Tunisia và EU phối hợp ngăn chặn làn sóng di cư bất hợp pháp

Tunisia và Liên minh châu Âu (EU) đã ký bản ghi nhớ về quan hệ đối tác chiến lược và toàn diện trong các lĩnh vực di cư bất thường, phát triển kinh tế và năng lượng tái tạo.
Nhiều người di cư bất hợp pháp từ bờ biển Tunisia sang châu Âu. (Ảnh TUNISIA’S DEAL)
Nhiều người di cư bất hợp pháp từ bờ biển Tunisia sang châu Âu. (Ảnh TUNISIA’S DEAL)

Thỏa thuận này sẽ giúp EU và Tunisia thúc đẩy hợp tác nhằm ngăn chặn làn sóng di cư từ bờ biển Bắc Phi vào châu Âu và chống lại những kẻ buôn người, giúp EU giải bài toán về di cư bất hợp pháp.

Nằm ở khu vực phía bắc châu Phi, Tunisia là một trong những điểm trung chuyển phổ biến nhất để nhập cư bất hợp pháp vào châu Âu. Quốc gia có một số phần của bờ biển cách đảo Lampedusa của Italia chưa đến 150 km, đã ghi nhận nhiều vụ vượt biển trái phép của người di cư, chủ yếu từ các quốc gia châu Phi cận Sahara, để đến Italia.

Hàng nghìn người di cư không có giấy tờ đã đổ xô đến thành phố duyên hải Sfax của Tunisia trong những tháng gần đây, nhằm tìm đường tới châu Âu trên những chiếc thuyền do những kẻ buôn người điều khiển. Điều này đẩy Tunisia vào một cuộc khủng hoảng di cư chưa từng có.

Theo Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR), lượng người di cư đến các bờ biển của Italia tăng mạnh với hơn 60.000 người kể từ đầu năm, tăng 133% so với cùng kỳ năm 2022, trong đó 50% đến từ Tunisia.

Số người còn lại đến từ Libya và Thổ Nhĩ Kỳ. Mặc dù chính quyền Tunisia đã áp dụng các biện pháp nghiêm ngặt để giải quyết vấn đề, song số lượng người nhập cư trái phép tìm đường đến Italia qua bờ biển Tunisia dường như không giảm.

Tình hình bất ổn ở Tunisia là yếu tố chính dẫn đến sự gia tăng mạnh mẽ số lượng người di cư đến Italia từ khắp Địa Trung Hải, bất chấp đây là tuyến đường di cư nguy hiểm nhất thế giới với hơn 20.000 người thiệt mạng kể từ năm 2014.

Làn sóng người di cư đã trở thành gánh nặng đối với Tunisia. Thời gian qua, EU đã tìm nhiều biện pháp để hỗ trợ Tunisia ngăn chặn dòng người di cư bất hợp pháp từ khu vực Bắc Phi vượt biển Địa Trung Hải trên những hành trình nguy hiểm.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen (U.Lây-en) đã ca ngợi thỏa thuận mới giữa Tunisia và EU là bước đi hướng tới đầu tư cho sự thịnh vượng chung. Hơn bao giờ hết, EU đang cần một sự hợp tác hiệu quả trong vấn đề di cư và với công cụ hợp tác mới này, hai bên sẽ tiến hành nhiều nỗ lực chung hơn để đấu tranh chống các mạng lưới buôn người.

Gần đây, cùng với Chủ tịch EC Ursula von der Leyen, Thủ tướng Italia và Thủ tướng Hà Lan đã đề xuất một gói đầu tư lớn và hứa hẹn những nỗ lực ngoại giao để giúp Tunisia có được khoản vay 1,9 tỷ USD từ Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) nhằm giúp nước này xoa dịu cuộc khủng hoảng tài chính nghiêm trọng và ngăn chặn nguy cơ vỡ nợ.

Viện trợ mà châu Âu công bố cho Tunisia bao gồm khoản vay lên tới 900 triệu euro, viện trợ ngân sách 150 triệu euro và gói 105 triệu euro để quản lý di cư cho năm 2023.

Ngoài ra, trong mùa hè này, EU có kế hoạch cung cấp thuyền, ra-đa di động, camera giám sát và phương tiện cho Tunisia để giúp quốc gia này tăng cường kiểm soát biên giới trên biển và trên đất liền cũng như tăng cường hợp tác giữa cảnh sát và tư pháp để chống các mạng lưới buôn người.

EU cũng tài trợ cho việc hồi hương tự nguyện của những người di cư từ châu Phi cận Sahara ra đi từ Tunisia về đất nước xuất xứ của họ. Theo EC, kể từ đầu năm đến nay, 407 trường hợp hồi hương đã được tài trợ theo cách này.

Tunisia tuyên bố sẽ không tiếp nhận người di cư, đồng thời kêu gọi cách tiếp cận tập thể để loại bỏ nguyên nhân gốc rễ dẫn đến di cư trái phép. Châu Âu cho biết sẽ cùng với nhà chức trách châu Phi đấu tranh phòng chống các mạng lưới buôn người và ủng hộ việc hồi hương những người di cư.

Thỏa thuận hợp tác giữa EU và Tunisia là một mô hình mà EU muốn nhân rộng trong tương lai với các đối tác khác trong khu vực nhằm giải quyết vấn đề người di cư.

Có thể bạn quan tâm

Uganda - “cửa ngõ” để doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận thị trường châu Phi

Uganda - “cửa ngõ” để doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận thị trường châu Phi

Đối với doanh nghiệp Việt Nam, Uganda không chỉ là một thị trường với hơn 50 triệu người tiêu dùng, mà còn là cửa ngõ chiến lược giúp Việt Nam mở rộng tiếp cận khu vực Đông Phi và rộng hơn là toàn châu Phi. Ngược lại, Việt Nam có thể trở thành điểm đến quan trọng và trung tâm kết nối trong khu vực cho các doanh nghiệp Uganda.

Người di cư vượt biên trái phép tiến vào Ceuta, vùng lãnh thổ của Tây Ban Nha ở Bắc Phi, ngày 30/7/2026. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Bất đồng sâu sắc về vấn đề di cư

Làn sóng di cư đổ vào vùng lãnh thổ Ceuta của Tây Ban Nha ở Bắc Phi đã kéo các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) vào cuộc tranh cãi căng thẳng. Tây Ban Nha và Italia đã đưa ra các biện pháp “ăn miếng, trả miếng” về kiểm soát biên giới, trong khi châu Âu bất đồng sâu sắc trong nỗ lực tìm lời giải cho “bài toán di cư”.

Một chiếc xe bị hư hại sau cuộc không kích tại Yemen. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Chính phủ Yemen tuyên bố đáp trả Houthi

Chính phủ Yemen được quốc tế công nhận tuyên bố sẽ đáp trả các cuộc tấn công liên tục của lực lượng Houthi, trong bối cảnh làn sóng tấn công bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái gia tăng nhằm vào các khu vực ở Yemen do Chính phủ kiểm soát, làm tăng nguy cơ xảy ra giao tranh quy mô lớn.

Đại biện lâm thời Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp Phạm Quang Anh dẫn đầu đoàn Đại sứ quán và các Cơ quan đại diện Việt Nam tại Pháp đến viếng đồng chí Saysomphone Phomvihane. (Ảnh: TRUNG HƯNG)

Các Cơ quan đại diện Việt Nam tại Pháp viếng Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane

Chiều 10/8, tại thủ đô Paris, Cộng hòa Pháp, đoàn Đại sứ quán và các Cơ quan đại diện Việt Nam tại Pháp do Đại biện lâm thời Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp Phạm Quang Anh dẫn đầu đã đến viếng, ghi sổ tang tưởng niệm đồng chí Saysomphone Phomvihane, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào.

Giáo sư kinh tế Chin-Yoong Wong tại Đại học UTAR (Malaysia). (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Bài học về phát triển bán dẫn cho Việt Nam từ chiến lược của Malaysia

Trong bối cảnh bản đồ công nghệ thế giới đang được vẽ lại dưới áp lực của các biến động địa chính trị, khu vực Đông Nam Á nổi lên như một mắt xích không thể thay thế trong chuỗi cung ứng bán dẫn toàn cầu. Malaysia với bề dày kinh nghiệm và Việt Nam với sức trẻ năng động đang đứng trước những vận hội lớn để nâng cao vị thế.