Tuyên Quang sử dụng hiệu quả nguồn vốn ODA

Triển khai thực hiện Dự án Chương trình phát triển khu vực nông thôn, tỉnh Tuyên Quang sử dụng vốn viện trợ không hoàn lại của các tổ chức quốc tế để phát triển toàn diện, bền vững gắn với mục tiêu xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.
Tập huấn Nâng cao năng lực cho cán bộ Hội Phụ nữ xã Thổ Bình (huyện Lâm Bình, Tuyên Quang).
Tập huấn Nâng cao năng lực cho cán bộ Hội Phụ nữ xã Thổ Bình (huyện Lâm Bình, Tuyên Quang).

Tuyến đường ĐT185 từ thị trấn Sơn Dương đi các xã Hợp Hòa, Thiện Kế dài hơn 19,7km được rải đá cấp phối từ năm 2003. Do nhiều năm không được nâng cấp, duy tu, mặt đường xuống cấp nghiêm trọng, khiến việc đi lại của người dân và giao thương, vận chuyển hàng hóa rất khó khăn. Năm 2021, Dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường này được thực hiện với quy mô đường giao thông cấp 5 miền núi đổ bê-tông, với nền đường rộng 6,5m, mặt đường rộng 3,5m, có hệ thống thoát nước hai bên.

Tổng mức đầu tư của dự án là hơn 105 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn ODA viện trợ không hoàn lại của KOICA và vốn đối ứng của tỉnh. Đến nay, con đường đã hoàn thành đưa vào sử dụng, phục vụ phát triển kinh tế và tạo thuận lợi đi lại cho người dân vùng hạ huyện Sơn Dương.

Dự án Chương trình phát triển khu vực nông thôn tỉnh Tuyên Quang với tổng số vốn ODA triển khai trong giai đoạn 2019-2023 là hơn 426,3 tỷ đồng, trong đó vốn KOICA là 347,7 tỷ đồng; còn lại là vốn đối ứng từ ngân sách địa phương. Dự án được thực hiện tại 25 xã, thị trấn thuộc sáu huyện của tỉnh Tuyên Quang, với các hợp phần: Trao quyền cho phụ nữ; cải thiện hạ tầng nông thôn; cung cấp giáo dục chất lượng tốt; cải thiện dịch vụ y tế công cộng; nâng cao năng lực hành chính công; vận động, thu hút các doanh nghiệp FDI đầu tư vào tỉnh...

Sau bốn năm thực hiện, các hoạt động của Dự án được triển khai đạt và vượt kế hoạch đề ra. Trong đó, hợp phần Cải thiện hạ tầng nông thôn đã hoàn thành xây dựng, đưa vào khai thác gần 20km đường ĐT 185 từ thị trấn Sơn Dương đi các xã Hợp Hòa, Thiện Kế; 10,3km đường giao thông nông thôn tại các xã Minh Thanh, Lương Thiện (huyện Sơn Dương) và xã Yên Lâm (huyện Hàm Yên); đập dâng Khấu Lấu, hồ chứa Bình Dân, kênh Đồng Min, xã Bình Yên.

Các công trình giao thông, thủy lợi hoàn thành đưa vào sử dụng đã giúp người dân hưởng lợi tại các xã có tuyến đường thuận tiện đi lại, giao thương, bảo đảm nước tưới tiêu ổn định, đáp ứng nhu cầu sản xuất nông nghiệp, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân, góp phần hoàn thành mục tiêu nông thôn mới tại các xã dự án.

Sau bốn năm thực hiện, đến nay đã có 159.573 người (38.193 hộ gia đình) tại 25 xã dự án, thị trấn và các xã lân cận hưởng lợi trực tiếp và gián tiếp từ dự án; trong đó, nhóm đối tượng ưu tiên của Dự án là nhóm dân tộc thiểu số, nghèo, cận nghèo và hộ phụ nữ yếu thế.

Dự án thực hiện các hợp phần như: Trao quyền cho phụ nữ thông qua đào tạo, tập huấn về bình đẳng giới, quản lý gia đình hạnh phúc và các hoạt động tăng thu nhập; cải thiện sinh kế thông qua phát triển hạ tầng nông thôn và các hoạt động nâng cao thu nhập; nâng cao sức khỏe của người dân địa phương thông qua xây dựng năng lực cho cán bộ y tế và cải thiện cơ sở vật chất...

Trong hợp phần Nâng cao năng lực hành chính công, Dự án đã tổ chức ba lớp tập huấn cho 150 cán bộ, công chức nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ, công chức, cải thiện chất lượng cung cấp dịch vụ hành chính công cho người dân; hai lớp tập huấn cho 30 người là cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý và công chức trực tiếp tham mưu tại các cơ quan hành chính cấp tỉnh, cấp huyện trong thời gian 14 ngày/lớp tại Hàn Quốc với nội dung: Sử dụng phần mềm dùng chung hỗ trợ hoạt động của bộ phận một cửa, một cửa liên thông-một cửa điện tử; hệ thống đánh giá trực tuyến về mức độ hài lòng của tổ chức, công dân đối với công chức, viên chức trong việc cung cấp dịch vụ công và hoạt động của các cơ quan nhà nước...

Trong những năm qua, Ban Điều phối các dự án vốn nước ngoài tỉnh Tuyên Quang cũng đã kêu gọi, vận động và thu hút nhà đầu tư Hàn Quốc (Công ty Chung Hak) xây dựng nhà máy chế biến rau củ đông lạnh (thành lập Công ty JW Nông sản hoạt động trên địa bàn tỉnh) vào Khu công nghiệp Phúc Ứng, huyện Sơn Dương. Công ty đã đi vào hoạt động từ đầu năm 2023, bước đầu góp phần giải quyết việc làm cho lao động địa phương.

Giám đốc Ban Điều phối các dự án vốn nước ngoài tỉnh Tuyên Quang Nguyễn Thiện Tuyên cho biết: Nguồn vốn ODA có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh, nhất là phát triển cơ sở hạ tầng, môi trường, nông nghiệp, y tế và giáo dục.

Nguồn vốn được sử dụng đúng mục đích, đúng tiến độ, bảo đảm được mục tiêu và hiệu quả đề ra, đóng góp cho phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh. "Để bảo đảm việc sử dụng nguồn vốn này đạt hiệu quả cao nhất, tỉnh đã thực hiện những cơ chế, nhất là cân đối vốn đầy đủ, bảo đảm kịp thời nguồn vốn đối ứng theo tiến độ thực hiện của các dự án ODA", ông Tuyên khẳng định.

Có thể bạn quan tâm

Nữ chiến sĩ Công an tỉnh Lạng Sơn chia sẻ niềm vui cùng bà con đồng bào Dao.

Những “bông hoa thép” nơi vùng biên

Những năm qua, các cấp Hội Phụ nữ Công an tỉnh Lạng Sơn đã triển khai hiệu quả nhiều phong trào thi đua và nhiệm vụ trọng tâm. Hình ảnh nữ chiến sĩ nơi biên cương ngày càng tỏa sáng, xứng đáng với danh hiệu “những bông hoa thép” trên tuyến đầu bảo vệ Tổ quốc.

Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn, xã Tân Trịnh, tỉnh Tuyên Quang.

Nâng tầm Lễ hội nhảy lửa của người Pà Thẻn

Như được thần linh che chở, những chàng trai với đôi chân trần nhảy vào than hồng tạo nên vũ điệu huyền bí của lửa. Đó là hình ảnh đặc sắc và ấn tượng nhất trong Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn ở tỉnh vùng cao Tuyên Quang.

Người dân xã Cao Phong thu hoạch cam.

“Mùa vàng” Cao Phong

Cam Cao Phong (tỉnh Phú Thọ) đang vào vụ thu hoạch mới, chính quyền và bà con tất bật chuẩn bị Lễ hội cam Cao Phong năm 2025. Thương hiệu cam Cao Phong nhiều năm qua đã khẳng định được chất lượng, phân phối rộng rãi trong nước và lần đầu xuất khẩu sang Anh năm 2023.

Hạ tầng Khu Công nghiệp Sông Công II, giai đoạn 2 đang được khẩn trương thi công để đầu năm 2026 giao đất cho nhà đầu tư thứ cấp.

Khẩn trương đầu tư các khu công nghiệp mới ở Thái Nguyên

Với mục tiêu xây dựng Thái Nguyên trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại, có thu nhập trung bình cao trước năm 2030, hiện tỉnh đang khẩn trương triển khai các khu công nghiệp mới có hạ tầng đồng bộ để tạo không gian, dư địa mới nhằm thu hút đầu tư công nghệ cao, thân thiện môi trường.

Với hơn 700 ha, Mường Khương là vùng trồng quýt lớn nhất tỉnh Lào Cai.

Mùa quýt no ấm đất Mường Khương

Mường Khương là vùng đất biên cương còn nhiều gian khó của tỉnh Lào Cai, nơi phần lớn dân cư là đồng bào dân tộc thiểu số quanh năm gắn bó với những triền núi đá, những thửa ruộng manh mún bị chia cắt bởi địa hình hiểm trở.

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh thăm gian hàng trưng bày sản phẩm nông nghiệp.

Gắn kết để hiện đại hóa nông nghiệp

Sau khi thành lập tỉnh Bắc Ninh (mới), bức tranh nông nghiệp địa phương thay đổi mạnh mẽ. Người nông dân không chỉ gắn bó với ruộng đồng truyền thống mà còn chủ động áp dụng khoa học-kỹ thuật, hội nhập quốc tế.

Các em học sinh Trường mầm non Hoa Phượng hào hứng với tiết học qua phần mềm Kidmart.

Chuyển đổi số, động lực đổi mới giáo dục

Trước yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục trong kỷ nguyên số, ngành giáo dục tỉnh Tuyên Quang đang đẩy mạnh chuyển đổi số, coi đây là bước đột phá nhằm nâng cao hiệu lực quản lý và chất lượng dạy học.

Đường từ trung tâm xã biên giới Lóng Phiêng vào bản Đin Chí đã được bê-tông hóa, giúp người dân đi lại thuận tiện cả bốn mùa.

Bước chuyển mạnh trong giảm nghèo bền vững

Những ngày cuối năm trở lại nhiều bản vùng cao của tỉnh Sơn La, dễ nhận thấy sự đổi thay qua từng con đường bê-tông mới đổ, những ngôi nhà khang trang hơn, những nương cây ăn quả, cà-phê trổ búp xanh. 

Mô hình nuôi bò lai 3B tại xã Chiềng Mai, tỉnh Sơn La đang mở ra hướng sản xuất mới.

Tái cấu trúc chăn nuôi đại gia súc

Trong bức tranh tăng trưởng của nông nghiệp tỉnh Sơn La gần đây, chăn nuôi đại gia súc nổi lên như một điểm sáng. Từ nền sản xuất nhỏ lẻ, phân tán ở vùng núi cao, tỉnh đã từng bước hình thành hệ thống trang trại, gia trại tập trung, ứng dụng công nghệ mới gắn với thị trường tiêu thụ ổn định.

Các nghệ nhân trình diễn hát Xoan phục vụ du khách tại các điểm du lịch cộng đồng.

Giữ lửa làn điệu Xoan

Những năm qua, tỉnh Phú Thọ đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo tồn và phát huy giá trị hát Xoan, tạo bước phát triển mới trong gìn giữ “câu hát cội nguồn” của dân tộc.

Lãnh đạo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng quán triệt, giao nhiệm vụ cho lực lượng Đồn Trà Lĩnh. (Ảnh VĂN TUẤN)

Tăng cường lực lượng chốt chặn, chống buôn lậu

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng vừa triển khai lực lượng tăng cường cho Đồn Biên phòng Cửa khẩu Trà Lĩnh nhằm đẩy mạnh đấu tranh, ngăn chặn hoạt động vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy Điện Biên chủ trì hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên.

Xây dựng kịch bản tăng trưởng cần dựa trên phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật"

Tại Hội nghị lần thứ 6 (ngày 4/12) của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên khóa 15, nhiệm kỳ 2025-2030, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Tiến Dũng đề nghị, mỗi đại biểu tham gia cuộc họp cần tham gia ý kiến xây dựng kịch bản tăng trưởng năm 2026 cho Điện Biên theo phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật".

Cán bộ chiến sĩ biên phòng giúp đỡ xây sửa nhà cho người dân.

Dấu ấn giảm nghèo ở Lạng Sơn

Những năm qua, công tác giảm nghèo trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn được quan tâm, thực hiện đồng bộ, kịp thời, mang lại cuộc sống ấm no cho nhiều hộ nghèo, hộ cận nghèo.