Robot Trung Quốc đang tiến bộ với tốc độ đáng kinh ngạc, thể hiện qua các nội dung chạy, nhảy, bóng đá, bóng bàn và những nhiệm vụ mô phỏng công việc thực tế tại giải Robot hình người thế giới ở Bắc Kinh.
Cuộc đua robot đã chuyển từ phòng thí nghiệm sang cuộc cạnh tranh công nghiệp, khi Trung Quốc đồng thời phát triển robot, AI, linh kiện, năng lực sản xuất và thị trường ứng dụng, tạo thành một hệ sinh thái có khả năng cải tiến nhanh và giảm chi phí.
Trung Quốc đang vượt lên phần còn lại của thế giới nhờ lợi thế về quy mô, trong khi Nhật Bản dù là một trong những quốc gia tiên phong với WABOT và ASIMO lại gặp khó khăn trong việc thương mại hóa robot hình người. Cuộc cạnh tranh tương lai vì thế sẽ không chỉ là robot nào thông minh hay nhanh hơn, mà là quốc gia nào có thể đưa chúng vào đời sống và sản xuất với quy mô lớn.