U18 Việt Nam hội quân chuẩn bị cho Giải bóng đá quốc tế Seoul Eou Cup 2025

Ngày 25/8, đội dự tuyển U18 Việt Nam chính thức tập trung tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam (Hà Nội), khởi đầu quá trình chuẩn bị cho Giải bóng đá quốc tế Seoul Eou Cup 2025, dự kiến diễn ra từ ngày 21 đến 28/9 tại thủ đô Seoul, Hàn Quốc.

Đội dự tuyển U18 Việt Nam với nhiều gương mặt trẻ tiềm năng được tạo điều kiện tập trung tập huấn, thi đấu giao hữu để chuẩn bị cho những mục tiêu quan trọng trong tương lai. (Ảnh: VFF)
Đội dự tuyển U18 Việt Nam với nhiều gương mặt trẻ tiềm năng được tạo điều kiện tập trung tập huấn, thi đấu giao hữu để chuẩn bị cho những mục tiêu quan trọng trong tương lai. (Ảnh: VFF)

Danh sách triệu tập lần này gồm 32 cầu thủ trẻ triển vọng, trong đó có nhiều gương mặt quen thuộc từng tham dự Vòng chung kết U17 châu Á 2025 như thủ môn Hoa Xuân Tín, hậu vệ Nguyễn Hồng Quang, Lê Tấn Dũng, tiền vệ Đậu Hồng Phong, Nguyễn Văn Khánh, các tiền đạo Hoàng Trọng Duy Khang, Nguyễn Văn Bách, Nguyễn Thiên Phú…

Đây được xem là lực lượng nòng cốt của đội U18 Việt Nam trong giai đoạn định hình và tích lũy kinh nghiệm thi đấu quốc tế. Tuy nhiên, bản danh sách này vẫn chưa quy tụ đầy đủ những cầu thủ xuất sắc nhất trong lứa tuổi U18, do nhiều cầu thủ vắng mặt vì lý do chấn thương hoặc đang bận thi đấu tại V-League và các giải trẻ trong nước.

Người trực tiếp huấn luyện đội dự tuyển U18 Việt Nam là ông Yutaka Ikeuchi – chuyên gia bóng đá người Nhật Bản từng gắn bó hơn 20 năm với Liên đoàn Bóng đá Nhật Bản (JFA) và đảm nhiệm nhiều vai trò quan trọng trong hệ thống đào tạo trẻ xứ hoa anh đào. Ông sinh năm 1961 tại tỉnh Aichi, từng thi đấu cho câu lạc bộ Fujita (nay là Shonan Bellmare) và khoác áo đội tuyển quốc gia Nhật Bản từ năm 1981 đến 1985.

Sau khi giải nghệ, ông Ikeuchi chuyển sang công tác huấn luyện và là huấn luyện viên trưởng của các đội tuyển U15, U16, U17 quốc gia Nhật Bản. Ông từng đảm nhiệm vị trí Giám đốc đào tạo trẻ của JFA, đồng thời là giảng viên các khóa huấn luyện cấp bằng C, B, A và Pro của Nhật Bản. Ông sở hữu bằng huấn luyện “S” cao nhất của JFA và được đánh giá là một trong những nhà đào tạo giàu uy tín tại châu Á.

Hồi tháng 2/2025, ông Yutaka Ikeuchi chính thức ký hợp đồng hợp tác với Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, từng tham gia làm cố vấn kỹ thuật cho đội tuyển U17 Việt Nam tại Vòng chung kết U17 châu Á 2025.

danhsach-u18vn-seouleoucup2025.png
Danh sách U18 Việt Nam tham dự Giải giao hữu quốc tế Seoul Eou Cup 2025. (Ảnh: VFF)

Theo kế hoạch, sau hơn 3 tuần tập luyện tại Hà Nội, đội sẽ di chuyển sang Hàn Quốc vào ngày 19/9 để tham dự giải Seoul Eou Cup 2025 – một trong những giải giao hữu quốc tế chất lượng dành cho lứa tuổi U18. Giải năm nay quy tụ 8 đội bóng trẻ đến từ các nền bóng đá hàng đầu khu vực, bao gồm:

Dự tuyển U18 Việt Nam; Seoul FA (đội tuyển chọn U18 xuất sắc nhất thành phố Seoul); K-League U18 All Star (đội tuyển chọn các cầu thủ U18 hay nhất K-League); Trường Trung học Gangneung Jungang (đương kim vô địch giải Trung học Hàn Quốc); Đại học Kanto (Nhật Bản); U18 Johor Darul Ta’zim (Malaysia); U18 Buriram United (Thái Lan) và U18 Zhejiang (Trung Quốc).

Đây là cơ hội quan trọng để các cầu thủ trẻ Việt Nam cọ xát, tích lũy kinh nghiệm và nâng cao bản lĩnh thi đấu trước các đối thủ mạnh trong khu vực và châu lục. Đồng thời, giải đấu cũng là dịp để ban huấn luyện đánh giá năng lực cầu thủ, làm cơ sở cho kế hoạch xây dựng lực lượng kế thừa cho các cấp độ đội tuyển quốc gia trong tương lai.

Việc tham dự giải đấu Seoul Eou Cup 2025 nằm trong chiến lược phát triển dài hạn của bóng đá trẻ Việt Nam, hướng đến các mục tiêu quan trọng như Vòng loại U19 châu Á, SEA Games và xa hơn là Vòng loại Olympic.

Với lực lượng trẻ trung, giàu tiềm năng, cùng sự dẫn dắt bài bản của chuyên gia Yutaka Ikeuchi, đội dự tuyển U18 Việt Nam được kỳ vọng sẽ gặt hái những kết quả tích cực và khẳng định vị thế của bóng đá trẻ nước nhà trên trường quốc tế.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và quà lưu niệm tặng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam. (Ảnh: Thanh Giang)

[Ảnh] Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam

Chiều 29/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam nhân dịp đội vừa xuất sắc giành chức vô địch Giải bóng đá U17 Đông Nam Á 2026 ở Indonesia. Cùng dự có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Các đại biểu trình bày tại Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031).

Bóng chuyền Việt Nam bước vào nhiệm kỳ mới với nhiều mục tiêu trọng tâm

Ngày 28/4, Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031) đã diễn ra, nhằm tổng kết, đánh giá toàn diện hoạt động của Liên đoàn trong nhiệm kỳ VII (2021-2026), đồng thời đề ra phương hướng phát triển cho nhiệm kỳ mới theo chủ trương, định hướng của Đảng và Nhà nước về phát triển thể dục, thể thao.

Nguyễn Đình Bắc (thứ hai từ phải sang) ăn mừng bàn thắng cùng các đồng đội. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đình Bắc lập hat-trick, Công an Hà Nội củng cố ngôi đầu

Tối 26/4, câu lạc bộ Công an Hà Nội giành chiến thắng 4-2 trước Sông Lam Nghệ An trên sân Hàng Đẫy tại vòng 20 V-League 2025/2026, qua đó tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu và tạo lợi thế lớn trong cuộc đua vô địch. Dấu ấn nổi bật của trận đấu thuộc về tiền đạo Nguyễn Đình Bắc với cú hat-trick ấn tượng.

Bơi Việt Nam đã giành được 3 huy chương tại Đại hội.

Việt Nam giành 2 Huy chương Vàng, tạm xếp tốp đầu tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á 2026

Ngày 26/4, Đoàn Thể thao Việt Nam đang thi đấu ấn tượng tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á lần thứ 6 năm 2026, diễn ra tại thành phố Tam Á (tỉnh Hải Nam, Trung Quốc), khi giành được 2 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 4 Huy chương Đồng, tạm thời xếp thứ tư trên bảng tổng sắp huy chương sau ba ngày tranh tài.

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Ở Việt Nam, thể thao vẫn thường được nhìn như hoạt động phục vụ miễn phí, thay vì một ngành công nghiệp sở hữu trí tuệ trị giá hàng triệu USD. Điều này đặt ra vô vàn bài toán khó cho các đơn vị vận hành thể thao chuyên nghiệp: Vừa nâng cao chuyên môn, vừa tiên phong định hướng, thay đổi nhận thức thị trường.

Các tuyển thủ U17 Việt Nam ăn mừng bàn thắng. (Ảnh: VFF)

U17 Việt Nam vô địch Đông Nam Á lần thứ 4

Tối 24/4, đội tuyển U17 Việt Nam giành chiến thắng 3-0 trước U17 Malaysia trong trận chung kết Giải vô địch U17 Đông Nam Á 2026, qua đó lần thứ 4 bước lên ngôi vô địch khu vực, đồng thời xác lập kỷ lục là đội tuyển giàu thành tích nhất giải đấu.