Các diễn giả tại buổi tọa đàm. (Ảnh: HỒNG QUÂN)
Các diễn giả tại buổi tọa đàm. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Vai trò của sở hữu trí tuệ với ngành công nghiệp thể thao

Ngày 23/4, Báo Nhân Dân tổ chức tọa đàm "Vai trò của sở hữu trí tuệ với ngành công nghiệp thể thao".

Thể thao không chỉ là hoạt động thi đấu và giải trí, mà đã trở thành một ngành công nghiệp có giá trị kinh tế lớn, gắn liền với bản quyền truyền hình, thương mại hóa hình ảnh và hệ sinh thái nội dung số.

Tuy nhiên, cùng với sự phát triển mạnh mẽ đó, vấn đề vi phạm sở hữu trí tuệ, đặc biệt là bản quyền thể thao trên môi trường số, đang đặt ra những thách thức ngày càng lớn, ảnh hưởng trực tiếp đến các đơn vị khai thác, sản xuất nội dung và sự phát triển bền vững của ngành.

Để cùng phân tích rõ hơn thực trạng cũng như tìm kiếm giải pháp, đặc biệt khi chủ đề của Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới (IP Day) vào ngày 26/4 năm nay là “Sở hữu trí tuệ và Thể thao: Sẵn sàng - Bắt đầu - Đổi mới”, Báo Nhân Dân tổ chức chương trình tọa đàm “Vai trò của sở hữu trí tuệ với ngành công nghiệp thể thao”.

Tham dự tọa đàm có ông Nguyễn Thanh Vân, Phó trưởng Ban Kiểm tra thuộc Đài Truyền hình Việt Nam (VTV); Luật sư Nguyễn Thanh Hà, Chủ tịch Công ty SB Law; ông Vũ Quang Huy, Phó Tổng Giám đốc VTVCab.

ndo_br_20913636816593049083.jpg
Nhà báo Nguyễn Ngọc Thanh, Trưởng ban Nhân Dân điện tử, Báo Nhân Dân (ngoài cùng bên phải) tặng hoa cho các diễn giả.

Thực trạng sở hữu trí tuệ trong ngành công nghiệp thể thao

Tạo ra một sản phẩm thể thao có giá trị, đặc biệt là các giải đấu lớn, không chỉ là câu chuyện trên sân cỏ mà còn là cả một quá trình đầu tư rất lớn về tài chính, công nghệ và nhân lực, trong đó bản quyền truyền hình và quyền khai thác nội dung đóng vai trò trung tâm. Chính những yếu tố này đã góp phần biến thể thao từ hoạt động giải trí đơn thuần trở thành một ngành công nghiệp có giá trị kinh tế cao.

Tuy nhiên, ở Việt Nam, việc nhận diện và khai thác đầy đủ vai trò của sở hữu trí tuệ trong thể thao dường như vẫn còn chưa tương xứng với tiềm năng.

Bàn luận về vấn đề này, ông Nguyễn Thanh Vân, Phó trưởng Ban Kiểm tra thuộc Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) chỉ ra rằng, thiệt hại từ vi phạm bản quyền là rất lớn và mang tính đa chiều. Không chỉ dừng lại ở yếu tố kinh tế, vấn đề còn tác động trực tiếp đến uy tín quốc gia và năng lực đàm phán trong tương lai.

Khi các nền tảng phát sóng trái phép thu hút lượng lớn người xem, nguồn lực tài chính bị phân tán, khiến các đơn vị trong nước gặp khó khăn trong việc tích lũy kinh phí để mua bản quyền các giải đấu lớn, đồng thời hạn chế khả năng đầu tư sản xuất nội dung chất lượng.

ndo_br_42960815929421956839.jpg
Ông Nguyễn Thanh Vân, Phó trưởng Ban Kiểm tra thuộc Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) nói về thực trạng vi phạm bản quyền trong lĩnh vực thể thao.

"Một chương trình thể thao hiện đại không chỉ là truyền hình trực tiếp trận đấu, mà còn bao gồm hệ thống nội dung đồng hành trước, trong và sau sự kiện. Tất cả đều đòi hỏi sự đầu tư bài bản về nhân lực, công nghệ và tài chính. Nếu tình trạng vi phạm bản quyền không được kiểm soát hiệu quả, các đơn vị phát sóng vừa gặp trở ngại trong tiếp cận bản quyền quốc tế, vừa suy giảm nguồn lực để nâng cao chất lượng phục vụ khán giả. Tuy nhiên, hệ lụy sâu xa và đáng lo ngại nhất chính là tác động trực tiếp đến công chúng", ông Nguyễn Thanh Vân cho biết.

Khi các chương trình chính thống bị thu hẹp, người hâm mộ buộc phải tìm đến các nền tảng trái phép. Tại đây, họ đối mặt với nhiều rủi ro như mã độc, lừa đảo trực tuyến, thậm chí bị lôi kéo vào các hoạt động cờ bạc và tệ nạn xã hội. Đây là những hệ lụy không chỉ mang tính kinh tế mà còn ảnh hưởng đến trật tự, an toàn xã hội.

Bàn về thực trạng vi phạm bản quyền thể thao hiện nay, đặc biệt trên môi trường số, Luật sư Nguyễn Thanh Hà - Chủ tịch Công ty SB Law cho rằng, luật đã quy định rõ: Đơn vị nào là chủ sở hữu hợp pháp của chương trình hoặc là người nhận quyền phát sóng lại, thì đơn vị đó là chủ sở hữu hợp pháp và có quyền phát sóng các giải thể thao đó một cách hợp pháp. Ngược lại, những đơn vị không được nhận ủy quyền, ví dụ như cá nhân livestream hoặc những đơn vị phát lại các đoạn highlight thì đều là vi phạm.

“Luật pháp đã quy định rất rõ ràng. Tuy nhiên, khía cạnh luật pháp Việt Nam vẫn còn một thiếu sót rất quan trọng: chúng ta hiện nay chỉ có chế tài xử phạt những đơn vị phát sóng lậu, chứ chưa có chế tài đối với người xem”, ông Nguyễn Thanh Hà cho biết.

ndo_br_2.jpg
Luật sư Nguyễn Thanh Hà, Chủ tịch Công ty luật SBLAW chia sẻ tại tọa đàm.

Luật sư Nguyễn Thanh Hà cũng thông tin, việc sửa đổi và bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ đã được thực hiện, và luật mới cũng đã chính thức có hiệu lực từ tháng 4 vừa qua. Theo đó, luật quy định một số nội dung mới nhằm giảm thiểu các thủ tục hành chính, thúc đẩy sự phát triển của sở hữu trí tuệ để phục vụ xã hội. Đặc biệt, các lĩnh vực liên quan đến trí tuệ nhân tạo cũng đã được đưa vào quy định trong Luật Sở hữu trí tuệ. Riêng đối với lĩnh vực thể thao, sở hữu trí tuệ sẽ thúc đẩy các hoạt động thể thao phát triển một cách bền vững.

Hiện nay, luật đã quy định về việc bảo hộ quyền đối với các giải đấu thể thao. Đây là điểm mà luật pháp Việt Nam đã tiệm cận với các quy định của thế giới. Bên cạnh đó, về mặt pháp lý, Việt Nam đã xây dựng được các cơ sở quan trọng. Chẳng hạn, lần đầu tiên Việt Nam thành lập Tòa án chuyên trách về sở hữu trí tuệ. Đây là một hệ thống tòa án chuyên biệt lần đầu tiên được áp dụng và thử nghiệm tại thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.

Về phần mình, ông Vũ Quang Huy - Phó Tổng Giám đốc VTVCab cho rằng ở Việt Nam hiện nay, các bản quyền được mọi người quan tâm nhiều nhất chính là bóng đá. Các nhà đài và các đơn vị chi trả vẫn coi đây là "vũ khí" hàng đầu để thu hút người xem.

Tuy nhiên, thực tế là giữa các đơn vị lâu nay vẫn chưa có sự thống nhất. Thường xảy ra tình trạng một đơn vị đầu tư công sức, chiêu mộ bình luận viên và biên tập viên giỏi để làm tốt giải đấu, nhưng khi hết nhiệm kỳ bản quyền, một đơn vị khác lại chủ động tiếp cận nơi bán và trả giá cao hơn hẳn để giành lấy bản quyền.

"Đơn vị đã đầu tư từ nhiệm kỳ trước dù cố gắng theo đuổi nhưng cũng đành chấp nhận thua cuộc trước mức giá cao như vậy. Điều này gây ra sự lãng phí rất lớn về nhân lực và dẫn đến sự dịch chuyển nhân sự từ đài này sang đài khác. Thú thật, những người bán bản quyền nước ngoài thường nhìn vào sự thiếu thống nhất này của chúng ta mà hưởng lợi", ông Vũ Quang Huy nhận định.

ndo_br_226979145963114758717.jpg
Ông Vũ Quang Huy, Phó Tổng Giám đốc VTVCab chia sẻ những câu chuyện "thực chiến" của đơn vị.

Sự bất cập này không chỉ nằm ở bản quyền quốc tế mà còn ở cả bản quyền trong nước. Có những nhà đài cố gắng xây dựng hình ảnh giải đấu nội địa từ lúc chưa có người xem đến khi bắt đầu thu hút được khán giả, thì đơn vị khác lại nhảy vào tranh giành. Thực tế này gây lãng phí tiền bạc và nguồn ngoại tệ của đất nước. Các đơn vị hiện nay đều phải đối mặt với nhiều biến số. Ngay cả khi sở hữu được "món hàng" hàng đầu, các nhà đài cũng chưa chắc đạt được hiệu quả như mong đợi nếu nội dung đó vẫn có thể xem miễn phí trên Internet.

Bên cạnh đó, những đơn vị mới khởi sự thường rất mạo hiểm, sẵn sàng "đốt cháy giai đoạn" và chi ra những khoản tiền lớn để được công chúng biết đến, nhưng chưa rõ hiệu quả lâu dài sẽ ra sao.

Những hệ lụy cụ thể

Vi phạm bản quyền thể thao không chỉ gây thiệt hại cho các đơn vị sở hữu và khai thác nội dung, mà còn tác động tiêu cực tới toàn bộ hệ sinh thái của ngành thể thao, từ tổ chức giải đấu, nhà tài trợ cho tới người hâm mộ. Những ảnh hưởng này không chỉ dừng lại ở khía cạnh kinh tế mà còn liên quan đến chất lượng nội dung và sự phát triển bền vững của thị trường.

Nhìn lại trường hợp của K+ vừa phải rút lui khỏi thị trường Việt Nam sau mười mấy năm hoạt động, luật sư Nguyễn Thanh Hà chia sẻ, có nhiều lý do dẫn đến kết quả trên nhưng một trong số đó là dù nắm giữ bản quyền, song K+ không chống lại được tình trạng vi phạm bản quyền, đặc biệt là trên môi trường số, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến doanh thu. Bên cạnh đó, việc mua bản quyền từ các nhà tổ chức quốc tế cũng sẽ bị ảnh hưởng. Họ hoàn toàn có thể ngừng cung cấp bản quyền cho các đơn vị tại Việt Nam.

Điều này ảnh hưởng lớn đến các nhà đài và các nhà quảng cáo. Các doanh nghiệp thường dựa vào những giải đấu thể thao lớn để quảng cáo sản phẩm, dịch vụ. Nếu không có những kênh quảng cáo hiệu quả như World Cup hay giải Ngoại hạng Anh, doanh nghiệp sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong việc đưa sản phẩm ra thị trường.

“Hình ảnh Việt Nam - một quốc gia đang phát triển cũng sẽ bị ảnh hưởng xấu trong mắt các nhà đầu tư và Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới. Họ khuyến nghị Việt Nam rất nhiều vì dù chúng ta đã có hành lang pháp lý tương đối đầy đủ, nhưng khâu thực thi vẫn còn chưa tốt”, ông Hà cho biết.

ndo_br_183148357983410692015.jpg
Luật sư Nguyễn Thanh Hà chia sẻ cùng MC Hữu Việt tại tọa đàm.

Trong khi đó, ông Vũ Quang Huy đã chia sẻ câu chuyện "thực chiến" tại VTVCab. Hiện nay, VTVCab đang phải tạm dừng phát sóng giải Serie A (Giải vô địch quốc gia Italia) vì trên sân thường xuyên xuất hiện các biển quảng cáo cá độ.

"Theo luật pháp Việt Nam, ngay khi những hình ảnh này xuất hiện, dù chỉ trong những giây đầu tiên, nhà đài bắt buộc phải ngừng phát sóng. Có những trận đấu rất hay mà chúng tôi đang tiếp sóng, dù thời gian còn lại của trận đấu không xuất hiện thêm biển quảng cáo nào nữa, nhưng theo quy định, chỉ cần vi phạm một lần là phải xuống sóng ngay", ông Huy cho biết.

Trong khi đó, các kênh lậu vẫn ngang nhiên tồn tại. Họ không chỉ tiếp sóng nguyên vẹn những quảng cáo cá độ đó mà bình luận viên còn trực tiếp đọc kèo cá độ cho khán giả nghe.

Nhà đài bỏ ra rất nhiều tiền mua bản quyền nhưng cứ thấy biển quảng cáo vi phạm là phải cắt sóng, khiến khán giả thức đêm theo dõi bức xúc và quay sang chỉ trích, nảy sinh tâm lý thà xem lậu cho "lành", đỡ bị ức chế khi đang xem giữa đêm lại phải tắt tivi.

Gốc rễ là người xem và công nghệ số

Về nguyên nhân của tình trạng vi phạm bản quyền, ông Nguyễn Thanh Vân nhìn nhận vấn đề từ gốc rễ, trước hết phải đề cập đến yếu tố nhận thức của một bộ phận khán giả và cộng đồng. So với nhiều quốc gia, vấn đề bản quyền tại Việt Nam phát triển muộn. Mãi đến năm 2005, Luật Sở hữu trí tuệ mới được ban hành, và quá trình triển khai trên thực tế vẫn còn nhiều khó khăn.

Dù hệ thống pháp luật đã tiếp cận các chuẩn mực quốc tế, song cơ chế thực thi chưa thực sự đồng bộ. Việc hình thành các thiết chế chuyên trách như tòa án về sở hữu trí tuệ mới chỉ ở giai đoạn đầu, trong khi đội ngũ thực thi như thẩm phán, kiểm sát viên, luật sư vẫn cần thêm thời gian và điều kiện để chuyên sâu hóa lĩnh vực này.

Nguyên nhân thứ hai xuất phát từ việc chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu của người xem. Không phải giải đấu nào các đơn vị trong nước cũng có thể sở hữu trọn vẹn bản quyền. Thực tế cho thấy, bản quyền thường phân tán giữa các đơn vị theo từng giai đoạn, dẫn đến tình trạng khán giả của một hệ thống không thể tiếp cận nội dung ở mùa giải tiếp theo.

Điều này khiến một bộ phận người xem buộc phải tìm đến các nguồn phát sóng không chính thống. Từ đó đặt ra yêu cầu tăng cường sự phối hợp, liên kết giữa các đơn vị phát sóng trong nước, nhằm bảo đảm tính ổn định và liên tục trong phục vụ khán giả.

ndo_br_317594998701765943140.jpg
Ông Nguyễn Thanh Vân, Phó trưởng Ban Kiểm tra thuộc Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) trình bày các nguyên nhân của tình trạng vi phạm bản quyền.

Nguyên nhân thứ ba đến từ chính sự phát triển nhanh chóng của công nghệ. Sự bùng nổ của internet và các nền tảng số giúp việc tiếp cận nội dung trở nên dễ dàng hơn, nhưng đồng thời cũng tạo điều kiện cho các hành vi xâm phạm bản quyền diễn ra với tốc độ nhanh và quy mô rộng. Chỉ với các thiết bị và công cụ đơn giản, nội dung có thể bị sao chép, phát tán gần như tức thời, khiến công tác kiểm soát và xử lý gặp nhiều thách thức.

Những nguyên nhân trên cho thấy, để giải quyết vấn đề vi phạm bản quyền, cần một cách tiếp cận tổng thể, kết hợp giữa hoàn thiện thể chế, nâng cao năng lực thực thi, phát triển công nghệ và đặc biệt là thay đổi nhận thức xã hội.

Đồng tình với nhận định này, ông Vũ Quang Huy khẳng định việc xem các kênh lậu thực chất là hành vi tiếp tay cho "sự phá hoại". Trên thực tế, có những người dù ở nhà có hệ thống truyền hình đầy đủ nhưng vẫn thích xem trên mạng vì ở đó họ có thể tán gẫu, thể hiện cảm xúc cá nhân, thậm chí chê bai cầu thủ bằng những lời lẽ nặng nề mà không sợ bị phát hiện. Đó dường như là nơi để họ xả stress. Một số người xem lậu với lý do để cho vui, nhưng không thể lấy lý do vui để biện minh cho việc xem lậu.

Người xem bóng đá ở Việt Nam thường thích cá độ. Các trang lậu thường xuyên đọc kèo và hướng dẫn người xem tham gia vào các nhóm Telegram để đánh bạc.

"Thứ hai, cách bình luận của họ rất phóng khoáng. Ví dụ, khi tôi bình luận trên truyền hình nhà nước thì phải bảo đảm sự nghiêm túc và chuẩn chỉ, nhưng các bình luận viên trên mạng lại bình luận rất "ẩu". Tuy nhiên, sự "ẩu" đó đôi khi lại thu hút giới trẻ", ông Vũ Quang Huy đánh giá.

ndo_br_441950512350193815119.jpg
Ông Vũ Quang Huy, Phó Tổng Giám đốc VTVCab.

Giải pháp bảo vệ bản quyền thể thao trong bối cảnh mới

Đưa ra giải pháp để chống tình trạng vi phạm bản quyền, luật sư Nguyễn Thanh Hà bày tỏ, trước hết, Việt Nam vẫn phải cập nhật và học hỏi kinh nghiệm của các quốc gia trên thế giới, nhất là những nước có kinh nghiệm trong việc bảo vệ bản quyền một cách hiệu quả đối với các sản phẩm trí tuệ nói chung và các giải đấu thể thao nói riêng.

Bên cạnh đó, cùng với sự ra đời của Tòa án chuyên biệt cho sở hữu trí tuệ, một trong những yếu tố quan trọng nhất là phải có đội ngũ thực thi gồm các thẩm phán, kiểm sát viên hoặc luật sư trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ. Họ phải là những người am hiểu để giải quyết các tranh chấp này một cách nhanh chóng và thấu đáo.

“Hiện nay, các tranh chấp sở hữu trí tuệ ở Việt Nam khi đưa ra tòa thường kéo dài nhiều năm trời. Bên cạnh đó, các thẩm phán chưa có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực này nên lại phải nhờ đến các đơn vị giám định. Việc đợi kết luận giám định và chờ được bồi thường gặp không ít khó khăn. Vì vậy, việc nâng cao năng lực của những người xét xử và thực thi tư pháp là rất cần thiết”, luật sư Nguyễn Thanh Hà chia sẻ.

ndo_br_408740638493509611839.jpg
Các vị diễn giả thảo luận để hướng đến những giải pháp căn cơ.

Cùng với đó là cần áp dụng các biện pháp hình sự. Theo luật sư Nguyễn Thanh Hà, chúng ta đã có các chế tài hình sự rất mạnh mẽ và đã có quy định xử lý đối với các pháp nhân vi phạm. Việc áp dụng hình phạt như “đóng cửa” doanh nghiệp hoặc phạt tiền đối với các pháp nhân là một dấu hiệu cảnh báo mạnh mẽ cho những đối tượng vi phạm. Gần đây, vụ "Xôi lạc" là minh chứng cho thấy đó là cả một hệ thống, một doanh nghiệp thực hiện chứ không phải chỉ một cá nhân riêng lẻ.

Về khía cạnh dân sự, đây là việc của chủ thể quyền. Chủ thể quyền phải là người chủ động khởi xướng các biện pháp dân sự, hành chính và hình sự, trong đó có việc kiện đòi bồi thường thiệt hại chứ không chỉ dừng lại ở việc yêu cầu chấm dứt hành vi vi phạm. Những biện pháp tư pháp này sẽ giúp nâng cao nhận thức của người dân. Đồng thời, khiến các đối tượng vi phạm, đặc biệt là các pháp nhân, thấy được hậu quả nặng nề mà không dám vi phạm pháp luật.

Tìm hướng để nâng cao nhận thức của người xem, góp phần đưa việc tôn trọng bản quyền trở thành một thói quen trong xã hội, từ góc độ của luật sư Nguyễn Thanh Hà, chúng ta cần thay đổi từ thế hệ trẻ. Ngay khi còn ngồi trên ghế nhà trường, các em nên được tham gia các buổi tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bản quyền và sở hữu trí tuệ để nâng cao nhận thức cho các hoạt động sau này.

ndo_br_25766222022946720697.jpg
Ông Nguyễn Thanh Vân, Phó trưởng Ban Kiểm tra thuộc Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) chia sẻ về các giải pháp trong tương lai.

Còn đối với ông Nguyễn Thanh Vân, việc tạo điều kiện thuận lợi để đáp ứng nhu cầu đa dạng của khán giả được xem là một trong những giải pháp quan trọng nhằm thu hút người xem quay trở lại với các nền tảng chính thống như Đài Truyền hình Việt Nam.

Thực tế đặt ra là không phải ai cũng có nhu cầu theo dõi trọn vẹn một giải đấu; nhiều khán giả chỉ quan tâm đến một số trận đấu cụ thể. Do đó, việc nghiên cứu triển khai các hình thức thanh toán linh hoạt, chia nhỏ nội dung theo gói hoặc theo từng chương trình riêng lẻ sẽ giúp đáp ứng tốt hơn nhu cầu thực tế.

Nếu được triển khai hiệu quả, đây sẽ là hướng đi góp phần nâng cao trải nghiệm người dùng, đồng thời tạo động lực để khán giả lựa chọn dịch vụ hợp pháp. Đặc biệt, đối với lĩnh vực thể thao, việc xây dựng các kênh truyền hình chuyên biệt sẽ giúp nội dung được phát sóng một cách liên tục, chuyên sâu, tránh tình trạng bị gián đoạn hoặc pha trộn với các chương trình khác, qua đó nâng cao chất lượng phục vụ.

Bên cạnh đó, về hạ tầng kỹ thuật, nền tảng VTV Go đã được phát triển theo hướng cung cấp dịch vụ xem theo yêu cầu (VOD), cho phép khán giả chủ động lựa chọn nội dung phù hợp với nhu cầu cá nhân. Đối với các chương trình chuyên biệt, bên cạnh các nội dung miễn phí, việc áp dụng cơ chế thu phí ở mức hợp lý là cần thiết, nhằm bảo đảm nguồn lực duy trì và phát triển nội dung chất lượng.

Ở góc độ lâu dài, điều quan trọng không chỉ là giải pháp kỹ thuật hay mô hình kinh doanh, mà còn là sự thay đổi trong nhận thức của người dùng. Việc sẵn sàng chi trả cho nội dung chất lượng, dù là khoản phí nhỏ, chính là cách thể hiện sự tôn trọng đối với giá trị sáng tạo và quyền sở hữu trí tuệ. Khi người xem được phục vụ bằng những sản phẩm tốt, họ cũng sẽ có xu hướng đồng hành cùng các đơn vị cung cấp dịch vụ trong việc bảo vệ bản quyền.

Chia sẻ từ góc độ nhà đài, ông Vũ Quang Huy cho rằng: Chừng nào chưa có chế tài đủ mạnh đối với các đối tượng chuyên sản xuất và phát tán đường link lậu, thì hoạt động này vẫn sẽ tiếp diễn, bởi bị xem như một “kế sinh nhai”. Theo ông, tình trạng này sẽ được cải thiện nếu các đơn vị trong nước tăng cường phối hợp, tránh cạnh tranh thiếu lành mạnh trong quá trình mua bản quyền.

Ông cũng đề xuất, đối với những sự kiện thể thao có ý nghĩa thiết yếu, thu hút đông đảo công chúng như SEA Games, Asian Games, Olympic, World Cup hay Champions League, cũng như các giải quốc nội có tính đại chúng cao, cần có sự quy hoạch, phân công hợp lý trong khai thác bản quyền. Với các nội dung còn lại, mỗi đơn vị có thể chủ động xây dựng chiến lược phù hợp với định hướng phát triển của mình.

Có thể bạn quan tâm

Huấn luyện viên Hong Myung-bo bị la ó khi về nước. Ảnh: Yonhap.

[Video] Huấn luyện viên Hàn Quốc bị la ó dữ dội khi trở về sau thất bại ở World Cup

Huấn luyện viên Hong Myong-bo đã bị các cổ động viên Hàn Quốc la ó dữ dội khi ông đặt chân xuống sân bay. Đội tuyển Hàn Quốc chỉ giành được 3 điểm (thắng Séc 2-1, nhưng thua Mexico và Nam Phi với cùng tỷ số 0-1) và thành tích đó không đủ để họ lọt vào nhóm 8 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất.

Lịch thi đấu World Cup ngày 1/7: Pháp gặp Thụy Điển, Anh chạm trán Congo

Lịch thi đấu World Cup ngày 1/7: Pháp gặp Thụy Điển, Anh chạm trán Congo

Ngày 1/7, vòng loại trực tiếp World Cup 2026 tiếp tục diễn ra với 4 trận đấu hấp dẫn. Pháp và Anh được kỳ vọng khẳng định sức mạnh trước Thụy Điển và Cộng hòa Dân chủ Congo, trong khi các cuộc đối đầu giữa Bờ Biển Ngà với Na Uy, Mexico với Ecuador hứa hẹn mang đến nhiều bất ngờ.

Các cầu thủ Mexico (trái) và Ecuador (phải) trong những khoảnh khắc ăn mừng tại vòng bảng trước khi bước vào cuộc đối đầu trực tiếp tại vòng 1/16. (Ảnh: FIFA)

Lợi thế của Mexico và bài toán khó dành cho Ecuador

Vào lúc 8 giờ ngày 1/7, sân vận động Banorte (Mexico) sẽ là nơi chứng kiến cuộc đối đầu mang tính bước ngoặt tại vòng 1/16 World Cup 2026. Trận đấu cho thấy sự đối lập khi sự tự tin cùng lợi thế sân nhà của Mexico hoàn toàn trái ngược phong độ thiếu ổn định và những bế tắc trong vận hành lối chơi bên phía Ecuador.

Huấn luyện viên Carlo Ancelotti của đội tuyển Brazil. (Ảnh: FIFA)

Sự điềm tĩnh của Ancelotti tiếp thêm sức mạnh cho Brazil

Huấn luyện viên Carlo Ancelotti không cần những lời quát tháo trong phòng thay đồ để vực dậy đội tuyển Brazil. Chỉ bằng sự điềm tĩnh, kinh nghiệm và niềm tin không lay chuyển, chiến lược gia người Italia đã giúp Selecao lội ngược dòng trước Nhật Bản, giành vé vào vòng 1/8 World Cup 2026.

Morocco viết tiếp câu chuyện tại World Cup 2026. (Ảnh: FIFA)

Morocco loại Hà Lan trên chấm luân lưu

Đội tuyển Morocco tiếp tục hành trình ấn tượng tại World Cup 2026 khi đánh bại Hà Lan 3-2 trên chấm luân lưu, sau khi hai đội hòa 1-1 trong 120 phút thi đấu ở vòng 1/16. Chiến thắng giúp đại diện châu Phi giành quyền vào vòng 16 đội, nơi họ sẽ gặp đồng chủ nhà Canada.

Pha tranh bóng giữa Dayot Upamecano (trái) của Pháp với tuyển thủ Jorgen Strand Larsen của Na Uy. (Ảnh: THX/TTXVN)

Đẳng cấp và bản lĩnh sẽ lên tiếng

Sáng mai (1/7), theo giờ Việt Nam, diễn ra loạt ba trận vòng 32 đội đấu loại trực tiếp: Na Uy-Bờ Biển Ngà (0 giờ), Pháp-Thụy Điển (4 giờ), Mexico-Ecuador (8 giờ). Đây là những cuộc chạm trán quyết liệt của lối chơi tấn công và phòng ngự thực dụng mà đẳng cấp và bản lĩnh sẽ lên tiếng.

Đội trưởng Gustavo Gomez ăn mừng đầy cảm xúc sau khi Paraguay đánh bại Đức tại loạt sút luân lưu. (Ảnh: FIFA)

Paraguay loại Đức sau loạt luân lưu cân não

Đội tuyển Paraguay tạo nên một trong những bất ngờ lớn nhất tại vòng 1/32 World Cup 2026 khi đánh bại cựu vô địch thế giới Đức với tỷ số 4-3 trên chấm luân lưu, sau khi hai đội hòa 1-1 trong 120 phút thi đấu. Chiến thắng lịch sử đưa đại diện Nam Mỹ lần đầu tiên vượt qua Đức ở đấu trường World Cup và giành quyền vào vòng 16 đội.

Gabriel Martinelli ghi bàn thắng ở phút bù giờ để ấn định chiến thắng. (Ảnh: FIFA)

Brazil thắng nghẹt thở Nhật Bản, giành vé vào vòng 1/8

Bàn thắng ở phút bù giờ của Gabriel Martinelli giúp Brazil ngược dòng đánh bại Nhật Bản 2-1 tại vòng 1/16 World Cup 2026. Đại diện Nam Mỹ tiếp tục hành trình chinh phục chức vô địch thế giới lần thứ sáu, trong khi giấc mơ lần đầu vượt qua vòng knock-out của Nhật Bản thêm một lần dang dở.

Brazil hay Nhật Bản sẽ đi tiếp? Ảnh: FIFA

Các ông lớn đứng trước thử thách khó lường

Ngày 30/6, theo giờ Việt Nam, vòng 32 đội đấu loại trực tiếp sẽ diễn ra với loạt ba trận: Brazil-Nhật Bản (0 giờ), Đức-Paraguay (3 giờ 30 phút), Hà Lan và Maroc (8 giờ). Dù có vị thế cao hơn đối thủ, song cả Brazil, Đức lẫn Hà Lan đều đang đứng trước những thử thách khó lường.

Nha Trang Dolphins giành chiến thắng trước Cantho Catfish.

VBA 2026: Nha Trang Dolphins trụ vững Top 4

Tối 28/6, đại diện Nha Trang tiếp tục nằm trong Top 4 Giải Bóng rổ Chuyên nghiệp Việt Nam (VBA) 2026 sau khi lập cú đúp trước đối thủ trực tiếp Cantho Catfish với tỷ số 84-69 trong trận đấu thuộc khuôn khổ vòng bảng.

Người tham gia trải nghiệm hoạt động nhảy tại sự kiện.

Không gian trải nghiệm thể thao góp phần lan tỏa văn hóa bóng đá

Hòa cùng không khí sôi động của World Cup 2026, nhiều hoạt động trải nghiệm dành cho người hâm mộ đang được tổ chức tại Việt Nam, góp phần đưa bóng đá vượt ra ngoài khuôn khổ sân cỏ để trở thành cầu nối của văn hóa, nghệ thuật và đời sống cộng đồng.

Kết quả phân nhánh vòng loại trực tiếp của FIFA World Cup 2026.

Xác định nhánh đấu vòng loại trực tiếp World Cup 2026

Sau khi World Cup 2026 xác định xong 32 đội vượt qua vòng đấu bảng, hệ thống thuật toán của FIFA cũng hoàn thành việc phân nhánh vòng knock-out. Theo đó, đương kim vô địch Argentina và Pháp nằm ở hai nhánh khác nhau, đồng nghĩa với việc theo lý thuyết, họ có thể tái ngộ nhau ở chung kết.

"Đối với người Brazil, mỗi trận đấu giống như một chuyến tàu lượn của cảm xúc"

"Đối với người Brazil, mỗi trận đấu giống như một chuyến tàu lượn của cảm xúc"

Đã 24 năm trôi qua kể từ lần gần nhất đội tuyển Brazil giành được chiếc cúp Vàng thế giới. Với một đất nước coi bóng đá như một “tôn giáo” như Brazil thì thời gian chờ đợi như thế là quá dài. Phóng viên Báo Nhân Dân có cuộc trò chuyện với hai “người bạn” Brazil để tìm hiểu nỗi khắc khoải của người dân ở xứ sở của điệu samba.

Messi ghi 1 bàn thắng trong chiến thắng của Argentina trước Jordan. (Ảnh: FIFA)

Argentina toàn thắng, Áo và Algeria cùng vượt qua vòng bảng

Lionel Messi tiếp tục ghi dấu ấn với siêu phẩm đá phạt sau khi vào sân từ băng ghế dự bị, góp công giúp Argentina đánh bại Jordan 3-1 ở lượt trận cuối bảng J World Cup 2026. Trong khi đó, trận hòa kịch tính 3-3 giữa Algeria và Áo giúp cả hai đội cùng giành quyền góp mặt ở vòng 32 đội.

Người dân Đồng Nai đồng diễn Yoga tại sự kiện.

Hơn 1.000 người đồng diễn Yoga tại Đồng Nai

Sáng 28/6, Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Nai phối hợp Tổng Lãnh sứ quán Ấn Độ tại Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Ngày Quốc tế Yoga lần thứ XII năm 2026 với chủ đề “Yoga-Sống khỏe theo năm tháng”. Sự kiện thu hút hơn 1.000 người tham gia đồng diễn Yoga.

Colombia và Bồ Đào Nha dắt tay vào vòng 32 đội. (Ảnh: FIFA)

Colombia và Bồ Đào Nha dắt tay vào vòng 32 đội, Congo tạo kỳ tích

Trận hòa 0-0 giữa Colombia và Bồ Đào Nha giúp hai đội cùng giành vé trực tiếp vào vòng 32 đội World Cup 2026 với ngôi nhất và nhì bảng K. Ở trận đấu còn lại, Cộng hòa Dân chủ Congo ngược dòng thắng Uzbekistan 3-1 để ghi tên mình vào vòng đấu loại trực tiếp với tư cách một trong những đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất.

"Tam sư" giành 3 điểm để giành vị trí nhất bảng. (Ảnh: FIFA)

Anh và Croatia tiến vào vòng knock-out

Đội tuyển Anh khép lại vòng bảng World Cup 2026 với ngôi nhất bảng L sau chiến thắng 2-0 trước Panama, trong khi Croatia vượt qua Ghana với tỷ số 2-1 để vươn lên vị trí nhì bảng, qua đó cùng giành quyền góp mặt ở vòng 32 đội.