Về việc tổ chức Hội nghị Hợp tác và Phát triển giữa các tỉnh biên giới Việt Nam và Campuchia lần thứ ba

TTXVN.- Văn phòng Chính phủ vừa có Công văn số 5676/VPCP-QHQT truyền đạt ý kiến của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức Hội nghị Hợp tác và Phát triển giữa các tỉnh biên giới Việt Nam và Campuchia.

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ đồng ý tổ chức Hội nghị Hợp tác và Phát triển giữa các tỉnh biên giới Việt Nam và Campuchia lần thứ ba do Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng đồng chủ trì, dự kiến vào cuối tháng 12-2006 tại một tỉnh có biên giới giáp ranh với Campuchia.

Giao Bộ Ngoại giao trao đổi với phía Campuchia thống nhất về thời gian và địa điểm tổ chức Hội nghị; đồng thời chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Ðầu tư, Văn phòng Chính phủ và các bộ, ngành, địa phương liên quan và phía bạn chuẩn bị nội dung và các công việc liên quan đến Hội nghị.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành và địa phương có liên quan lập báo cáo đánh giá tình hình thực hiện những cam kết đã thỏa thuận tại Hội nghị lần thứ hai tại Xiêm-riệp (Campuchia) cho đến nay và kiến nghị những giải pháp nhằm thúc đẩy tốt quan hệ hợp tác giữa các địa phương hai nước trên nhiều lĩnh vực gửi về Bộ Ngoại giao, Bộ Kế hoạch và Ðầu tư và Văn phòng Chính phủ trước ngày 15-11-2006 để tổng hợp và trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định trước khi tổ chức Hội nghị.

Có thể bạn quan tâm

Khách du lịch tham quan phố cổ ở Warsaw, Ba Lan, ngày 28/4/2026. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Ngày Hiến pháp Ba Lan

Nhân dịp kỷ niệm 235 năm Ngày Hiến pháp Ba Lan (3/5/1791-3/5/2026), ngày 3/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng tới Tổng thống Karol Nawrocki.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.