Chuyên gia Nhật Bản làm cố vấn giám sát kỹ thuật U17 Việt Nam

Ngày 12/2, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam chính thức ký hợp đồng với chuyên gia người Nhật Bản Yutaka Ikeuchi cho cương vị cố vấn giám sát kỹ thuật của đội tuyển U17 Việt Nam, tham dự Vòng chung kết U17 châu Á 2025.
Ông Yutaka Ikeuchi (trái) ký hợp đồng với Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, đảm nhiệm cương vị cố vấn giám sát kỹ thuật của đội tuyển U17 Việt Nam tham dự Vòng chung kết U17 châu Á 2025.
Ông Yutaka Ikeuchi (trái) ký hợp đồng với Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, đảm nhiệm cương vị cố vấn giám sát kỹ thuật của đội tuyển U17 Việt Nam tham dự Vòng chung kết U17 châu Á 2025.

Ông Yutaka Ikeuchi sinh năm 1961 tại Aichi, Nhật Bản. Sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông Aichi năm 1980, ông bắt đầu sự nghiệp cầu thủ tại câu lạc bộ Toyota Industries. Từ năm 1980 đến 1996, ông thi đấu cho câu lạc bộ Fujita (Shonan Bellmare) và có thời gian khoác áo đội tuyển quốc gia Nhật Bản từ năm 1981 đến 1985. Trước đó, ông cũng từng là thành viên của đội tuyển chọn THPT quốc gia Nhật Bản và đội tuyển U20 Nhật Bản.

Sau khi kết thúc sự nghiệp cầu thủ, ông Ikeuchi chuyển sang công tác huấn luyện và đã có nhiều đóng góp quan trọng cho bóng đá Nhật Bản. Ông từng đảm nhiệm vai trò huấn luyện viên trưởng câu lạc bộ bóng đá nữ Fujita, huấn luyện viên đội nhi đồng và đội trẻ câu lạc bộ Nagoya Grampus Eight, huấn luyện viên đội 1 câu lạc bộ Nagoya Grampus Eight cũng như từng là Tổng Giám đốc câu lạc bộ Monolith.

Từ năm 2003 đến 2023, ông Ikeuchi là giảng viên của Liên đoàn Bóng đá Nhật Bản (JFA) và đã tham gia đào tạo nhiều thế hệ cầu thủ trẻ. Ông cũng từng giữ chức vụ Giám đốc học viện bóng đá nam JFA và huấn luyện viên trưởng các đội tuyển U15, U16, U17 nam quốc gia Nhật Bản. Gần đây nhất, ông là huấn luyện viên trưởng đội U15 học viện JFA Fukushima và Giám đốc câu lạc bộ Wyvern.

Ông Ikeuchi sở hữu bằng huấn luyện viên “S” của Liên đoàn Bóng đá Nhật Bản (JFA) và đã từng giữ nhiều chức vụ quan trọng trong JFA, bao gồm huấn luyện viên JFA tỉnh Tokai, Phó Giám đốc đào tạo trẻ JFA và Giám đốc đào tạo trẻ JFA.

Ông cũng là thành viên của Ban kỹ thuật và Ban bóng đá nữ JFA. Với hơn 20 năm kinh nghiệm giảng dạy, ông Ikeuchi đã đào tạo nhiều thế hệ cầu thủ trẻ và là giảng viên của các lớp Bằng C, Bằng B, Bằng A và Bằng S (Pro) của JFA. Ông cũng từng là giảng viên lớp A lứa tuổi U15.

Với quyết định lựa chọn ông Yutaka Ikeuchi làm cố vấn giám sát kỹ thuật của đội tuyển U17 Việt Nam, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam hy vọng chiến lược gia người Nhật Bản này sẽ phối hợp Ban huấn luyện đội tuyển U17 Việt Nam xây dựng những phương pháp huấn luyện tiên tiến và đạt kết quả tốt tại Vòng chung kết U17 châu Á 2025.

Đây là giải đấu mà đội tuyển U17 Việt Nam có cơ hội cạnh tranh suất dự Vòng chung kết FIFA U17 World Cup 2025, sau khi Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) quyết định nâng số đội tham dự từ 24 lên 48, trong đó châu Á có tới 8 suất tham dự.

Theo kế hoạch, Vòng chung kết U17 châu Á 2025 sẽ diễn ra từ ngày 3/4 đến ngày 20/4/2025 tại Saudi Arabia. Theo kết quả bốc thăm, đội tuyển U17 Việt Nam sẽ phải đối diện với thử thách rất lớn khi nằm ở bảng đấu có sự góp mặt của đương kim vô địch Nhật Bản, Australia - đội bóng đã từng 3 lần lọt vào tới bán kết và UAE - đội bóng thuộc nhóm hạt giống số 4 nhưng cũng đang có phong độ khá tốt trong thời gian gần đây.

Để chuẩn bị cho Vòng chung kết U17 châu Á 2025, đội tuyển U17 Việt Nam dự kiến sẽ tập trung tập luyện vào đầu tháng 3 tới.

Có thể bạn quan tâm

Thể Công Viettel nỗ lực kiên cường dù thi đấu thiếu người. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thể Công Viettel hòa Ninh Bình dù thi đấu thiếu người

Tối 3/5, trận hòa 1-1 trước Thể Công Viettel ở vòng 21 V-League 2025/2026 đã khiến Ninh Bình đánh rơi cơ hội quan trọng trong cuộc đua vô địch, khi không thể tận dụng lợi thế hơn người trong suốt hiệp 2 để giành trọn 3 điểm.

Thủ tướng Lê Minh Hưng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và quà lưu niệm tặng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam. (Ảnh: Thanh Giang)

[Ảnh] Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam

Chiều 29/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam nhân dịp đội vừa xuất sắc giành chức vô địch Giải bóng đá U17 Đông Nam Á 2026 ở Indonesia. Cùng dự có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Các đại biểu trình bày tại Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031).

Bóng chuyền Việt Nam bước vào nhiệm kỳ mới với nhiều mục tiêu trọng tâm

Ngày 28/4, Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031) đã diễn ra, nhằm tổng kết, đánh giá toàn diện hoạt động của Liên đoàn trong nhiệm kỳ VII (2021-2026), đồng thời đề ra phương hướng phát triển cho nhiệm kỳ mới theo chủ trương, định hướng của Đảng và Nhà nước về phát triển thể dục, thể thao.

Nguyễn Đình Bắc (thứ hai từ phải sang) ăn mừng bàn thắng cùng các đồng đội. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đình Bắc lập hat-trick, Công an Hà Nội củng cố ngôi đầu

Tối 26/4, câu lạc bộ Công an Hà Nội giành chiến thắng 4-2 trước Sông Lam Nghệ An trên sân Hàng Đẫy tại vòng 20 V-League 2025/2026, qua đó tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu và tạo lợi thế lớn trong cuộc đua vô địch. Dấu ấn nổi bật của trận đấu thuộc về tiền đạo Nguyễn Đình Bắc với cú hat-trick ấn tượng.

Bơi Việt Nam đã giành được 3 huy chương tại Đại hội.

Việt Nam giành 2 Huy chương Vàng, tạm xếp tốp đầu tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á 2026

Ngày 26/4, Đoàn Thể thao Việt Nam đang thi đấu ấn tượng tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á lần thứ 6 năm 2026, diễn ra tại thành phố Tam Á (tỉnh Hải Nam, Trung Quốc), khi giành được 2 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 4 Huy chương Đồng, tạm thời xếp thứ tư trên bảng tổng sắp huy chương sau ba ngày tranh tài.

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Ở Việt Nam, thể thao vẫn thường được nhìn như hoạt động phục vụ miễn phí, thay vì một ngành công nghiệp sở hữu trí tuệ trị giá hàng triệu USD. Điều này đặt ra vô vàn bài toán khó cho các đơn vị vận hành thể thao chuyên nghiệp: Vừa nâng cao chuyên môn, vừa tiên phong định hướng, thay đổi nhận thức thị trường.