Đông Á Thanh Hóa có thể làm đảo lộn mọi tính toán

Vòng đấu cuối cùng của nhóm tám đội đua ngôi vô địch Giải bóng đá vô địch quốc gia Night Wolf V.League 1-2023 sẽ được tổ chức ngày 27/8. Tâm điểm là hai trận đấu quan trọng quyết định ngôi đầu cùng vị trí thứ hai và thứ ba. Đội Công an Hà Nội gặp Đông Á Thanh Hóa trên sân Hàng Đẫy và cuộc đối đầu giữa Hà Nội FC và Viettel trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình.
Niềm vui của đội bóng Đông Á Thanh Hóa khi đoạt Cúp quốc gia 2023 ngày 20/8 vừa qua. (Ảnh VPF)
Niềm vui của đội bóng Đông Á Thanh Hóa khi đoạt Cúp quốc gia 2023 ngày 20/8 vừa qua. (Ảnh VPF)

Trên bảng xếp hạng của nhóm tám đội đua ngôi vô địch, đội Công an Hà Nội đang dẫn đầu, có 37 điểm, trong khi đối thủ cạnh tranh là Hà Nội FC xếp thứ hai, có 35 điểm. Viettel xếp thứ ba, có 32 điểm, còn Đông Á Thanh Hóa xếp thứ tư, có 30 điểm. Trong hai cặp đấu này, Công an Hà Nội nhiều thuận lợi nhất để lên ngôi vô địch bởi họ đang có hiệu số bàn thắng là +18, còn đội Hà Nội FC có hiệu số là +12. Chỉ cần hòa trước Đông Á Thanh Hóa, ngôi vô địch sẽ thuộc về Công an Hà Nội.

Sau khi trận đấu giữa Công an Hà Nội và Hà Nội FC kết thúc ở vòng đấu trước với chiến thắng gây nhiều tranh cãi thuộc về đội bóng tân binh V.League 1, Ban tổ chức Giải bóng đá chuyên nghiệp (VPF) đã quyết định sẽ đưa VAR vào trận đấu tâm điểm Công an Hà Nội gặp Đông Á Thanh Hóa. Đây là trận đấu quan trọng, quyết định danh hiệu vô địch V.League 1-2023 và việc đưa trọng tài VAR vào cuộc được xem là trái với khuyến nghị ban đầu của Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) vì lo ngại hệ thống này vận hành chưa nhuần nhuyễn.

Tuy nhiên, dựa vào tình hình thực tế, VPF đã đề nghị FIFA cho áp dụng VAR vào các trận đấu có tính quyết định nhằm tránh những sai lầm có thể xảy ra với các trọng tài gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến kết quả trận đấu. Trước đó, ở trận đấu quan trọng bậc nhất tại vòng đấu trước khi Viettel gặp Công an Hà Nội đã có sự hỗ trợ hiệu quả của VAR.

Bên cạnh yếu tố trọng tài, điều duy nhất mà người hâm mộ quan tâm là liệu Đông Á Thanh Hóa có đủ sức vượt qua Công an Hà Nội để giành thêm ba điểm và mở ra hy vọng lớn đứng ở vị trí thứ ba V.League 1-2023 (trong trường hợp Viettel bại trận). Việc đội bóng của Thanh Hóa vừa giành Cúp quốc gia 2023 đã cho thấy họ là một tập thể gắn kết. Ở trận chung kết Cúp quốc gia 2023 diễn ra tối 20/8, Viettel được đánh giá cao hơn nhờ dàn cầu thủ chất lượng và nhiều kinh nghiệm.

Tuy nhiên, đội bóng xứ Thanh thi đấu tự tin hơn khi chủ động đẩy cao đội hình gây sức ép, buộc Viettel phải lùi về phần sân nhà, rất ít cơ hội triển khai bóng lên trên. Đông Á Thanh Hóa cũng thành công trong việc "khóa" chặt Hoàng Đức khiến tiền vệ của Viettel thi đấu mờ nhạt, không có nhiều cơ hội kiến thiết bóng cho các đồng đội.

Việc giành chiến thắng bằng loạt đá luân lưu 11 m với Viettel giúp đội bóng của Thanh Hóa lần đầu đoạt Cúp quốc gia. Điều này động viên tinh thần rất lớn để các cầu thủ của họ tiếp tục thi đấu hưng phấn trong cuộc đối đầu với đội Công an Hà Nội ở vòng đấu cuối tại V.League 1-2023. Xét về thực lực, Công an Hà Nội được đánh giá cao hơn rất nhiều so với Viettel, đặc biệt là sự sắc sảo của tiền đạo Akwa Success-người đã giúp Công an Hà Nội giành chiến thắng 2-0 trong cuộc đối đầu trước đó với Viettel.

Ngoài ra còn có Rodrigues Henrique-cầu thủ lập cú đúp vào lưới đội Hà Nội FC cùng hàng loạt hảo thủ khác như Văn Hậu, Quang Hải... Tuy nhiên, bóng đá luôn có những bất ngờ và người hâm mộ bóng đá Thanh Hóa đang chờ đón điều đó trong trận đấu cuối.

Ở cặp đấu còn lại, Hà Nội FC bắt buộc phải thắng Viettel đang sa sút cả về thể lực lẫn tinh thần sau hai trận thua liên tiếp. Đáng tiếc, Hà Nội FC không còn quyền quyết định ngôi vô địch dù có giành chiến thắng, mà phải trông chờ chiến thắng của Đông Á Thanh Hóa. Rất có thể tình huống tương tự mùa giải năm 2020 sẽ xảy ra: Khi đó, Hà Nội FC dù thắng đậm 4-0 trên sân Cẩm Phả của Than Quảng Ninh, nhưng ngôi vô địch vẫn về tay Viettel vì đội bóng này đã có chiến thắng quyết định 1-0 trước đối thủ Sài Gòn FC.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và quà lưu niệm tặng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam. (Ảnh: Thanh Giang)

[Ảnh] Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam

Chiều 29/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam nhân dịp đội vừa xuất sắc giành chức vô địch Giải bóng đá U17 Đông Nam Á 2026 ở Indonesia. Cùng dự có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Các đại biểu trình bày tại Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031).

Bóng chuyền Việt Nam bước vào nhiệm kỳ mới với nhiều mục tiêu trọng tâm

Ngày 28/4, Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031) đã diễn ra, nhằm tổng kết, đánh giá toàn diện hoạt động của Liên đoàn trong nhiệm kỳ VII (2021-2026), đồng thời đề ra phương hướng phát triển cho nhiệm kỳ mới theo chủ trương, định hướng của Đảng và Nhà nước về phát triển thể dục, thể thao.

Nguyễn Đình Bắc (thứ hai từ phải sang) ăn mừng bàn thắng cùng các đồng đội. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đình Bắc lập hat-trick, Công an Hà Nội củng cố ngôi đầu

Tối 26/4, câu lạc bộ Công an Hà Nội giành chiến thắng 4-2 trước Sông Lam Nghệ An trên sân Hàng Đẫy tại vòng 20 V-League 2025/2026, qua đó tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu và tạo lợi thế lớn trong cuộc đua vô địch. Dấu ấn nổi bật của trận đấu thuộc về tiền đạo Nguyễn Đình Bắc với cú hat-trick ấn tượng.

Bơi Việt Nam đã giành được 3 huy chương tại Đại hội.

Việt Nam giành 2 Huy chương Vàng, tạm xếp tốp đầu tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á 2026

Ngày 26/4, Đoàn Thể thao Việt Nam đang thi đấu ấn tượng tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á lần thứ 6 năm 2026, diễn ra tại thành phố Tam Á (tỉnh Hải Nam, Trung Quốc), khi giành được 2 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 4 Huy chương Đồng, tạm thời xếp thứ tư trên bảng tổng sắp huy chương sau ba ngày tranh tài.

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Ở Việt Nam, thể thao vẫn thường được nhìn như hoạt động phục vụ miễn phí, thay vì một ngành công nghiệp sở hữu trí tuệ trị giá hàng triệu USD. Điều này đặt ra vô vàn bài toán khó cho các đơn vị vận hành thể thao chuyên nghiệp: Vừa nâng cao chuyên môn, vừa tiên phong định hướng, thay đổi nhận thức thị trường.

Các tuyển thủ U17 Việt Nam ăn mừng bàn thắng. (Ảnh: VFF)

U17 Việt Nam vô địch Đông Nam Á lần thứ 4

Tối 24/4, đội tuyển U17 Việt Nam giành chiến thắng 3-0 trước U17 Malaysia trong trận chung kết Giải vô địch U17 Đông Nam Á 2026, qua đó lần thứ 4 bước lên ngôi vô địch khu vực, đồng thời xác lập kỷ lục là đội tuyển giàu thành tích nhất giải đấu.