U17 Việt Nam chuẩn bị "thử lửa" với U17 Oman

Nằm trong kế hoạch chuẩn bị cho Vòng chung kết U17 châu Á 2025, đội tuyển U17 Việt Nam sẽ hội quân trở lại từ ngày 22/2 tới tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam, cùng với đó là chuẩn bị cho hai trận đấu giao hữu gặp U17 Oman trước khi bước vào giải đấu quan trọng.
Đội tuyển U17 Việt Nam gây ấn tượng mạnh tại Peace Cup 2024 khi giành chiến thắng 1-0 trước U17 Nhật Bản.
Đội tuyển U17 Việt Nam gây ấn tượng mạnh tại Peace Cup 2024 khi giành chiến thắng 1-0 trước U17 Nhật Bản.

Theo đó, bởi vì một số cầu thủ đang tham gia Vòng chung kết Giải vô địch U19 quốc gia 2024/25 tại Bà Rịa-Vũng Tàu, đội tuyển U17 Việt Nam chỉ có khoảng 1/3 quân số trong giai đoạn đầu tập trung và sẽ đủ lực lượng sau khi giải đấu này kết thúc vào ngày 28/2.

Huấn luyện viên Cristiano Roland tiếp tục dẫn dắt U17 Việt Nam

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam tiếp tục tín nhiệm huấn luyện viên Cristiano Roland trong vai trò huấn luyện viên trưởng, sau khi ông giúp U17 Việt Nam vượt qua Vòng loại U17 châu Á 2025 với thành tích bất bại (hòa Kyrgyzstan 0-0, thắng Myanmar 2-0 và hòa Yemen 1-1), xếp nhì bảng I.

Trước đó, U17 Việt Nam cũng gây ấn tượng mạnh khi giành ngôi Á quân tại giải giao hữu quốc tế Peace Cup - Trung Quốc 2024 với các chiến thắng trước Uzbekistan (3-0) và Nhật Bản (1-0).

Sát cánh cùng huấn luyện viên Cristiano Roland là trợ lý người Bồ Đào Nha Fernando Atz Gabriel cùng các trợ lý người Việt Nam gồm: Nguyễn Đại Đồng (câu lạc bộ Hà Nội), Hoàng Tuấn Anh (PVF), Nguyễn Ngọc Duy (PVF), huấn luyện viên thủ môn Trần Văn Điền (PVF) và chuyên gia thể lực người Brazil Brandi Regato Neto Jose.

Nhằm tăng cường chất lượng Ban huấn luyện, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam đã bổ nhiệm ông Yutaka Ikeuchi (Nhật Bản) làm cố vấn giám sát kỹ thuật, đồng hành cùng huấn luyện viên trưởng Cristiano Roland và các cộng sự trong chiến dịch Vòng chung kết U17 châu Á 2025.

Huấn luyện viên Cristiano Roland cùng các cộng sự trong Ban huấn luyện U17 Việt Nam. (Ảnh: VFF)

Huấn luyện viên Cristiano Roland cùng các cộng sự trong Ban huấn luyện U17 Việt Nam. (Ảnh: VFF)

Kế hoạch tập huấn và mục tiêu tại Vòng chung kết U17 châu Á 2025

Theo kế hoạch, đội tuyển U17 Việt Nam sẽ tập huấn tại Trung tâm Đào tạo Bóng đá Trẻ Việt Nam trước khi sang Oman từ ngày 23 đến 29/3 để thi đấu giao hữu hai trận với chủ nhà U17 Oman.

Sau đó, toàn đội sẽ di chuyển sang Saudi Arabia tham dự Vòng chung kết U17 châu Á 2025.

Tại Vòng chung kết U17 châu Á 2025, U17 Việt Nam nằm ở bảng đấu khó khăn cùng đương kim vô địch Nhật Bản, Australia (đội từng ba lần vào bán kết) và UAE.

Mặc dù vậy, huấn luyện viên Cristiano Roland vẫn tự tin vào khả năng cạnh tranh của đội tuyển. Ông khẳng định với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và tinh thần quyết tâm cao, U17 Việt Nam đặt mục tiêu vượt qua vòng bảng và giành vé tham dự Vòng chung kết FIFA U17 World Cup 2025.

Theo quyết định của Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA), từ năm 2025, Vòng chung kết U17 FIFA World Cup sẽ được tổ chức thường niên với sự tham dự của 48 đội, trong đó châu Á có 8 suất. Điều này đồng nghĩa với việc 8 đội lọt vào Tứ kết của Vòng chung kết U17 châu Á 2025 sẽ giành quyền góp mặt tại đấu trường U17 thế giới.

Với mục tiêu vượt qua vòng bảng và tiến sâu tại Vòng chung kết U17 châu Á 2025, đội tuyển U17 Việt Nam đang quyết tâm tạo dấu ấn mạnh mẽ và mang về niềm tự hào cho bóng đá Việt Nam trên đấu trường quốc tế.

Lịch thi đấu của U17 Việt Nam tại Vòng chung kết U17 châu Á 2025. (Nguồn: VFF)

Lịch thi đấu của U17 Việt Nam tại Vòng chung kết U17 châu Á 2025. (Nguồn: VFF)

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và quà lưu niệm tặng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam. (Ảnh: Thanh Giang)

[Ảnh] Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam

Chiều 29/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam nhân dịp đội vừa xuất sắc giành chức vô địch Giải bóng đá U17 Đông Nam Á 2026 ở Indonesia. Cùng dự có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Các đại biểu trình bày tại Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031).

Bóng chuyền Việt Nam bước vào nhiệm kỳ mới với nhiều mục tiêu trọng tâm

Ngày 28/4, Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031) đã diễn ra, nhằm tổng kết, đánh giá toàn diện hoạt động của Liên đoàn trong nhiệm kỳ VII (2021-2026), đồng thời đề ra phương hướng phát triển cho nhiệm kỳ mới theo chủ trương, định hướng của Đảng và Nhà nước về phát triển thể dục, thể thao.

Nguyễn Đình Bắc (thứ hai từ phải sang) ăn mừng bàn thắng cùng các đồng đội. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đình Bắc lập hat-trick, Công an Hà Nội củng cố ngôi đầu

Tối 26/4, câu lạc bộ Công an Hà Nội giành chiến thắng 4-2 trước Sông Lam Nghệ An trên sân Hàng Đẫy tại vòng 20 V-League 2025/2026, qua đó tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu và tạo lợi thế lớn trong cuộc đua vô địch. Dấu ấn nổi bật của trận đấu thuộc về tiền đạo Nguyễn Đình Bắc với cú hat-trick ấn tượng.

Bơi Việt Nam đã giành được 3 huy chương tại Đại hội.

Việt Nam giành 2 Huy chương Vàng, tạm xếp tốp đầu tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á 2026

Ngày 26/4, Đoàn Thể thao Việt Nam đang thi đấu ấn tượng tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á lần thứ 6 năm 2026, diễn ra tại thành phố Tam Á (tỉnh Hải Nam, Trung Quốc), khi giành được 2 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 4 Huy chương Đồng, tạm thời xếp thứ tư trên bảng tổng sắp huy chương sau ba ngày tranh tài.

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Ở Việt Nam, thể thao vẫn thường được nhìn như hoạt động phục vụ miễn phí, thay vì một ngành công nghiệp sở hữu trí tuệ trị giá hàng triệu USD. Điều này đặt ra vô vàn bài toán khó cho các đơn vị vận hành thể thao chuyên nghiệp: Vừa nâng cao chuyên môn, vừa tiên phong định hướng, thay đổi nhận thức thị trường.