Ủy ban Kiểm tra Trung ương công bố thành lập Vụ địa bàn VIII

Ngày 23/2, tại thành phố Cần Thơ, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương đảng, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Trung ương dự Hội nghị công bố quyết định thành lập vụ địa bàn VIII, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Đồng chí Trần Cẩm Tú trao quyết định thành lập vụ địa bàn VIII tại thành phố Cần Thơ. (Ảnh: THANH TÂM)
Đồng chí Trần Cẩm Tú trao quyết định thành lập vụ địa bàn VIII tại thành phố Cần Thơ. (Ảnh: THANH TÂM)

Tại hội nghị, lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã công bố quyết định thành lập Vụ địa bàn VIII, với những quy định về tổ chức, nhân sự, chức năng, nhiệm vụ và địa bàn phân công phụ trách.

Theo đó, Vụ địa bàn VIII đặt tại thành phố Cần Thơ có chức năng, nhiệm vụ tham mưu giúp Ủy ban Kiểm tra Tung ương thực hiện các nhiệm vụ do Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao và nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng. Vụ địa bàn VIII được phân công phụ trách theo dõi 13 địa phương, đơn vị thuộc khu vực đồng bằng sông Cửu Long gồm: Thành phố Cần Thơ, các tỉnh Đồng Tháp, An Giang, Tiền Giang, Bến Tre, Vĩnh Long, Trà Vinh, Hậu Giang, Sóc Trăng, Kiên Giang, Cà Mau, Bạc Liêu và Đảng ủy Quân khu 9.

Phát biểu ý kiến tại lễ công bố, đồng chí Trần Cẩm Tú khẳng định, trong những năm vừa qua, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng được sự quan tâm lãnh đạo sâu sắc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra các cấp luôn nỗ lực cố gắng quyết tâm thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đã đề ra. Công tác kiểm tra, giám sát đạt được nhiều kết quả quan trọng, đóng góp tích cực vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần trong việc ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng.

Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã bổ sung chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền cho Ủy ban Kiểm tra các cấp; ban hành đồng bộ hệ thống các quy định, hướng dẫn về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, tạo hành lang pháp lý cho cấp ủy, tổ chức đảng và ủy ban kiểm tra các cấp thực hiện nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đồng chí Trần Cẩm Tú đề nghị, trong thời gian tới, Vụ địa bàn VIII bám sát tình hình của địa phương, đơn vị mình phụ trách, tổ chức thực hiện toàn diện các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng. Chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, kịp thời báo cáo khi có vụ việc phát sinh; tăng cường chỉ đạo, trao đổi, hướng dẫn ủy ban kiểm tra các tỉnh, thành ủy trong khu vực thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát.

Nhiệm vụ đặt ra cho công tác kiểm tra, giám sát của Đảng là hết sức nặng nề, để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tôi đề nghị cấp ủy và Ủy ban kiểm tra các cấp trong khu vực tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình công tác đã đề ra trọng tâm là thực hiện Kết luận hội nghị Trung ương 4 khóa XIII về xây dựng, chỉnh đốn đảng. Thường xuyên trao đổi, chia sẻ, giúp đỡ, phối hợp thật chặt chẽ, thật hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ được giao góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng và Nghị quyết Đại hội của các đảng bộ; củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.