Tuyên dương, khen thưởng thành tích bóng đá Thanh Hóa

Chiều 23/8, tỉnh Thanh Hóa tổ chức tuyên dương, khen thưởng Đội bóng đá Đông Á Thanh Hóa Vô địch Giải bóng đá Cúp quốc gia năm 2023.
Quang cảnh buổi lễ.
Quang cảnh buổi lễ.

Tham dự Giải bóng đá Cúp quốc gia năm 2023, Đội bóng đá Đông Á Thanh Hóa trải qua các vòng đấu, từng trận đấu đầy căng thẳng, kịch tính.
Với sự nỗ lực, quyết tâm, cống hiến hết mình, Ban huấn luyện cùng tập thể các cầu thủ đội Bóng đá Đông Á Thanh Hóa đã vượt qua nhiều đội bóng mạnh, có truyền thống của bóng đá Việt Nam để giành chức "Vô địch Cúp quốc gia năm 2023".

Đây là lần thứ 4 trong hơn 30 năm qua, Cúp quốc gia xác định đội vô địch bằng loạt “sút 11m” và lần đầu tiên trong lịch sử bóng đá Thanh Hóa, đội bóng đá Thanh Hóa đoạt Cúp quốc gia.

Chủ tịch Câu lạc bộ bóng đá Đông Á Thanh Hóa trao đổi thành tích nổi bật của đội bóng và bóng đá Thanh Hóa.

Chủ tịch Câu lạc bộ bóng đá Đông Á Thanh Hóa trao đổi thành tích nổi bật của đội bóng và bóng đá Thanh Hóa.

Chủ tịch Câu lạc bộ bóng đá Đông Á Thanh Hóa Cao Tiến Đoan nhấn mạnh: Thành tích Vô địch Cúp quốc gia năm 2023 là sự kết tinh, cộng hưởng của nhiều yếu tố, đặc biệt là sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành, các địa phương trong tỉnh, sự tin tưởng, yêu thương, đồng hành của người hâm mộ bóng đá Thanh Hóa.
Đây cũng là bước ngoặt lịch sử, mở ra những mục tiêu lớn trên hành trình chinh phục các giải thưởng danh giá nhất của bóng đá Việt Nam và khu vực.

Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa trao tặng Bằng khen cho Câu lạc bộ bóng đá Đông Á Thanh Hóa.

Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa trao tặng Bằng khen cho Câu lạc bộ bóng đá Đông Á Thanh Hóa.

Tại buổi lễ, lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa trao tặng Bằng khen kèm theo 1 tỷ đồng cho đội bóng đá Đông Á Thanh Hóa; tặng Bằng khen, phần thưởng cho 3 tập thể, 53 cá nhân thuộc Công ty TNHH Một thành viên bóng đá Đông Á Thanh Hóa đã có thành tích xuất sắc: Vô địch Giải bóng đá Cúp quốc gia năm 2023.

Lãnh đạo Hội đồng nhân dân tỉnh và Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch trao Bằng khen cho cầu thủ bóng đá Thanh Hóa.

Lãnh đạo Hội đồng nhân dân tỉnh và Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch trao Bằng khen cho cầu thủ bóng đá Thanh Hóa.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa Đỗ Minh Tuấn ghi nhận, biểu dương, chúc mừng thành tích xuất sắc mà Câu lạc bộ Bóng đá Đông Á Thanh Hóa đã đạt được; đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của ngành Văn hóa-Thể thao-Du lịch, của Tập đoàn Bất động sản Đông Á, của Ban lãnh đạo, Ban huấn luyện, cùng toàn thể các cầu thủ, hội cổ động viên bóng đá Thanh Hóa 3 miền và nhấn mạnh: Thành tích Vô địch Cúp quốc gia năm 2023 của Đội bóng đá Đông Á Thanh Hóa là dấu mốc lịch sử quan trọng và tự hào, là nền tảng, động lực để tiếp tục đạt được nhiều kết quả tốt đẹp hơn nữa.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa phát biểu tại lễ tuyên dương, khen thưởng.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa phát biểu tại lễ tuyên dương, khen thưởng.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp và ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch của tỉnh tiếp tục quán triệt ý nghĩa, tầm quan trọng của thể thao đối với sự phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng lực lượng cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên thuộc lĩnh vực thể thao thành tích cao đáp ứng yêu cầu phát triển thể dục, thể thao trở thành trung tâm mạnh và duy trì thành tích trong nhóm dẫn đầu cả nước; thực hiện có hiệu quả "Đề án phát triển thể dục thể thao tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045", kế hoạch phát triển bóng đá Thanh Hóa giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Quan tâm và làm tốt hơn nữa công tác đào tạo bóng đá trẻ, tạo nguồn cầu thủ có chất lượng cao cho đội tuyển bóng; huy động nguồn lực xã hội hỗ trợ Đội tuyển Bóng đá chuyên nghiệp của tỉnh thi đấu thành công ở các mùa giải tiếp theo.

Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa trao tặng Bằng khen cho huấn luyện viên bóng đá Thanh Hóa.

Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa trao tặng Bằng khen cho huấn luyện viên bóng đá Thanh Hóa.

Tập đoàn bất động sản Đông Á và Câu lạc bộ bóng đá Đông Á Thanh Hóa tiếp tục phát huy kết quả, thành tích đã đạt được; có chiến lược, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng các tuyến cầu thủ, xây dựng các đội tuyển bóng đá Thanh Hóa có chất lượng, thi đấu kiên cường, đạt được nhiều thành tích cao hơn nữa.

Các cầu thủ, huấn luyện viên phát huy tài năng, trí tuệ, phẩm chất, ý chí, bản lĩnh, những thành tích đã đạt được; tiếp tục nỗ lực luyện tập, vượt khó, quyết tâm cao để đạt kết quả cao nhất, đóng góp vào sự phát triển của thể thao tỉnh nhà, mang vinh quang về cho quê hương.

Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa tặng bằng khen cho cầu thủ có thành tích xuất sắc.

Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa tặng bằng khen cho cầu thủ có thành tích xuất sắc.

Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa cũng đề nghị Hội cổ động viên bóng đá Thanh Hóa 3 miền tiếp tục thu hút hội viên, cổ vũ nhiệt tình, tạo thêm động lực cho các cầu thủ, xây dựng hình ảnh tốt đẹp, thân thiện của cổ động viên bóng đá Thanh Hóa; các tổ chức, cá nhân, doanh nhân, cộng đồng doanh nghiệp, nhân dân trong tỉnh tiếp tục quan tâm, ủng hộ, hỗ trợ, tài trợ cho các đội tuyển bóng đá của tỉnh, để các đội tuyển bóng đá Thanh Hóa thi đấu thành công hơn nữa, đáp lại sự kỳ vọng, yêu mến của các tầng lớp nhân dân; lan tỏa những giá trị tốt đẹp về văn hóa, thể thao, về con người xứ Thanh đến bạn bè trong nước, quốc tế.

Doanh nghiệp đồng hành cùng các đội bóng đá Thanh Hóa.

Doanh nghiệp đồng hành cùng các đội bóng đá Thanh Hóa.

Tại lễ tuyên dương, các doanh nghiệp hỗ trợ vật chất, động viên tinh thần và bày tỏ sự đồng hành cùng các đội bóng đá Thanh Hóa

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và quà lưu niệm tặng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam. (Ảnh: Thanh Giang)

[Ảnh] Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam

Chiều 29/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam nhân dịp đội vừa xuất sắc giành chức vô địch Giải bóng đá U17 Đông Nam Á 2026 ở Indonesia. Cùng dự có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Các đại biểu trình bày tại Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031).

Bóng chuyền Việt Nam bước vào nhiệm kỳ mới với nhiều mục tiêu trọng tâm

Ngày 28/4, Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031) đã diễn ra, nhằm tổng kết, đánh giá toàn diện hoạt động của Liên đoàn trong nhiệm kỳ VII (2021-2026), đồng thời đề ra phương hướng phát triển cho nhiệm kỳ mới theo chủ trương, định hướng của Đảng và Nhà nước về phát triển thể dục, thể thao.

Nguyễn Đình Bắc (thứ hai từ phải sang) ăn mừng bàn thắng cùng các đồng đội. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đình Bắc lập hat-trick, Công an Hà Nội củng cố ngôi đầu

Tối 26/4, câu lạc bộ Công an Hà Nội giành chiến thắng 4-2 trước Sông Lam Nghệ An trên sân Hàng Đẫy tại vòng 20 V-League 2025/2026, qua đó tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu và tạo lợi thế lớn trong cuộc đua vô địch. Dấu ấn nổi bật của trận đấu thuộc về tiền đạo Nguyễn Đình Bắc với cú hat-trick ấn tượng.

Bơi Việt Nam đã giành được 3 huy chương tại Đại hội.

Việt Nam giành 2 Huy chương Vàng, tạm xếp tốp đầu tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á 2026

Ngày 26/4, Đoàn Thể thao Việt Nam đang thi đấu ấn tượng tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á lần thứ 6 năm 2026, diễn ra tại thành phố Tam Á (tỉnh Hải Nam, Trung Quốc), khi giành được 2 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 4 Huy chương Đồng, tạm thời xếp thứ tư trên bảng tổng sắp huy chương sau ba ngày tranh tài.

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Ở Việt Nam, thể thao vẫn thường được nhìn như hoạt động phục vụ miễn phí, thay vì một ngành công nghiệp sở hữu trí tuệ trị giá hàng triệu USD. Điều này đặt ra vô vàn bài toán khó cho các đơn vị vận hành thể thao chuyên nghiệp: Vừa nâng cao chuyên môn, vừa tiên phong định hướng, thay đổi nhận thức thị trường.

Các tuyển thủ U17 Việt Nam ăn mừng bàn thắng. (Ảnh: VFF)

U17 Việt Nam vô địch Đông Nam Á lần thứ 4

Tối 24/4, đội tuyển U17 Việt Nam giành chiến thắng 3-0 trước U17 Malaysia trong trận chung kết Giải vô địch U17 Đông Nam Á 2026, qua đó lần thứ 4 bước lên ngôi vô địch khu vực, đồng thời xác lập kỷ lục là đội tuyển giàu thành tích nhất giải đấu.