Đội tuyển quốc gia Việt Nam chính thức bước vào đợt tập trung quan trọng chuẩn bị cho chiến dịch bảo vệ ngôi vương tại ASEAN Cup 2026. Danh sách 28 tuyển thủ lần này cho thấy sự kết hợp giữa kinh nghiệm, sức trẻ và chiều sâu đội hình. Bên cạnh các trụ cột như Quang Hải, Hoàng Đức, Duy Mạnh, Văn Hậu còn có sự góp mặt của những gương mặt nhập tịch là Nguyễn Xuân Son, Đỗ Hoàng Hên, Nguyễn Tài Lộc và các tân binh Việt kiều Lê Giang Patrick, Ngô Đăng Khoa. Nhiều cầu thủ U23 như Nguyễn Đình Bắc, Nguyễn Ngọc Mỹ, Nguyễn Nhật Minh, Đinh Quang Kiệt cũng được trao cơ hội, tạo thêm sự cạnh tranh và đa dạng lựa chọn chiến thuật cho Ban huấn luyện.
Theo Phó Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam Trần Anh Tú, mục tiêu của đội tuyển Việt Nam là vào chung kết ASEAN Cup 2026, giữ vững vị thế tốp đầu bóng đá Đông Nam Á. Trước mắt các tuyển thủ sẽ tập luyện tại Hà Nội để lấy lại cảm giác vận động sau quãng nghỉ trước khi bước vào đợt tập huấn gần hai tuần tại Hàn Quốc, tập trung hoàn thiện chuyên môn và nâng cao thể lực.
Mặc dù kế hoạch tập huấn được đánh giá cao, nhưng bài toán về chất lượng "quân xanh" trong các trận giao hữu lại đang là nỗi lo. Các trận cọ xát với đối thủ mạnh là yếu tố then chốt để kiểm nghiệm sức mạnh và khả năng thích nghi. Theo kế hoạch, đội tuyển sẽ có 3 trận giao hữu với các đội ở Hàn Quốc và trận tiếp đón Myanmar khi về nước được coi là "màn tổng duyệt" cuối cùng trước thềm giải đấu.
Trước mỗi giải đấu lớn, các đối thủ giao hữu đóng vai trò quan trọng trong việc giúp Ban huấn luyện kiểm nghiệm đội hình, hoàn thiện chiến thuật, nâng cao thể lực và bản lĩnh thi đấu. Đây cũng là dịp để những gương mặt mới thể hiện năng lực, đồng thời giúp toàn đội duy trì cảm giác thi đấu. Tuy nhiên, việc lựa chọn Myanmar, đội tuyển đang sa sút đáng kể trong những năm gần đây khiến nhiều chuyên gia băn khoăn về chất lượng cọ xát và mức độ chuẩn bị cho các thử thách khắc nghiệt ở giải đấu chính thức.
Dù vậy, ở góc độ tích cực, việc ít trận giao hữu quốc tế có thể giúp ông Kim giữ kín bộ khung và các phương án chiến thuật. Trong một giải đấu có tính cạnh tranh cao, sự bất ngờ hoàn toàn có thể trở thành lợi thế đáng kể.