Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Thành đoàn Hà Nội Chu Hồng Minh (thứ 3 và 5 từ phải sang) giao chỉ tiêu nhiệm vụ cho 5 đội hình tình nguyện Tháng Thanh niên năm 2025 của tuổi trẻ Thủ đô.
Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Thành đoàn Hà Nội Chu Hồng Minh (thứ 3 và 5 từ phải sang) giao chỉ tiêu nhiệm vụ cho 5 đội hình tình nguyện Tháng Thanh niên năm 2025 của tuổi trẻ Thủ đô.

Tuổi trẻ Thủ đô mở màn chuỗi hoạt động trong "Tháng Thanh niên" năm 2025

Sáng 12/2, tại phường Phúc Lợi (quận Long Biên, thành phố Hà Nội), Thành đoàn Hà Nội tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây Xuân Ất Tỵ năm 2025, trở thành đơn vị Đoàn Thanh niên cấp tỉnh, thành phố đầu tiên triển khai hưởng ứng những nội dung hoạt động thi đua của tuổi trẻ cả nước trong tháng 3 - Tháng Thanh niên.

Theo kế hoạch, trong Tháng Thanh niên năm 2025, tuổi trẻ Thủ đô xác định 10 nhóm chỉ tiêu nhiệm vụ. Trong đó, đáng chú ý có việc mỗi cơ sở Đoàn trực thuộc Thành đoàn Hà Nội tổ chức về nguồn, giáo dục truyền thống tại các di tích trên địa bàn hoặc gắn với tổ chức Đoàn, có ít nhất một hoạt động chăm lo, phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, thăm hỏi gia đình liệt sĩ, cựu thanh niên xung phong, thương binh, gia đình có công, chính sách...

Đội hồng kỳ biểu dương lực lượng tại chương trình.

Đội hồng kỳ biểu dương lực lượng tại chương trình.

Bên cạnh đó, mỗi cơ sở Đoàn sẽ có ít nhất một hoạt động thúc đẩy đoàn viên, thanh niên tham gia đóng góp ý tưởng, hiến kế góp phần giải quyết vấn đề vướng mắc, tồn đọng ở địa phương, đơn vị; phấn đấu hơn 500 ý tưởng, sáng kiến có ý nghĩa thực tiễn của đoàn viên, thanh niên được hỗ trợ hiện thực hóa.

Các tiết mục văn nghệ hưởng ứng.

Các tiết mục văn nghệ hưởng ứng.

Ngoài ra, các cơ sở Đoàn sẽ vận động, hướng dẫn ít nhất 80% đoàn viên, thanh niên Thủ đô cài đặt, sử dụng ứng dụng "iHanoi"; đoàn kết, tập hợp 500 nghìn lượt đoàn viên, thanh niên tham gia các hoạt động tình nguyện do tổ chức Đoàn, Hội triển khai trong Tháng Thanh niên năm 2025; trồng mới ít nhất 150 nghìn cây xanh.

Đại diện lãnh đạo các bộ, ngành, đoàn thể thực hiện nghi thức phát động Tháng Thanh niên năm 2025 của tuổi trẻ Thủ đô.

Đại diện lãnh đạo các bộ, ngành, đoàn thể thực hiện nghi thức phát động Tháng Thanh niên năm 2025 của tuổi trẻ Thủ đô.

Đồng thời, Đoàn Thanh niên các cấp trên địa bàn Thủ đô hỗ trợ 30 nghìn lượt thanh, thiếu nhi tham gia, thụ hưởng các hoạt động nâng cao năng lực tiếng Anh và hội nhập quốc tế; hỗ trợ ít nhất 7.500 lượt thiếu nhi hoàn cảnh khó khăn; lấy ý kiến ít nhất 25 nghìn lượt trẻ em về những vấn đề liên quan; chăm sóc sức khỏe, sàng lọc bệnh mạn tính miễn phí cho hơn 3.000 lượt thanh thiếu nhi, người dân; vận động ít nhất 10.000 lượt đoàn viên, thanh niên hiến máu tình nguyện...

Bí thư Thành đoàn Chu Hồng Minh cho biết, để triển khai hiệu quả các chỉ tiêu trên, Thành đoàn Hà Nội đã ra mắt 5 đội hình tình nguyện: Hà Nội-Xanh, Hà Nội-Văn hiến, Hà Nội-Văn minh, Hà Nội-Trẻ, Hà Nội nghĩa tình.

Đồng chí Chu Hồng Minh phát biểu ý kiến tại chương trình.

Đồng chí Chu Hồng Minh phát biểu ý kiến tại chương trình.

"Các đội hình sẽ vận hành gắn với 10 nhóm chỉ tiêu Tháng Thanh niên năm 2025 của tuổi trẻ Thủ đô, gắn với những nhiệm vụ chính trị mà thành phố Hà Nội đang đẩy mạnh như bảo vệ môi trường, chuyển đổi số, an sinh xã hội, đồng hành, hỗ trợ thanh thiếu nhi", thủ lĩnh thanh niên Thủ đô chia sẻ.

Đại diện các bộ, ngành, đoàn thể cắt băng khánh thành công trình tuyến đường thanh niên tự quản.

Đại diện các bộ, ngành, đoàn thể cắt băng khánh thành công trình tuyến đường thanh niên tự quản.

Trong khuôn khổ buổi lễ, Thành đoàn Hà Nội đã bắt tay triển khai nhiều hoạt động, công trình phát động, hưởng ứng Tháng Thanh niên năm 2025 của tuổi trẻ Thủ đô như: trồng 50 cây xanh; trao tặng sân chơi thiếu nhi; khánh thành tranh tường bích họa, trang trí tủ điện, ra quân vệ sinh môi trường; khánh thành công trình mã hóa cụm di tích Đình chùa Thượng Đồng; thăm, trao quà tặng các gia đình chính sách; tư vấn, hướng nghiệp, trao mô hình cổng trường an toàn giao thông tặng 57 trường học trên địa bàn quận Long Biên...

Đại diện lãnh đạo các đơn vị tham gia trồng cây hưởng ứng.

Đại diện lãnh đạo các đơn vị tham gia trồng cây hưởng ứng.

Dịp này, Ban tổ chức đã trao 35 suất quà và xe đạp tặng thiếu nhi Thủ đô có hoàn cảnh khó khăn.

Có thể bạn quan tâm

Tượng voi đá được phụng thờ trong Đền A Sào.

Theo dấu voi chiến về “Đệ nhị sinh từ A Sào”

Lưu giữ dấu tích về thân thế và sự nghiệp của anh hùng dân tộc Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn, khu di tích lịch sử-văn hóa quốc gia Đình, Đền, Bến Tượng A Sào còn gắn với câu chuyện cảm động về chú voi chiến trung nghĩa và câu ca truyền tụng “Đệ nhất sinh từ Kiếp Bạc-Đệ nhị sinh từ A Sào”.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Quang cảnh buổi họp báo.

Bắc Ninh: Tăng trưởng kinh tế năm 2025 ước đạt 10,27%, đứng thứ 5 toàn quốc

Chiều 4/12, tại buổi họp báo thông tin kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Trần Thị Hằng cho biết: Dự kiến, tăng trưởng GRDP năm 2025 của Bắc Ninh đạt 10,27%, đứng thứ 5 cả nước và bám sát kế hoạch do Hội đồng nhân dân tỉnh và Chính phủ giao.

Tăng nguồn cung nhà ở xã hội là giải pháp quan trọng để thị trường phát triển lành mạnh. (Ảnh: NAM NGUYỄN)

Hoàn thiện thể chế để thị trường bất động sản không còn bị lũng đoạn

Sáng 4/12, tại diễn đàn “Xây dựng thị trường bất động sản lành mạnh, bền vững 2025” do Đài phát thanh và Truyền hình Hà Nội tổ chức, bên cạnh việc nhìn nhận, đánh giá những vấn đề tồn tại, các chuyên gia, doanh nghiệp đã đề xuất những giải pháp để thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, không còn bị lũng đoạn.

Đảo Cát Bà - Thiên đường biển đảo xanh.

[Ảnh] Cát Bà-Thiên đường biển đảo xanh

Đảo Cát Bà (thành phố Hải Phòng), nay đã đổi mới phát triển du lịch xanh bền vững. Nhiều phương tiện hiện đại, thân thiện môi trường đưa du khách đến với những bãi tắm xinh đẹp nép mình bên núi đá hùng vĩ, cánh rừng xanh mát. Các tour du lịch phong phú, giúp du khách như được sống trong xứ sở đẹp như mơ. 

Từ nguồn vốn được hỗ trợ, gia đình ông Nguyễn Văn Gắn có thu nhập ổn định hơn.

Bước tiến mới trong giảm nghèo bền vững của Bắc Ninh

Xác định giảm nghèo bền vững không chỉ là chính sách xã hội mà còn là nhiệm vụ chiến lược gắn với phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, Bắc Ninh đã huy động nhiều nguồn lực và triển khai các giải pháp linh hoạt để nâng cao đời sống người dân, thu hẹp chênh lệch vùng miền, tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh.

Chế biến tôm sú xuất khẩu ở thành phố Cần Thơ.

Triển vọng từ giống tôm sú kháng bệnh

Gần đây, sự xuất hiện của giống tôm sú với đặc tính dễ nuôi, nhanh lớn, kháng bệnh… mở ra triển vọng mới cho ngành tôm và hứa hẹn tôm sú trở lại thời hoàng kim ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Phía trước chùa Chuông.

Khám phá “Phố Hiến đệ nhất danh thắng” chùa Chuông

Là một trong 17 di tích trọng điểm của Khu di tích quốc gia đặc biệt Phố Hiến (tỉnh Hưng Yên), chùa Chuông nằm tại khu phố Nhân Dục, phường Hiến Nam trở thành điểm dừng chân quen thuộc của du khách yêu di sản. Ngôi chùa cổ với kiến trúc đặc sắc trong đó hình tượng quả chuông màu vàng gắn trên mái ngói tạo nên dấu ấn riêng.

Đoàn đại biểu tỉnh Bắc Ninh thành kính dâng hương, dâng hoa trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Dâng hương tưởng niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự

Nhân kỷ niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự (3/12/1908-3/12/2025), ngày 3/12, Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy Ban mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Ninh đã tới dâng hương, dâng hoa tưởng niệm trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

(Ảnh: LÊ ĐỨC)

Bảo vệ sức khỏe thế nào trước "làn sóng bụi mịn" ở Hà Nội?

Hà Nội liên tục nằm trong nhóm những thành phố ô nhiễm nhất thế giới trong ngày, sánh ngang hoặc vượt qua các “điểm nóng” quen thuộc như Delhi, Lahore hay Baghdad. Vì thế, người cao tuổi, trẻ nhỏ, người có bệnh lý nền... cần lưu ý các biện pháp để tự bảo vệ sức khỏe trong những ngày ô nhiễm không khí nặng nề. 

Các nghệ nhân làng nghề lụa đũi Nam Cao, Hưng Yên. (Ảnh: HNV)

Xây dựng thương hiệu hợp chuẩn quốc tế với sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam

Xây dựng thương hiệu hợp chuẩn quốc tế là con đường duy nhất để nâng sức cạnh tranh, nâng giá trị và đưa sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam vươn tầm toàn cầu. Khi thương hiệu trở thành “tấm hộ chiếu”, sản phẩm thủ công Việt không chỉ có giá trị kinh tế mà còn lan tỏa bản sắc văn hóa dân tộc, một “tài sản mềm” vô cùng quý giá.