều hãng thông tấn lớn như Reuters, CNN, New York Times dẫn các nguồn tin nắm được kết quả điều tra nội bộ cho biết; cuộc tấn công tên lửa nhằm vào trường tiểu học nữ sinh tại thành phố Minab, tỉnh Hormozgan, miền Nam Iran hôm 28/2 xảy ra do quân đội Mỹ đã sử dụng thông tin mục tiêu đã lỗi thời.