Từ Radar canh trời đến Radar xuyên đất

Trong cuộc chiến đấu chống lại hai cuộc chiến tranh phá hoại bằng không quân ra miền bắc của đế quốc Mỹ, Bộ đội Radar anh hùng đã làm tròn nhiệm vụ phát hiện các mục tiêu xâm phạm vùng trời, vùng biển-hải đảo, vùng lãnh thổ kịp thời thông báo cho các lực lượng ngăn chặn đúng lúc, bảo vệ chủ quyền trên không và lãnh thổ Việt Nam.

Khảo sát, thăm dò tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng. (Ảnh: THẾ ANH)
Khảo sát, thăm dò tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng. (Ảnh: THẾ ANH)

Binh chủng Radar đã hiệp đồng với các lực lượng Phòng không phát hiện, dẫn đường cho tên lửa, không quân tiêu diệt máy bay địch.

Với kỹ thuật phát sóng điện từ tốc độ ngang với tốc độ ánh sáng, các loại radar cảnh giới có độ phát hiện, quản lý mục tiêu xa hàng nghìn km đến các loại radar phát hiện, bám sát mục tiêu đến cự li hàng trăm km đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần cùng quân dân miền bắc đánh thắng hai cuộc chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ, bắn rơi 4.181 máy bay địch.

Các thế hệ “radar canh trời” không chỉ phát hiện được các tốp máy bay ném bom chiến lược, máy bay tiêm kích, cường kích, trinh sát điện tử, máy bay vận tải, trực thăng của đối phương, mà ngày nay còn có khả năng quản lý, phân loại nhiều loại mục tiêu bay với diện tích phản xạ nhỏ, tốc độ và độ cao khác nhau như máy bay không người lái (UAV), các phương tiện bay siêu nhẹ, mục tiêu bay thấp, bay bám địa hình trong điều kiện thời tiết phức tạp và nhiễu mạnh.

Những "con mắt điện tử" ấy góp phần tạo nên thế trận quản lý, bảo vệ vững chắc vùng trời Tổ quốc từ sớm, từ xa.

7761.jpg
Tham gia đợt khảo sát, thăm dò tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng, các đơn vị sử dụng nhiều thiết bị hiện đại, trong đó có radar xuyên đất để hỗ trợ phát hiện những dấu hiệu bất thường dưới lòng đất, phục vụ công tác tìm kiếm hài cốt liệt sĩ. (Ảnh: THẾ ANH)

Trong “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, bằng nhiều phương pháp, từ tra cứu, đối chiếu hồ sơ, không ảnh thời chiến, bản đồ chiến sự, lời kể của nhân chứng và phát hiện của nhân dân… cả nước đã tìm được hàng nghìn hài cốt liệt sĩ.

Gần đây, lực lượng tìm kiếm đã được trang bị Radar xuyên đất IDS ứng dụng công nghệ Ground Penetrating Radar (GPR) sử dụng sóng điện từ cao tần (từ 10 MHz đến 3.000 MHz), nhằm phát hiện các vật thể ngầm sâu 6 mét dưới mặt đất mà không cần đào hay phá hủy để phát hiện hài cốt, di vật của liệt sĩ.

Nhiều thiết bị IDS đang được triển khai tại khu vực đường Trường Chinh, phường Đăk Cấm (tỉnh Quảng Ngãi), xác định nơi chôn cất liệt sĩ theo hồ sơ của nhóm nghiên cứu hỗn hợp Việt - Mỹ cung cấp.

Những ngày này, IDS cũng đang được Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh triển khai tại khu vực công viên Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng để khảo sát, thăm dò tìm kiếm hài cốt liệt sĩ hy sinh trong Chiến dịch Mậu Thân 1968.

Radar xuyên đất IDS không chỉ xác định những khu vực có dấu hiệu đất bị xáo trộn do hoạt động chôn cất trước đây, mà còn giúp phát hiện các dị vật và di vật liên quan như mảnh tăng, võng, khóa thắt lưng, cúc áo, dép cao su, bi đông, mũ cối, vật dụng sinh hoạt bằng kim loại, mảnh xương hoặc những dấu vết cấu trúc bất thường trong lòng đất.

Những dữ liệu này là cơ sở quan trọng để lực lượng tìm kiếm khoanh vùng chính xác hơn, quyết định vị trí và quy mô khai quật phù hợp, hạn chế đào tìm dàn trải, giảm đáng kể nhân lực, thời gian và kinh phí, đồng thời nâng cao khả năng nhận diện, đối chiếu thông tin phục vụ xác định danh tính liệt sĩ.

Từ radar canh trời bảo vệ Tổ quốc đến radar xuyên đất phục vụ hành trình tri ân Anh hùng liệt sĩ là sự tiếp nối đầy nhân văn của khoa học quân sự Việt Nam.

Nếu như trong chiến tranh, những làn sóng điện từ góp phần phát hiện kẻ thù từ phía chân trời để bảo vệ từng tấc đất, khoảng trời của đất nước thì cũng bằng những làn sóng vô hình ấy, các thế hệ hôm nay đang kiên trì đi tìm, trả lại tên cho những người con ưu tú của dân tộc đã ngã xuống vì hạnh phúc hôm nay.

Việc ứng dụng khoa học và công nghệ hiện đại giúp đẩy nhanh tiến độ thực hiện "Chiến dịch 500 ngày đêm", nâng cao hiệu quả tìm kiếm, quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, thể hiện sinh động đạo lý "uống nước nhớ nguồn", "đền ơn đáp nghĩa" đã trở thành mệnh lệnh từ trái tim của cả dân tộc.

Có thể bạn quan tâm

[Video] Thời sự 24h ngày 1/7: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Bộ máy mới phải đem lại chất lượng phục vụ mới cho người dân

[Video] Thời sự 24h ngày 1/7: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Bộ máy mới phải đem lại chất lượng phục vụ mới cho người dân

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Hội nghị toàn quốc sơ kết 1 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền 3 cấp; Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026; Người dân TP Hồ Chí Minh hào hứng trong ngày đầu miễn vé xe buýt.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

[Ảnh] Hội nghị toàn quốc sơ kết 1 năm 6 tháng triển khai thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW

Chiều 1/7, tại Hà Nội, Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị toàn quốc sơ kết 1 năm 6 tháng triển khai thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW, ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Đoàn công tác thả vòng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ.

Xúc động lễ tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo

Giữa trùng khơi mênh mông, nơi chỉ có tiếng sóng vỗ và gió biển thổi dài bất tận, lễ tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc được tổ chức trang nghiêm trên boong Tàu 936 của Học viện Hải quân, để lại nhiều cảm xúc trong mỗi cán bộ, học viên. 

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị sơ kết 1 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền 3 cấp

Sáng 1/7, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị toàn quốc sơ kết 1 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền 3 cấp. Báo Nhân Dân trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tại hội nghị.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu chỉ đạo hội nghị. (Ảnh: QĐND)

Hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước ngày 30/6

Ngày 30/6, tại Trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương tiếp đồng chí Hà Vĩ, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa tại Việt Nam.

Bộ trưởng Lương Tam Quang phát biểu chúc mừng, giao nhiệm vụ cho lực lượng An ninh đối ngoại tại Lễ trao tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho Cục An ninh đối ngoại. (Ảnh: Bộ Công an)

Phát huy truyền thống anh hùng, lực lượng An ninh đối ngoại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia trong kỷ nguyên mới

Trải qua 80 năm xây dựng, chiến đấu, chiến thắng và trưởng thành, lực lượng An ninh đối ngoại luôn tỏ rõ lòng trung thành tuyệt đối với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và Nhân dân; đoàn kết hiệp đồng, dũng cảm, mưu trí, sáng tạo, quyết chiến đấu và quyết thắng...