Đợt hội quân đầu tiên của U22 Việt Nam có nhiều nhân tố mới

Đội tuyển U22 Việt Nam sẽ chính thức hội quân vào ngày 10/3 tới tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam, nhằm chuẩn bị cho hai nhiệm vụ quan trọng trong năm 2025: Vòng loại U23 châu Á 2026 và SEA Games 33. Đợt tập trung đầu tiên của năm diễn ra trong khuôn khổ FIFA Days tháng 3, với danh sách 27 cầu thủ được triệu tập.
Đội tuyển U22 Việt Nam tiếp tục được tạo điều kiện tập huấn nhằm chuẩn bị cho Vòng loại U23 châu Á 2026 và SEA Games 33. (Ảnh: VFF)
Đội tuyển U22 Việt Nam tiếp tục được tạo điều kiện tập huấn nhằm chuẩn bị cho Vòng loại U23 châu Á 2026 và SEA Games 33. (Ảnh: VFF)

Đây là sự tiếp nối chương trình chuẩn bị đã được Liên đoàn Bóng đá Việt Nam triển khai từ năm 2023, nhằm tạo điều kiện cho Ban huấn luyện xây dựng lực lượng tối ưu.

Những cầu thủ có màn trình diễn tốt trong các đợt tập trung trước tiếp tục được tin tưởng, trong đó đáng chú ý là sự trở lại của Hồ Văn Cường (Sông Lam Nghệ An), Nguyễn Văn Trường (Hà Nội), Nguyễn Bảo Long (PVF-Công an nhân dân), Nguyễn Mạnh Hưng (Thể Công Viettel), Nguyễn Nhật Minh (Hải Phòng) hay Nguyễn An Khánh (FK Třinec - Cộng hòa Czech).

Bên cạnh những nhân tố cũ, đợt hội quân lần này cũng ghi nhận sự góp mặt của nhiều gương mặt mới, gồm một số cầu thủ trưởng thành từ lứa U19/U20 như Nguyễn Quang Vinh (Sông Lam Nghệ An) và Nguyễn Lê Phát (PVF-Công an nhân dân).

Đặc biệt, tiền vệ Việt kiều Le Viktor lần đầu góp mặt trong đội hình U22 Việt Nam. Cầu thủ sinh năm 2003 này trưởng thành từ lò đào tạo câu lạc bộ CSKA Moskva (Nga), có sở trường thi đấu ở vị trí tiền vệ tấn công và từng chơi bóng cho câu lạc bộ Bình Định trước khi chuyển đến Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tại V-League 2024/25.

Danh sách 27 cầu thủ U22 Việt Nam được triệu tập. (Nguồn: VFF)

Danh sách 27 cầu thủ U22 Việt Nam được triệu tập. (Nguồn: VFF)

Tại đợt hội quân này, U22 Việt Nam sẽ tham dự Giải bóng đá quốc tế CFA Team China 2025 do Liên đoàn Bóng đá Trung Quốc (CFA) tổ chức, diễn ra từ ngày 20/3 đến 25/3 tại Giang Tô. Giải đấu quy tụ bốn đội U22 chất lượng gồm Việt Nam, Uzbekistan, Hàn Quốc và chủ nhà Trung Quốc. Đây là lần thứ hai liên tiếp đội tuyển U22 Việt Nam nhận lời mời tham dự giải đấu này.

Ở lần tham dự trước vào tháng 9/2024, dưới sự dẫn dắt của Quyền huấn luyện viên trưởng Đinh Hồng Vinh, U22 Việt Nam đã có ba trận đấu giá trị, đối đầu U22 Trung Quốc, U22 Uzbekistan và U22 Malaysia. Lần này, Ban huấn luyện tiếp tục đặt mục tiêu thử nghiệm đội hình và rèn giũa chuyên môn nhằm hướng tới vòng loại U23 châu Á 2026 và SEA Games 33 vào cuối năm.

Do trùng thời điểm với đợt tập trung FIFA Days của đội tuyển quốc gia, huấn luyện viên Kim Sang-sik tiếp tục trao quyền dẫn dắt đội U22 cho trợ lý Đinh Hồng Vinh. Đồng hành cùng ông là trợ lý huấn luyện viên Trịnh Duy Quang, huấn luyện viên thủ môn Trần Minh Quang và huấn luyện viên thể lực Nguyễn Tăng Tuấn.

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và cơ hội cọ xát trước những đối thủ mạnh tại CFA Team China 2025, U22 Việt Nam đặt quyết tâm xây dựng lực lượng vững chắc, sẵn sàng cho những thử thách lớn trong năm 2025.

Có thể bạn quan tâm

Thể Công Viettel nỗ lực kiên cường dù thi đấu thiếu người. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thể Công Viettel hòa Ninh Bình dù thi đấu thiếu người

Tối 3/5, trận hòa 1-1 trước Thể Công Viettel ở vòng 21 V-League 2025/2026 đã khiến Ninh Bình đánh rơi cơ hội quan trọng trong cuộc đua vô địch, khi không thể tận dụng lợi thế hơn người trong suốt hiệp 2 để giành trọn 3 điểm.

Thủ tướng Lê Minh Hưng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và quà lưu niệm tặng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam. (Ảnh: Thanh Giang)

[Ảnh] Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam

Chiều 29/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam nhân dịp đội vừa xuất sắc giành chức vô địch Giải bóng đá U17 Đông Nam Á 2026 ở Indonesia. Cùng dự có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Các đại biểu trình bày tại Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031).

Bóng chuyền Việt Nam bước vào nhiệm kỳ mới với nhiều mục tiêu trọng tâm

Ngày 28/4, Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031) đã diễn ra, nhằm tổng kết, đánh giá toàn diện hoạt động của Liên đoàn trong nhiệm kỳ VII (2021-2026), đồng thời đề ra phương hướng phát triển cho nhiệm kỳ mới theo chủ trương, định hướng của Đảng và Nhà nước về phát triển thể dục, thể thao.

Nguyễn Đình Bắc (thứ hai từ phải sang) ăn mừng bàn thắng cùng các đồng đội. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đình Bắc lập hat-trick, Công an Hà Nội củng cố ngôi đầu

Tối 26/4, câu lạc bộ Công an Hà Nội giành chiến thắng 4-2 trước Sông Lam Nghệ An trên sân Hàng Đẫy tại vòng 20 V-League 2025/2026, qua đó tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu và tạo lợi thế lớn trong cuộc đua vô địch. Dấu ấn nổi bật của trận đấu thuộc về tiền đạo Nguyễn Đình Bắc với cú hat-trick ấn tượng.

Bơi Việt Nam đã giành được 3 huy chương tại Đại hội.

Việt Nam giành 2 Huy chương Vàng, tạm xếp tốp đầu tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á 2026

Ngày 26/4, Đoàn Thể thao Việt Nam đang thi đấu ấn tượng tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á lần thứ 6 năm 2026, diễn ra tại thành phố Tam Á (tỉnh Hải Nam, Trung Quốc), khi giành được 2 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 4 Huy chương Đồng, tạm thời xếp thứ tư trên bảng tổng sắp huy chương sau ba ngày tranh tài.

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Ở Việt Nam, thể thao vẫn thường được nhìn như hoạt động phục vụ miễn phí, thay vì một ngành công nghiệp sở hữu trí tuệ trị giá hàng triệu USD. Điều này đặt ra vô vàn bài toán khó cho các đơn vị vận hành thể thao chuyên nghiệp: Vừa nâng cao chuyên môn, vừa tiên phong định hướng, thay đổi nhận thức thị trường.