Tuyên án Nguyễn Thị Kim Hạnh về tội “Buôn lậu” 80 tấn đường cát

Ngày 26/10, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang tuyên án hình sự sơ thẩm bị cáo Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường) cùng 3 bị cáo khác cùng về tội “Buôn lậu”.
Bị cáo Nguyễn Thị Kim Hạnh lãnh mức án 13 năm tù.
Bị cáo Nguyễn Thị Kim Hạnh lãnh mức án 13 năm tù.

Sau 3 ngày xét xử, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang tuyên án bị cáo Nguyễn Thị Kim Hạnh 13 năm tù giam; bị cáo Nguyễn Văn Võ, nguyên Trưởng trạm Cảnh sát đường thủy Tân Châu, Công an tỉnh An Giang mức án 8 năm tù giam; bị cáo Mai Văn Đẹp, Tống Trường Giang cùng mức án 7 năm tù.

Theo cáo trạng, năm 2012, Hạnh thành lập Doanh nghiệp tư nhân Huỳnh Phát Đạt để nhập lậu đường cát từ Campuchia vào Việt Nam bán kiếm lời. Hạnh gặp Nguyễn Văn Võ nhờ Võ tạo điều kiện thuận lợi cho Hạnh vận chuyển đường cát nhập lậu.

Chiều 22/12/2012, Nguyễn Thị Kim Xuyến là chị của Hạnh điện thoại gọi Mai Văn Đẹp và Võ Trường Giang dùng thuyền gỗ từ An Giang chạy sang kho đường tại Campuchia nhận 80 tấn đường cát vận chuyển vào Việt Nam.

Giang điều khiển thuyền máy đến đoạn sông Tiền cách biên giới Campuchia khoảng 150m thì Võ điều khiển ca-nô chở tổ công tác của Trạm Cảnh sát đường thủy Tân Châu gặp ghe của Giang, Đẹp.

Võ biết đây là thuyền máy của Hạnh nên không chặn lại kiểm tra như quy định. Võ kêu Đẹp, Giang điều khiển phương tiện theo hướng ấp Vĩnh Hòa, thị xã Tân Châu và Võ lái ca-nô theo sau để khi bị lực lượng chức năng phát hiện sẽ can thiệp.

Sáng 24/12/2012, khi Giang chạy thuyền máy đến đoạn sông thuộc địa phận xã Thường Phước 1, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp, giáp ranh với Tân Châu thì bị lực lượng Hải quan tỉnh Đồng Tháp kiểm tra giấy tờ, hàng hóa.

Nguyễn Văn Võ đến can thiệp vì đang áp giải ghe biển kiểm soát AG-20735 về Trạm Cảnh sát đường thủy Tân Châu để xử lý nên xảy ra tranh chấp thẩm quyền giải quyết.

Bị cáo Nguyễn Văn Võ.

Bị cáo Nguyễn Văn Võ.

Biết sự việc, Hạnh điện thoại kêu người làm công đến ghi hóa đơn Doanh nghiệp tư nhân Huỳnh Phát Đạt xuất bán 80 tấn đường cát cho Nguyễn Thị Hạnh địa chỉ Cao Lãnh, Đồng Tháp. Sau đó, Hạnh cho đem hóa đơn đến chứng minh hợp thức hóa nguồn gốc 80 tấn đường cát bị bắt.

Lực lượng Hải quan Đồng Tháp thống nhất giao cho Phòng Cảnh sát giao thông đường thủy Công an tỉnh An Giang và bàn giao tiếp cho Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh An Giang xử lý theo thẩm quyền.

Ngày 26/3/2013, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 60 triệu đồng, trả phương tiện thuyền máy mang biển kiểm soát AG-20735 và 80 tấn đường cát.

Sau đó, Công an tỉnh An Giang trả lại cho Đẹp phương tiện cùng 80 tấn đường cát cùng các giấy tờ có liên quan.

Ngày 14/7/2021, do có đơn tố giác Nguyễn Văn Võ liên quan đến vụ đường lậu của Kim Hạnh nên Công an tỉnh An Giang thụ lý nguồn tin về tội phạm. Tiến hành xác minh, điều tra, Đẹp và Giang khai nhận sự việc vận chuyển lậu 80 tấn đường.

Liên quan vụ án này, Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ thông tin Kim Hạnh chuyển 379 triệu đồng cho Võ. Công an tỉnh An Giang cũng đang xử lý làm rõ việc một số cán bộ, điều tra viên thuộc Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh An Giang khi điều tra, xác minh thiếu khách quan dẫn đến xử phạt vi phạm hành chính vụ vận chuyển đường lậu.

Có thể bạn quan tâm

Nguyễn Hòa Bình và Phó Đức Nam. (Ảnh: Bộ Công an)

Tòa xét xử Mr Pips cùng 187 đồng phạm tại 3 điểm cầu

Do số lượng bị cáo, bị hại và người tham gia tố tụng đông, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội quyết định tổ chức phiên xét xử Phó Đức Nam (được biết đến với biệt danh Mr Pips), Nguyễn Hòa Bình (hay còn gọi là Shark Bình) và đồng phạm tại 3 điểm cầu.

Quang cảnh phiên làm việc. (Ảnh: HN)

Tăng cường hợp tác giải quyết tranh chấp sở hữu trí tuệ

Chiều 21/10, Tòa án nhân dân Khu vực 2-thành phố Hà Nội đã có buổi làm việc với Liên đoàn các nhà sản xuất (UNIFAB)-Hiệp hội Pháp, tập trung trao đổi về giải quyết tranh chấp sở hữu trí tuệ, xác định mức bồi thường thiệt hại, chi phí luật sư và nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ thẩm phán. 

Quốc hội làm việc tại hội trường. (Ảnh: DUY LINH)

Nâng cao tiêu chuẩn, tăng cường trách nhiệm tự quản của tổ chức luật sư

Dự án Luật Luật sư (sửa đổi) hướng tới nâng cao tiêu chuẩn, đạo đức và trách nhiệm nghề nghiệp của luật sư; phát triển thị trường dịch vụ pháp lý minh bạch, chuyên nghiệp; đồng thời đổi mới quản lý nhà nước, tăng cường trách nhiệm tự quản của tổ chức luật sư, đẩy mạnh phân cấp và chuyển đổi số.

Quốc hội làm việc tại hội trường. (Ảnh: DUY LINH)

Cử tri và nhân dân cả nước phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng

Cử tri và nhân dân rất vui mừng, phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác xây dựng Đảng; bày tỏ tin tưởng vào quyết tâm của Đảng trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Cảnh sát làm việc tại Trung tâm điều khiển giao thông Hà Nội. (Ảnh: CTV)

Hoàn thiện quy định xử lý vi phạm hành chính trên môi trường điện tử

Thông tin, hình ảnh, dữ liệu điện tử được thu thập hợp pháp trên môi trường điện tử có thể được sử dụng làm căn cứ xác minh, xử lý vi phạm hành chính. Đây là một trong những nội dung được nhiều người quan tâm trong dự thảo Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi) sẽ được trình tại Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI.

Quang cảnh tọa đàm. (Ảnh: TL)

Bảo đảm an toàn pháp lý trong kỷ nguyên số

Tọa đàm là diễn đàn trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm giữa các chuyên gia, công chứng viên trong nước và quốc tế về vai trò của công chứng trong bảo đảm an toàn pháp lý, phòng ngừa tranh chấp, thúc đẩy chuyển đổi số và tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh an toàn, minh bạch.