Trong buổi công bố thông tin với báo chí tại Đại sứ quán Venezuela tại Việt Nam, bà Estela Quijada Suarez cho biết, Venezuela đã có 20 quý liên tiếp tăng trưởng. Các lĩnh vực tăng trưởng mạnh gồm dầu mỏ, xây dựng, chế tạo và dịch vụ. Hiện có dự trữ lương thực cho 120 ngày, tình trạng khan hiếm và suy dinh dưỡng đã giảm.
Về chính trị, nền dân chủ của Venezuela mang tính tham gia và chủ động. Các cuộc tham vấn cộng đồng được tổ chức để người dân quyết định các dự án. Từ năm 2024 đã có 7 cuộc tham vấn. Sản lượng xăng dầu cũng tăng, 25.466 người di cư đã được hồi hương qua chương trình "Trở về Tổ quốc" với 136 chuyến bay của Conviasa và 2.290 trẻ em đã được giải cứu.
Về pháp lý, nhiều luật đã được ban hành như Luật Chống phong tỏa, các khu kinh tế đặc biệt, luật chống tham nhũng, luật bảo vệ tài sản và Luật Giải phóng Simón Bolívar.
Bà Estela Quijada Suarez cho biết "Cuộc tấn công quân sự ngày 3/1/2026 là một sự kiện nghiêm trọng. Để tránh leo thang, hai bên đã bước vào giai đoạn đối thoại và xây dựng lòng tin. Giai đoạn mới này dựa trên ngoại giao, đối thoại và bảo vệ chủ quyền. Ba mục tiêu được đặt ra là: giữ vững hòa bình, bảo vệ người dân và tiếp tục phục hồi kinh tế".
Yếu tố dầu mỏ đóng vai trò then chốt. Dầu của Venezuela được bán theo giá quốc tế và các thỏa thuận đã được ký với các công ty như Chevron và ENI, với khả năng có thêm sự tham gia của các bên khác. Các lệnh trừng phạt vẫn còn hiệu lực. Nếu đã đạt được những kết quả này trong điều kiện bị trừng phạt, thì tiềm năng khi được gỡ bỏ sẽ còn lớn hơn rất nhiều.
Venezuela hiện đứng thứ 21 thế giới về sản lượng dầu, thứ 5 trong khu vực. Hơn 100 giấy phép hoạt động đã được cấp. Lệnh phong tỏa hải quân tháng 12/2025 đã ảnh hưởng đến việc xuất bến của các tàu chở dầu. Doanh thu từ dầu mỏ đã giúp tích lũy được 300 tỷ USD, được phân bổ cho các quỹ phục hồi kinh tế và dịch vụ công.
"Một sáng kiến quốc gia về đồng thuận toàn dân đang được thúc đẩy, bao gồm mọi thành phần: khu vực công, tư nhân, người lao động, người bản địa và nông dân. Đồng thời, một cuộc vận động toàn quốc được tổ chức để nắm bắt nhu cầu của người dân. Chúng tôi kêu gọi cộng đồng quốc tế hãy phơi bày hiện thực đất nước một cách trung thực, không qua bộ lọc của truyền thông," bà Estela Quijada Suarez nhấn mạnh.
Về triển vọng quan hệ song phương Venezuela-Việt Nam, bà Estela Quijada Suarez khẳng định "Một giai đoạn mới trong quan hệ với Việt Nam được kỳ vọng với tăng cường trao đổi đoàn, hợp tác và tái khởi động ủy ban song phương. Hợp tác sẽ được mở rộng sang các lĩnh vực: nông nghiệp, dầu khí, viễn thông, khai khoáng, thủy sản, du lịch và giáo dục".
Quan hệ Việt Nam-Venezuela là mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết được phát triển vững chắc sau khi thiết lập ngoại giao (18/12/1989) và thiết lập quan hệ đối tác toàn diện (năm 2007). Hai nước duy trì hợp tác chặt chẽ trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, dầu khí và văn hóa.