Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội giám sát tại Bắc Giang

Ðoàn đã đi thực tế tại một số dự án đầu tư từ nguồn vốn TPCP trên địa bàn các huyện Yên Dũng, Yên Thế, Lục Nam và làm việc với lãnh đạo UBND tỉnh cùng các ngành có liên quan của tỉnh.

Thay mặt đoàn công tác, ông Trịnh Huy Quách, Phó Chủ nhiệm Ủy ban TC-NS của Quốc hội, Trưởng đoàn, cho rằng, tỉnh Bắc Giang đã có nhiều đổi thay khả quan về kinh tế- xã hội, phát huy được các tiềm năng của địa phương thể hiện ở các chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế cao hơn bình quân cả nước, có nhiều cố gắng trong thu ngân sách nên vượt dự toán thu để phục vụ cho nhu cầu chi bảo đảm phát triển kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng của tỉnh. Tuy nhiên, tỉnh Bắc Giang vẫn là tỉnh nghèo như thu nhập bình quân đầu người mới bằng 1/2 cả nước, số hộ cận nghèo và có nguy cơ tái nghèo còn thường trực, thu ngân sách thấp nhiều so với nhu cầu chi hằng năm...

Theo ông Trịnh Huy Quách, tỉnh Bắc Giang đã tích cực triển khai thực hiện tốt các dự án từ nguồn vốn TPCP, nhiều dự án hoàn thành đưa vào sử dụng đã góp phần củng cố, phát triển cơ sở hạ tầng, kinh tế, xã hội, nâng cao đời sống nhân dân. Tuy vậy, tỉnh cần tập trung thực hiện dứt điểm các dự án đầu tư, tránh bố trí dàn trải, phối hợp các nguồn vốn đầu tư để sớm hoàn thành các dự án, bố trí vốn duy tu và bảo dưỡng các công trình hoàn thành. Bắc Giang cũng cần lưu ý các vấn đề như thu từ tiền đất còn lớn trong tổng thu ngân sách, thu từ khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tuy tăng cao nhưng số thu tuyệt đối còn thấp, cần rà soát lại các khoản chi ngân sách.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Bắc Giang, giai đoạn 2003-2010, trên địa bàn tỉnh có 28 dự án được đầu tư từ nguồn vốn TPCP với tổng vốn đầu tư hơn 5.051 tỷ đồng, sau khi điều chỉnh do biến động giá cho 15 dự án thì tổng mức đầu tư lên hơn 5.348 tỷ đồng. Ðến hết năm 2010, khối lượng thực hiện ước đạt 2.545 tỷ đồng, bằng 177% tổng vốn đã bố trí; giá trị giải ngân thanh toán ước đạt hơn 1.371 tỷ đồng, bằng 100% tổng vốn đã bố trí.

Năm 2010, thu ngân sách nhà nước của tỉnh Bắc Giang ước thực hiện 1.600 tỷ đồng, tăng 28% dự toán HÐND tỉnh giao và tăng 59,5% dự toán trung ương giao, dự kiến 13/14 chỉ tiêu thu sẽ hoàn thành và vượt kế hoạch (riêng thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước trung ương không hoàn thành kế hoạch ); tổng chi ngân sách nhà nước của tỉnh ước thực hiện 5.178,5 tỷ đồng, tăng 7,9% so với năm trước. Năm 2011, tỉnh xây dựng dự toán thu ngân sách nhà nước ước 1.559 tỷ đồng, bằng 93,1% số trung ương dự kiến và bằng 97,4% số ước thực hiện năm nay; chi ngân sách nhà nước ước 5.780,9 tỷ đồng.

Có thể bạn quan tâm

Khách du lịch tham quan phố cổ ở Warsaw, Ba Lan, ngày 28/4/2026. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Ngày Hiến pháp Ba Lan

Nhân dịp kỷ niệm 235 năm Ngày Hiến pháp Ba Lan (3/5/1791-3/5/2026), ngày 3/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng tới Tổng thống Karol Nawrocki.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.