VICEM Hà Tiên giảm tối đa nguyên liệu hóa thạch trong sản xuất clinker và xi-măng

VICEM Hà Tiên (doanh nghiệp thuộc Tổng công ty Xi-măng Việt Nam - VICEM) là nhà sản xuất xi-măng lớn nhất miền nam, luôn nỗ lực nâng cao công nghệ sản xuất, giảm tối đa việc sử dụng nguyên liệu hóa thạch trong sản xuất clinker và xi-măng.

VICEM Hà Tiên.
VICEM Hà Tiên.

Trong giai đoạn gần đây, ngành xi-măng Việt Nam đã khẳng định vị thế với quy mô năng lực sản xuất cao, chất lượng uy tín. Tháng 2/2020, Tổng công ty Xi-măng Việt Nam (VICEM) và hãng FLSmidth của Đan Mạch đã ký kết “Tuyên bố Hà Nội” giữa Xi-măng Việt Nam đã công bố với thế giới về khát vọng, tầm nhìn hướng đến một bước phát triển đột phá thời gian tới.

Năm 1964, Xi-măng Hà Tiên ra đời, là nhà máy xi-măng đầu tiên ở miền nam và thứ hai ở Việt Nam (sau Xi-măng Hải Phòng) với công suất 240.000 tấn/năm clinker tại Kiên Lương và một nhà máy nghiền xi-măng công suất 300.000 tấn/năm đặt tại Thủ Ðức (TP Hồ Chí Minh).

Đến nay, sau gần 58 năm thành lập và phát triển, Công ty cổ phần Xi-măng Hà Tiên 1 có 2 nhà máy, 3 trạm nghiền với công nghệ tiên tiến, thiết bị hiện đại của các nước G7, phân bố tại Ðông Nam Bộ, Tây Nam Bộ, Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, với tổng công suất hơn 4,6 triệu tấn clinker và 7,5 triệu tấn xi-măng/năm.

VICEM Hà Tiên trở thành doanh nghiệp sản xuất xi-măng lớn nhất miền nam, đóng góp quan trọng vào sự lớn mạnh của Tổng công ty Xi-măng Việt Nam. Với năng lực sản xuất vượt trội và dây chuyền sản xuất tiên tiến, VICEM Hà Tiên đã đưa ra thị trường hơn 15 dòng sản phẩm xi-măng khác nhau, đáp ứng yêu cầu về chất lượng ngày càng cao của các công trình xây dựng, tiêu biểu như: VICEM Hà Tiên PCB40, PCB50 thượng hạng; VICEM Hà Tiên bền sun-phát, chuyên dụng cho các công trình được xây dựng trên địa thế ngập mặn, nhiễm phèn; xi-măng xây tô, xi-măng nền móng; xi-măng cọc đất dùng cho các công trình có địa chất yếu; xi-măng đa dụng... đáp ứng nhu cầu xây dựng, góp phần đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Với vai trò là đơn vị chủ lực của một tổng công ty Nhà nước, VICEM Hà Tiên đã góp phần điều phối, dẫn dắt nhu cầu và tham gia điều phối giá xi-măng trên thị trường. Phát huy vai trò đầu tàu, hơn 3 năm qua, VICEM Hà Tiên đã đẩy mạnh, nâng cao trình độ công nghệ dây chuyền sản xuất làm động lực chính cho chiến lược phát triển bền vững.

Theo định hướng chỉ đạo của Tổng công ty Xi-măng Việt Nam (VICEM), từ năm 2019, VICEM Hà Tiên tích cực đổi mới trong sản xuất với mục tiêu giảm tối đa sử dụng nguyên liệu, tài nguyên hóa thạch không tái tạo và tìm kiếm nguồn nguyên, nhiên liệu thay thế; đồng thời, tập trung thực hiện các giải pháp đầu tư, cải tạo dây chuyền công nghệ nhằm tăng năng lực sản xuất, giảm tiêu hao và bảo vệ môi trường.

VICEM Hà Tiên đã tối ưu hóa các công đoạn khai thác nguyên liệu đá vôi, đất sét; sử dụng tận thu tối đa nguyên liệu đá vôi có hàm lượng CaO thấp và MgO cao đưa vào sản xuất clinker và xi-măng, nhằm tiết kiệm tài nguyên và giảm giá thành sản xuất. Áp dụng mô hình kinh tế tuần hoàn theo định hướng của Đảng, Nhà nước và theo chủ trương chung của Tổng công ty, VICEM Hà Tiên triển khai hiệu quả việc tận dụng tro xỉ nhiệt điện và xỉ luyện kim làm nguyên liệu sản xuất xi-măng và chương trình đốt rác thải làm nhiên liệu thay thế than trong nung luyện clinker tại nhà máy xi-măng Bình Phước và nhà máy Kiên Lương đem lại hiệu quả kinh tế cao.

VICEM Hà Tiên nỗ lực giảm tối đa nguyên liệu hóa thạch trong sản xuất clinker và xi-măng -0
VICEM Hà Tiên sẽ phát huy vai trò thủ lĩnh và là trụ cột vững chắc của Tổng công ty Xi-măng Việt Nam 

Trong năm 2021, VICEM Hà Tiên 1 đã sử dụng hơn 380.000 tấn tro xỉ là chất thải từ các ngành công nghiệp khác làm nguyên liệu sản xuất xi-măng; đốt hơn 80.000 tấn rác thải làm nhiên liệu thay thế, vừa đóng góp lớn cho việc giải quyết vấn đề môi trường xã hội, vừa đem lại hiệu quả kinh tế gần 17 tỷ đồng cho Công ty.

Đại diện VICEM Hà Tiên chia sẻ: Sứ mệnh chúng tôi hướng tới là không phát thải các khí thải có ảnh hưởng đến môi trường và tuần hoàn khí theo quy luật của tự nhiên, giảm tối đa việc sử dụng nguyên liệu hóa thạch trong sản xuất clinker và xi-măng như đá vôi, đất sét, silic, quặng sắt và thay thế bằng các nguyên liệu lấy từ các chất thải của các ngành kinh tế khác, cùng các chất thải hàng ngày như rác thải, bùn thải, tro xỉ, phế thải vật liệu xây dựng.

Việc thay thế nhiên liệu đốt từ than, dầu bằng việc đốt rác thải công nghiệp, rác thải sinh hoạt, các vật chất thải có khả năng sinh nhiệt mà con người đang thải ra hằng ngày sẽ góp phần làm sạch môi trường, góp phần đẩy mạnh chương trình kinh tế tuần hoàn của Tổng công ty Xi-măng Việt Nam, phát huy hiệu quả việc xử lý rác thải, bùn thải thay thế nguyên liệu, nhiên liệu trong sản xuất với mục tiêu thay thế 25-30% nhiệt lượng; 40-50% sét trong giai đoạn tới.

Chiến lược phát triển mang tầm nhìn dài hạn cùng công nghệ sản xuất ngày càng tiên tiến, VICEM Hà Tiên sẽ phát huy vai trò thủ lĩnh và là trụ cột vững chắc của Tổng công ty Xi-măng Việt Nam, góp phần định hình công nghệ xi-măng nước nhà trong những giai đoạn tiếp theo.

Có thể bạn quan tâm

Tổng công ty Xây dựng Lũng Lô thi công rà phá bom mìn, vật nổ trên tuyến biên giới Việt Nam-Trung Quốc.

Hồi sinh những vùng đất ô nhiễm bom mìn

Nửa thế kỷ sau chiến tranh, bom mìn và vật nổ vẫn nằm lại trong lòng đất là mối đe dọa thường trực cho hàng triệu người dân. Với nỗ lực của Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam cùng sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế, công cuộc làm sạch đất ô nhiễm đang từng bước mang lại những đổi thay rõ rệt.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Nhân viên lấy dữ liệu tại Trạm Khí tượng thủy văn Sa Pa, tỉnh Lào Cai. (Ảnh TRỌNG TÙNG)

Ứng dụng công nghệ trong dự báo, cảnh báo sớm thiên tai

Năm 2025 được đánh giá là một năm hứng chịu nhiều đợt thiên tai kỷ lục của nước ta từ trước đến nay. Chính vì vậy, việc ứng dụng khoa học kỹ thuật để xây dựng cụ thể các mô phỏng cảnh báo từ sớm, từ xa đang là vấn đề được quan tâm nhằm nâng cao năng lực dự báo thiên tai.

Hệ thống phòng thủ chống lũ của Hà Lan và bài học cho Việt Nam.

Hệ thống phòng thủ chống lũ của Hà Lan và bài học cho Việt Nam

Lũ lụt tháng 11/2025 chỉ là một phần của các nguy cơ từ biến đổi khí hậu cực đoan ở Việt Nam. Câu chuyện về hành trình chống chọi với lũ lụt của Hà Lan, từ những thảm họa lịch sử đến các giải pháp kỹ thuật cụ thể, đang trở thành mô hình tham khảo thiết thực cho Việt Nam trong việc quản lý rủi ro dài hạn.

Trụ sở Tập đoàn Viettel là một trong số ít toà nhà ở Việt Nam đăng ký để nhận được chứng chỉ xanh.

Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch hành động bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia

Thực hiện Nghị quyết 70-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết 328/NQ-CP của Chính phủ, Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch hành động cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm đến năm 2030, tầm nhìn 2045. Kế hoạch tập trung tích hợp phát triển năng lượng vào quy hoạch đô thị-nông thôn, khuyến khích điện mặt trời, chuyển đổi năng lượng xanh.

(Ảnh minh họa)

Cảnh báo lũ quét, sạt lở tại các tỉnh, thành phố từ Huế đến Lâm Đồng do mưa lớn diện rộng

Dự báo, trưa và chiều nay (4/12), khu vực các tỉnh, thành phố từ Huế đến Lâm Đồng tiếp tục có mưa to đến rất to. Cơ quan khí tượng cảnh báo, người dân và chính quyền các địa phương trên cần chuẩn bị các phương án ứng phó nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại nhiều xã, phường do mưa lớn diện rộng.