"Chuyến thăm của Tổng Bí thư sẽ đưa quan hệ Việt Nam-Azerbaijan lên tầm cao mới"

Đại sứ Đặng Minh Khôi tin tưởng chuyến thăm sắp tới của Tổng Bí thư Tô Lâm đến Azerbaijan sẽ nâng cấp quan hệ hai nước lên tầm cao mới, đóng góp hơn nữa vào duy trì hòa bình và ổn định trên thế giới.
Đại sứ Đặng Minh Khôi trả lời phỏng vấn Thông tấn xã Việt Nam. (Ảnh: Quang Vinh/TTXVN)
Đại sứ Đặng Minh Khôi trả lời phỏng vấn Thông tấn xã Việt Nam. (Ảnh: Quang Vinh/TTXVN)

Azerbaijan là chặng dừng chân thứ hai của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm và đoàn cấp cao Việt Nam trong chuyến thăm từ ngày 5-12/5 tới bốn nước Cộng hòa Kazakhstan, Cộng hòa Azerbaijan, Liên bang Nga và Cộng hòa Belarus.

Trước thềm chuyến thăm, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại Trung Á đã có cuộc trò chuyện với Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tại Liên bang Nga kiêm nhiệm Azerbaijan Đặng Minh Khôi về ý nghĩa của chuyến thăm này đối với quan hệ Việt Nam-Azerbaijan và triển vọng trong tương lai.

Trong cuộc trò chuyện, Đại sứ đã đề cập đến những triển vọng cho quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa Việt Nam và Azerbaijan, đặc biệt là xung lực từ chuyến thăm sắp tới của Tổng Bí thư Tô Lâm.

Tháng Năm này, nhận lời mời của Tổng thống các nước Kazakhstan, Azerbaijan, Liên bang Nga và Belarus, Tổng Bí thư Tô Lâm và phu nhân, cùng đoàn đại biểu cấp cao Đảng và Nhà nước Việt Nam có chuyến thăm đến bốn nước nói trên.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tặng áo dài Việt Nam cho bà Leyla Aliyeva - Phó Chủ tịch Quỹ Heydar Aliyev (Azerbaijan), tại Phủ Chủ tịch sáng 22/4 vừa qua. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tặng áo dài Việt Nam cho bà Leyla Aliyeva - Phó Chủ tịch Quỹ Heydar Aliyev (Azerbaijan), tại Phủ Chủ tịch sáng 22/4 vừa qua. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Theo Đại sứ Đặng Minh Khôi, điều hết sức đặc biệt là cả bốn nước này đều là thành viên của Liên Xô trước đây. Năm nay, Việt Nam kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao với Liên Xô, thực chất là 75 năm quan hệ ngoại giao với từng nước này.

Với mỗi quốc gia có dấu ấn riêng, tuy nhiên, có thể nói nhân dân Azerbaijan và Chính phủ Azerbaijan trước đây cũng như hiện nay có quan hệ hết sức hữu nghị, truyền thống với nhân dân Việt Nam.

Có thể nhìn lại Bác Hồ đã từng đến Baku từ trước khi Liên Xô thành lập năm 1920. Đó là một dấu ấn. Sau này, khi Việt Nam chính thức thiết lập quan hệ với Liên Xô từ năm 1959, Bác đã có chuyến thăm chính thức đến một loạt các nước Cộng hòa Liên bang Xô Viết, trong đó Bác có đến thăm Azerbaijan.

Trong thời gian ở đây, Bác đã đi thăm các cơ sở công nghiệp, các nông trang, tiếp xúc với người dân, và tiếp xúc với lãnh đạo Azerbaijan. Đến bây giờ, trong các chuyến thăm và làm việc của tôi đến Azerbaijan, người dân Azerbaijan vẫn nhắc lại hình ảnh Bác Hồ thăm Azerbaijan năm 1959.

Tổng thống đầu tiên của nước Cộng hòa Azerbaijan sau khi Liên Xô tan rã là Heydar Aliyev, đã từng có chuyến thăm Việt Nam vào năm 1983 khi ông là Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch thường trực của Hội đồng tối cao Liên bang Xô Viết.

Ông đã dự lễ khánh thành cầu Thăng Long, có tình cảm đặc biệt với Việt Nam. Con trai của ông, Tổng thống đương nhiệm Illam Aliyev vẫn thường nhắc lại kỷ niệm của cha mình đã từng đi thăm Việt Nam.

Một điều cần ghi nhận nữa là trong chuyến thăm Azerbaijan, Bác Hồ có đến thăm cơ sở dầu khí của đại học Dầu mỏ Azerbaijan và đề nghị Liên Xô giúp đỡ Việt Nam phát triển ngành dầu khí sau khi Việt Nam thống nhất.

Sau năm 1975, được sự phân công của Chính phủ Trung ương Liên bang Xô Viết, Azerbaijan đã tập trung đào tạo cho Việt Nam rất nhiều sinh viên.

Đại sứ Đặng Minh Khôi cho biết có khoảng 5.000 sinh viên Việt Nam đã từng học tập tại Baku, trong đó có 2.000 sinh viên học chuyên về ngành dầu khí.

Đây là những cá nhân rất quan trọng khi Việt Nam thành lập Liên doanh Vietsovpetro. Một điều rất trùng hợp nữa, Tổng Giám đốc đầu tiên của Liên doanh Vietsovpetro là người Azerbaijan.

Chuyến thăm lần này của Tổng Bí thư Tô Lâm là chuyến thăm cấp cao nhất của Lãnh đạo Đảng và Nhà nước Việt Nam tới Azerbaijan kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao chính thức giữa hai nước, và sẽ góp phần tăng cường hơn nữa quan hệ hai nước, nhất là trong những ngành Azerbaijan có thế mạnh, đặc biệt như ngành dầu khí và nhiều ngành khác.

Gần đây, Azerbaijan đã mở cửa rất mạnh mẽ, đây có thể là cửa ngõ rất tốt để Việt Nam phát triển mạnh hơn nữa quan hệ với các nước Trung Á, với cả các nước khu vực châu Âu. Việt Nam cũng sẵn sàng làm cầu nối để Azerbaijan tăng cường quan hệ với các nước Đông Á.

Đại sứ Đặng Minh Khôi khẳng định: "Với quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước, tôi tin tưởng chắc chắn rằng chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm đến Azerbaijan sẽ nâng cấp quan hệ hai nước lên một tầm cao mới, phù hợp với lợi ích và mong mỏi của nhân dân hai nước, đóng góp hơn nữa vào duy trì hòa bình và ổn định trên thế giới".

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.