Đoàn công tác gồm tập thể lãnh đạo nhà trường do Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Phương, Hiệu trưởng nhà trường làm trưởng đoàn. Cùng tham gia còn có lãnh đạo Công đoàn, cán bộ, giảng viên của nhà trường.
Thêm hiểu hơn các giá trị lịch sử, truyền thống cách mạng
Địa chỉ đỏ đầu tiên đoàn đến là Khu lưu niệm Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh (xã Nguyễn Văn Linh, tỉnh Hưng Yên). Tại đây, đoàn đã thành kính dâng hương, dâng hoa đồng thời dành thời gian tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp của cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh. Khu lưu niệm nằm trên khuôn viên rộng 4.685m2. Tại đây đang lưu giữ, trưng bày hàng trăm tài liệu, hình ảnh, hiện vật tiêu biểu về thân thế, cuộc đời và sự nghiệp vẻ vang cùng những đóng góp to lớn của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh với quê hương, đất nước.
Kế bên Khu di tích lưu niệm Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh là Nhà tưởng niệm Trung tướng Nguyễn Bình, một vị tướng xuất sắc của quê hương Hưng Yên. Trung tướng Nguyễn Bình lớn lên trong một gia đình yêu nước, tại miền quê giàu truyền thống văn hiến và cách mạng. Với lòng yêu nước sâu đậm, thấm nhuần tư tưởng cách mạng, ông đã trở thành chiến sĩ cách mạng kiên trung, tướng tài của Quân đội và cách mạng Việt Nam. Năm 1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh phong quân hàm Trung tướng cho Nguyễn Bình, trở thành Trung tướng đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam.
Điểm đến tiếp theo tại tỉnh Thanh Hóa, đoàn đã đến dâng hương, tìm hiểu quần thể Khu di tích lịch sử văn hóa Hàm Rồng với điểm nhấn là Đồi C4. Địa chỉ đỏ này là biểu tượng của lòng dũng cảm và ý chí kiên cường của quân và dân ta trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Đây là nơi từng diễn ra những trận đánh ác liệt bảo vệ cầu Hàm Rồng, ghi dấu những chiến công hiển hách của Đại đội 4, Trung đoàn pháo cao xạ 228. Hiện nay, di tích Đồi C4 đang được gìn giữ, phát huy giá trị, trở thành điểm đến tri ân các anh hùng liệt sĩ và giúp thế hệ mai sau hiểu thêm về tinh thần chiến đấu quật cường của cha ông.
Rời Thanh Hóa, đoàn đã đến với Nghệ An và Hà Tĩnh để dâng hương, dâng hoa, tìm hiểu bốn địa danh lịch sử khác gồm: Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên (xã Kim Liên, tỉnh Nghệ An), Khu di tích lịch sử Truông Bồn (xã Bạch Hà, tỉnh Nghệ An), Khu di tích Tổng Bí thư Trần Phú (xã Tùng Ảnh, tỉnh Hà Tĩnh) và Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc (xã Đồng Lộc, tỉnh Hà Tĩnh).
Tại Kim Liên quê Bác, trong không gian tĩnh lặng của làng quê xứ Nghệ, đoàn đại biểu đã trang nghiêm dâng hoa, dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.
Tại Khu di tích Truông Bồn, Đoàn cũng thêm một lần nữa được thắp lên những nén hương thơm tại phần mộ tập thể 13 chiến sĩ thanh niên xung phong “Tiểu đội cảm tử”, “Tiểu đội thép”, “Tiểu đội cọc tiêu sống” Anh hùng thuộc Đại đội Thanh niên xung phong 317, Đội 65, Tổng đội Thanh niên xung phong chống Mỹ cứu nước tỉnh Nghệ An. Tại vùng đất này đã có hơn 1.240 cán bộ, chiến sĩ, bộ đội, dân quân tự vệ, thanh niên xung phong, công nhân ngành giao thông và nhân dân địa phương đã anh dũng hy sinh, để giữ vững mạch máu giao thông thông suốt, chi viện cho tiền tuyến lớn miền nam.
Với Ngã ba Đồng Lộc, địa danh đã trở thành huyền thoại trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Để giữ vững mạch máu giao thông từ bắc vào nam được thông suốt, hàng trăm, hàng nghìn các chiến sĩ và nhân dân đã ngã xuống. Trong đó phải kể đến sự hy sinh anh dũng của Tiểu đội 10 cô gái Thanh niên xung phong tuổi đời chỉ mới đôi mươi thuộc Tiểu đội 4, Đại đội 552, Tổng đội 55.
Hòa mình trong dòng người khắp nơi đổ dịp 27/7, những nén nhang, những bông hoa được dâng lên tại các địa chỉ đỏ là thêm một lần nữa thế hệ con cháu hôm nay càng khắc ghi công ơn trời biển của các bậc tiền nhân, anh hùng dân tộc, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đã dựng xây, vun đắp, hy sinh ngày trước cho hòa bình, độc lập hôm nay.
Tri ân bằng những hành động thiết thực
Thấm nhuần giá trị, truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, trong chuyến về nguồn lần này, tập thể lãnh đạo Trường đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Nổi bật là chương trình dâng hương, dâng hoa tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Nghĩa Trụ; phối hợp cùng Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Nghĩa Trụ tổ chức khởi công 4 căn nhà tình nghĩa trên địa bàn xã.
Cùng tham gia thực hiện nghi thức xúc cát khởi công nhà mới, bà Bùi Thị Khoản, thôn Thọ Vực không giấu được sự xúc động vì tình cảm của chính quyền địa phương, ban lãnh đạo nhà trường dành cho gia đình.
Sự hỗ trợ của địa phương và nhà trường không chỉ giúp gia đình có ngôi nhà mới mà còn là nguồn động viên rất lớn để gia đình có niềm tin, thêm động lực cố gắng vươn lên trong cuộc sống. Gia đình sẽ cố gắng lao động, sản xuất để không phụ lòng sự quan tâm, giúp đỡ của các cơ quan, đơn vị, bà Bùi Thị Khoản chia sẻ.
Trong chuỗi hoạt động tại xã Nghĩa Trụ, nhà trường cũng tổ chức phối hợp cùng địa phương trao tặng 200 suất quà đến các thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách như một lời tri ân thiết thực nhân dịp 27/7.
Chia sẻ về chương trình, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Phương, Hiệu trưởng Trường đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh: Nhà trường mong muốn tăng cường các hoạt động giáo dục truyền thống cách mạng, đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" đến cán bộ, giảng viên, sinh viên. Lãnh đạo nhà trường cũng chia sẻ niềm vui đến các gia đình đón nhận nhà mới trong dịp này, đồng thời bày tỏ tinh thần sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ với địa phương trong các hoạt động an sinh xã hội trong thời gian tới.
Ông Phạm Trung Thành, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Nghĩa Trụ cũng nhấn mạnh: Thông qua kết nối các nguồn lực, địa phương mong muốn thực hiện hiệu quả công tác an sinh xã hội để chia sẻ bớt những khó khăn, vất vả của một số gia đình, nhất là các gia đình chính sách, có công với cách mạng. Ông Thành cam kết sẽ chỉ đạo các đơn vị, nhà thầu triển khai thi công đúng tiến độ để các hộ dân sớm nhận nhà mới, đồng thời tiếp tục tìm các giải pháp để người dân tiếp cận với đời sống tốt hơn trong thời gian tiếp theo.
Trong chuỗi các hoạt động về nguồn của UTH, trước đó (ngày 22/7), tập thể lãnh đạo, cán bộ, giảng viên, sinh viên nhà trường đã tổ chức chương trình dâng hương, dâng hoa tưởng niệm tại Bia tưởng niệm cố Tổng Bí thư Trần Phú; các Anh hùng liệt sĩ tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng. Dịp này, nhà trường đã 50 triệu đồng hỗ trợ lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại đây.
Một số hình ảnh trong chuỗi hoạt động về nguồn của nhà trường: