Hòa Yemen, Việt Nam giành quyền tham dự Vòng chung kết U17 châu Á

Sau trận hòa 1-1 đầy kịch tính với U17 Yemen, đội tuyển U17 Việt Nam đã xuất sắc giành quyền tham dự Vòng chung kết U17 châu Á 2025, trở thành một trong những đội nhì bảng có thành tích tốt nhất tại vòng loại.
Đội trưởng Lê Huy Việt Anh và các đồng đội vui mừng sau khi chính thức giành quyền tham dự Vòng chung kết U17 châu Á 2025. (Ảnh: SƠN TÙNG)
Đội trưởng Lê Huy Việt Anh và các đồng đội vui mừng sau khi chính thức giành quyền tham dự Vòng chung kết U17 châu Á 2025. (Ảnh: SƠN TÙNG)

Tối 27/10, đội tuyển U17 Việt Nam bước vào lượt trận cuối cùng của bảng I trong khuôn khổ vòng loại U17 châu Á 2025, đối đầu với U17 Yemen trên sân vận động Việt Trì (Phú Thọ).

Trước đó, kết quả bất ngờ khi U17 Myanmar đánh bại U17 Kyrgyzstan với tỷ số 2-1 đã mở rộng thêm cơ hội đi tiếp cho U17 Việt Nam, biến trận đấu này thành cuộc đối đầu quyết định.

Sau tiếng còi khai cuộc, U17 Việt Nam thi đấu tự tin, kiểm soát bóng tốt và duy trì thế trận tấn công. Tuy nhiên, cơn mưa lớn tại Việt Trì đã ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng chuyên môn của trận đấu, gây khó khăn cho cả hai đội trong việc triển khai lối chơi.

Cơn mưa lớn ảnh hưởng không nhỏ tới lối chơi của hai đội.

Cơn mưa lớn ảnh hưởng không nhỏ tới lối chơi của hai đội.

Trong bối cảnh này, U17 Yemen là đội tận dụng tốt cơ hội khi vươn lên dẫn trước ở phút thứ 13. Từ đường chuyền thông minh của đồng đội, Abdulatef thoát xuống và dứt điểm chính xác, làm tung lưới thủ môn Hoa Xuân Tín.

Các cầu thủ U17 Yemen ăn mừng bàn thắng mở tỷ số.

Các cầu thủ U17 Yemen ăn mừng bàn thắng mở tỷ số.

Không chấp nhận thất bại, các cầu thủ U17 Việt Nam nhanh chóng vùng lên và tìm được bàn gỡ hòa quan trọng. Phút 30, đội trưởng Lê Huy Việt Anh tận dụng cơ hội từ tình huống tranh chấp trong vòng cấm địa, tung cú sút chính xác, cân bằng tỷ số 1-1 cho U17 Việt Nam.

Đội trưởng Lê Huy Việt Anh mang về bàn gỡ hòa quan trọng cho U17 Việt Nam.

Đội trưởng Lê Huy Việt Anh mang về bàn gỡ hòa quan trọng cho U17 Việt Nam.

Cuối hiệp 1, trận đấu tiếp tục diễn ra sôi nổi khi cả hai đội đều nỗ lực tấn công nhằm giành lợi thế, nhưng không đội nào thành công trong việc tìm kiếm bàn thắng trước giờ nghỉ.

Bước sang hiệp 2, với cục diện đã rõ ràng khi cả U17 Việt Nam và U17 Yemen đều chỉ cần một trận hòa để đi tiếp, hai đội lựa chọn lối chơi an toàn, tập trung vào phòng ngự để tránh rủi ro. Trận đấu vì vậy diễn ra với tốc độ vừa phải, không có nhiều tình huống nguy hiểm được tạo ra và kết thúc với tỷ số hòa 1-1.

Hai đội nỗ lực thi đấu đến những phút cuối cùng của trận đấu.

Hai đội nỗ lực thi đấu đến những phút cuối cùng của trận đấu.

Kết quả này giúp U17 Việt Nam kết thúc vòng loại với vị trí nhì bảng I. Theo quy định tính điểm xếp hạng của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), khi so sánh nhóm các đội nhì bảng, kết quả trận đấu với đội cuối bảng U17 Kyrgyzstan không được tính, và U17 Việt Nam có được 4 điểm cùng hiệu số +2.

Với thành tích này, U17 Việt Nam chính thức giành quyền tham dự Vòng chung kết U17 châu Á 2025 với tư cách là một trong năm đội nhì bảng xuất sắc nhất. Đây là thành quả xứng đáng cho sự nỗ lực không ngừng của thầy trò huấn luyện viên Cristiano Roland và là niềm tự hào cho bóng đá trẻ Việt Nam.

Các cầu thủ U17 Việt Nam ăn mừng sau khi chính thức giành quyền tham dự Vòng chung kết U17 châu Á 2025.

Các cầu thủ U17 Việt Nam ăn mừng sau khi chính thức giành quyền tham dự Vòng chung kết U17 châu Á 2025.

Niềm vui vỡ òa của các học trò cùng huấn luyện viên Cristiano Roland.

Niềm vui vỡ òa của các học trò cùng huấn luyện viên Cristiano Roland.

Cổ động viên tại sân Việt Trì hài lòng với màn thể hiện của đội tuyển U17 Việt Nam.

Cổ động viên tại sân Việt Trì hài lòng với màn thể hiện của đội tuyển U17 Việt Nam.

Có thể bạn quan tâm

Thể Công Viettel nỗ lực kiên cường dù thi đấu thiếu người. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thể Công Viettel hòa Ninh Bình dù thi đấu thiếu người

Tối 3/5, trận hòa 1-1 trước Thể Công Viettel ở vòng 21 V-League 2025/2026 đã khiến Ninh Bình đánh rơi cơ hội quan trọng trong cuộc đua vô địch, khi không thể tận dụng lợi thế hơn người trong suốt hiệp 2 để giành trọn 3 điểm.

Thủ tướng Lê Minh Hưng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và quà lưu niệm tặng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam. (Ảnh: Thanh Giang)

[Ảnh] Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam

Chiều 29/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam nhân dịp đội vừa xuất sắc giành chức vô địch Giải bóng đá U17 Đông Nam Á 2026 ở Indonesia. Cùng dự có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Các đại biểu trình bày tại Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031).

Bóng chuyền Việt Nam bước vào nhiệm kỳ mới với nhiều mục tiêu trọng tâm

Ngày 28/4, Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031) đã diễn ra, nhằm tổng kết, đánh giá toàn diện hoạt động của Liên đoàn trong nhiệm kỳ VII (2021-2026), đồng thời đề ra phương hướng phát triển cho nhiệm kỳ mới theo chủ trương, định hướng của Đảng và Nhà nước về phát triển thể dục, thể thao.

Nguyễn Đình Bắc (thứ hai từ phải sang) ăn mừng bàn thắng cùng các đồng đội. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đình Bắc lập hat-trick, Công an Hà Nội củng cố ngôi đầu

Tối 26/4, câu lạc bộ Công an Hà Nội giành chiến thắng 4-2 trước Sông Lam Nghệ An trên sân Hàng Đẫy tại vòng 20 V-League 2025/2026, qua đó tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu và tạo lợi thế lớn trong cuộc đua vô địch. Dấu ấn nổi bật của trận đấu thuộc về tiền đạo Nguyễn Đình Bắc với cú hat-trick ấn tượng.

Bơi Việt Nam đã giành được 3 huy chương tại Đại hội.

Việt Nam giành 2 Huy chương Vàng, tạm xếp tốp đầu tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á 2026

Ngày 26/4, Đoàn Thể thao Việt Nam đang thi đấu ấn tượng tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á lần thứ 6 năm 2026, diễn ra tại thành phố Tam Á (tỉnh Hải Nam, Trung Quốc), khi giành được 2 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 4 Huy chương Đồng, tạm thời xếp thứ tư trên bảng tổng sắp huy chương sau ba ngày tranh tài.

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Ở Việt Nam, thể thao vẫn thường được nhìn như hoạt động phục vụ miễn phí, thay vì một ngành công nghiệp sở hữu trí tuệ trị giá hàng triệu USD. Điều này đặt ra vô vàn bài toán khó cho các đơn vị vận hành thể thao chuyên nghiệp: Vừa nâng cao chuyên môn, vừa tiên phong định hướng, thay đổi nhận thức thị trường.