Tuyên Quang tập trung ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ

Mưa lũ những ngày qua đã gây thiệt hại nặng tại Tuyên Quang, làm 5 người mất tích, gần 300 hộ phải di dời khẩn cấp, hàng nghìn ha hoa màu, nhiều công trình giao thông, thủy lợi, trường học, nhà ở bị hư hỏng, nhiều xã vùng sâu bị cô lập, đời sống người dân gặp khó khăn. 

Lực lượng chức năng nỗ lực tìm kiếm 4 người mất tích do sạt lở đất tại xã Lũng Cú, tỉnh Tuyên Quang.
Lực lượng chức năng nỗ lực tìm kiếm 4 người mất tích do sạt lở đất tại xã Lũng Cú, tỉnh Tuyên Quang.

Theo thông tin từ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang, khoảng 10 giờ sáng 1/10, em H.B.N (13 tuổi, trú tại thôn Lùng Càng, phường Hà Giang 2) trong lúc chơi gần nhà đã vô tình trượt chân xuống cống và bị dòng nước chảy xiết cuốn đi. Hiện, đơn vị đang nỗ lực tìm kiếm. Tuy nhiên, mưa lớn, nước lũ từ thượng nguồn đổ về mạnh, ngập sâu và chảy xiết đã khiến công tác cứu nạn gặp nhiều khó khăn.

Đến 12 giờ ngày 1/10, trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận 4.311 nhà bị ảnh hưởng, thiệt hại và 2.033 nhà bị cô lập. Có 41 xã, phường nằm trong vùng trọng điểm xảy ra lũ quét, sạt lở đất. Hơn 2.973ha lúa, ngô, mía, chè, bưởi và một số cây trồng khác bị thiệt hại.

31d7f4bb944c1e12475d-20251001132911.jpg
Chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang cùng người dân nỗ lực tìm kiếm nạn nhân H.B.N.
na-hang.jpg
Nhà dân tại xã Nà Hang, tỉnh Tuyên Quang bị ngập.

Hiện, lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực tìm kiếm 4 người mất tích do sạt lở đất tại xã Lũng Cú vào ngày 30/9. Mưa lũ cũng làm hư hỏng nhiều trường học, cơ sở y tế, công trình thủy lợi, giao thông tại một số tuyến bị sạt lở, ách tắc. Nhiều xã vùng sâu, vùng xa như: Chiêm Hóa, Bắc Mê, Nậm Dịch, Mậu Duệ… đã bị cô lập, giao thông chia cắt, đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn.

Tỉnh Tuyên Quang cũng cấm toàn bộ người và phương tiện lưu thông qua cầu Chiêm Hóa Km241+887 trên Quốc lộ 3B (xã Chiêm Hóa) và đoạn Km63+600-Km63+700 trên Quốc lộ 34 (khu vực Thủy điện Bắc Mê, xã Bắc Mê) để bảo đảm an toàn.

ha-giang-2012.jpg
Phường Hà Giang 1 và Hà Giang 2 ngập sâu trong nước lũ.

Đồng chí Nguyễn Danh Hùng, Bí thư Đảng ủy phường Hà Giang 1 cho biết, rạng sáng 1/10, trời mưa liên tục cùng với mực nước sông Lô dâng cao đã khiến toàn bộ các tuyến đường, khu dân cư trên địa bàn phường bị ngập úng, cô lập. Để chủ động ứng phó với mưa lũ, ngay từ sáng 30/9, khi mực nước sông Lô dâng cao, cấp ủy, chính quyền phường đã khẩn trương cử cán bộ túc trực tại các vị trí xung yếu, phối hợp lực lượng Công an, quân đội khẩn trương di chuyển người dân và tài sản đến nơi an toàn.

Đến thời điểm 12 giờ ngày 1/10, phường không ghi nhận thiệt hại về người, song nhiều khu vực vẫn đang chìm trong nước lũ, có nơi ngập sâu 4–5m, bị chia cắt hoàn toàn. Trong mưa gió, các lực lượng cứu hộ vẫn nỗ lực huy động phương tiện, tìm mọi cách tiếp cận những hộ dân bị cô lập, tiếp ứng lương thực, nước uống và hỗ trợ di dời tài sản. Tại nhiều tổ dân phố, người dân đã chủ động gấp rút chuyển đồ đạc, những tài sản có giá trị lớn đến nơi an toàn, để hạn chế thấp nhất thiệt hại do lũ lụt gây ra.

tiep-com.jpg
Lực lượng chức năng xã Nà Hang và đoàn từ thiện tổ chức phát cơm miễn phí cho người dân vùng bị cô lập do mưa lũ.

Đồng chí Bùi Thị Xuyên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Nà Hang cho biết, trên địa bàn xã có 9/41 thôn bị ngập, trong đó có 3 thôn nằm trong vùng có nguy cơ sạt lở cao. Ngay khi nhận được thông tin hồ thủy điện Tuyên Quang xả lũ, xã đã khẩn trương chỉ đạo lực lượng đến các thôn bị ảnh hưởng, hỗ trợ người dân di chuyển tài sản, vật nuôi đến nơi an toàn.

Đối với các thôn bị cô lập, lực lượng chức năng đã kịp thời tiếp cận, di dời người dân và tiếp ứng đầy đủ lương thực, nước uống. Hiện tại, nước tại các thôn trên địa bàn xã cũng đang rút chậm.

cau.jpg
Mực nước sông Lô đoạn qua phường Minh Xuân vẫn đang tiếp tục dâng cao.

Trong 24 giờ qua, mực nước sông Lô đoạn qua phường Minh Xuân dâng cao, tràn vào nhiều tuyến phố. Trước tình huống khẩn cấp, Công an phường Minh Xuân đã huy động toàn bộ lực lượng, phương tiện, phối hợp cùng các đơn vị chức năng tổ chức di dời người dân ở khu vực ngập sâu đến nơi an toàn, đồng thời hỗ trợ vận chuyển tài sản, phương tiện ra khỏi vùng nguy hiểm và cứu hộ các nhà bè ven sông, phòng ngừa bị nước lũ cuốn trôi.

Trung tá Trịnh Ngọc Anh, Trưởng Công an phường Minh Xuân cho biết, trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, thực hiện chỉ đạo của Công an tỉnh và lãnh đạo phường, Công an phường đã phối hợp chặt chẽ với lực lượng quân sự và các đơn vị chức năng triển khai đồng bộ các biện pháp ứng phó. Lực lượng Công an đã vận động, hỗ trợ người dân tại các điểm xung yếu di chuyển đến nơi an toàn, vận chuyển tài sản và neo đậu 34 nhà bè trên sông Lô, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản cho nhân dân. Đồng thời, tổ chức rào chắn, cảnh báo tại các điểm ngập, sụt lún, hướng dẫn người dân di chuyển khỏi khu vực nguy hiểm; chuẩn bị đầy đủ áo phao, phao tròn, xuồng cứu hộ, cứu sinh để sẵn sàng ứng phó khi có tình huống khẩn cấp.

aaa.jpg
Lực lượng Công an sử dụng dây neo bảo đảm an toàn cho nhà bè trên sông Lô.

Trên địa bàn tỉnh hiện có 38 thủy điện lớn, 6 thủy điện vừa, 7 thủy điện nhỏ. Hiện nay, các thủy điện liên quan khu vực lũ trên sông Lô, sông Gâm, sông Miện đang được tích cực theo dõi nhằm nắm chắc diễn biến mưa lũ để kịp thời đưa ra phương án điều tiết lũ, bảo đảm an toàn hồ đập và giảm thiểu rủi ro cho vùng hạ du.

Ông Vũ Văn Tinh, Giám đốc Công ty Thủy điện Tuyên Quang cho biết, công ty đã và đang duy trì trực chỉ huy và trực ban phòng, chống thiên tai 24/24 giờ, tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến của mưa lũ, lưu lượng đến hồ, mực nước thượng, hạ lưu hồ chứa để kịp thời báo về Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, Bộ Nông nghiệp và Môi trường quyết định phương án vận hành cắt, giảm lũ cho hạ du. Nghiêm túc tuân thủ quy trình vận hành đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và chấp hành nghiêm các chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh trong công tác cắt lũ, giảm lũ và chậm lũ cho vùng hạ du.

Các hệ thống quan trắc, thiết bị cảnh báo và thông tin liên lạc với các địa phương ven sông tiếp tục được duy trì, bảo đảm thông tin kịp thời cho chính quyền địa phương các cấp, nhân dân vùng thượng, hạ lưu trước khi vận hành xả lũ theo quy trình để bảo đảm an toàn về người và tài sản

anh-4.jpg
Sạt lở trên Quốc lộ 4D thuộc địa phận xã Pà Vầy Sủ khiến người dân gặp nhiều khó khăn trong việc di chuyển. (Ảnh: ÁNH DƯƠNG)

Tại cuộc họp trực tuyến với các xã, phường nhằm đánh giá tình hình thiệt hại và triển khai biện pháp ứng phó với hoàn lưu bão số 10 (Bualoi). Đồng chí Nguyễn Mạnh Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang đánh giá cao tinh thần chủ động của các địa phương và sự phối hợp kịp thời của các sở, ngành trong ứng phó bão, lũ. Đồng chí yêu cầu các xã, phường báo cáo thông tin đến Ủy ban nhân dân tỉnh 2 giờ/lần, coi thông tin kịp thời, chính xác là yếu tố quan trọng để kịp thời ứng phó với mưa lũ.

Các xã, phường chủ động cho học sinh nghỉ học khi có nguy cơ bị ảnh hưởng; yêu cầu các địa phương phải coi việc bảo đảm an toàn tính mạng học sinh, giáo viên là nhiệm vụ hàng đầu. Ngành điện lực cần chủ động phương án ứng cứu, khắc phục khó khăn, cung cấp điện trở lại trong thời gian sớm nhất, đồng thời bảo đảm an toàn tuyệt đối trong vận hành khi nước lũ dâng cao. Lực lượng chức năng tập trung hỗ trợ tìm kiếm các nạn nhân mất tích và giúp đỡ người dân khắc phục hậu quả.

Các địa phương phải thực hiện nghiêm “4 tại chỗ”, bám sát địa bàn, thống kê thiệt hại, hỗ trợ kịp thời người dân, nhất là ở các thôn, bản bị cô lập; kiên quyết cấm người và phương tiện qua lại nơi không bảo đảm an toàn.

dc-tuan.jpg
Đồng chí Nguyễn Mạnh Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang phát biểu tại cuộc họp trực tuyến với các xã, phường nhằm đánh giá tình hình thiệt hại và triển khai biện pháp ứng phó với mưa lũ.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Tuấn yêu cầu, khi nước rút đến đâu phải khẩn trương vệ sinh môi trường, khôi phục đời sống, sản xuất đến đó, toàn hệ thống chính trị cần tiếp tục hành động quyết liệt, giảm thiểu thiệt hại, sớm ổn định cuộc sống nhân dân.

Ghi nhận tại thời điểm 12 giờ 30 phút ngày 1/10, mực nước tại các trạm như sau: trạm Bắc Quang 71,50m, trạm Vĩnh Tuy 47,95m, trạm Hàm Yên 33,73m, trạm Tuyên Quang 25, 63m, trạm Bắc Mê 126,4m, trạm Na Hang 61,25m, trạm Chiêm Hóa 43,79m.

Dự báo trong 3-6 giờ tới, mực nước tại các trạm: Hà Giang, Bắc Quang, Vĩnh Tuy, Hàm Yên, Tuyên Quang, Bắc Mê tiếp tục lên chậm; trạm Na Hang tiếp tục xuống chậm; trạm Chiêm Hóa dao động xuống chậm.

Có thể bạn quan tâm

Cán bộ, công chức xã Hoàng An được bồi dưỡng về kỹ năng giải quyết thủ tục hành chính.

Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo công việc thực tế

Bằng nhiều giải pháp, tỉnh Phú Thọ đang gấp rút đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức cấp xã để bắt nhịp với phương thức quản trị mới, trong bối cảnh hầu hết vị trí công việc do nhân sự mới đảm nhiệm.

Nhờ nguồn vốn tín dụng chính sách, phụ nữ xã Quài Tở (tỉnh Điện Biên) có điều kiện đầu tư mở rộng diện tích cây cà-phê.

Điểm tựa của phụ nữ nghèo vùng cao

Những năm qua, nhờ sự đồng hành của Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp và sự hỗ trợ vốn ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội, hàng nghìn hội viên phụ nữ tỉnh Điện Biên đã mạnh dạn đầu tư phát triển kinh tế, từng bước vươn lên thoát nghèo và ổn định cuộc sống.

Công trình cấp nước tập trung xã Hồng Thái (Tuyên Quang) phục vụ nước sạch cho người dân.

Nước sạch về bản

Tại các thôn, bản vùng sâu, vùng xa trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, nước sạch đang từng ngày làm thay đổi diện mạo nông thôn và cuộc sống đồng bào các dân tộc.

Phường Cam Đường phối hợp các doanh nghiệp tổ chức tư vấn, giới thiệu việc làm cho người sau cai nghiện.

Nhiều cách làm sáng tạo xây dựng phường không ma túy

Hướng tới mục tiêu xây dựng phường không ma túy trong năm 2026, phường Cam Đường (Lào Cai) đang triển khai nhiều mô hình, cách làm sáng tạo trong công tác phòng, chống ma túy. Những cách làm phù hợp thực tiễn cơ sở đã phát huy hiệu quả, góp phần giữ vững an ninh trật tự tại địa phương.

Người dân đến làm thủ tục tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Đoàn Kết.

Một năm vận hành chính quyền địa phương hai cấp ở Lai Châu

Sau một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tỉnh Lai Châu từng bước ổn định; tổ chức bộ máy hoạt động hiệu quả, công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số được nâng cao. Từ các xã vùng khó, vùng cao đến khu vực đô thị, bộ máy mới đang cho thấy sự chuyển biến tích cực, hướng tới phục vụ người dân tốt hơn.

Đại diện các hộ gia đình thôn Đoàn Kết, xã Bạch Thông biểu quyết nhất trí phương án sắp xếp, tổ chức lại thôn, bản (Ảnh MINH NGUYỆT)

Khẩn trương sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố

Những ngày qua, chính quyền các xã, phường ở Thái Nguyên đang khẩn trương tiến hành lấy ý kiến nhân dân về phương án sắp xếp, tổ chức lại các thôn, bản, tổ dân phố. Kết quả cho thấy, hầu hết người dân đồng tình, ủng hộ nhưng vẫn còn có những băn khoăn, lo lắng cần được quan tâm thấu đáo.

Lãnh đạo Liên minh HTX tỉnh Cao Bằng kiểm tra mô hình trồng cây quế ở xã Canh Tân, tỉnh Cao Bằng.

Cao Bằng đánh thức kinh tế rừng

Thực hiện Chương trình bảo vệ và khai thác hiệu quả kinh tế rừng giai đoạn 2025-2030 của Tỉnh ủy Cao Bằng, thời gian qua, các ngành, địa phương đã có một số đổi mới, sáng tạo trong hỗ trợ người dân chuyển đổi cây trồng, phát triển kinh tế lâm nghiệp.

Người dân đến làm thủ tục hành chính tại phường Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ.

Ứng dụng AI mang lại hiệu quả thiết thực

Việc triển khai thí điểm mô hình trợ lý ảo AI tại một số Trung tâm Phục vụ hành chính công trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đã mang lại hiệu quả rõ rệt trong hỗ trợ người dân và doanh nghiệp.

Cán bộ, chiến sĩ công an, biên phòng tuyên truyền cho người dân khu vực biên giới chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Giữ bình yên nơi biên giới

Trung tuần tháng 6, khu vực Sông Mã (tỉnh Sơn La) bất ngờ có tiếng súng, xé tan sự tĩnh lặng về đêm của vùng biên giới.

Văn hóa truyền thống được bảo tồn và phát huy giá trị trong không gian văn hóa “Sa Pa tinh hoa hội tụ”.

Đưa di sản văn hóa thành động lực phát triển

Bên cạnh cảnh quan thiên nhiên và khí hậu đặc trưng hấp dẫn du khách, vùng đất Sa Pa (Lào Cai) còn sở hữu kho tàng văn hóa phong phú của đồng bào các dân tộc thiểu số. Cùng với việc bảo tồn, địa phương cũng đang phát huy giá trị di sản, đưa văn hóa trở thành nguồn lực quan trọng cho phát triển du lịch và kinh tế-xã hội.

Mô hình sản xuất chè hữu cơ xã Phú Xuyên, tỉnh Thái Nguyên.

Nhân rộng chè xanh OCOP gắn với du lịch sinh thái

Tỉnh Thái Nguyên có hơn 22 nghìn héc-ta chè, phấn đấu đến năm 2030 thu được 25 nghìn tỷ đồng. Nhằm góp phần đạt mục tiêu này, Trung tâm Khuyến nông và Môi trường tỉnh triển khai thực hiện dự án “Xây dựng mô hình sản xuất chè xanh phục vụ phát triển sản phẩm OCOP gắn với du lịch sinh thái” và từng bước nhân rộng.

 Đồng chí Hồ Thanh Thủy (thứ hai từ trái qua), Phó Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau đến thăm, làm việc với Thường trực Đảng ủy xã Hòa Bình.

Cà Mau: Chuyển biến bước đầu ở một cơ sở

Sau một năm thực hiện sắp xếp địa giới hành chính và chính quyền địa phương hai cấp, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Hòa Bình (Cà Mau) đã có nhiều cố gắng vượt lên khó khăn, bước đầu đạt một số kết quả rất đáng khích lệ, tạo động lực mới để xã tiếp tục nỗ lực vươn lên đạt thành tựu mới, đáp ứng sự mong đợi của nhân dân.

Các doanh nghiệp xây dựng tại Điện Biên không chỉ phải chi trả giá nhân công cao hơn giá công bố mà còn áp dụng chế độ thưởng ca, thưởng kíp để giữ chân người lao động.

Gỡ khó cho doanh nghiệp xây dựng khi đơn giá nhân công được công bố thấp

Điện Biên đang triển khai nhiều dự án xây dựng trọng điểm, trong đó có các dự án xây dựng trường nội trú liên cấp khiến nhu cầu lao động tại Điện Biên khan hiếm. Cộng với thực trạng đơn giá nhân công được cơ quan quản lý công bố quá thấp đã và đang khiến các doanh nghiệp xây dựng tại Điện Biên lâm cảnh "khó chồng khó"...

Dân quân tự vệ xã Đại Từ hỗ trợ nhân dân thu hoạch lúa trong đợt huấn luyện. (Ảnh: DUY ĐỨC)

"Ba sâu sát" trong huấn luyện dân quân tự vệ ở Thái Nguyên

Trước yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương trong tình hình mới, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thái Nguyên đã đẩy mạnh đổi mới công tác huấn luyện dân quân tự vệ theo phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc” và 3 sâu sát, gồm: “sát địa bàn, sát nhiệm vụ và sát thực tiễn”.

Hình ảnh đẹp thể hiện tinh thần đoàn kết cộng đồng, niềm tự hào quê hương danh trà.

Tôn vinh văn hóa xứ trà giữa miền xanh Vô Tranh

Ngày 23/6, tại xã Vô Tranh (Thái Nguyên), khoảng 1.000 người dân và du khách đã cùng tham gia hoạt động tạo hình biểu tượng ấm trà bằng nón lá giữa đồi chè xanh mướt, tạo điểm nhấn ấn tượng trong chương trình “Trải nghiệm Vô Tranh - Dấu ấn xứ trà, hành trình một năm kiến tạo vươn tầm và phát triển”.

Việc phân định cắm mốc xác định vị trí, tọa độ được xã Cẩm Khê triển khai có sự chứng kiến của các đơn vị chức năng.

Phú Thọ minh bạch trong xác định mốc giới mỏ cát trên sông Hồng

Ngày 23/6, Ủy ban nhân dân xã Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ phối hợp các phòng chức năng của Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng, xã Cẩm Khê, Phú Khê tổ chức xác định phạm vi ranh giới, mốc giới vị trí khu vực mỏ cát lòng sông Hồng đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ giao cho Công ty TNHH Quyết Thắng.