Ủy ban Pháp luật của Quốc hội khảo sát thực hiện thủ tục hành chính lĩnh vực hải quan

Sáng 6/12, Đoàn Ủy ban Pháp luật của Quốc hội đã làm việc với Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai và các đơn vị liên quan để khảo sát việc thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan. Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Trần Hồng Nguyên chủ trì. Cùng dự có các Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội: Nguyễn Thị Mai Phương, Nguyễn Trường Giang.
Quang cảnh buổi làm việc tại Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai.
Quang cảnh buổi làm việc tại Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai.

Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai được giao nhiệm vụ quản lý nhà nước về hải quan trên địa bàn 2 tỉnh Đồng Nai và Bình Thuận, với cơ cấu tổ chức hiện nay bao gồm 17 đơn vị trực thuộc.

Về thu ngân sách nhà nước năm 2024 từ hoạt động xuất nhập khẩu tính đến ngày 25/11, Cục Hải quan Đồng Nai đạt 19.035 tỷ đồng, tương đương 101,4% dự toán, tăng 12,8% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, tỉnh Đồng Nai thu 17.892 tỷ đồng, đạt 100,5% dự toán; tỉnh Bình Thuận thu 1.142 tỷ đồng, đạt 119,3% dự toán.

Thời gian qua, Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai đã thực hiện nghiêm các quy định về cải cách tổ chức bộ máy hành chính, theo hướng tinh gọn, tập trung, hiệu quả và phù hợp với quy trình nghiệp vụ và quá trình hiện đại hóa công tác quản lý hải quan.

Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai Lê Văn Thung báo cáo một số kết quả thực hiện cải cách thủ tục hành chính.

Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai Lê Văn Thung báo cáo một số kết quả thực hiện cải cách thủ tục hành chính.

Không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng công tác cán bộ nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công cuộc cải cách, hiện đại hóa hải quan. Thực hiện việc chuyển đổi số, thủ tục hải quan điện tử, 100% các quy trình hải quan cơ bản được tự động hóa, giúp giảm thời gian thông quan hàng hóa, giảm chi phí phát sinh cho doanh nghiệp trong quá trình làm thủ tục.

Thời gian thông quan trung bình năm 2023 cho 1 lô hàng hóa xuất khẩu là 4 phút 39 giây và lô hàng nhập khẩu là 1 giờ 30 phút; 100% doanh nghiệp thực hiện kê khai và nộp thuế điện tử.

Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai vận hành có hiệu quả hệ thống Dịch vụ công trực tuyến với mức độ 3, 4. Từ năm 2022 đến ngày 30/9/2024, Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai đã tiếp nhận 13.179 hồ sơ, trong đó, đã xử lý: 13.175 hồ sơ, đang xử lý 4 hồ sơ, đạt 99,97%.

Để phục vụ dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành, Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai đã quyết định thành lập Tổ triển khai xây dựng tổ chức hải quan; tham gia khảo sát thực tế, học tập kinh nghiệm tại Chi cục Hải quan sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất và Chi cục Hải quan Chuyển phát nhanh thuộc Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Trần Hồng Nguyên phát biểu tại buổi làm việc.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Trần Hồng Nguyên phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Trần Hồng Nguyên đánh giá, Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai quản lý nhà nước về hải quan trên địa bàn hai tỉnh Đồng Nai, Bình Thuận, nơi có nhiều khu công nghiệp, hoạt động xuất nhập khẩu diễn ra sôi động. Thời gian qua, Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai đã có nhiều nỗ lực trong việc ngày càng tạo thuận lợi cho doanh nghiệp thực hiện các thủ tục hành chính xuất nhập khẩu. Qua đó, góp phần quan trọng vào nguồn thu ngân sách nhà nước luôn thuộc nhóm các cục hải quan đứng đầu cả nước.

Đối với kiến nghị của Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai và doanh nghiệp tại buổi làm việc về một số thủ tục hành chính lĩnh vực hải quan, đại diện Đoàn khảo sát ghi nhận và sẽ tổng hợp để báo cáo trong Phiên giải trình “Việc thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan” của Thường trực Ủy ban Pháp luật sắp tới. Từ đó, tìm giải pháp tốt nhất về thủ tục hành chính lĩnh vực hải quan, phục vụ doanh nghiệp.

Cùng ngày, Đoàn Ủy ban Pháp luật của Quốc hội đã khảo sát việc thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan tại Chi cục Hải quan Biên Hòa.

Có thể bạn quan tâm

Ban Chấp hành Tây Ninh Tỉnh đoàn Tây Ninh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội.

Thanh niên Tây Ninh “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”

Với khẩu hiệu hành động “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”, Đoàn Thanh niên các cấp của Tây Ninh, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ tiếp tục khẳng định “Bản lĩnh-Trí tuệ-Tiên phong-Sáng tạo-Tình nguyện vì cộng đồng”, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Tỉnh ủy trong nhiệm kỳ mới.

Các đại biểu tham quan các sản phẩm OCOP tại diễn đàn. (Ảnh: LINH BẢO)

Phát triển du lịch nông thôn gắn với bảo tồn văn hóa

Ngày 5/12, Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phối hợp với Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) tổ chức Diễn đàn “Xúc tiến du lịch nông nghiệp, nông thôn trong liên kết vùng” tại xã Tân Tây, tỉnh Tây Ninh.

Hiệp hội các nhà máy tinh bột sắn Tây Ninh và Liên đoàn sắn Campuchia đã ký kết nhiều biên bản ghi nhớ về việc thúc đẩy phát triển bền vững ngành sắn.

Tây Ninh tăng cường thương mại song phương với Campuchia

Nhằm tăng cường thương mại song phương, phát triển bền vững ngành sắn, bảo vệ lợi ích của người trồng, cải thiện đời sống nông dân, ngày 3/12, Hiệp hội sản xuất bột mì Tây Ninh và Liên đoàn sắn Campuchia phối hợp tổ chức Hội nghị xúc tiến xúc tiến thương mại giữa Liên đoàn sắn Campuchia và Hiệp hội sản xuất tinh bột mì Tây Ninh

Các bạn nhỏ Trường Chuyên biệt Khiếm thính Hy vọng Bình Thạnh trải nghiệm các hoạt động trong khuôn khổ lễ hội. (Ảnh: THÙY DƯƠNG)

Thành phố Hồ Chí Minh: Khai mạc lễ hội “Vượt sóng” dành cho người khuyết tật

Sáng 3/12, tại Nhà Văn hóa Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh (số 4, Phạm Ngọc Thạch, phường Sài Gòn), lễ hội “Vượt sóng” lần thứ I với chủ đề “Ngược sóng nhưng không ngược ước mơ” đã chính thức khai mạc, đánh dấu một sự kiện ý nghĩa nhân kỷ niệm 33 năm Ngày quốc tế Người khuyết tật (3/12/1992-3/12/2025).

Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh chụp hình lưu niệm cùng các đại biểu dự hội nghị.

Khai mạc Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới 2025

Sáng 3/12, tại phường Bình Dương (Thành phố Hồ Chí Minh), đã diễn ra Lễ khai mạc Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới (ICF Global Summit 2025) do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới (ICF) và Tập đoàn Becamex đăng cai tổ chức.

Hiện trạng khu đất đã xây dựng nhà ở trái phép và bán cho nhiều người bằng hình thức vi bằng.

Khởi tố vụ án xây dựng nhà trái phép trên đất người khác và bán cho nhiều người bằng hình thức vi bằng

Xây dựng nhà ở trái phép trên đất rừng sản xuất của người khác rồi bán cho nhiều người, đối tượng Lê Văn Hoàng cùng đồng bọn đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản để làm rõ hành vi.

Người dân, doanh nghiệp đang chờ thành phố công bố bảng giá đất áp dụng từ 1/1/2026.

Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng bảng giá đất theo nguyên tắc nào?

Dự thảo Bảng giá các loại đất lần đầu, áp dụng từ 1/1/2026 tại Thành phố Hồ Chí Minh được xây dựng có lộ trình, bảo đảm theo nguyên tắc thị trường và điều chỉnh cho phù hợp với tình hình biến động về giá đất của thành phố, đang nhận được nhiều ý kiến của chuyên gia.