UAE từ chối tài trợ sáng kiến của Israel về viện trợ tại Gaza

Báo Times of Israel ngày 10/5 dẫn lời một quan chức cấp cao am hiểu vấn đề cho biết Các Tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất (UAE) đã từ chối đề nghị của Israel về việc tài trợ cho một sáng kiến mới nhằm nối lại việc phân phối viện trợ nhân đạo vào Dải Gaza sau hơn 2 tháng bị phong tỏa.
Người dân Palestine nhận thức ăn cứu trợ tại Dải Gaza. (Ảnh: TTXVN)
Người dân Palestine nhận thức ăn cứu trợ tại Dải Gaza. (Ảnh: TTXVN)

Động thái này là đòn giáng mạnh vào sáng kiến vốn chưa kịp triển khai đầy đủ, khi Israel kỳ vọng sự hậu thuẫn từ UAE sẽ giúp thuyết phục các quốc gia và tổ chức quốc tế khác cùng tham gia.

Nguồn tin trên cho biết các quan chức Israel đóng vai trò tích cực trong việc thành lập Quỹ Nhân đạo Gaza (GHF), với mục tiêu điều phối viện trợ vào Gaza theo cách tránh để Hamas chiếm đoạt.

Tuy nhiên, một bản ghi nhớ do GHF gửi các nhà tài trợ tiềm năng cho biết, trong giai đoạn đầu chưa xác định rõ thời gian, các địa điểm phân phối an toàn (SDS) do GHF thành lập để phân phát viện trợ ban đầu sẽ chỉ có thể hỗ trợ phần nào cho khoảng 60% dân số Gaza (tương đương khoảng 1,2 triệu người). Bản ghi nhớ thừa nhận rằng dân thường ở Gaza đang "chịu đựng sự thiếu thốn cùng cực". Khoảng 4 SDS mới có khả năng hỗ trợ cho toàn bộ 2 triệu dân sinh sống tại đây.

Trước đó trong tuần, Liên hợp quốc và nhiều tổ chức quốc tế đã ra tuyên bố từ chối hợp tác với sáng kiến do Israel đưa ra, cho rằng kế hoạch này không giải quyết đầy đủ cuộc khủng hoảng nhân đạo và có nguy cơ biến viện trợ thành công cụ chính trị.

Thiếu tướng Ghassan Alian, người đứng đầu Cơ quan Điều phối Hoạt động của Chính phủ Israel tại các vùng lãnh thổ (COGAT), cùng trợ lý của Bộ trưởng Các vấn đề Chiến lược Ron Dermer Moran Stav đã đến UAE hôm 8/5 để gặp Bộ trưởng Hợp tác quốc tế Reem Al Hashimy, nhằm vận động sự ủng hộ từ phía Abu Dhabi.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Hashimy đã nói rõ rằng UAE không thể tài trợ cho sáng kiến này trong tình trạng hiện tại, vì chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu nhân đạo cấp thiết tại Gaza. Dù vậy, bà nhấn mạnh lập trường của Abu Dhabi có thể thay đổi nếu kế hoạch được điều chỉnh phù hợp hơn với tình hình.

Một nhà ngoại giao phương Tây tiết lộ rằng GHF dự kiến công bố sáng kiến trong tuần này, song việc thiếu sự ủng hộ quốc tế dường như đã khiến quá trình công bố bị trì hoãn.

Thay vào đó, các nhà tổ chức chỉ mở một buổi họp báo vào ngày 9/5 với sự tham gia của Đại sứ Mỹ tại Israel Mike Huckabee. Quan chức Mỹ xác nhận hệ thống phân phối viện trợ nhân đạo mới cho Gaza thông qua các công ty tư nhân đã được khởi động và kêu gọi cộng đồng quốc tế ủng hộ sáng kiến. Ông mô tả hệ thống này là một nỗ lực nhằm ngăn Hamas kiểm soát viện trợ nhân đạo ở Gaza.

Đại sứ Huckabee cho biết thêm rằng Israel sẽ không tham gia vào việc vận chuyển vào hoặc phân phát thực phẩm cho Dải Gaza theo kế hoạch do Mỹ đứng đầu nhưng sẽ vẫn đóng vai trò gìn giữ an ninh khu vực. Theo đó, lực lượng Israel sẽ bảo đảm an ninh ở khoảng cách xa điểm phân phối, trong khi các nhà thầu khác chịu trách nhiệm tại các điểm phân phối.

Ông Huckabee bày tỏ hy vọng có thể sớm triển khai kế hoạch, đồng thời cho biết có một số đối tác đã đồng ý tham gia vào nỗ lực này.

Trong phản ứng ngay sau tuyên bố trên, Hamas đã lên tiếng bác bỏ cáo buộc của Đại sứ Huckabee về việc phong trào này kiểm soát viện trợ nhân đạo ở Gaza; cho rằng phát ngôn của phía Mỹ "trái ngược với thực tế" và là "sự lặp lại những lời nói sai lệch của Israel” mà tất cả các tổ chức và cơ quan của Liên hợp quốc hoạt động tại Gaza đã chỉ ra.

Israel đã áp đặt lệnh phong tỏa viện trợ vào Gaza kể từ ngày 2/3 năm nay trong bối cảnh bế tắc trong các cuộc đàm phán với Hamas và nối lại tấn công quân sự vào dải đất hẹp ven Địa Trung Hải này hôm 18/3, chấm dứt lệnh ngừng bắn kéo dài 2 tháng giữa 2 bên trong cuộc xung đột nổ ra kể từ tháng 10/2023 sau khi Hamas đột kích Israel gây nhiều thương vong và bắt giữ hàng trăm con tin.

Có thể bạn quan tâm

Tàu thuyền vận chuyển trên eo biển Homuz. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Iran ra điều kiện mở lại eo biển Hormuz

Iran ngày 18/8 tuyên bố sẽ không mở lại eo biển Hormuz cho đến khi Mỹ thực hiện các cam kết trong thỏa thuận tạm thời giữa hai nước, trong đó có dỡ bỏ phong tỏa hàng hải, các biện pháp trừng phạt dầu mỏ và giải phóng tài sản của Iran bị đóng băng ở nước ngoài.

Hiện trường vụ oanh kích của Israel nhằm vào cây cầu bắc qua sông Litani ở Qasmiyeh miền nam Liban. (Ảnh: THX/TTXVN)

Israel tấn công mục tiêu của Hezbollah ở Liban

Hãng thông tấn quốc gia Liban (NNA) đưa tin, ít nhất 11 người thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Israel ở miền nam Liban cuối tuần qua. Đây là đợt xung đột leo thang nghiêm trọng nhất kể từ khi hai nước đạt thỏa thuận khung về hòa bình, do Mỹ làm trung gian, hồi tháng 6 vừa qua.

Một chiếc xe bị hư hại sau cuộc không kích tại Yemen. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Chính phủ Yemen tuyên bố đáp trả Houthi

Chính phủ Yemen được quốc tế công nhận tuyên bố sẽ đáp trả các cuộc tấn công liên tục của lực lượng Houthi, trong bối cảnh làn sóng tấn công bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái gia tăng nhằm vào các khu vực ở Yemen do Chính phủ kiểm soát, làm tăng nguy cơ xảy ra giao tranh quy mô lớn.

Eo biển Hormuz. Ảnh: THX/TTXVN

Ủy ban Quốc hội Iran thông qua khung dự luật về an ninh Eo biển Hormuz

Ủy ban An ninh quốc gia và Chính sách đối ngoại thuộc Quốc hội Iran đã thông qua các nội dung khái quát của dự luật về quản lý Eo biển Hormuz và Vịnh Péc-xích, trong đó đề xuất giao cho chính phủ phối hợp các lực lượng vũ trang bảo đảm an ninh hàng hải, an toàn hàng hải và bảo vệ môi trường tại khu vực chiến lược này.

Tòa nhà bị hư hại sau cuộc không kích tại Tehran, Iran. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ nối lại không kích Iran

Ngày 29/7, quân đội Mỹ đã tiến hành các đợt không kích nhằm vào Iran, đánh dấu lần đầu tiên Washington tấn công lãnh thổ Iran trở lại sau gần 1 tuần tạm dừng các hoạt động quân sự để tạo điều kiện cho các nỗ lực ngoại giao.