Vấn đề thuế quan của Mỹ: Truyền thông Mỹ Latinh đánh giá Việt Nam phản ứng linh hoạt

Truyền thông Mỹ Latinh nhấn mạnh chỉ đạo của Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần chọn giải pháp hiệu quả nhất, cân bằng lợi ích hai bên, giữ vững độc lập, chủ quyền và vị thế quốc gia.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: "Cần chọn giải pháp hiệu quả nhất, cân bằng lợi ích hai bên, giữ vững độc lập, chủ quyền và vị thế quốc gia".
Thủ tướng Phạm Minh Chính: "Cần chọn giải pháp hiệu quả nhất, cân bằng lợi ích hai bên, giữ vững độc lập, chủ quyền và vị thế quốc gia".

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ Latinh, hãng thông tấn Mỹ Latinh Prensa Latina nêu bật cách tiếp cận “linh hoạt, thông minh, tỉnh táo và sáng tạo” của Việt Nam trước chính sách thuế quan mới từ Mỹ.

Bài viếtViệt Nam lựa chọn cách tiếp cận linh hoạt với chính sách thuế quan của Mỹ” nhấn mạnh chỉ đạo của Thủ tướng Phạm Minh Chính trong cuộc họp Chính phủ ngày 7/4: Cần chọn giải pháp hiệu quả nhất, cân bằng lợi ích hai bên, giữ vững độc lập, chủ quyền và vị thế quốc gia.

Prensa Latina cũng dẫn lời Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định rằng mặc dù xuất khẩu là động lực tăng trưởng quan trọng cần được thúc đẩy, nhưng không phải là động lực duy nhất.

Trong bài viết, phóng viên thường trú của Prensa Latina tại Hà Nội Moisés Pérez Mok nêu bật quan điểm của Việt Nam là tăng cường đối thoại và đàm phán, không đối đầu, không gây căng thẳng, không làm phức tạp vấn đề.

Theo nhà báo kỳ cựu này, cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam đánh giá tích cực phản ứng nhanh chóng của chính phủ nhằm hỗ trợ khối ứng phó với quyết định gây chấn động thị trường quốc tế của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Nhà báo Moisés Pérez Mok cho biết Chính phủ và cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam đã triển khai đồng loạt các biện pháp nhằm giảm thiểu tác động.

Trong bài viết “Doanh nghiệp đánh giá phản ứng của Chính phủ Việt Nam trước thuế nhập khẩu từ Mỹ” ngày 9/4, Prensa Latina dẫn lời ông Nguyễn Ngọc Hòa, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, nhận định cần tập trung đàm phán để đạt điều kiện thuận lợi nhất.

Theo hãng thông tấn Mỹ Latinh, nhiều hiệp hội ngành hàng khác của Việt Nam cũng cho rằng Mỹ là thị trường trọng yếu, đòi hỏi đánh giá toàn diện tác động của thuế suất mới.

Chính phủ, các bộ ngành và địa phương cần có giải pháp riêng cho từng lĩnh vực bị ảnh hưởng. Bên cạnh đó, doanh nghiệp phải chủ động tìm kiếm thị trường xuất khẩu mới, phát triển thị trường nội địa, đồng thời coi đây là cơ hội tái cơ cấu và nâng cao vị thế thương mại toàn cầu của Việt Nam.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa tại cuộc họp báo ở New Delhi, ngày 27/1/2026. (Nguồn: ANI/TTXVN)

FTA giữa Ấn Độ và EU: Bước chuyển tích cực

Liên minh châu Âu (EU) và Ấn Độ vừa tổ chức thành công Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 16 với dấu mốc đáng nhớ khi hai bên tuyên bố hoàn tất tiến trình đàm phán Hiệp định Thương mại tự do (FTA), mở ra cơ hội xây dựng một không gian thương mại rộng lớn với khoảng hai tỷ người tiêu dùng, chiếm gần 25% GDP toàn cầu. 

Đại sứ EU tại ASEAN Sujiro Seam. (Ảnh: Đỗ Quyên/TTXVN)

EU cân nhắc khởi động đàm phán FTA với ASEAN sau năm 2027

Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, phát biểu tại cuộc gặp gỡ báo chí ở Jakarta tối 26/1, Đại sứ Liên minh châu Âu (EU) tại Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) Sujiro Seam cho biết khối này có thể xem xét khởi động đàm phán hiệp định thương mại tự do với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) sau năm 2027.

Cảng hàng hóa Busan, Hàn Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Mỹ Donald Trump tăng thuế lên 25% đối với một số hàng hóa của Hàn Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 26/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tăng thuế nhập khẩu đối với ô-tô, dược phẩm và gỗ xẻ của Hàn Quốc từ mức 15% lên 25%. Nguyên nhân được cho là do Quốc hội Hàn Quốc chậm phê duyệt thỏa thuận thương mại song phương đã đạt được với Mỹ vào mùa hè năm ngoái.

Tuyết rơi dày tại New York, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ: Bão gây tê liệt giao thông đường bộ và hàng không

Một cơn bão mùa đông mạnh đang càn quét phần lớn nước Mỹ, buộc các hãng hàng không phải hủy hàng nghìn chuyến bay và hoãn hàng trăm chuyến vào ngày 26/1, trong bối cảnh mưa đóng băng và tuyết rơi dày làm gián đoạn hoạt động đi lại và gây rối loạn mạng lưới giao thông.

Tổng Bí thư Tô Lâm Báo cáo về các văn kiện trình Đại hội XIV Đảng Cộng sản Việt Nam tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đại hội XIV và tầm nhìn phát triển dựa trên khoa học-công nghệ

Đại hội XIV của Đảng là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt và là dấu mốc khởi đầu kỷ nguyên phát triển mới của đất nước. Một trong những nhiệm vụ chủ yếu trong giai đoạn 2026-2030 là thúc đẩy đột phá chiến lược, lấy khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính cho phát triển đất nước.

Đại hội XIV của Đảng đã để lại dấu ấn sâu sắc trong đời sống chính trị-xã hội của đất nước.

Đại hội XIV: Kiến tạo niềm tin, động lực phát triển mới và triển vọng hội nhập quốc tế

Đại hội XIV của Đảng là một cột mốc lịch sử của đất nước trong những ngày đầu năm mới 2026. Đại hội đã không chỉ củng cố niềm tin của nhân dân đối với con đường phát triển của đất nước, mà còn mở ra những kỳ vọng mới về kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam trong bối cảnh thế giới đang chuyển biến sâu rộng.