Venezuela thúc đẩy ngành dầu mỏ

Venezuela đang đặt ra mục tiêu tăng mạnh sản lượng dầu mỏ trong năm nay. Để hiện thực hóa tham vọng này, quốc gia Nam Mỹ hướng tới những cải cách mang tính đột phá, nhằm thích ứng bối cảnh mới và khai thác hiệu quả hơn nguồn tài nguyên thiên nhiên.

Một trạm xăng tại Caracas, Venezuela. (Ảnh: TÂN HOA XÃ)
Một trạm xăng tại Caracas, Venezuela. (Ảnh: TÂN HOA XÃ)

Lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Venezuela (PDVSA) mới đây cho biết, Venezuela đang đặt mục tiêu tăng sản lượng dầu mỏ thêm 18% trong năm 2026. Tại Nhà máy lọc dầu Puerto La Cruz ở miền đông Venezuela, đại diện PDVSA cho biết, mục tiêu này dự kiến đạt được thông qua các cải cách nhằm mở cửa lĩnh vực dầu khí cho các nhà đầu tư tư nhân. Cũng theo PDVSA, khuôn khổ pháp lý hiện hành “không còn phù hợp với nhu cầu của ngành dầu mỏ”.

Thời gian qua cũng đã chứng kiến nhiều nỗ lực của Venezuela trong quyết tâm phát triển ngành dầu mỏ. Trong khuôn khổ các cuộc tham vấn công khai về kế hoạch mở cửa ngành dầu mỏ cho đầu tư tư nhân, nhấn mạnh Venezuela cần dịch chuyển từ một nước có trữ lượng dầu mỏ lớn nhất hành tinh thành “gã khổng lồ” về sản lượng khai thác, Tổng thống lâm thời Venezuela, bà Delcy Rodriguez cho biết, từ đầu năm đến nay, Venezuela đã ký kết các thỏa thuận đầu tư với trị giá 1,4 tỷ USD, trong khi con số này của năm 2025 chỉ đạt gần 900 triệu USD.

Nhà lãnh đạo Venezuela nhận định, các cải cách dự kiến trong lĩnh vực dầu mỏ, trong đó nhằm thu hút các nhà đầu tư nước ngoài, sẽ mang lại nguồn lợi kinh tế lớn cho nước này. Đầu tư dầu mỏ ở Venezuela dự kiến tăng mạnh trong năm nay, sau khi các dự luật được thông qua.

Trước đó, Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez cũng kêu gọi Quốc hội nước này thông qua kế hoạch cải cách ngành dầu khí nhằm thu hút đầu tư nước ngoài và hỗ trợ quá trình phục hồi kinh tế.

Phát biểu trước Quốc hội, bà Delcy Rodriguez nhấn mạnh, các cải cách sẽ góp phần cải thiện môi trường hoạt động của ngành dầu khí và nâng cao năng lực hợp tác với các đối tác bên ngoài. Nguồn thu từ xuất khẩu dầu sẽ được ưu tiên cho y tế công cộng, phát triển kinh tế và các dự án hạ tầng. Nhà lãnh đạo Venezuela cũng nhấn mạnh, Chính phủ Venezuela nỗ lực tìm kiếm các giải pháp thực tế đa dạng hơn trong quan hệ kinh tế đối ngoại. Caracas sẵn sàng xử lý các mối quan hệ với các đối tác, gồm cả Mỹ, trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau.

Lời kêu gọi của giới lãnh đạo Venezuela được đưa ra trong bối cảnh ngành dầu mỏ nước này đang đứng trước một bước ngoặt quan trọng, với kỳ vọng tăng sản lượng khai thác. Trong nhiều năm qua, sản lượng dầu mỏ của Venezuela đã giảm mạnh, từ mức đỉnh hơn 3 triệu thùng/ngày vào đầu những năm 2000 xuống mức thấp kỷ lục 350.000 thùng/ngày vào năm 2020. Số liệu từ chính phủ cho thấy, Venezuela hiện sản xuất khoảng 1,2 triệu thùng dầu/ngày và sở hữu khoảng một phần năm trữ lượng dầu mỏ của thế giới.

Các nhà lập pháp Venezuela kỳ vọng, những con số này sẽ tiếp tục được cải thiện mạnh mẽ, khi các cải cách được thông qua, trong đó có dự luật xem xét các công ty tư nhân có trụ sở tại Venezuela được phép khai thác dầu sau khi ký kết hợp đồng. Trước đây, hoạt động khai thác dầu mỏ chủ yếu do nhà nước thực hiện hoặc thông qua các liên doanh mà nhà nước nắm cổ phần chi phối.

Giới phân tích cho rằng, triển vọng phục hồi và phát triển của ngành dầu mỏ Venezuela phụ thuộc lớn vào mức độ và tốc độ triển khai các cải cách đã đề ra. Việc nới lỏng kiểm soát của nhà nước và mở rộng không gian cho khu vực tư nhân được kỳ vọng sẽ giúp cải thiện tình trạng thiếu vốn, công nghệ lạc hậu và cơ sở hạ tầng xuống cấp kéo dài nhiều năm qua.

Tuy nhiên, theo giới chuyên gia, Venezuela cũng phải đối mặt không ít thách thức, trong đó gồm cả môi trường pháp lý còn nhiều rủi ro. Để đạt được mục tiêu tăng trưởng sản lượng bền vững, chính phủ nước này cần tiếp tục xây dựng cơ chế minh bạch hơn nữa, tạo niềm tin cho nhà đầu tư và bảo đảm lợi ích hài hòa giữa nhà nước với khu vực tư nhân. Khi những điều kiện này được đáp ứng, ngành dầu mỏ Venezuela có thể tiếp tục đóng vai trò là động lực then chốt, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và cải thiện đời sống của người dân.

Có thể bạn quan tâm

Cà-phê Việt Nam được giới thiệu tại cuộc họp thông qua nghị quyết về Ngày quốc tế cà-phê. (Ảnh do Phái đoàn Việt Nam tại Liên hợp quốc cung cấp)

Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua nghị quyết về Ngày quốc tế cà-phê

Nghị quyết về Ngày quốc tế cà-phê được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực để các quốc gia, tổ chức quốc tế tăng cường hợp tác, hỗ trợ nông dân và cộng đồng sản xuất cà-phê, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững ngành cà-phê, đóng góp tích cực vào việc thực hiện Chương trình Nghị sự 2030 về phát triển bền vững.

Lãnh đạo các nước khu vực tham dự Hội nghị thượng đỉnh “Lá chắn châu Mỹ”.

Châu Mỹ tăng cường hợp tác an ninh khu vực

Tại bang Florida của Mỹ, ngày 7/3 (giờ địa phương), Tổng thống Mỹ Donald Trump chủ trì Hội nghị thượng đỉnh “Lá chắn châu Mỹ”, kêu gọi các nước tăng cường sử dụng các biện pháp mạnh, trong đó có năng lực quân sự, để chống lại các băng đảng ma túy mà ông cho là gây ra “mối đe dọa không thể chấp nhận được” đối với an ninh khu vực.

Các đại biểu tham dự sự kiện chụp ảnh kỷ niệm. (Ảnh do Đại sứ quán Việt Nam tại Chile cung cấp)

Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 – thắt chặt tình hữu nghị, đoàn kết giữa nhân dân hai nước Việt Nam-Chile

Trong không khí hướng tới kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Chile (25/3/1971-25/3/2026), ngày 28/2 (giờ địa phương), Đại sứ quán Việt Nam tại Chile tổ chức đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Sự kiện góp phần thắt chặt hơn nữa quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân hai nước Việt Nam-Chile.

Công nhân khai thác mỏ ở Nam Phi. (Ảnh: WORLDFINANCE)

Kho dự trữ chiến lược các khoáng sản quan trọng

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington sẽ thành lập một kho dự trữ chiến lược các khoáng sản quan trọng, nhằm bảo vệ các ngành công nghiệp trong nước trước nguy cơ đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu. 

Khói bốc lên sau một vụ nổ ở thủ đô Tehran, Iran, ngày 28/2/2026. (Ảnh: The Times of Israel/TTXVN)

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhóm họp khẩn cấp về vụ Mỹ và Israel tấn công Iran

Chiều 28/2 (rạng sáng 1/3 theo giờ Hà Nội) tại trụ sở Liên hợp quốc ở thành phố New York, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã tiến hành phiên họp đặc biệt khẩn cấp liên quan tới việc Mỹ-Israel mở các cuộc không kích quy mô lớn nhằm vào Iran và Tehran sau đó phát động hàng loạt đòn trả đũa trên khắp Trung Đông.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Iran-Mỹ bước vào đàm phán vòng ba với nhiều khác biệt

Ngày 26/2, Iran và Mỹ khởi động vòng đàm phán hạt nhân gián tiếp lần thứ ba tại Geneva (Thụy Sĩ) dưới sự trung gian của Oman. Sự kiện diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa hai nước tiếp tục gia tăng do Mỹ tăng cường hiện diện quân sự tại Trung Đông.

Đại sứ Đỗ Hùng Việt phát biểu tại Tọa đàm Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác ở Đông Nam Á. (Ảnh do Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc cung cấp).

Kỷ niệm 50 năm ký kết Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác ở Đông Nam Á tại Liên hợp quốc

Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác ở Đông Nam Á tạo nền tảng triển khai các biện pháp xây dựng lòng tin và hợp tác giữa các nước ASEAN; đồng thời góp phần định hình cấu trúc an ninh rộng lớn hơn tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương, tăng cường quan hệ giữa ASEAN với các đối tác đối thoại thông qua các cơ chế do ASEAN dẫn dắt.

Ảnh minh họa: Khu vực bị ngập lụt ở Canoas, Rio Grande do Sul, Brazil, ngày 24/11/2023. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Brazil ban bố tình trạng thảm họa thiên tai do mưa lũ

Ngày 24/2, Chính phủ Brazil đã ban bố tình trạng thảm họa thiên tai tại thành phố Juiz de Fora, bang Minas Gerais, sau khi mưa lớn kéo dài gây lũ lụt nghiêm trọng làm ít nhất 23 người thiệt mạng và hàng chục người mất tích.