Vì sao đường Bệnh viện tỉnh Ðiện Biên đi Tà Lèng xuống cấp?

Tiếp nhận phản ánh về chất lượng đường Bệnh viện tỉnh Ðiện Biên đi ngã tư Tà Lèng (thuộc thành phố Ðiện Biên Phủ) xuống cấp nhanh chóng, chúng tôi vô cùng ngạc nhiên, vì đó là con đường mới được đầu tư, lại nằm ngay trung tâm thành phố.

Ðường Bệnh viện-Tà Lèng đoạn trước Cục Thuế tỉnh qua bản Phiêng Bua bị xuống cấp trầm trọng.
Ðường Bệnh viện-Tà Lèng đoạn trước Cục Thuế tỉnh qua bản Phiêng Bua bị xuống cấp trầm trọng.

Vậy nhưng, khi mục sở thị con đường ấy, chúng tôi càng ngạc nhiên hơn, bởi ngoài chất lượng, tiến độ thì cách thức triển khai dự án đầu tư con đường có rất nhiều điều "đặc biệt", khác thường!

Dự án đường ngã ba Bệnh viện tỉnh Ðiện Biên đến ngã tư Tà Lèng được Ủy ban nhân dân tỉnh Ðiện Biên phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định 1347/UBND-TÐC ngày 18/8/2010 từ nguồn vốn tái định cư Thủy điện Sơn La, nhằm hoàn thiện mạng lưới giao thông gắn kết giữa khu tái định cư Noong Bua với các khu vực khác trên địa bàn thành phố Ðiện Biên Phủ; đáp ứng nhu cầu đi lại của các hộ dân tái định cư Thủy điện Sơn La và nhân dân trong khu vực.

Triển khai các bước theo dự án, ngày 13/10/2011, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ðiện Biên Hoàng Văn Nhân ký, ban hành Quyết định số 1034/QÐ-UBND phê duyệt dự án đầu tư xây dựng đường từ ngã ba bệnh viện tỉnh đến ngã tư Tà Lèng, với tổng mức đầu tư dự án là 48,530 tỷ đồng để triển khai 2,406 km đường giao thông đô thị cấp III; thời gian hoàn thành đưa công trình vào sử dụng được ấn định trong giai đoạn 2011-2012; Ủy ban nhân dân thành phố Ðiện Biên Phủ được giao nhiệm vụ chủ đầu tư dự án. Hơn một năm sau, ngày 18/1/2013 vẫn dự án này, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ðiện Biên Hoàng Văn Nhân ký, ban hành Quyết định số 36/QÐ-UBND điều chỉnh, bổ sung dự án đường Bệnh viện tỉnh Ðiện Biên-Tà Lèng, với nội dung cụ thể, gồm: bổ sung 42,645 tỷ đồng để triển khai thêm 536 m đường (từ nút T21 đi trung tâm xã Tà Lèng). Sau điều chỉnh, toàn tuyến đường Bệnh viện tỉnh Ðiện Biên-Tà Lèng có chiều dài 2,942 km và tổng vốn đầu tư trên 91,175 tỷ đồng; thời gian thực hiện được lùi đến năm 2013.

Vậy nhưng gần 2 năm sau ngày ban hành Quyết định số 36, ông Hoàng Văn Nhân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ðiện Biên tiếp tục ký, ban hành Quyết định số 907/QÐ-UBND ngày 25/11/2014 điều chỉnh, bổ sung dự án đường Bệnh viện tỉnh Ðiện Biên-Tà Lèng. Theo Quyết định 907, con đường Bệnh viện tỉnh Ðiện Biên-Tà Lèng được bổ sung thêm đoạn tuyến từ đường Võ Nguyên Giáp đến nút N2 (điểm đầu tiên trong dự án) với chiều dài 1.406,9 m, tiêu chuẩn đường giao thông đô thị (tương đương cấp IV); tổng kinh phí bổ sung cho đoạn tuyến là 50 tỷ đồng.

Sau hai lần được điều chỉnh, bổ sung, đường Bệnh viện tỉnh Ðiện Biên-Tà Lèng có tổng chiều dài 4,348 km và tổng kinh phí đầu tư lên tới 141,175 tỷ đồng; thời hạn hoàn thành được kéo dài đến năm 2015. Ngày cuối cùng của năm 2015, Ủy ban nhân dân tỉnh Ðiện Biên đã ký, ban hành Quyết định số 1579/QÐ-UBND, phê duyệt tổng mức đầu tư đường Bệnh viện tỉnh Ðiện Biên-Tà Lèng, nhưng lần phê duyệt này tổng mức đầu tư hơn 161,9 tỷ đồng chứ không phải 141 tỷ đồng như trước. Tính chi ly, 1 km trong dự án đường Bệnh viện tỉnh Ðiện Biên-Tà Lèng được đầu tư hơn 37 tỷ đồng.

Nhìn vào con số tổng mức đầu tư được phê duyệt, bổ sung thì bất kể người dân nào cũng dễ dàng nhận thấy, dự án đường Bệnh viện tỉnh Ðiện Biên-Tà Lèng nhận được sự quan tâm đặc biệt của chính quyền, nhân dân địa phương với mong muốn dự án sớm hoàn thành phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân khu tái định cư Noong Bua và người dân các khu lân cận. Song tiếc là tại thời điểm này (tháng 3/2022), tức là đã quá hạn hoàn thành 7 năm, con đường ấy vẫn chưa hoàn thành toàn bộ; với những đoạn hoàn thành, đã được chủ đầu tư nghiệm thu đưa vào sử dụng thì xuống cấp trầm trọng; thậm chí đoạn trước Cục Thuế tỉnh qua bản Phiêng Bua còn không có dấu tích con đường mới được đầu tư. Nền đất lồi lõm, ổ voi, ổ gà; không rãnh thoát nước, không vỉa hè và không cả hành lang. Trên đoạn đường ấy, ngày nắng bụi mù; ngày mưa thì nước ngập gần 1m, như lòng... ao!

Trao đổi về quá trình triển khai dự án đường Bệnh viện tỉnh Ðiện Biên-Tà Lèng, ông Nguyễn Viết Sáng, Giám đốc Ban Quản lý Dự án thành phố Ðiện Biên Phủ cho biết: Ðoạn tuyến từ nút N20 đến trung tâm xã Tà Lèng dài 2,942 km được khởi công tháng 1/2012, đã hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng từ tháng 2/2015; Ủy ban nhân dân tỉnh Ðiện Biên mới phê duyệt quyết toán đoạn tuyến này ngày 15/1/2021. Riêng đoạn tuyến từ đường Võ Nguyên Giáp đến nút N2 được khởi công tháng 8/2015, đến nay cơ bản hoàn thành 95%; còn 50 m mặt đường chưa giải phóng được mặt bằng cho nên nhà thầu chưa thể thi công, chủ đầu tư chưa thể hoàn thiện hồ sơ bàn giao đưa vào sử dụng.

Về hiện trạng con đường đoạn trước Cục Thuế tỉnh được ông Sáng giải thích rằng, hoàn toàn do khách quan chứ không phải chất lượng thi công. "Trước đây làm đường mà chưa có quy hoạch đường 60 m, trung tâm hành chính và dự án hạ tầng kỹ thuật khung cho nên cốt đường thấp hơn các khu dân cư. Ngoài nguyên nhân đó còn do xe chở vật liệu, xe thi công các dự án làm con đường nhanh xuống cấp như thế..."-ông Sáng khẳng định!

Hỏi thêm ông Sáng về biện pháp khắc phục thực trạng con đường, chúng tôi mới biết có một dự án mới được Ủy ban nhân dân tỉnh Ðiện Biên phê duyệt với tổng mức đầu tư 25 tỷ đồng mang tên gọi: Dự án cải tạo, nâng cấp đường từ ngã ba Bệnh viện tỉnh đến ngã tư Tà Lèng (đoạn từ nút N20 đến trung tâm xã Tà Lèng). Theo đó, với nguồn kinh phí trên đoạn tuyến từ nút N20 đến trung tâm xã Tà Lèng sẽ được xử lý kết cấu móng, mặt đường, bù vênh; sửa chữa thay thế hệ thống thoát nước, bó vỉa, rãnh đan đã bị hư hỏng…

Với sự ưu tiên đầu tư này, đường Bệnh viện tỉnh Ðiện Biên-Tà Lèng là tuyến đường ngắn nhất, được quan tâm đặc biệt nhất bởi ngay cả khi dự án đường Bệnh viện Ðiện Biên-Tà Lèng chưa hoàn thành, chưa hoàn thành quyết toán tổng thể đã được đầu tư sửa chữa bằng một dự án mới với số vốn đầu tư không hề nhỏ từ nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương do cấp tỉnh quản lý. Ðiều đáng nói, trước khi quyết định phê duyệt dự án cải tạo, nâng cấp đường Bệnh viện tỉnh Ðiện Biên-Tà Lèng, Ủy ban nhân dân tỉnh Ðiện Biên không yêu cầu chủ đầu tư kiểm tra, làm rõ chất lượng đường Bệnh viện tỉnh Ðiện Biên-Tà Lèng để trả lời phản ánh, kiến nghị của nhân dân địa phương.

Ngay cả Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Ðiện Biên-mái nhà chung của cộng đồng doanh nghiệp địa phương, nhiều lần phản ánh trực tiếp, kiến nghị bằng văn bản gửi Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị làm rõ chất lượng đường Bệnh viện tỉnh Ðiện Biên-Tà Lèng suốt mấy năm qua mà... đợi mãi chưa lần nào nhận được hồi đáp...?

Hiện tại, nhân dân địa phương, cộng đồng doanh nghiệp Ðiện Biên vẫn đang đợi câu trả lời thỏa đáng...?

Có thể bạn quan tâm

 Phó Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai Nguyễn Văn Tiến phát biểu khai mạc lớp tập huấn. (Ảnh: Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai)

Nâng cao năng lực quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng

Lớp tập huấn được tổ chức trong khuôn khổ Đề án “Nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng đến năm 2030”. Đây là hoạt động nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ tập huấn viên cấp tỉnh, tạo lực lượng phổ biến kiến thức, kỹ năng quản lý rủi ro thiên tai đến cơ sở và cộng đồng.

Sản xuất thiết bị điện công nghệ cao tại Công ty cổ phần Kỹ thuật công nghiệp Á Châu tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc. (Ảnh: nhandan.vn)

Người tham gia nhận sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế điện tử như thế nào?

Từ ngày 6/10/2026, Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội cấp sổ bảo hiểm xã hội điện tử cho người tham gia để giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định. Sau đây là hướng dẫn cụ thể cách nhận và sử dụng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế điện tử.

Chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên hỗ trợ người dân xã Xa Dung khắc phục thiệt hại về nhà ở do ảnh hưởng thiên tai. (Ảnh: LÊ LAN)

Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hỗ trợ 127 gia đình ở Điện Biên bị thiệt hại do thiên tai

Kịp thời hỗ trợ tỉnh Điện Biên triển khai khắc phục hậu quả thiên tai, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vừa quyết định trích 3,76 tỷ đồng từ nguồn cứu trợ Trung ương để Điện Biên hỗ trợ 127 hộ gia đình có nhà bị thiệt hại và hộ phải di dời do ảnh hưởng thiên tai.

[Video] Rà soát kiểm tra các cầu yếu và công trình vượt sông có nguy cơ bị sạt lở, hư hỏng do mưa lũ

[Video] Rà soát kiểm tra các cầu yếu và công trình vượt sông có nguy cơ bị sạt lở, hư hỏng do mưa lũ

Cục Đường bộ Việt Nam vừa ban hành văn bản gửi các Khu Quản lý đường bộ, Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố cùng các nhà đầu tư dự án giao thông, yêu cầu chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa, ứng phó nguy cơ ngập lụt, lũ quét nhằm bảo đảm giao thông thông suốt và an toàn trên toàn mạng lưới đường bộ.

[Video] Trạm sạc phải dùng chung cho mọi xe điện từ giữa 2027

[Video] Trạm sạc phải dùng chung cho mọi xe điện từ giữa 2027

Bộ Công Thương vừa ban hành quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với trụ và trạm sạc xe điện. Quy định mới yêu cầu các trạm sạc phải bảo đảm đầy đủ khả năng kỹ thuật về chuẩn cổng kết nối, chế độ sạc cùng các thông số liên quan nhằm phục vụ việc dùng chung cho mọi phương tiện giao thông chạy điện có tính tương thích.

Tin nổi bật ngày 6/10: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Panama Jose Raul Mulino​; Báo Nhân Dân và Google trao đổi về đổi mới báo chí, ứng dụng AI

Tin nổi bật ngày 6/10: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Panama Jose Raul Mulino​; Báo Nhân Dân và Google trao đổi về đổi mới báo chí, ứng dụng AI

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Panama Jose Raul Mulino; Ngày làm việc thứ hai Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Báo Nhân Dân và Google trao đổi về đổi mới báo chí, ứng dụng AI... là một số tin tức nổi bật trong ngày 6/10.

Nhiều điểm sụt lún, nứt vỡ, sạt lở sát lòng sông đang xuất hiện trên tuyến Bờ Tây sông Nhuệ, đoạn từ cầu Noi đến đầu cầu Liên Mạc 2, phường Đông Ngạc, Hà Nội.

Sụt lún, sạt lở trên tuyến bờ tây sông Nhuệ: Nguy cơ mất an toàn vẫn hiện hữu

Nhiều điểm sụt lún, nứt vỡ, sạt lở sát lòng sông đang xuất hiện trên tuyến bờ tây sông Nhuệ, phường Đông Ngạc, Hà Nội. Mặt đường xuống cấp, hệ thống thoát nước hư hỏng, trong khi phương tiện tải trọng lớn vẫn lưu thông qua khu vực. Tuyến đường đã qua ba lần sửa chữa nhưng tình trạng mất an toàn vẫn chưa được khắc phục dứt điểm.

Chương trình Kết nối yêu thương là hoạt động được lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cùng các cơ quan, doanh nghiệp đặc biệt quan tâm. (Ảnh: BẢO VY)

Doanh nhân Nguyễn Thị Phương Thảo dự chương trình "Kết nối yêu thương" của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

Tại Nhà hát Hồ Gươm, Bộ Công an phối hợp Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam vừa tổ chức chương trình “Kết nối yêu thương”, chung tay chăm lo cho phụ nữ và trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Tại chương trình, Vietjet, Sovico và HDBank góp 30 tỷ đồng hỗ trợ phụ nữ, trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo.

Đại biểu tham quan các gian hàng tại sự kiện Hội thảo và Triển lãm Tài chính số Việt Nam 2026. (Ảnh: Kỳ Duyên/TCT)

Nền tảng cho mô hình quản trị thuế thông minh

Mạng lưới dữ liệu liên ngành giữa cơ quan thuế, các bộ, ngành, địa phương đang trở thành nền tảng cốt lõi giúp tối ưu hóa quản lý thuế, điều hành tài chính công và nâng cao chất lượng dịch vụ công cho người dân, doanh nghiệp.